Trở lại vài tiếng trước khi Nguyễn Quang Chính lên đường đến chùa Cái Bầu, toàn Quốc Gia rúng động về một thông tin khẩn.
Trên truyền hình của một quán caffe ven đường đang xuất hiện một video cắt cảnh Hồ Tuấn Đạt chỉ vừa tiếp cận Nguyễn Quang Chính đã lập tức hoá thành quái vật dung nham. Câu nói cuối cùng của anh ta cũng được phát ra rõ mồn một bên trên.
“Mọi người cẩn thận! Tôi không kiểm soát được nữa!!”
Tiếp sau đó là cảnh tượng một người đàn ông trông không khác gì người rừng một dao chém chết quái vật kia. Ngay sau đó, nữ phát thanh viên liền xuất hiện cất tiếng.
“Tin khẩn cấp, Lực Lượng Công An Nhân Dân, Quân Đội Nhân Dân và Cục Lạc Thần gửi thông báo đến toàn bộ người dân. Xác nhận đối tượng Nguyễn Quang Chính, một thợ săn nanh trắng từng tốt nghiệp tại Đại Học Lạc Thần Thành Phố HCM đã sát hại hàng loạt thợ săn cấp cao của Cục trong một sự kiện chưa được công bố chính thức. Hiện tại đối tượng đã thành công trốn thoát khỏi lực lượng Thợ Săn, Chính được xác định là một tội phạm có cấp độ nguy hiểm là cấp Tận Thế! Xin người dân hãy nâng cao cảnh giác, tránh đến gần đối tượng nếu bắt gặp, hãy nhanh chóng báo cho cơ quan chức năng nhanh nhất có thể! Xin thông báo đến toàn thể Thợ Săn Nội Biên và Ngoại Biên, tên tội phạm này sẽ được treo thưởng trên toàn thế giới với mức thưởng một tỷ năm trăm triệu Việt Nam đồng!”
Âm thanh hoang mang từ tất cả những người vừa xem xong bản tin, ai nấy đều rùng mình sợ hãi trước thông tin đáng sợ này.
- Mẹ kiếp! Hết mấy thằng điên uống tiến hoá rồi mất kiểm soát, bây giờ lại đến Thợ Săn chính quy cũng muốn
p-hản quốc!?
Âm thanh chửi mắng từ một ông chú cao tuổi ngồi ở góc quán caffe vang lên càng làm bầu không khí trở nên ngột ngạt hơn.
Vừa dứt lời, ông chú ấy vừa lật ra một tờ báo giấy, bên trên cũng là thông tin về Nguyễn Quang Chính với nội dung.
“Thợ Săn Cấp Cao P-hản Quốc?! Nguyễn Quang Chính một thợ săn trẻ được đánh giá cao trong Cục Lạc Thần hiện đang bị truy nã trên toàn thế giới sau khi bị cáo buộc giết hại đồng đội! Nhiều nguồn tin cho rằng vụ việc có liên quan đến một Thần Tích cực kỳ nguy hiểm!!”
Bên trong thông báo đến tất cả Thợ Săn trên toàn quốc cũng xuất hiện một lệnh truy nã mới.
“Thông Báo Truy Nã Đặc Biệt
Tội phạm: Nguyễn Quang Chính
Thuộc: Tiểu Đội 1 Ngoại Biên
Năng lực: Nguyền Nhãn / Nghi ngờ sử dụng Thần Tích cấm kỵ.
Đối tượng bị cáo buộc giết hại đồng đội, hiện đã trốn thoát.
Bất kỳ thợ săn nào phát hiện cần tránh tiếp xúc trực tiếp và lập tức báo cáo.
Mức thưởng truy bắt: 1.500.000.000 VNĐ”
Mạng xã hội cũng đồng loạt trôi nổi những video không che bất kỳ hình ảnh máu me nào, bên dưới lại xuất hiện vô số những phản hồi tiêu cực đến đáng sợ.
“Nghe nói giết đồng đội rồi bỏ trốn.”
“Có vài người bảo có hiềm khích xảy ra nên mới ra tay dã mang như vậy. Hình như mười mấy Thợ Săn Nanh Vàng lận.”
“Một tỷ rưỡi lận đó!! Tôi cần một đội mười người cùng tôi ra khơi!!”
“Mẹ kiếp mấy thằng điên, muốn chết thì cứ đi Thợ Săn Nanh Vàng còn giết cả chục người. Tụi mày ra thì mỗi thằng một tát à?”
“Nguyễn Quang Chính!? Chẳng phải cái anh đẹp trai một năm trước đánh nhau với quái vật ở nóc trung tâm thương mại sao?!”
Từng đoạn phản hồi liên tục xuất hiện, ai nấy đều rợn người sau khi nhận ra danh tính của tội phạm đang bị truy nã đặc biệt kia.
