Nguyễn Quang Chính vẫn tiếp tục du thiên, tất cả mọi chuyện vừa diễn ra hắn hoàn toàn không rõ. Ngay khi hắn vừa đi thêm được mười cây số, chiếc dupont trong nhẫn đen đột nhiên xuất hiện trước mắt hắn.
Lo sợ nó sẽ rơi mất, hắn vội đưa tay bắt lấy, chợt nguyền rủa đột ngột toả ra như khói đen từ chiếc bật lửa càng làm Quang Chính phải trố mắt nhìn kỹ hơn.
- Đóng Thần Vực rồi sao không gọi ta dậy? Làm ta ngủ quên mất!
Giọng nói Lệ Sách chậm vang lên từ dupont, kéo theo đó là từng đoạn nguyền rủa đen tuyền chảy ra chậm hoá thành hình dạng con người.
- Lệ Sách? Ngươi “nở” rồi sao?!
Hình người kia khẽ gật đầu, tất nhiên nó thì lại không cần du thiên như Quang Chính mà chỉ đơn thuần là lơ lửng bên cạnh như vậy.
- Ta nở rồi, nếu tính theo cấp độ nhân loại các ngươi phân chia. Ta có thể ở nanh sắt hoặc bạc đó!
Nói rồi, nó lại bày ra vẻ mặt không thể chấp nhận được. Thấy nó như vậy, Tước Lệ liền hỏi.
- Ngươi làm sao vậy? Có vẻ như không thích hình dạng này?
Lệ Sách lắc đầu, vẫn chất giọng the thé đó đáp.
- Ta quả thật định sẽ nở ra trước khi ngươi đóng vực, sau đó ăn thịt một tước lệ để có thể tiến hoá thêm một chút. Nhưng ngươi lại đóng vực quá nhanh, hình dạng hiện tại chỉ đơn thuần là nguyền hoả kết tinh thành. Không thể hoàn toàn là nhân loại như ngươi được….
Nguyễn Quang Chính vừa nghe nó nói, cả hai đồng dạng cũng tiếp tục chạy đi. Được thêm vài cây số, Tước Lệ cũng chậm đáp.
- Ngươi ngủ một giấc gần một ngàn năm, mẹ kiếp để ta một mình xoay sở. Vả lại trước khi ta đóng vực ngươi có tỉnh dậy cũng chẳng ăn được con tước lệ nào đâu.
Lệ Sách nghệch mặt nhìn sang, nó sau đó bày ra bộ mặt mơ hồ hỏi.
- Đừng bảo với ta, ngươi ăn sạch rồi đó nha?! Lại còn trách ta? Nếu ta không ngủ sâu, thì mẹ kiếp cái Tước Vực kia sẽ sớm nuốt sạch ta mất!
Nó không rõ từ khi nào lại có thể dùng những từ tục tĩu để giao tiếp. Nguyễn Quang Chính nghe thấy cũng có chút buồn cười, không đợi Lệ Sách hỏi thêm, hắn chậm kể rõ mọi chuyện từng diễn ra bên trong Tước Vực.
Nghe xong tất cả, Lệ Sách cũng không ngừng rùng mình lộ rõ vẻ sợ hãi.
- Ngươi hạ được cả Đại Viên sao?!
Quang Chính vừa du thiên, đầu khẽ gật đồng tình. Chợt giọng cười khanh khách của Lệ Sách vang lên.
- Haha!! Ngươi đúng là huynh đệ tốt! Tên khốn đó là kẻ đã đánh ta muốn chết đi sống lại, may mắn làm sao ta lại có thể chạy khỏi thần vực đó. Nhờ vậy mà gặp được ngươi! Haha! Từ bây giờ ta không ngại để ngươi gọi là anh hai đâu!
Tước Lệ khẽ nhếch miệng lạnh giọng đáp.
- Thằng nào mạnh hơn thằng đó làm anh, ngươi phải gọi ta là anh hai mới đúng!
Ngọn lửa hình người bên cạnh nghe rõ lời Quang Chính nói, sắc mặt cũng liền ngưng trọng trở lại. Nó như vậy liền nghiêm túc cảm nhận năng lượng nguyền rủa trong người Tước Lệ.
Sau vài phút, nhận ra nó không nói gì thêm. Nguyễn Quang Chính còn định hỏi thì cảm nhận được ngọn lửa hình người Lệ Sách kia đang ôm chặt lấy chân mình.
- Anh hai, em muốn theo anh! Cuộc đời này chỉ có anh là tốt với em, hé hé! Hiện tại anh hai cứ gọi ta là lão tam hay lão tứ cũng được, em chịu hết!
Tước Lệ rợn người, hắn đứng một chân trên không. Chân còn lại cố đung đưa liên tục muốn đá văng Lệ Sách ra. Ấy thế nhưng thứ kia vẫn ôm chặt chân không buông càng làm hắn nổi cả gai óc.
- Buông ta ra! Cái giống thần tích không có liêm sĩ này! Ngươi có phải cảm nhận thấy Hoả Vực bên trong cơ thể ta không?
Lệ Sách xem như không nghe thấy, liên tiếp cọ đầu vào gối hắn. Thêm một lúc sau nó mới đáp, với khuôn mặt vô nhân tính.
- Đúng là như vậy, anh hai. Cả đời này em nguyện ở bên anh, anh nhốt em bên trong thần vực cũng được nữa!
Thấy nó vẫn bày ra hành động thấy ghê đó, Tước Lệ lại nói.
- Có cách nào thu nguyền rủa và thần vực trở lại thân thể không? Ta vừa rồi đã vô tình giết đi….
