🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Thần Tích

Ch.38: Nguyễn Nguyệt Dao

~11 phút đọc · 2099 từ · · ⚠️ Báo cáo

Trương Hoàng nghe tới đây, cũng hít sâu một hơi liền cắt ngang lời Nguyễn Quang Chính.

- Chuyện cũ đã qua, ta đang nói vấn đề của hiện tại kìa!

Nguyễn Quang Chính chợt ngẩng đầu nhìn ông ta, hắn đáp.

- Hoa Kỳ sản xuất tiến hoá hàng loạt? Thần Tích cấm kỵ tràn lan? Trung Quốc lục đục thử tiến hoá bằng con người? Triều Tiên công bố thần tích nhân tạo?

Vị cục trưởng Lạc Thần cắn răng cười gằn.

- Đúng trọng tâm rồi đó! Trong một năm nhóc mất tích, thế giới lại lần nữa biến động, Nga nhờ vào quan hệ Đối Tác Chiến Lược Toàn Diện từ trước Thần Chiến. Giờ đây họ đã công bố cho thế giới biết, Nga đã có một Thợ Săn Cấp Quốc Gia!

Nói tới đây, lão liền nhấp một ngụm trà đặc sệt sau đó lại hắng giọng thêm vài cái rồi tiếp.

- Hoa Kỳ nhờ vào sinh sản vô tính, không ngừng nghiên cứu tiến hoá đã thành công tạo ra thuốc tiến hoá ổn định nhất. Đến mức chỉ cần một nhân loại sinh sản vô tính sau khi uống cũng đã có sức mạnh của nanh sắt!

Nghe tới đây, đôi ngươi Tước Lệ không ngừng giãn to, liên tiếp rùng mình.

- Trung Quốc sau nhiều năm nghiên cứu tiến hoá thất bại, đã ngừng nguồn vốn cho nghiên cứu đó. Nhưng song với đó, với một đất nước đông dân hàng đầu không ngừng tìm tòi, đã tự tạo ra một phương thức tương tự nạp khí. Lấy nguồn gốc từ Đạo giáo, họ gọi đó là Kết Đan đạo đó là một hướng đi vượt bậc đối với bọn họ. Nhưng tỷ lệ mất kiểm soát sau khi ngưng tụ thần hạch là bốn mươi chín phẩy tám phần trăm. Đến mức họ đã phong toả đường vào Tân Cương chỉ trong ba tháng thử nghiệm. Trong một ngàn thợ săn không nanh, đã thành công xuất ra hai mươi thợ săn nanh trắng nhờ vào Kết Đan Đạo.

Lệ Sách theo đó cũng nghệch mặt ra thấy rõ, nó từ nghiêm túc lắng nghe lúc này đã lên tiếng.

- Loạn rồi! Từ khi chủ nhân rời đi, nhân loại thật sự đã điên cả rồi!

Trương Hoàng bật cười thành tiếng, lại nhấp một ngụm trà đặc nói thêm.

- Những thằng điên đó làm gì sợ hậu quả? Vì hậu quả sẽ rơi xuống đầu kẻ khác rồi còn đâu?

Nguyễn Quang Chính trước đó còn bày ra vẻ mặt kinh ngạc, lúc này thân thể ngày càng run lên thấy rõ. Đó không phải run vì sợ, mà run vì đã ngửi được mùi máu thịt.

- Vậy, ta có thể làm gì được? Thưa sư phụ!

Trương Hoàng cầm chặt chén trà trong tay, trước đó ông vẫn còn ngã người ra sau vì hơi mỏi lưng. Nhưng sau khi nghe thấy người đệ tử mới nhận hỏi rõ trọng tâm như vậy, lão liền bật người trở lại hướng mặt sâu hơn vào đống lửa đang cháy đỏ rực.

Khuôn mặt ông ta được ánh sáng từ ngọn lửa hắt vào càng lộ rõ đôi con ngươi sắc như dao cạo.

- Việt Nam từ trước đến nay luôn muốn giữ vị trí trung lập. Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc! Theo đúng di nguyện của Chủ Tịch HCM. Giờ đây họ vẫn như vậy, nhưng chờ dao đâm đến thì chẳng thà cầm chặt con dao trong tối của chính mình!

Lệ Sách nghe tới đây, cũng nghệch mặt ra thấy rõ nhưng vẫn không dám chen ngang. Được một hồi sau, cục trưởng Lạc Thần lại nói.

- Đệ tử ngoan, sư phụ muốn ngươi hãy trở thành con dao trong bóng tối của Việt Nam ta! Nhưng!! Con dao này không chỉ sắc là được! Còn phải biết đâm đúng lúc! Còn phải hiểm! Hiểm đến mức một nhát là chết ngay lập tức! Và, không để bất kỳ ai biết Việt Nam đã ra tay.

