🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Thần Tích

Ch.37: Lịch sử của Thợ Săn

~10 phút đọc · 1931 từ · · ⚠️ Báo cáo

“Ông ấy, là cục trưởng Lạc Thần Trương Hoàng đúng không? Mẹ kiếp một thợ săn phải mạnh đến mức nào mới không chịu ảnh hưởng bởi Hoả Vực chứ?!”

Nguyễn Quang Chính đối diện với Trương Hoàng, chỉ thấy ông ta cố săm soi từng cọng lông trên người hắn.

- Thì ra là vậy, hừm. Một thằng nhóc chỉ tầm u ba mươi mà lại có vẻ ngoài y chang một lão trung niên sau một năm khi bước khỏi thần vực. Hay ho đó! Nhóc còn có cả chiến lực tiếp cận cấp Quốc Gia rồi kia à?! Tốt, tốt!

Nghe thấy Trương Hoàng nói vậy, Tước Lệ vẫn bày ra bộ mặt khó hiểu. Chợt nguyền rủa trong thân thể được thúc động, sôi sục lên, một con dao nguyền rủa nhanh chóng được hắn tạo ra.

Trong một sát na đã tung ra ngàn vạn nhát chém, từng nhát chém chứa đựng hàng tá nguyền rủa gia phụ bên trong toả ra sát khí đáng sợ lao vọt qua người Trương Hoàng sau đó lao xuống mặt đất tạo ra từng cơn chấn động đáng sợ khiến toàn không gian rung chuyển một trận.

- Ừ, kình lực, nguyền rủa và chiến thuật khá đó!

Nguyễn Quang Chính trợn tròn mắt nhìn về phía vị Cục Trưởng kia, Lệ Sách bên cạnh cũng đồng dạng tròn mắt nhìn theo.

- Nè anh hai, lão là cái quái gì vậy?

Tước Lệ trầm mặt, nguyền rủa lại tiếp tục được hắn nung nấu. Gằn từng tiếng một nói.

- Ta không biết! Nhưng đến giờ phút này, có là Cục Trưởng Lạc Thần đến ta cũng phải giết!! Ta không thể chết ở đây được!!!

Bằng tốc độ đáng sợ, Nguyễn Quang Chính phi thân biến mất nhanh chóng xuất hiện phía sau Trương Hoàng cục trưởng.

Vèo một cái, cú đá ngược được hắn tung ra, mà cái khoảnh khắc khi gót chân hắn chỉ cách gáy vị cục trưởng kia vài tấc. Một ngọn nguyền hoả cháy lên, dần cô động lại hoá thành một lưỡi dao đính chặt trên gót chân hắn.

- Mẹ cái thằng nhóc này, tao còn chưa nói gì mà mày lỳ hả?

Đùng, thân thể Tước Lệ chịu một đấm vào giữa ngực lao đi như một quả tên lửa bắn ra từ một chiếc máy bay phản lực.

Sau khi đánh Nguyễn Quang Chính bay đi xa, Trương Hoàng còn không quên liếc nhìn sang Lệ Sách, chỉ thấy nó đã cứng đờ người còn không cả dám nhúc nhích.

“Không nhìn thấy ta, không nhìn thấy ta!”

Nó cứ tự nhẩm trong đầu như vậy, rồi lại thấy Trương Hoàng không cả thèm nhìn đến nó nữa.

- Hừ!

Ông ta hừ lên một tiếng, rồi phi thân bay đi hướng về nơi Tước Lệ vừa rơi xuống.

- Chết mẹ rồi, anh hai! Huhu anh chết thảm quá…

Lệ Sách như đang giả vờ khóc vậy, nhưng nó vẫn cố bay theo hướng hai thợ săn cấp cao kia. Lệ Sách không có tốc độ đáng sợ như bọn họ, nên bay đến rất trễ khi nó vừa đến nơi.

Đã thấy Nguyễn Quang Chính đang bị Trương Hoàng túm lấy gáy, ông ta cứ liên tục đạp vào mông hắn khiến thân thể hắn lao đi một chút. Sau đó ông ta lại bay theo hướng đó, tiếp tục túm gáy lần nữa đá vào lưng hắn.

Âm thanh la hét đầy ai oán của Tước Lệ vang lên khiến cả khu rừng trở nên ồn ào thấy rõ. Lệ Sách đứng đó, nó đơn giản chỉ đứng tòng ngồng ở nơi đó nhìn huynh đệ của mình bị đánh mà chẳng dám nói gì thêm.