Nghe thấy giọng nói nghiêm túc có chút sầu não của hắn, Lệ Sách cũng thôi cái trò biến thái kia đi liền đáp.
- Có một cách, đó là chờ đại ca ngươi đạt đến cấp Thần thôi, bởi lẽ hiện tại thân thể ngươi chưa thể sinh ra thế nội nên thần vực chỉ có thể thu gọn nhất quanh thân ngươi. Nói cách khác, hiện tại Tước Lệ ngươi là một thần vực sống có thể chạy nhong nhong ngoài đường.
Tước Lệ khựng người thêm vài giây, rồi vẫn thể hiện rõ sự thất vọng đáp.
- Hiện tại lên Tá Thần còn khó, nói gì đến cái đẳng cấp không tên kia…
Lệ Sách thấy hắn suy sụp như vậy, còn định nói gì đó có thể an ủi hắn. Nhưng chợt Nguyễn Quang Chính nhanh chóng vứt bỏ vẻ mặt sầu não, tiếp tục du thiên rời đi.
- Thôi kệ mẹ nó, bây giờ tìm đường ra biển. Trong khi du hành sẽ điều tra danh tính của kẻ đã giết ba và mẹ. Trả thù xong rồi tính!
Thấy hắn như vậy, lửa đen hình người thật sự muốn chửi thề thêm vài câu, nó thầm nghĩ.
“Cái thằng đại ca mất nết! Để một thần tích như ta có ý định an ủi ngươi, vậy mà lại nhanh chóng lấy lại tinh thần nhanh như lật bánh tráng! Hừ!”
Xong, nó lại tiếp tục bay theo hắn, nghĩ gì đó một hồi nó lại nói.
- Trước tiên đại ca ngươi không nên đi vội, tìm chỗ nào đó mua thêm trang bị. Quần áo, rồi cạo cái bộ râu đó đi! Hồi trước đẹp trai bấy nhiêu, bây giờ nhìn như ăn mày ấy!
Nghe hết lời nó nói, Quang Chính sau đó liền liếc mắt nhìn sang. Miệng nở rõ nụ cười đểu cáng, hỏi.
- Ngươi thấy ta đẹp trai lắm hả?
Lệ Sách lần đầu tiên thấy hắn lộ rõ nụ cười này, lần này nó lại chính là người rợn tóc gáy, mắng.
- Thôi cái kiểu đó đi!
Nguyễn Quang Chính bật cười thành tiếng, không hề cảm thấy khó chịu trước câu mắng của nó lại tiếp.
- Quả thật, ta còn phải tìm cách lấy số tiền mà ba mẹ gửi tiết kiệm nữa. Trước đó còn định để Lê Cẩm Tiên thừa kế tất cả, nhưng xin lỗi em. Ngoại biên đã cần tiền, ngoại biên bất hợp pháp càng cần tiền hơn…
Trong lúc cả hai còn đang tìm cách rút tiền, mua thêm vũ khí trang bị thì một giọng nói lạ phát ra.
- Muốn mua trang bị hả? Mua ở chỗ ta nè.
- Đu ma ai vậy?!
Hai thằng vẫn đang chạy trên bầu trời, cách mặt đất cả ngàn mét. Ấy vậy mà từ đâu lại xuất hiện một giọng nói ngay bên cạnh, cả hai đồng loạt giật mình nép sang một bên cố tránh xa giọng nói ấy.
Khi đã ổn định lại tâm tình, Tước Lệ mới nhận ra trước mắt mình là một thợ săn khoác măng tô tay dài. Bên trong mặc sơ mi trắng, quần kaki nâu, giày cổ cao, tóc dài buộc gọn.
- Hở? Ông già nào đây?
Lệ Sách còn chẳng biết ông ấy là ai, đến cả nguyền rủa của ông nó còn không thể cảm nhận được. Vừa dứt lời, nó liền nhìn sang Tước Lệ, chỉ thấy sắc mặt hắn trở nên nghiêm trọng thấy rõ.
- Lệ… Lệ Sách! Chạy!!!
Lệ Sách còn chưa hiểu được chuyện gì đã thấy Quang Chính bức tốc lao đi như điên. Hắn cứ cắm đầu cắm cổ mà chạy, mặc kệ hướng đó đi về nơi nào, nhưng lão già kia làm sao lại để hắn rời đi dễ như vậy. Vèo một cái, đã thấy lão vụt biến mất rồi lại xuất hiện ở phía đối diện Nguyễn Quang Chính.
“Chết tiệt!! Sắp lố ba mét rồi!!”
Tước Lệ trong thoáng chốc chỉ xảy ra một tia suy nghĩ như vậy. Nhận thấy bản thân còn không kịp định thân trở lại, hắn vội quát to.
- Xin bác!! Tránh ra đi! Đừng đến gần con nữa!!
Vừa nói dứt câu, đã thấy bản thân đến rất gần người trung niên trước mắt rồi. Hai mét, rồi một mét, Nguyễn Quang Chính xúc động đến mức mắt đã chảy ra một giọt nước. Cho đến khi nhận ra không có chuyện gì xảy ra, người đàn ông ấy vẫn đứng sừng sững như vậy.
- Làm sao vậy? Tại sao lại bảo ta không được đến gần nhóc?
Ông ta vừa dứt câu, liền đưa tay vuốt cằm mặc dù không có lấy một cọng râu nào. Khẽ nheo mắt nhìn chằm chằm vào Tước Lệ một hồi, lão liền đáp.
- Ồ! Hoà ra thần vực không biến mất. Nó chỉ dính trên người nhóc mà thôi!