Toàn trường như ngưng động lại một khắc, đến cả một kẻ giết quái vật như rạ Nguyễn Quang Chính cũng không thể phản ứng kịp trước tình huống ấy. Không gian yên lặng ấy chợt phát ra một tiếng nổ đoàn, viên đạn nguyền rủa như xé toạc không gian mà lao về hướng Tước Lệ.
Ngay lập tức, bằng phản xạ đáng sợ của chính mình hắn chỉ đưa tay đã bắt lấy viên đạn đó một cách dễ dàng. Tất cả tổng mười hai nanh vàng còn lại đồng dạng hít sâu một hơi, ai nấy cũng hiểu rằng đạn nguyền rủa từ tay Lục Nha bắn ra có tốc độ và cả khả năng xuyên giáp đáng sợ đến mức nào.
Một quái vật cấp thiên tai năm sao khi bị bắn phải chắc chắn sẽ nát cả một chi hay một phần thân thể chứ chẳng chơi. Vậy mà bây giờ lại bị một thợ săn nanh trắng mất tích chưa đến một năm bắt lấy một cách dễ dàng như vậy.
- Cọp Điên, thấy tôi nói đúng không? Anh em chết một cách dễ dàng. Nếu anh là tôi, phải nhìn thấy những cảnh này thường xuyên, anh có đồng ý cho đồng đội của mình tự ý rời vị trí hay không?
Trận Hữu Quân nghe thấy lời của vị chỉ huy, trước đó vẫn còn kinh hãi. Nhưng lúc này anh thở ra một hơi dài như đã tiếp thu được mọi việc rồi, trong khi Cọp Điên còn chưa nói thêm được câu nào. Đã thấy Lục Nha phất tay ra lệnh, giọng nói cứng nhắc vang vọng toàn trường.
- Vây công! Hậu thuẫn theo sau! Để lại một nửa quân số bảo vệ Lang Phu. Cọp Điên ở lại!
Trần Hữu Quân lúc này mắt liền trợn to quát vội.
- Lục Nha! Tại sao…?
Lục Nha lúc này như đã hiểu ý anh ta, liền đáp.
- Đội viên như con, anh sẽ không thể giết cậu ta được! Tinh thần dân tộc của chúng ta tôi hiểu, nhưng những vấn đề nhức nhối như vậy. Để Tiểu Đội Vuốt Lạc chúng tôi ra tay sẽ dễ hơn!
Lời vừa dứt, Lục Nha ngay lập tức Du Thiên lên trên cao, tư thế của ông ta trông như đã làm việc này rất thường xuyên rồi. Ngay khi đã đứng trên không cách mặt đất hai trăm mét, khẩu súng ngắn trên tay Lục Nha liên tiếp nổ mười phát đạt. Nguyền rủa toả ra rất nhanh đã hoá thành hình dạng một đầu chim ưng hót vang lao nhanh về phía Nguyễn Quang Chính.
Chỉ thấy đối phương chậm rãi toả ra nguyền rủa, vèo một cái mười viên đạn nguyền rủa lần nữa đã bị Tước Lệ trong nháy mắt xuất ra nguyền hoả thiêu đốt gọn rồi thu lại. Hành động của hắn nhanh đến mức ở góc nhìn của Lục Nha chỉ thấy một cái phất tay, đạn nguyền hoả của ông đã biến mất như bị một cái lổ đen vũ trụ nuốt gọn vậy.
- Dừng lại đi! Tôi không muốn ra tay với mọi người!!
Sau khi phá đòn từ Lục Nha, Nguyễn Quang Chính lần nữa hét to. Hắn thật sự từ đầu tới cuối chưa từng xê dịch lấy một chút, bởi Tước Lệ hiểu rõ nếu cứ di chuyển tự tiện sẽ càng làm mọi thứ trở nên phức tạp hơn.
Toàn quân trong giây phút đó chợt khựng người, ấy thế nhưng Lục Nha không hiểu do sự bảo thủ của chính mình. Hay đã nhận ra điều gì đó, ông ta lần nữa quát to.
- Tấn công! Như nhiệm vụ ban đầu, trực tiếp giết chết cậu ta!
