Sau khi râu tóc đã được cắt tỉa sạch sẽ, Nguyễn Quang Chính lúc này cũng chậm rãi đối mặt với sư Tịnh Liên khẽ chấp hai tay cúi đầu.
- Cảm tạ ngài vì đã giúp con gột rửa sự nặng nề trong đầu.
Nhà sư khẽ mỉm cười, sắc trời lúc này cũng đã dần sáng tỏ. May mắn vẫn còn sớm nên người thăm viếng vẫn chưa có, nhưng sau khi nhìn rõ mặt nhau. Tước Lệ và sư Tịnh Liên đồng loạt sững người sau khi đối diện nhau.
- Chú, chú ba?!
Môi hắn khẽ mấp mấy, sau đó cũng thốt ra hai chữ như vậy. Phía bên kia sư Tịnh Liên nước mắt cũng đã trực trào ra, thế nhưng ông đã nhanh chóng dùng tay áo tràng lau vội liền đáp.
- A Di Đà Phật, thoáng nhìn qua thí chủ. Bần tăng cứ ngỡ là anh hai mình đứng trước mắt.
Nguyễn Quang Chính với ý chí của một thợ săn, hắn liền nhanh chóng nắm rõ mọi thứ. Vội quỳ rạp trên đất mà giáng đầu thật mạnh xuống đến mức bật cả máu.
- Xin chú hãy cho con biết là kẻ nào đã giết ba của con!
Sư Tịnh Liên thấy vậy, mắt ánh lên một tia giật thót vội ngăn Tước Lệ tiếp tục dập đầu.
- Trước hết con hãy hoàn thành nhiệm vụ đi đã, đến khi nào Nguyễn Quang Chính con có thực lực cấp Quốc Gia thì hãy lại đến Cái Bầu tự mà tìm ta.
Nghe tới đây, Tước Lệ mạnh gật đầu. Đợi đến khi tầm tình đã ổn định hơn, sư Tịnh Liên mới đưa cho Nguyễn Quang Chính một cái balo.
Nhìn balo làm từ da thú lại thêm vẻ ngoài hoài cổ của nó càng làm Quang Chính cảm thấy bị thu hút vào.
- Đây là…?
Thấy hắn muốn hỏi, sư Tịnh Liên liền mỉm cười đáp.
- Sư phụ của con bảo, đây là một vật phẩm không gian tân tiến nhất của Lạc Thần hiện tại. Sức chứa của nó có thể chứa được năm mươi mét vuông.
Thấy đôi ngươi của hắn trợn tròn kinh ngạc đến tận cùng, nhà sư liền vỗ vai hắn sau đó liền quay lưng rời đi. Nguyễn Quang Chính thấy thế cũng muốn hỏi thêm gì đó thì lại bị cắt lời.
- Tất cả những thứ con cần, đều ở bên trong đó. Thông tin của nhiệm vụ ta không tiện xem.
Nói dứt câu, sư liền dừng lại một chút nhưng không nhìn ra sau chậm nói.
- Se sẻ non nớt hoá phượng hoàng, đợi phượng mài vuốt. Rửa thù xưa!
Tước Lệ nghe rõ từng câu mà đầu khẽ gật gù, ánh mắt hắn giờ đây lại lộ rõ thêm vài tia lăng lệ.
- Lệ Sách! Nguyệt Dao! Chúng ta ra khỏi đây trước đã!
Lệ Sách nghe thấy vậy liền vô thức nhìn sang phía bậc thang dẫn lên chùa. Nơi đó dần xuất hiện những người thăm viếng chùa buổi sớm, phía Quang Chính nói rồi cũng bế lấy Nguyễn Nguyệt Dao.
Chỉ thấy bật lửa hình phượng hoàng đen chậm xuất hiện, sau đó Lệ Sách được thu vào. Nguyễn Quang Chính theo đó cũng nhanh chóng đạp không khí, du thiên chạy đi như điên.
Phía bên dưới những người thăm viếng cũng nghe thấy từng tiếng đạp không khí của hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn theo.
