Đêm hôm ấy trăng tròn đến lạ, một người, một thần tích và một đứa bé nằm gọn bên dưới góc cổ thụ. Giữa rừng đêm thi thoảng lại vang lên từng tiếng dế kêu, tiếng vạc sành khẽ vang vọng.
Lá cây đung đưa theo từng đoạn gió thổi, gió khuya khẽ thổi, dần siết mạnh khiến bất cứ ai khi đang ở giữa rừng cũng cảm thấy lạnh sống lưng. Ấy thế nhưng hiện tại lại có một thợ săn nằm ngủ giữa cánh rừng già ấy, tưởng chừng như sẽ rất lạnh.
Nhưng bằng một phép màu nào đó, hắn còn chẳng có được một chiếc áo hẳn hoi, ấy vậy mà có thể ngủ một cách ngon lành thấy lạ. Tiếng khò khò phát ra theo từng nhịp, từng nhịp thể hiện rằng bản thân đang có một giấc ngủ ngon.
Đứa bé bên cạnh cũng vậy, nó từ khi vừa xuất hiện đã rơi vào trạng thái ngáy ngủ đó rồi. Hiện tại vẫn vậy, yên lặng nằm bên cạnh Nguyễn Quang Chính, phía bên kia là một ngọn lửa hình người.
Lệ Sách ngủ nhưng thân thể không ngừng cự quậy, có lẽ vẫn còn cảm thấy sợ hãi sau khi chứng kiến cảnh Trương Hoàng đập Tước Lệ khi chiều. Vô tình đem hình ảnh ấy vào giấc mơ và tự làm bản thân sợ hãi, thi thoảng lại hét lên vài tiếng khẽ rồi tiếp tục im lặng ngủ.
Cả ba cứ như vậy mà ngủ một giấc đến sáng, trời lúc này vẫn còn nhá nhem, khi ánh mặt trời chưa cả lộ rõ từ phía chân trời. Nơi đó chỉ khẽ xuất hiện một màu đỏ rực có chút ấm áp như vậy, chợt chiếc đồng hồ sinh học trên tay Nguyễn Quang Chính rung lên liên hồi.
Buộc hắn phải bật người dậy, nhận ra đó là cuộc gọi từ Trương Hoàng, hắn mới nhấn nghe máy.
“Nanh Săn Trên Cạn, Cỏ Nhổ Rừng Sâu. Mặn Neo Ngoài Biển, Cân Đi Khắp Châu. Nanh đến Cái Bầu, có tin ở đó! Đi nhớ cẩn trọng, tin dữ đã truyền, truy nã đã dán! Không đi đường rộng, đường nhỏ cảnh giác, chết người không nên!”
Nói rồi ông liền ngắt kết nối, Nguyễn Quang Chính sau khi nghe rõ thợ ngữ chỉ biết hít sâu một hơi liền đứng phắt dậy. Vừa bẻ người cố khởi động toàn thân vừa cất tiếng nói.
- Nguyệt Dao! Lệ Sách! Dậy đi, hôm nay phải đi đường dài đó!
Cả ba cứ như vậy, Lệ Sách được thu vào dupont còn Nguyệt Dao được Tước Lệ hắn bế trên tay. Thân thể liên tục toả ra nguyền rủa ngay lập tức du thiên lao đi nhanh chóng.
“Theo bản đồ từ đồng hồ sinh học, mình sẽ tiến thẳng về phía đông nam. Khu vực núi biên giới Bình Gia, hướng đi tiếp theo sau khi đến Bình Gia sẽ tính tiếp!”
Nói rồi hắn nhanh chóng lao vụt đi, để tránh gây chú ý Nguyễn Quang Chính chỉ di chuyển cao hơn rừng cây một vài thước. Thấy trực thăng bay ngang thì nhanh chóng giảm độ cao xuống, tiếp tục di chuyển trên từng cành cổ thụ.
- Mẹ kiếp! Nếu không có vấn đề từ thần vực. Ta đã sớm đến nơi từ hai giờ trước rồi!!
Nguyễn Quang Chính ngồi trên một cành cổ thụ khổng lồ, vừa bế đứa bé Nguyệt Dao vừa cau có mắng. Lúc này bản đồ đã hiển thị hắn đang ở vùng rìa khu núi biên giới Bình Gia và vùng đồi núi Bình Liêu.