Chín thợ săn nanh vàng nghe thấy vậy, đồng dạng phóng thích nguyền rủa quanh thân. Trước đó họ cũng đã quan sát, tuy không hiểu bằng thủ thuật nào mà Tước Lệ hắn lại có thể khiến sáu người trước đó đồng loạt mất kiểm soát.
Họ suy cho cùng là những thợ săn thiện chiến bậc nhất của Lạc Thần, tư duy chiến thuật thật sự không thiếu. Đồng loạt thức tỉnh Thể Thần của riêng mình, hai quái vật mất kiểm soát trước đó vẫn còn chưa có hành động nào. Ngay khi ngửi được sát khí của chín thợ săn kia, đồng dạng gào rống rền vang lao ầm ầm về phía bọn họ.
- Xin lỗi, Tà Tru, Xích Trĩ, tôi đành tiễn hai anh đoạn đường cuối cùng!
Một thợ săn có trạng thái thể thần hình rắn hổ mây, toàn thân con rắn khổng lồ nhanh chóng nhe nanh cắn phập vào hai quái vật mất kiểm soát kia. Sau đó con rắn hổ mây kia liền quấn thân siết chặt cả hai đến khi xác thịt nổ tung đi.
Tám thợ săn còn lại cũng chỉ liếc nhìn hình ảnh thân thể còn sót lại của đồng đội một cái, rồi nghiêm túc hướng về phía Tước Lệ. Trong đó có một thợ săn có thể thần không khác gì một mảnh dung nham đỏ thẩm, tốc độ di chuyển của trạng thái này có lẽ là nhanh nhất.
Anh ta có thể sẽ là một đối thủ đáng sợ nếu đối chiến trực diện với Nguyễn Quang Chính, nhưng ngay khi vị thợ săn đó còn chưa kịp đến gần hắn. Chỉ còn cách hai mét nữa thôi, vậy mà một điều đột ngột lại ập đến, thể thần dung nham kia ngay thức thì nguyền rủa ào ạt xuất ra quấn lấy thân thể anh ta.
- Mẹ kiếp! Anh em cẩn thận! Tôi không chịu đựng được nữa!!!! A!!!!!!!!!
Tiếng thét của người kia vang lên đinh tai nhức óc, toàn thân anh ta nhanh chóng nổ tung. Ngay lập tức da thịt bóc cháy, hoá thành một đầu quái vật dung nham lỏng, nó nhanh chóng nhận ra Tước Lệ.
Ngay lập tức liền lao đến muốn cắn nuốt hắn, nhưng tốc độ hiện tại của Quang Chính không phải là thứ mà quái vật cấp thiên tai mất kiểm soát có thể chạm đến.
Ngay tức thì dao găm nguyền rủa đã được hắn tạo ra từ khi nào, bằng tốc độ kinh người đã xuất hiện phía sau quái vật dung nham.
“Đáng sợ thật! Mình thật sự cảm nhận thấy sự thiêu đốt đến tận cùng.”
Nhìn cánh tay dần cháy đen của bản thân, Tước Lệ cũng không khỏi giật mình. Không chần chừ liền thét lên một tiếng kinh người.
- Xin lỗi! Để tôi giúp anh yên nghỉ!!!
Một nhát chém cơ bản cắt từ phía sau đến, chỉ đơn thuần là một lực lượng thể lực như vậy. Đã khiến quái vật cấp thiên tai kia đứt đôi, nguyền rủa theo đó cũng hoá thành dòng mà chảy vào người Nguyễn Quang Chính.
- Mẹ kiếp! Hồ Tuấn Kiệt!!!!!!
Phải rồi, người vừa mất kiểm soát đó chính là Hồ Tuấn Kiệt. Đội trưởng tiểu đội một nội biên của thành phố Vĩ Nhân, Trần Hữu Quân như đã đến giới hạn chịu đựng.
- Hai thằng mày buông tao ra!! Nhìn đồng đội chết một cách vô lý như vậy bọn bây chịu được hay sao hả?!
Hai thợ săn nanh vàng còn lại sau khi nhìn thấy Trần Hữu Quân lộ rõ nguyền rủa muốn lao đầu vào trận chiến thì lập tức. Người s-iết cổ, người khoá chân muốn ngăn anh ta lại.