- Lạc Nhãn có hai, một trấn Lạc Thần, một phong Hoàng Sa. Long Quốc muốn lấy, Điểu Quốc muốn tha, Tước Lệ phải có! Xử lý tuỳ Tước, cẩn thận truy tung, chết ngươi chớ nên!
Nguyễn Quang Chính ngồi trên một tảng đá lớn, bên dưới là vách đá nếu không cẩn thận chắc chắn sẽ rơi xuống biển.
Ấy vậy mà hắn vẫn bình thản đến lạ, sau khi đọc xong dòng mật tin bên trong một phông thư có mộc chữ M, hắn chậm dùng dupont đốt cháy phông thư. Sau đó không khỏi suy tư nhìn thẳng ra biển, nơi đường chân trời sáng rực khi mặt trời dần lộ ra.
“Việc cướp một Thần Tích vốn đã thuộc Việt Nam mà hai quốc gia này cũng dám làm. Nhưng đó cũng chẳng phải vấn đề. Mẹ kiếp vậy mà lại có truy tung…”
Hắn sau một hồi lâu không rõ vì suy nghĩ không ra hay thế nào mà lại vò đầu bứt tóc. Nhưng sau khi tự đặt tay lên đầu thì nhận ra đã bị cắt sạch, liền vung tay vào không khí, lộ rõ vẻ bực dọc khó tả.
Sau một thời gian dài ngồi tại nơi đó, Nguyễn Quang Chính lúc này cũng đã đứng lên. Hắn không ngừng vặn người, sau khi ngáp lớn một trận lại tự nói.
- Rồi, giờ sao ra khơi đây?
Vẫn còn đang mơ hồ vì không biết làm sao để đến Hoàng Sa, thì lúc này trước mắt hắn lại xuất hiện một con tàu có cánh buồm to lớn.
- Thời đại bây giờ cũng còn thuyền buồm như này sao?
Vừa tự nói dứt câu, Nguyễn Quang Chính liền nhìn thấy trên con thuyền đó vậy mà lại xuất hiện một người đang vẫy tay với mình.
Đôi chân mày nhanh chóng dính vào nhau, Nguyễn Quang Chính theo đó cũng du thiên bước đến gần. Phía bên dưới, người vừa rồi vẫn còn vẩy tay với hắn liền vật cười còn định nói gì đó thì đã bị Tước Lệ hắn hỏi trước.
- Nanh săn trên cạn, Cỏ nhổ rừng sâu. Mặn neo ngoài biển, Cân đi khắp châu. Nanh này Tước Lệ, ngoại biên bất hợp pháp, Nanh vào Luyện Ngục? Cỏ sạch hay thối? Mặn lợ hay đen? Cân này có máu?
Nguyễn Quang Chính nói dứt câu, thân thể vẫn đứng sừng sững trên hư không chằm chằm nhìn xuống người thanh niên kia.
Mà câu hắn vừa nói cũng có nghĩa rằng hắn là một ngoại biên bất hợp pháp, bí danh là Tước Lệ. Câu còn lại hắn hỏi người thanh niên kia, thợ săn thì đang đi đâu? Lang Phu có đang bị truy sát hay không?
Vì thông thường họ là những người sống sót cuối cùng trong một nhóm người, rất dễ bị truy sát khi đồng đội đã chết hết. Mặn ở đây có nghĩa là Ngư Phủ, thông thường họ là những kẻ thiện chiến chuyên săn thuỷ quái.
Cũng đồng nghĩa với việc thường xuyên dính phải nguyền rủa không sạch sẽ, thêm nữa là Ngư Phủ được sinh ra để phân loại những thợ săn mạnh mẽ lên nhờ vào thuốc tiến hoá và không qua trường lớp huấn luyện. Lợ hay đen cũng có nghĩa rằng có đang kiểm soát tốt được nguyền rủa trong cơ thể hay không.