Đứa bé Nguyệt Dao thấy hắn như vậy, cũng khẽ đặt bàn tay bé xíu lên mặt hắn. Nguyễn Quang Chính chợt tròn mắt nhìn xuống đưa bé, tâm trạng hắn càng cảm thấy ổn định hơn.
“Nếu không có Nguyệt Dao và Lệ Sách, chắc tâm trạng hiện tại của mình chẳng còn tốt như vậy đâu.”
Khẽ đưa tay nựng đôi gò má trắng hồng của Nguyệt Dao một cái, vèo sau đó hắn đã đứng bên dưới mặt đất.
- Di chuyển bằng du thiên mãi cũng mệt lừ cả người, tạm thời lái Hắc Lang đi nhỉ? Nhìn địa hình vùng này có lẽ vẫn chạy xe được.
Nói rồi, nhẫn đen chợt phát sáng ngay sau đó chiếc Hắc Lang cũng được triệu hồi ra trước mắt. Tước Lệ khẽ vỗ lên đầu xe vài cái tự nói với chiếc xe.
- Để mày chờ lâu rồi, tiếp tục phiêu lưu với tao nhé!
Tiếng bô nổ ầm đùng vang lên giữa rừng núi, khoảnh khắc khi dòng nguyền rủa từ thân thể Tước Lệ chậm rót vào động cơ xe.
Chiếc hắc lang như vừa nhận lấy một nguồn năng khác, trong một thoáng bánh xe đã được biến đổi hoàn toàn.
“Mày? Đang thích nghi với nguyền rủa của tao hả?”
Nguyền rủa dao động quanh thân xe, bánh xe Hắc Lang như vừa được gắn thêm vài vòng xích sắt được kết từ nguyền rủa.
Vèo một cái, chiếc hắc lang lao ầm ầm giữa vùng rừng trúc khổng lồ, Nguyễn Quang Chính miệng nở rõ nụ cười. Cứ mỗi lần hắn chạy Hắc Lang đi đến đâu, cây cỏ liên tiếp héo khô như bị nguyền hoả thiêu cháy, cứ như vậy mà càng dễ dàng di chuyển hơn.
Nguyệt Dao được Quang Chính ôm chặt trong lòng, Hắc Lang tuy là xe tay côn nhưng do ba hắn đã thay đổi động cơ theo cơ chế dẫn chuyền tự động nên việc chạy một tay vẫn ổn với chiếc phân khối lớn này.
Đứa bé trên tay hắn nhìn từng đọt trúc cao lớn bên trên liên tiếp lướt nhanh qua càng làm đôi mắt to tròn ấy sáng lên thấy rõ, thi thoảng lại hét lên vài tiếng như vô cùng phấn khởi.
- Mẹ kiếp! Vượt rừng có vẻ khó hơn mình nghĩ rồi!
Đi được thêm vài chục cây số nữa, Nguyễn Quang Chính không khỏi tức tối trong khi xe đang dừng trước một ngọn núi đá lớn.
Vội thu Hắc Lang trở lại, hắn lại nhanh chóng du thiên lên cao hòng vượt núi đá, Nguyễn Nguyệt Dao theo đó sắc mặt cũng càng nở rộ nụ cười tươi. Hai tay nó huơ loạn như muốn bắt lấy những thứ nhỏ bé nào đó mà chỉ trẻ con mới có thể thấy.
Trời lúc này cũng đã dần trở chiều, Nguyễn Quang Chính ngồi trên một vách đá cao. Chậm đốt lửa trại, bên dưới là từng đoạn nước điên cuồng chảy ra từ khe đá, đứa trẻ Nguyệt Dao lúc này cũng đã chịu yên ổn mà chậm ngáy ngủ.
Yên tĩnh được một hồi lâu, chiếc dupont từ nhẫn đen bỗng xuất hiện. Lệ Sách nhanh chóng hoá thành hình người ngồi bên cạnh Tước Lệ.
- Đến đâu rồi?
Nghe đối phương hỏi vậy, Quang Chính khẽ nghiêng tay trái nhìn vào bản đồ. Được một lúc sau mới đáp.