Vô số phản hồi từ những người từng là fan nữ trung thành của Tước Lệ Nguyễn Quang Chính không ngừng tự bào chữa cho thần tượng của mình.
Lúc này tại trụ sở Tiểu Đội 1 Nội Biên, Huỳnh Ngọc Tuyên toàn thân rung động dữ dội. Nước mắt anh chậm chảy ra, trên màn hình điện thoại đang hiện rõ một video clip về cảnh tượng Hồ Tuấn Đạt mất kiểm soát sau đó hoá thành quái vật.
Đoàn một tiếng, chiếc điện thoại trên tay Huỳnh Ngọc Tuyên chợt vỡ tan. Anh liên tục thở dốc, nước mắt đã ướt đẫm trên mặt rồi.
- Đuma nó!!!
Một thợ săn ở gần đó cũng vội bước đến gần.
- Anh Tuyên, anh bình tĩnh đi anh! Đã chọn cái nghề này rồi thì chết cũng là bình thường mà anh?! Anh càng nổi nóng, đội trưởng có linh liệu có cảm thấy vui không?
Huỳnh Ngọc Tuyên được đồng đội dìu ngồi xuống ghế, dẫu biết được khuyên là như vậy. Nhưng tâm tình anh lúc này làm sao có thể ổn định nhanh chóng như vậy cho được?
Lúc này vẫn còn đang vò đầu bứt tai, thì Hải Sư Huỳnh Ngọc Tuyên như nhớ ra chuyện gì đó. Anh ta vội lao ra khỏi đơn vị, chiếc mô tô theo đó được triệu hồi từ chiếc đồng hồ đeo tay ra. Vèo một cái đã rít ga chạy đi với tốc độ đáng sợ.
Văn phòng kế toán, trung tâm thương mại Lê Cẩm Tiên vẫn chăm chú kiểm tra từng báo cáo thuế mà nhân viên vừa gửi đến nhờ xem qua. Chợt một nữ kế toán từ bên ngoài bước vào, tay vẫn còn cầm điện thoại vô thức lướt qua một video ngắn.
“Nguyễn Quang Chính, chàng Thợ Săn có vẻ ngoài ưa nhìn một năm trước lúc này đã trở thành tội phạm truy nã cấp quốc gia.”
Lê Cẩm Tiên ngẩn ngơ nhìn sang, tim nàng chợt thắt chặt vội hỏi.
- Bé Linh, em đưa chị coi clip vừa rồi được không?
Nữ nhân viên kia dù chưa hiểu rõ chuyện gì cũng đưa điện thoại cho Lê Cẩm Tiên, chỉ thấy trong một thoáng đó. Khuôn mặt nàng nhanh chóng tái xanh cả đi, đôi ngươi trong trẻo ấy giờ đây chỉ còn lại cảm xúc bàng hoàng thấy rõ.
Chợt, nàng cầm lấy điện thoại của mình vội gọi cho Huỳnh Ngọc Tuyên. Chỉ thấy âm thanh không liền lạc được vang lên bên tai, đầu óc Lê Cẩm Tiên đột ngột suy nghĩ đến chiều hướng xấu nhất.
Trong vô thức nàng bỏ dở công việc giữa chừng, vội lấy xe chạy ra ngoài. Ngay khi còn chưa chạy khỏi bao xa, đã thấy Huỳnh Ngọc Tuyên phi xe lao ầm đến, nguyền rủa quanh thân anh ta phóng ra như một làn gió lạnh thốc mạnh vào người nàng.
Lê Cẩm Tiên chợt ngã ra đất, nước mắt chậm chảy ra ngay khi nhận thấy anh. Huỳnh Ngọc Tuyên vội chạy đến đỡ nàng lên, thân thể nàng lúc này như cọng bún thiu vậy, toàn thân bủn rủn ra không còn một chút sức lực nào.
- Hôm qua, em nghe anh bảo phải đi công tác vài ngày. Em cứ ngỡ….
Dẫu đã cạn sức lực, nàng vẫn cố dùng chút sức lực cuối cùng vòng tay ôm chặt lấy cổ Huỳnh Ngọc Tuyên mà khóc nấc lên.
Những gì xảy ra trong ngày hôm đó, Nguyễn Quang Chính không hề nhận ra. Cái khoảnh khắc thế giới quay lưng với chính mình đáng sợ như thế nào. Tước Lệ Nguyễn Quang Chính lúc này đã chậm rãi bước lên từng bậc thang hướng vào sân chùa.
Không gian tối mịt, trời gần sáng vẫn còn nhá nhem, Lệ Sách cũng chậm bước theo sau. Khoảnh khắc khi cả hai còn cách sân chùa tầm vài chục bước chân, Quang Chính chợt nhận ra có ai đó đã đứng bên cạnh mình từ khi nào.