“Ta quen hắn lâu như vậy, đây là lần đầu tiên thấy hắn bị ăn đòn thảm tới vậy…”

- Mẹ kiếp Lệ Sách! Cứu ta!!

Nghe thấy giọng nói Tước Lệ réo tên mình, nhưng Lệ Sách vẫn chỉ dám đứng như vậy không dám cục cựa lấy một phân.

“Cứu ngươi? Rồi ai cứu ta? Ông ta là quái vật đó, ai mà dám động vào chứ? Một kẻ cận kề cấp quốc gia như ngươi còn chẳng đánh lại, thì ta làm sao có thể?”

Đánh Tước Lệ một trận thảm như vậy, không biết đã bao lâu trôi qua. Chỉ thấy Nguyễn Quang Chính hắn nằm dài trên đất thở dốc như vừa chết đi sống lại, còn Trương Hoàng.

Ông ta lại ngồi bên cạnh, đốt lửa trại nướng đồ ăn, sắc trời cũng đã dần chuyển đen, nhưng Lệ Sách cũng vẫn đứng đó không dám cử động thêm.

“Mẹ bà ổng đánh từ sáng tới tối, rồi giờ ngồi nướng thịt, đại ca. Ngươi ổn không? Ta không ổn! Ta muốn chui trở lại vào bật lửa.”

Để Nguyễn Quang Chính nằm đó một hồi lâu, chờ đến khi nghe rõ nhịp thở của hắn dần ổn định trở lại, Trương Hoàng chậm thở dài nói.

- Đánh xong rồi, giờ nói chuyện được chưa?

Câu nói vừa dứt, ông ta chỉ im lặng một chút chờ câu trả lời từ Quang Chính nhưng vẫn không có câu đáp trả nào. Ông chỉ biết lắc đầu, miệng khẽ mỉm cười một cái lại nói.

- Ta đến không phải đến giết nhóc, mà đến để nhận đệ tử.

Chợt tiếng ngáy rõ to vang lên bên cạnh, Trương Hoàng ngẩn người đi vài giây, sau đó liền quay mặt nhìn sang. Chỉ thấy Nguyễn Quang Chính với râu ria xồm xoàm, tóc dài rối tung. Thân thể bầm dập đang nằm ngửa ra mà ngủ ngon lành.

- Mẹ kiếp! Tao nói chuyện mà mày dám ngủ hả thằng kia?!

Vừa nói, lão lần nữa tung một cước vào bụng khiến thân thể Tước Lệ trượt nhanh trên đất. Vèo một cái đập lưng vào một góc cây, nhờ đó mà hắn cũng chật vật bò dậy, ôm bụng ói ra mật xanh mật vàng.

Lệ Sách đứng cách đó không xa, nhìn cảnh này lại không ngừng run rẩy.

“May quá, hồi nãy mình không dại dột cứu hắn!”

Trong khi Quang Chính vẫn còn chưa thể đứng dậy, Trương Hoàng thế mà vẫn ngồi tại chỗ, không cả quay mặt sang mà nói.

- Ta không đến để giết ngươi! Ta đến để nhận đệ….

Đùng, đùng, đùng! Ba âm thanh lớn đến mức chấn động cả một không gian. Trương Hoàng đứng phắt dậy, vội nhìn sang, miệng mấp mấy còn định mắng gì đó thì nhận ra Tước Lệ Nguyễn Quang Chính đã quỳ gối sát đất. Đầu hắn đã nện xuống đất tạo thành một vùng lõm sâu.

- Đệ tử Nguyễn Quang Chính xin lạy sư phụ!

Thấy thế, Trương Hoàng từ sắc mặt bực dọc, chuyển dần sang kinh ngạc. Sau đó lão lại bật cười thành tiếng, giọng cười của ông ta lớn đến mức từng cành cây cứ như vậy mà rung động theo tiếng cười ấy.

Lệ Sách đứng bên cách đó vài thước cũng nghệch mặt nhìn hai cao thủ này mà không khỏi khó hiểu.

“Mẹ! Nãy đánh nhau dữ lắm mà? Sao nhận cha lẹ vậy cái thằng này!!?”

Nó tự hỏi như vậy, xong sắc mặt lại lần nữa méo mó bởi câu trả lời của cục trưởng Lạc Thần.

- Ok.

Chỉ thấy Nguyễn Quang Chính được ông ta đỡ dậy, cả hai nhanh chóng ngồi cạnh nhau. Ăn uống trò chuyện như chưa từng xảy ra bất cứ cuộc chiến nào.