- Đến Tiên Yên rồi.
Vừa đáp, hắn vừa đặt lưng nằm rạp trên đất lại nói.
- Lệ Sách à, ta mệt quá! Nằm nghỉ một chút, ngươi đi săn con gì đó rồi cùng ăn đi.
Lệ Sách nghệch mặt thấy rõ tự hỏi.
“Đẳng cấp của ngươi như vậy mà vẫn cần ăn uống sao?”
Như đã biết Lệ Sách muốn nói gì, Tước Lệ hắn chậm xoay ngang người sang. Tay chống đầu đẩy cao lên liền nói.
- Không ăn vẫn không chết, nhưng bên trong Hoả Vực. Ta ăn tươi nuốt sống riếc thành quen, hiện tại ra ngoài không ăn chút gì đó chắc nổi điên mất!
Nghe thấy vậy, Thần Tích kia còn định đứng dậy đi săn thì bị Quang Chính hỏi với tới.
- Ta quên mất! Nguyệt Dao có cần phải uống sữa hay ăn gì không? Ta lần đầu chăm sóc em bé, không cả để tâm, cho nó đói từ sáng đến giờ!
Lệ Sách vội quay người nhìn lại, nó ngơ ngác một hồi lâu liền nói.
- Ta cũng có đẻ con hồi nào đâu?
Hai thằng đực mặt nhìn nhau, rồi lại đảo mắt nhìn xuống đứa trẻ Nguyệt Dao kia. Sau khi Lệ Sách đi săn về, cả hai im lặng ăn trong khi lòng vẫn còn bất an, cứ chăm chăm nhìn về phía Nguyễn Nguyệt Dao.
Sau khi ăn uống xong xuôi, cả hai cũng chỉ đành yên tĩnh cố nhắm mắt thêm vài tiếng đồng hồ. Sau đó lại tiếp tục lên đường, bầu trời đêm tĩnh lặng, Nguyễn Quang Chính theo đó cũng đánh liều cho Hắc Lang chạy ra đường quốc lộ.
Chiếc Hắc Lang chậm rời khỏi rừng trúc, bánh xe nghiền nát lớp lá mục nhanh chóng lao đi. Một lúc sau, ánh đèn đường vàng vọt hiện ra trước mắt, Tước Lệ khẽ mỉm cười có chút phấn khởi vặn ga hướng Hắc Lang phóng thẳng trên quốc lộ mười tám.
Đêm khuya vắng đến lạnh người, thỉnh thoảng lại xuất hiện vài chiếc xe công đi liên tỉnh. Mỗi khi hắn lao xe ngang qua một khu nhà, đám chó nhà liên tục sủa rền cả một khu.
Có lẽ chúng đã ngửi thấy mùi nguyền rủa nồng đậm từ Hắc Lang và Tước Lệ. Cứ một khoảng ngắn, hắn buộc phải thu xe trở lại nhanh chóng du thiên ngược vào rừng tránh từng trạm kiểm tra tốc độ của cảnh sát giao thông.
Đợi đến khi đường quốc lộ dẫn vào đường rừng vắng, Tước Lệ tiếp tục vặn ga lao đi, Hắc Lang vang lên từng đoạn nặng nề. Hắn không hề giảm ga cứ như vậy mà lao đi với tốc độ kinh hồn, cứ mỗi khi lướt qua một cột camera bắn tốc độ.
Chiếc camera theo đó cũng nổ đùng một tiếng, cả một cột đèn điện nhanh chóng bốc cháy gây cúp điện toàn khu vực. Sau ba mươi phút, ánh đèn đường thưa dần, mùi muối biển chậm rãi lan theo từng đợt gió làm Nguyễn Quang Chính cũng vô tình ngửi thấy.
“Sắp đến rồi sao?”
Nguyễn Quang Chính tự hỏi như vậy, liền rẽ vào con đường rừng dẫn về phía biển Vân Đồn. Vừa thoát khỏi quốc lộ được thêm vài cây số, hắn chậm bóp thắng. Hắc Lang giảm tốc, vội chống chân xuống đất chậm nhìn về phía xa nơi Chùa Cái Bầu nằm im lìm giữa không gian tối mịt.