Phản ứng cực nhanh, vội đạp đất bật ngược ra sau, hắn quả thật không lo ngại bản thân bị đánh lén. Chỉ sợ rằng chính mình sẽ lại lần nữa vô tình giết chết thêm người vô tội mà thôi.
Phía bên kia theo đó cũng chậm xuất hiện một nhà sư, ông ta mặc áo tràng màu nâu. Hai tay ông ta chấp lại, thấy Quang Chính lộ rõ vẻ thất kinh liền cúi đầu nói.
- A Di Đà Phật, thí chủ có phải là Nguyễn Quang Chính?
Tước Lệ thấy đối phương hỏi tên mình, vội khép tay phải lại cúi đầu chào nhà sư.
- Mô Phật, cháu đúng là Nguyễn Quang Chính. Đến đây để…..
Nhà sư còn không để hắn nói hết câu, liền chen ngang.
- Tôi đã nhận được sự gửi gắm từ ngài Cục Trưởng, tất cả những thứ thí chủ cần đều ở chỗ ta. A Di Đà Phật, thứ lỗi vì sự đường đột này, xin tự giới thiệu pháp danh của bần tăng là Thích Tịnh Liên, thí chủ cứ gọi bần tăng là Tịnh Liên là được.
Nguyễn Quang Chính nghe thấy sư Tịnh Liên nói như vậy, hắn liền lộ rõ nụ cười vội hỏi.
- Vậy, cháu có thể nhận được trang bị và thông tin nhiệm vụ được chưa ạ?
Sư Tịnh Liên nghe thấy vậy, khẽ gật đầu liền lấy ra một bộ dụng cụ cắt tóc và một chiếc ghế nhựa ra dấu cho hắn ngồi xuống.
Quang Chính thấy vậy cũng hiểu, nhưng vẫn còn chần chừ gì đó thì được sư Tịnh Liên lắc đầu lý giải.
- Thí chủ chớ lo, bần tăng vốn từng là Thợ Săn. Vì vỡ thần hạch mà trở thành người bình thường, nguyền rủa từ Thần Vực của thí chủ không ảnh hưởng đến bần tăng đâu.
Dẫu nghe thấy vậy, Nguyễn Quang Chính cũng tỏ vẻ sự ngờ vực. Chỉ nhích từng chút một đến gần, cho đến khi nhận ra sư Tịnh Liên đã ở trong bán kính ba mét nhưng vẫn không xảy ra vấn đề gì.
Ánh mắt hắn dần bình ổn trở lại, vài phút sau cũng đã ổn định ngồi vào ghế nhựa cho sư Tịnh Liên cắt tóc. Lệ Sách từ lúc nào đã ngồi xuống ghế đá bên cạnh, tay ôm Nguyệt Dao trong lòng.
Đứa bé trước đó vẫn còn ngủ, giờ đây đã bắt đầu thức giấc. Âm thanh huyên náo từ đứa bé bắt đầu vang vọng xua tan đi sự thanh tịnh của chốn linh thiên, chợt Nguyễn Quang Chính cất tiếng hỏi.
- Ngài từng là thợ săn nhỉ? Có thể kể cho cháu biết về việc thần vực không gây ảnh hưởng đến ngài không?
Sư Tịnh Liên vẫn chậm rãi cắt tóc, nói là cắt tóc thực chất ông chỉ đơn giản là cạo trọc đầu của hắn mà thôi. Sự im lặng không ngừng lại ở đó, chỉ sau vài giây giọng nói nhẹ nhàng của nhà sư liền vang lên.
- Chuyện quá khứ cứ để trôi đi, xin chỉ bắt đầu từ việc bần tăng vì gặp phải nguy hiểm mà nứt thần hạch.
Vừa dứt câu, tay ông cũng ngừng cắt tóc mà vô định nhìn về phía ra. Sau đó vẫn chính ông là người lên tiếng tiếp.
- Khi ấy bần tăng chỉ biết bản thân đã thành công rời khỏi luyện ngục, lên thuyền trở về đất liền. Nhưng chuyện không như bần tăng nghĩ, một biến cố xảy đến ngay khi gần về đến đất liền.
Sư Tịnh Liên khẽ thở dài như cố trút bớt sự đau xót trong lòng.
- Tất cả đồng đội đều đã hi sinh, chỉ riêng tại hạ lại dạt vào bãi đập tràn Cái Bầu. Lúc ấy trước mắt bần tăng là Cái Bầu tự này, nguyền rủa trong thân thể tiêu tán nhưng không hề gây ảnh hưởng đến thân thể bần tăng.
Lời ông kể xong, cũng là lúc nhà sư cũng vừa cạo xong. Ông chậm bôi mỡ quanh đầu hắn rồi lại thở dài đáp.
- Ngã Phật Từ Bi, bần tăng có lẽ đã được đức Phật tịnh độ.