“Thêm thằng cha già này nữa?! Nhận đệ tử tại sao không nói ngay từ đầu đi?”

Lệ Sách còn định mắng luôn cả Nguyễn Quang Chính thì chợt nghe thấy Trương Hoàng hỏi.

- Nè nhóc con, cái thứ kia có phải thần tích của con không? Nó ăn đồ ăn được không?

Thấy Quang Chính vẫn còn ngẩn ngơ không biết trả lời thế nào.

Đã thấy Lệ Sách vội chạy đến, cầm lấy một cái đùi heo mà ăn ngon lành. Thấy nó phản ứng nhanh như vậy, Tước Lệ cũng chẳng ngại mắng.

- Mẹ kiếp! Ăn thì nhanh lắm, hồi nãy ta bị đánh không vào giúp hả?!

Lệ Sách vội bày ra bộ mặt thản nhiên đáp.

- Ta biết ông ấy đến thử ngươi, xen vào cho ăn đòn chung hay gì?

Trương Hoàng ngồi bên cạnh không khỏi bật cười thích thú trước thứ thần tích có nhân tính này. Cả ba người ăn no uống say một hồi, đợi đến khi Nguyễn Quang Chính bày rõ bộ mặt nghiêm túc hỏi.

- Ngài cục trưởng à, cho ta mạng phép hỏi. Ngài đang có ý định gì khi muốn nhận ta làm đệ tử vậy?

Trương Hoàng nghe rõ, miệng khẽ mỉm cười đáp.

- Là một thợ săn, cậu ít nhiều cũng hiểu rõ tình hình thế giới đang xảy ra chuyện gì?

Nguyễn Quang Chính gật gù tỏ vẻ hiểu, hắn tuy rơi vào Hoả Vực - Tước Vực gần một ngàn năm. Nhưng sau khi đóng vực, não bộ cũng dần ổn định lại, tất nhiên vẫn nhớ rõ tất cả những thứ đã từng học.

Trương Hoàng thấy hắn như vậy, cũng không vội liền nhấc ấm trà vừa được đun sôi rót vào ba cái chén, dần đưa cho Quang Chính và Lệ Sách.

- Tiền bối à, ta là thần tích vừa nở thôi. Ta ăn thì được. Nhưng uống trà vẫn là không thể..

Nghe thấy Lệ Sách nói như vậy, Trương Hoàng vẫn không bày rõ biểu tình. Chỉ hướng mắt về Nguyễn Quang Chính hỏi.

- Hiểu thế nào nói nghe xem?

Tước Lệ lúc này sắc mặt vô cùng nghiêm túc đáp.

- Ngài là một cổ nhân, chắc cũng hiểu rõ hơn ta. Sau thần chiến, thần dư tràn khắp địa cầu, Cõi Chết và Luyện Ngục là có lượng thần dư dày đặc nhất. Hiện tại chỉ có Luyện Ngục là có dấu chân của thợ săn các quốc gia đặt chân vào, còn Cõi Chết, vẫn là một vùng đất bí ẩn nhất của nhân loại.

Nghe tới đây, Trương Hoàng gật gật đáp.

- Tốt, hiểu rất rõ lịch sử.

Nghe thấy thế Quang Chính cũng bật cười một tiếng, lại kể.

- Nhờ vào Nguyễn Trần Khải Phong và ngài, Việt Nam đã có một trang sử hùng hồn mới. Nạp Khí ra đời, Luyện Thần cải tiến lưu thông nội bộ, dị nhân cũng có một cái tên và hình tượng rõ ràng. Thợ Săn, vũ khí mạnh nhất của nhân loại ra đời, những kẻ thiện chiến bậc nhất của Việt Nam dần đặt chân lên thần vực. Nhờ đó mà giúp tổ quốc ta ngày càng hưng thịnh, nhờ vào lực lượng Thợ Săn hùng hậu Việt Nam đã tiến vào thời kỳ phát triển vượt xa các nước khác. Dần già các nước trên thế giới cũng hình thành những lực lượng thợ săn riêng, thay Thợ Săn cho vũ khí hạt nhân. Nhờ đó mà thế giới bớt đi một mối nguy cấp tận thế.

Lệ Sách lúc này không còn nhìn đông ngó tây nữa, nó nghiêm túc lắng nghe Tước Lệ kể. Bởi nó đủ nhận thức để hiểu được những thứ nó nghe chính là Lịch Sử của nhân loại hiện tại, hay rõ hơn, đó chính là Lịch Sử của Thợ Săn.

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự