Nguyễn Quang Chính lao đi như điên, nguyền rủa được hắn thúc giục như điên. Toàn bộ thân thể hắn lúc này như chìm vào một vùng không gian đen tối chỉ riêng mình hắn vậy.
Cứ mỗi một bước di chuyển, không gian xung quanh liền chấn động một trận sau đó toàn bộ sinh vật hay kể cả là thực vật xung quanh đều chết đi nhanh chóng.
- Không được, không được! Phải nhanh hơn! Không thể để họ chết như vậy nữa!
Nói rồi, Tước Lệ liền đạp không du thiên mà chạy. Khung cảnh xung quanh liên tiếp lùi về sau trước mắt khiến hắn có chút mừng, mừng vì có thể đã thoát được những thợ săn nanh vàng kia.
Ấy thế nhưng giữa một con đường rừng như vậy, bỗng chốc xuất hiện hai người dân, trông qua họ như đang đi rừng hái măng vậy. Áo sơ mi trắng đã xiểm màu vàng chanh, trên lưng đeo thứ gì đó giống giỏ tre.
- Tránh ra!! Làm ơn!! Đừng có bất kỳ ai chết thêm nữa!!
Hắn trước đó dù đã du thiên, nhưng lo sợ khi lên quá cao sẽ bị phát hiện. Nên chỉ đành di chuyển bên dưới tán cây trong rừng, cái khoảnh khắc hắn vừa muốn hạ xuống thấp hơn một chốc vì phía trước có quá nhiều cành cây chi chít đan xen.
Hắn như vậy chỉ trong vài giây đã giật mình hét toáng lên trước sự hiện diện của hai người dân đang đi rừng.
Nhưng đã trễ, hắn còn chưa thể giảm tốc độ lại thì họ đã ở cách hắn ba mét. Nguyễn Quang Chính như một con ngựa đang phi nước đại lại bị dây cương thắt lại, hắn sau khi đã có thể ổn trọng lại toàn thân.
Vì lo sợ sẽ gây ảnh hưởng đến hai người ở phía đối diện, sắc mặt vô cùng kinh sợ đến mức quên cả thở.
- Ai đó?! Tại sao lại ăn mặc như người rừng thế kia?!
Giọng nói trong trẻo phát ra, Nguyễn Quang Chính trong vài giây đã nhận ra phía đối diện là một cô gái vùng cao. Bên cạnh nàng là một cậu trai tuổi ước chừng mười bảy, cả hai ngay sau khi nhìn thấy một người trung niên tóc dài xoã khắp.
Râu dài che khuất cả mặt, điều đáng sợ là hắn ta đang bay đến với tốc độ không thua gì một chiếc tàu siêu tốc.
Người chị sau khi hỏi như vậy, liền kéo em trai ngược về sau. Tay rút ra một con dao đi rừng đâm hờ về phía Tước Lệ, nhìn qua nàng đang vô cùng sợ hãi đến mức tay run bần bật cả lên.
Thấy vậy, Nguyễn Quang Chính cũng không hề đáp trả, chỉ bật lùi về sau vài thước sau đó chọn hướng khác mà tiếp tục du thiên rời đi.
“Vậy, khoảng cách thật sự là trong bán kính ba mét?”
Quang Chính dần lấy lại được phần nào bình tĩnh, từng giọt mồ hôi chậm chảy dọc mặt, thấm đẫm vào bộ râu rậm rạp kia.
Cái khoảnh khắc tưởng chừng như không còn bất kỳ thợ săn nào có thể đuổi theo kịp, Nguyễn Quang Chính lao khỏi đường mòn, khoảng cách giữa vị trí hắn đứng và đường lớn chỉ còn tầm vài trăm mét.
Thì một bóng trắng từ không trung lao ầm xuống chắn giữa lối đi của đường mòn. Là Trần Hữu Quân, anh ta đang trong hình dạng bán Thể Thần, lông trắng phủ toàn thân. Đầu hổ, chỉ riêng chân là người còn hai tay lại là một đôi chi hổ với móng vuốt sắc nhọn, anh ta gầm lên một đoạn.
Nguyền rủa của vị đổi trưởng ngoại biên đội một thẩm thấu vào từng thớ không khí được tiếng gầm khuyếch đại tạo thành ngàn vạn vòng tròn màu đen tuyền ập vào người Tước Lệ.