Cân, là những Lái Buôn đi khắp thế giới. Thông thường họ là những kẻ sử dụng thần tích giỏi nhất, câu hỏi “cân này có máu.” Cũng đồng nghĩa với việc họ có sở hữu thần tích nguy hiểm hay không.
Lúc này bên dưới bong thuyền, ngươi thanh niên kia cũng vội đáp.
- Nanh gọi Kình Ngư, Lạc Thần top đầu, địa phương Thiên Huế. Ngoại biên bất hợp pháp, từng mắc nợ, nay trả nợ!
Nguyễn Quang Chính chân mày lại càng kéo sâu vào nhau hơn. Chợt hắn như vừa nhớ ra ai đó, chân mày theo đó cũng dãn ra liền nói.
- Ngươi là, thợ săn có dung nham đen kia?!
Người bên dưới khẽ mỉm cười gật đầu, liền trả lời.
- May quá mi không quên tôi! Lên tàu đi, có mình tôi thôi, vụ thần vực quanh thân tôi hiểu. Sẽ không đến gần mi đâu!
Nghe thấy câu người kia vừa đáp, Nguyễn Quang Chính liền ngẩn người, tròn mắt nhìn gã.
- Hả?
Ngược lại phía bên dưới, thấy đối phương không hiểu ý mình mặc dù gã đã rất cố gắn không dùng giọng nói địa phương của mình. Nhưng rồi cũng chỉ đành chỉ tay về phía đầu tàu mà đáp.
- Lên tàu!
Nguyễn Quang Chính sau khi hạ mình đứng trên đầu tàu, liền nghe thấy một âm thanh kết nối bộ đàm di động vang lên bên tai.
Hắn có chút ngoài ý muốn, liền ra lệnh kết nối, phía đầu dây bên kia liền vang lên giọng nói của ngoại biên bất hợp pháp bí danh Kình Ngư kia.
- Tên của tôi là Lý Nhật Hải, còn anh?
Thấy người kia chủ động nói ra tên thật, Nguyễn Quang Chính còn định đáp trả. Nhưng liền nhận ra có điều gì đó không đúng mà tiếp tục hỏi lại.
- Lý Nhật Hải? Vừa rồi anh bảo là thủ khoa Lạc Thần vùng Duyên Hải Miền Trung? Vậy mà cũng đã là ngoại biên bất hợp pháp rồi sao?
Lý Nhật Hải khẽ mỉm cười, lại nói.
- Haha, thủ khoa của ba trường lại cùng lúc phản bội đất nước. Thật nực cười quá phải không?
Đôi ngươi Quang Chính ánh lên một tia lại hỏi.
- Trần Hữu Công, hắn cũng….
Kình Ngư lúc này mới ngưng nụ cười lại nói.
- Không phải mỗi mình anh đâu, mà là chúng ta đều như vậy!
Tước Lệ theo đó cũng đã bắt kịp được tình hình, liền bật cười không khỏi lắc đầu đáp.
- Tên của tôi, là Nguyễn Quang Chính. Nhiệm vụ mật cần đến quần đảo Hoàng Sa ngay lập tức. Lần này nhờ anh vậy.
Lý Nhật Hải thở dài một hơi lại đáp một câu khiến Nguyễn Quang Chính không khỏi khó hiểu.
- Anh mạnh thật đấy! Mới đó đã thâu tóm được Tước Vực rồi….
Tước Lệ nghe thấy câu này, ngay lập tức quay mặt nhìn về phía Kình Ngư. Chỉ thấy anh ta vẫn đang bình tĩnh điều khiển cánh buồm lái, chậm rãi đón hướng gió trôi đi theo từng đoạn sóng đánh.
Thông qua đôi mắt đang bóc cháy nguyền hoả của Nguyễn Quang Chính, đến Trương Hoàng sau khi nhìn kỹ cũng sẽ có chút giật mình. Vì nơi đó lộ ra một làn khói đỏ, chính là màu sắc đặc trưng của nguyền rủa do thần tích sản sinh ra.
Hình dáng của làn khói đó cũng dần định hình trở lại thành một chiếc chìa khoá với đầu cầm là hình sọ người.