Lệ Sách nghe đến đây, nó theo đó cũng rợn người không ngừng đảo mắt về phía Nguyễn Quang Chính, sau đó lại nhìn sang Trương Hoàng.

Ngay giây phút nó vẫn còn đang không rõ lựa chọn của anh hai mình, cục trưởng Lạc Thần còn chưa cả hỏi rõ, hắn đã bật cười vài tiếng liền đáp.

- Được.

Trương Hoàng và Lệ Sách đồng dạng hỏi.

- Hả? / - Hả!?

Tước Lệ trong vô thức liền bộc phát nguyền rủa quanh thân, chậm đứng dậy nhìn xuống Trương Hoàng vẫn còn ngẩn người.

- Dao càng sắc thì càng cần phải mài kỹ!

Nguyễn Quang Chính ngừng lại một nhịp, lại nói.

- Tiền, tài nguyên, trang bị …. Tất cả những thứ giúp ta giết nhanh hơn ta đều cần!

Trương Hoàng nghe xong, lão liền cười khẩy. Ngón trỏ tay phải chỉ vào mặt Nguyễn Quang Chính không ngừng nâng lên hạ xuống.

- Mẹ nó cái thằng ranh!

Ông theo đó cũng chống hai tay vào đầu gối mà đứng dậy, nhìn kỹ khuôn mặt của Tước Lệ một hồi, chợt chân mày ông dính chặt vào nhau lại tiếp.

- Điều kiện của nhóc, ta đáp ứng được! Nhưng, trước tiên thả con dao này đi. Lão già này cũng còn phải trang bị thêm một cái bọc dao nữa chứ nhỉ?

Tước Lệ nghệch mặt ra, có chút lạ lẫm vội hỏi.

- Bọc dao? Là sao thầy?

Trương Hoàng lần nữa lạnh giọng đáp.

- Trang bị vật phẩm các thứ kể cả tiền, Lạc Thần sẽ hỗ trợ cho nhóc nên không phải lo. Nhưng ta cho nhóc thêm hai lựa chọn nữa!

Ông chợt ngừng lại, hắn giọng sau đó tiếp tục nói.

- Thứ nhất, tẩy trắng danh tính cho con giúp Tước Lệ Nguyễn Quang Chính trở lại là một thợ săn nanh vàng của Việt Nam. Nhưng địa điểm cắm quân là bên ngoài biên giới, không được trở về Việt Nam bất kỳ lần nào nữa! Nhiệm vụ sẽ thông qua điện đàm vệ tinh.

Quang Chính chợt nghiêng đầu, khó hiểu hỏi.

- Vậy thì còn gì là dao trong tối nữa?

Cục Trưởng Trương Hoàng nghe thấy cũng không đáp, chỉ bật cười lại nói.

- Thứ hai, bày ra những tội lỗi của Tước Lệ! Biến ngươi trở thành một tội phạm truy nã cấp Quốc Gia! Nhưng!! Nội bộ không truy sát! Có thể di chuyển bất cứ đâu kể cả trong nước, hay bất kỳ một quốc gia nào. Hiểu không? Là ngoại biên bất hợp pháp thật sự đó!

Tước Lệ cắn răng mỉm cười, đôi ngươi hắn ánh rõ chiến ý.

- Không ngại hung danh, chỉ sợ gông xiềng thôi!

Thần tích Lệ Sách nhìn thấy hai thầy trò bên cạnh bày rõ sát khí toàn thân không ngừng nhìn nhau, nó chợt tự nói.

“Mẹ kiếp, thằng điên bái thằng điên làm thầy là như vậy à hả?”

Lúc này sau khi nghe rõ câu trả lời của Tước Lệ, Trương Hoàng liền bật cười giòn giã, đến mức nước mắt đã chảy ra cả khoé. Được một hồi lâu, lão liền đáp.

- Được rồi! Số bộ đàm của ta đây, cứ lưu vào. Còn đây là…

Nói xong, ông liền đưa ra một cặp kính màu vàng bóng. Cầm lấy thứ đó trên tay, Nguyễn Quang Chính không khỏi khó hiểu, liền được sư phụ giải thích.

- Đây là vật phẩm công nghệ cao Lạc Thần vực chế tạo ra. Còn chưa bán ra bên ngoài đâu đó, với thứ này ngươi có thể mua bán bên trong Lạc Giới. Nhóc con ngươi đã tiệm cận cấp quốc gia rồi kia mà? Cũng nên có đặc quyền mua những vật phẩm cấm kỵ chứ hả?

Trong khi Nguyễn Quang Chính còn đang mày mò công nghệ mới của cặp kính kia thì Trương Hoàng đã chậm bước đi xa. Chợt ông ta ngừng lại, nghĩ ngợi gì đó lại đáp.

- À, nhóc đã luyện xong địa bản của Xà Niên rồi phải không? Ngày mai sẽ có thông tin về địa điểm nhận trang bị, ta sẽ cho thêm quyển thiên của Xà Niên bên trong! Liệu mà luyện cho đại thành đó!