- Anh Quân à! Bình tĩnh! Lục Nha ông ta không đùa được! Ông ta nhận lệnh trực tiếp từ ba vị cục trưởng đó! Lệnh của Lạc Thần, chúng ta không thể thay đổi!!
Phía Nguyễn Quang Chính lúc này cũng chẳng phải ngu, hắn ngay sau khi hạ sát quái vật cấp thiên tai thì ngay lập tức bật người ngược ra sau. Vội vội vàng vàng thét to.
- Mọi người!! Tôi thật sự là nhân loại! Tôi là Nguyễn Quang Chính! Bên trong Tước Vực có một chút vấn đề, hiện tại mọi người không nên đến gần tôi! Sẽ mất kiểm soát đó!!
Phía Lục Nha lúc này khi nghe thấy lời Nguyễn Quang Chính nói, chân mày vẫn dính chặt vào nhau. Nhanh chóng dùng đồng hồ sinh học muốn đo lường năng lượng nguyền rủa trong không khí.
Ấy thế nhưng lão còn chưa mở chức năng đo lường được bao lâu thì chỉ số năng lượng nguyền rủa liên tục tăng cao. Tốc độ tăng mạnh đến mức khiến cả chiếc đồng hồ nổ đùng một tiếng trên hư không.
- Mẹ kiếp! Con người cái mẹ gì nữa?! Hôm nay không giết được quái vật cấp Tận Thế như ngươi! Vuốt Lạc làm sao có thể giữ được mặt mũi hả?!
Cứ như vậy, tám thợ săn nanh vàng còn lại cũng lần nữa tấn công. Nguyễn Quang Chính khi nhận ra mọi thứ, vừa du thiên, vừa đạp đất để tránh né.
“Chết tiệt!! Thu lại! Thu lại cho tao!!!”
Nội tâm của hắn điên cuồng gào thét, tâm pháp Xà Niên hiện tại hắn đã luyện đến mức như trạng thái hít thở thông thường của bản thân rồi. Sau khi đóng Tước Vực hắn thật sự cũng cảm nhận được sự thay đổi từ cơ thể mình.
“Nguyền rủa của mình, vậy mà không thể thu lại được nữa!!!!”
Cứ như vậy, hắn vừa trốn tránh để giữ an toàn cho tám thợ săn nanh vàng còn sống kia. Thế nhưng bọn họ lại không hề để cho hắn rời đi, Nguyễn Quang Chính vội chạy sâu vào rừng.
Hướng về chân núi, cảm giác giờ đây khi đi trên con đường mòn này vô cùng khác, cây cỏ xung quanh cứ mỗi một bước chân hắn đặt đến không khô héo thì cũng mục rửa. Không mục rửa cũng như bị nguyền hoả thiêu cháy thành tro.
- Đừng! Đừng đến gần tôi nữa!! Tôi xin mọi người!! Càng đến gần tôi, các anh cũng sẽ chết mất!!!
Nhận thấy một thợ săn có tốc độ vượt trội từ khi nào đã sắp áp sát mình, Quang Chính theo đó cũng nói to. Ấy thế nhưng đã trễ, lần này hắn thật sự đã nhìn rõ mọi chuyện. Ngay khi vị thợ săn đó bước vào trong bán kính ba mét, một số lượng khổng lồ nguyền rủa tự nhiên không ngừng thẩm thấu vào người anh ta.
Khiến người kia trong giây lát không kiểm soát nổi nguồn năng lượng thịnh vượng đến mức kinh khủng đó đã gây mất cân bằng thần hạch. Âm thanh thần hạch của anh ta vang lên bên tai khiến Quang Chính không khỏi sợ hãi muốn chạy nhanh hơn tránh nguyền rủa thâm nhập quá sâu, ấy thế nhưng đã trễ rồi. Máu mủ từ vụ nổ thân thể của người thợ săn kia đã văng đến người hắn, dù chỉ là vài giọt máu.
Nhưng đối với hắn, đó chính là máu mủ của đồng bào mình. Hắn đang vô tình giết chết chính máu mủ của dân tộc mình.
“Mình đáng chết!! Đáng chết!! Làm ơn! Có ai đó giết tôi đi!! Mẹ kiếp!! Hoả Vực!! Mày thu lại ngay cho tao!!!!”