Chỉ thấy hắn thoáng chút giật mình, khẽ xoay ngang người, tay phải bịt một bên tai để tránh tiếng ồn làm vỡ màn nhĩ.
- Tại sao?! Tên nhóc nhà cậu tại sao lại giết bọn họ!?
Trần Hữu Quân điên tiết còn định nhào vào mà đánh đội viên của mình như anh ta từng làm. Thế nhưng anh ta chợt khựng người bởi Nguyễn Quang Chính từ khi nào đã quỳ gối đối diện với mình. Hắn dập đầu ba cái, sắc mặt vô cùng thống khổ cất giọng.
- Đội trưởng, em thật sự chưa từng có ý định giết bọn họ. Ba cái lạy này, xem như em xin anh đừng đến gần em.
Trần Hữu Quân trợn tròn mắt kinh ngạc, nội tâm anh ta liên tiếp suy nghĩ cố sắp xếp lại một mớ rối loạn bên trong đầu. Ấy thế nhưng vẫn bày ra sắc mặt khó hiểu đáp.
- Tại sao cậu lại thành ra thế này? Tại sao bọn họ lại chết trước khi đến gần cậu? Tại sao….?
Rất nhiều câu hỏi tại sao được Trần Hữu Quân thốt ra, anh ta thật sự vô cùng rối trí. Sau khi nói với nhau vài câu, Cọp Điên đã thật sự xác định người phía đối diện chính là thằng em lính mới vào một năm trước của mình.
Và khi chắc chắn là nó, thì nó không phải cái loại rác rưởi ra tay giết đồng đội tự tiện như vậy.
Lúc này, khi nhận thấy Trần Hữu Quân đã bình tĩnh trở lại Nguyễn Quang Chính nhịp thở cũng lại dần ổn định hơn. Chợt một gói ba số từ Trần Hữu Quân rơi vào người hắn. Vội bắt lấy, dupont theo đó cũng được hắn lấy từ nhẫn đen ra chậm đốt, khói thuốc dần toả ra khắp đường mòn phần nào cũng giúp cả hai bình ổn trở lại.
- Tao hỏi nhiều quá cũng chẳng tiện, vậy cứ dùng thợ ngữ đi.
Tước Lệ thẳng người, một hơi rít sạch điếu thuốc trên tay. Đầu khẽ gật gù tỏ vẻ hiểu, hắn cau mày nghiêm túc nói.
- Tước Vực bằng Hoả Vực, một năm bằng ngàn năm. Ăn thịt sống, u-ống máu, chém giết không ngơi. Tước Lệ là sinh vật, sinh vật còn sống là chủ Hoả Vực, chủ Hoả Vực thì được đóng. Tước Lệ trước mặt là Quang Chính, Quang Chính hiện tại không hơn vàng cũng chẳng thua bạc!
Trần Hữu Quân nghe tới đây, liền tròn mắt sợ hãi điếu thuốc trên tay anh cũng chợt rơi khỏi tay.
“Hoá ra nó đã chịu bấy nhiêu đó thống khổ.”
Vừa dứt dòng suy nghĩ của bản thân, Cọp Điên lại hỏi.
- Gần Tước Lệ bằng mất kiểm soát?
Nguyễn Quang Chính vội gật đầu nói thêm.
- Ba mét, gần hơn mất kiểm soát!
Cọp Điên nghe thấy vậy, liền thở dài ra một hơi rồi vẩy tay ra dấu hắn mau đi. Nguyễn Quang Chính nhận thấy anh làm như vậy, sau đó nhảy bật người lên một cành cổ thụ. Hắn cũng chẳng vội, liền nói to.
- Đội trưởng! Anh từng bảo khi em muốn bắt đầu việc mình cần làm thì báo anh một tiếng.
Nghe thấy hắn nói như vậy, Trần Hữu Quân chợt cười khẩy liếc nhìn Tước Lệ hỏi.
- Thì làm sao?
Chỉ thấy Tước Lệ phía bên dưới, với vẻ ngoài có khi còn già hơn mình lần nữa quỳ sát đất dập đầy ba cái.