Dứt lời ông ta dần lơ lửng giữa hư không, vèo một cái đã bay đi với tốc độ cực đại. Toàn bộ không gian xung quanh chợt nổ đoàng một cái, Lệ Sách giật mình sợ hãi trước khí thế đó.

Ngọn lửa trước mắt Quang Chính liên tục chao đảo như vừa bị thứ gì đó cắt ngang không khí vậy. Sau khi cục trưởng rời đi, Lệ Sách liền đưa ngón cái về phía Tước Lệ mà nói.

- Sư phụ của ngươi, đúng là quái vật hơn cả thần tích bọn ta nữa!

Vài giờ sau khi Trương Hoàng rời đi, Nguyễn Quang Chính cuối cùng cũng đã mò mẫm xong công nghệ của chiếc kính kia. Nhìn hắn như vậy, Lệ Sách cũng không khỏi thở dài, chợt chiếc dupont có hình phượng hoàng đen từ nhẫn đen đột ngột xuất hiện.

- Ể? Không lẽ thằng nhóc kia cũng nở rồi hả?

Thấy Lệ Sách khẩn trương đứng bên cạnh, Tước Lệ theo đó cũng dồn sự chú ý vào chiếc bật lửa. Đùng một cái, một vụ nổ từ dupont đột ngột phóng ra khiến hai thằng bị hất văng ra một khoảng.

- Má! Cái con này nó nhỏ xíu sao mà nổ dữ vậy?!

Nguyễn Quang Chính không khỏi nổi cáu, còn định quay sang Lệ Sách hỏi thêm thì đã nghe thấy nó đáp.

- Nó còn nhỏ chưa biết cách kiểm soát nguyền rủa nên mới vậy thôi.

Vừa dứt lời, cả hai đồng loạt nhìn về hướng vừa phát nổ. Chỉ thấy một nơi đó xuất hiện một nhân dạng nhỏ xíu, nhìn quá có thể nhận thức được là hình dạng của trẻ sơ sinh.

Cả hai theo đó cũng chậm bước đến gần, Nguyễn Quang Chính vừa rồi vẫn còn nghe được tiếng khóc trong trẻo của trẻ con. Nhưng khi vừa đến gần giọng nói non nớt lại vang lên gọi hắn.

- Ba ba!

Tước Lệ trợn mắt nhìn nó, hắn không khỏi nuốt nước bọt. Trong mắt hắn khẽ ánh lên vài tia kỳ lạ khi được gọi là ba ba, hắn hít sâu một hơi chợt đáp.

- Ta rặn mi ra từ lỗ nhị hả?

Theo đó đứa trẻ kia cũng chậm đứng dậy, Lệ Sách và Tước Lệ cùng lúc có một câu nói trong đầu.

“Giả làm con nít cũng đần như vậy được hả?”

Song, Nguyễn Quang Chính cũng vội nhìn sang Lệ Sách dù không nói nó cũng biết hắn muốn hỏi nên làm gì. Thế là nó cũng chậm bước đến, bế lấy đứa trẻ lên nói.

- Đặt tên cho nó đi, nó suy cho cùng cũng may mắn hơn ta. Trong lúc tạo kén cũng được Tước Vực nuôi dưỡng đến hoàn hảo, nhờ đó mà sau khi nở mới thật sự trở thành nhân dạng rõ ràng như vậy.

Thấy Lệ Sách nói vậy, Nguyễn Quang Chính cũng nghiêm túc suy nghĩ ra tên cho đứa bé.

- Nếu nó thật sự trở thành nhân loại, vậy thì cũng dựa vào họ của ta mà đặt đi!

Thấy Lệ Sách không chút phản đối, hắn vô thức nói.

- Nó sinh ra sau khi ta đóng vực, trở thành con dao của đất nước. Vậy có thể lấy cái tên Nguyễn Quang Nam thì thế nào?

Lần này Lệ Sách đã tỏ rõ thái độ.

- Nè, ngươi có nhận ra nó là con gái không hả?

Nghệch mặt đi thấy rõ, Nguyễn Quang Chính sau một hồi cuối cùng cũng cất tiếng.

- Nếu là con gái, vậy thì là Nguyễn Nguyệt Dao thì thế nào?

Nghe xong cái tên mới, Lệ Sách liền nhìn sang cười đáp.

- Tên đẹp đó! Vậy từ giờ lửa nhỏ ngươi có tên là Nguyễn Nguyệt Dao!

Thấy đứa bé miệng cười toe toét, cả hai đồng dạng cũng bật cười thành tiếng. Ấy thế nhưng họ cũng không hề nhận ra, quanh người đứa bé trắng trẻo ấy vậy mà lại không ngừng toả ra năng lượng nguyền rủa vô cùng nhạt.

💬 Bình luận (0)