- Em xin phép rời tiểu đội một! Với những việc em vô tình làm vừa rồi. Tước Lệ Nguyễn Quang Chính xin Đảng và Nhà Nước tha tội! Xin đề xuất khai trừ khỏi Lạc Thần, trở thành Ngoại Biên Bất Hợp Pháp!!
Vừa dứt lời, hắn liền du thiên bằng tốc độ đáng sợ lao nhanh khỏi chân núi. Hướng về thành phố Hạ Long, muốn bằng cách ra khơi rời khỏi quê hương mình.
Khoảnh khắc khi Tước Lệ vừa rời đi, Lục Nha cùng những thợ săn nanh vàng còn lại mới đến. Nhận thấy Lục Nha còn muốn đuổi theo, Trần Hữu Quân liền đưa tay ngăn lại.
- Anh càng đuổi theo, quân số sẽ còn chết thêm. Cứ để nó rời đi đi, từ bây giờ Lạc Thần không còn Tước Lệ của Tiểu Đội Một nữa!
Lục Nha nghe thấy, ánh mắt ánh lên một tia tức giận. Chợt ông ta gạt ngang tay Trần Hữu Quân, nhanh như cắt s-iết cổ anh quát.
- Mẹ kiếp! Anh có biết mình đã làm gì không hả?! Đó là quái vật cấp Tận Thế đó!! Đồng hồ sinh học còn chẳng đo lường được năng lượng nguyền rủa của nó! Để nó tự nhiên đi như vậy, ra khỏi biên giới thì chẳng nói, hướng đó tiến về Lao Cai! Nếu nó đi vào Thủ Đô thì bao nhiêu mạng người phải chết nữa có biết không hả?!
Trần Hữu Quân trầm mặt, mặc kệ cổ vẫn bị Lục Nha siết chặt, giọng nói anh vẫn khó khăn thốt lên.
- Đó là đội viên của tôi!! Tôi tin Nguyễn Quang Chính hắn không bao giờ ra tay giết bất kỳ người dân nào!
Lục Nha nghe thấy, chân mày theo đó cũng dãn ra đáng kể. Bàn tay đang s-iết cổ Trần Hữu Quân theo đó cũng buông thõng, ông lại tiếp tục lạnh giọng nói.
- Mặc kệ cậu! Tôi sẽ báo cáo lại tình hình của cuộc đột kích. Cọp Điên cậu liệu mà viết kiểm điểm về hành động của chính mình đi!
Dứt câu, Lục Nha liền phun nước bọt mà rời đi nhanh chóng.
Thủ Đô Hà Nội, tổng cục Lạc Thần. Tại đại sảnh xuất hiện một người đàn ông trung niên thân khoác măng tô tay dài, tà áo dài đến cổ chân. Ông ta vẫn phong cách đó, bên trong mặc sơ mi trắng mang giày da cổ cao, vóc dáng cao ráo chậm rãi hướng ra cổng.
- Trương Hoàng, ông định đi đâu? Sắp có cuộc họp với Thủ Tướng rồi, ông mà không xuất hiện chẳng phải cố tình khiến ông ấy mất mặt sao?!
Trương Hoàng nghe thấy tiếng gọi, liền quay sang hướng phát ra giọng nói. Nơi đó xuất hiện một lão nhân già khọm, vẫn đồng phục thợ săn cấp cao đó, nhưng lưng lão hơi còng đi một chút. Thấy vậy, cục trưởng Lạc Thần khẽ mỉm cười đáp.
- Cả ông và Lý Trung Tín, hai người đều là phó cục trưởng của tôi. Chẳng nhẽ không đủ để duy trì cuộc họp sao? Lục Nha vừa điện đàm vệ tinh về, Tước Lệ Nguyễn Quang Chính đã chạy thoát sau khi giết chết quá nửa số thợ săn Nanh Vàng của chúng ta! Cứ nói với ổng, tôi đang đi mài con dao sắc nhất cho Việt Nam! Đến trễ dao sẽ rỉ sét tệ đi mất!
Nói rồi, Trương Hoàng liền lơ lửng giữa hư không, sau đó vụt bay đi. Năng lượng nguyền rủa không hề xuất hiện một chút nào, nhưng toàn bộ khu vực đại sảnh đều rung chấn một trận. Gió thổi mạnh đến mức bộ măng tô trên người phó cục trưởng Trần Hữu Trí điên cuồng xiêu vẹo.