🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Thần Tích

Ch.33: Đóng vực

~10 phút đọc · 1988 từ · · ⚠️ Báo cáo

Con quái vật trong hình dạng đười ươi kia dần run bần bật cả lên, trong mắt nó giờ đây chỉ còn lại một hình bóng nhân loại ở trước mắt. Giọng nói của nhân loại kia vang lên, càng làm nó thêm sợ hãi.

- Tao đã cố sống sót trong cái thần vực khốn khổ này! Năng lực của tao vậy mà không thể chiến đấu, mẹ kiếp!! Đám quái vật bọn mày, làm sao lại có thể mạnh đến như vậy chứ?!

Nó nói như thét lên, đến mức khàn cả giọng, cổ họng nó giật giật lộ rõ từng đường gân máu đen kịt. Bóng người sau khi nhận ra giọng nói của nó, hắn hoàn toàn không tạo ra bất kỳ một hành động nào. Chỉ đơn giản là hướng mắt nhìn về phía con quái hình đười ươi kia.

- Tao cứ tưởng, điều khiển được vĩnh cửu chi hoả đã có thể tiêu diệt sạch bọn bây. Tao cứ tưởng chỉ có mình tao ở Tước Vực hiểu được nguyền hoả chứ?!!!

Nó lần nữa lại gào thét lên từng đoạn, phía bên kia bụi mịn cũng đã tan đi. Chỉ thấy một bóng dáng cao gầy, tóc dài xoã khuất lưng, râu mọc rậm rạp che gần hết cả khuôn mặt. Toàn thân chỉ còn lại một mảnh da quái vật che đậy phần hạ bộ, người đó là Nguyễn Quang Chính.

- Vậy sao? Thế là nhờ mày mà tao mới giết được hai đối thủ nặng ký nhất hả?

Quang Chính sắc mặt bình thản đến lạ, lúc này hắn đã quay cả người đối diện với sinh vật quái dị kia. Chỉ thấy nó trong một sát na, cái đuôi dài đen tuyền kia chợt dựng thẳng đứng, hai tay co lại thành hình vuốt rồng.

Ầm đùng một trận, ngàn vạn cột nguyền hoả lần nữa bóc cháy thiêu đốt toàn thân Tước Lệ. Chỉ thấy thân thể hắn bị nguyền hoả che lấp, cho đến khi thứ sinh vật hình đười ươi kia thu tay lại.

Sắc mặt của nó trông vô cùng vui mừng khi thấy cảnh tượng Nguyễn Quang Chính bị áp đảo bởi nguyền hoả, ấy thế nhưng đợi đến khí nguyền hoả tan biến. Bóng dáng cao gầy vậy mà vẫn đứng tại nơi đó, sừng sững như một chiến binh sắp ra chiến trường vậy.

- Tao không rõ lắm, nhưng tao cứ có cảm giác. Nguyền hoả càng là nghe lệnh của tao nhiều hơn.

Tước Lệ miệng khẽ nhếch lên một nụ cười, hắn chậm bước đến gần. Sinh vật có hình dạng đười ươi trước đó vẫn còn vô cùng sợ hãi, toàn thân run bần bật, lúc này thì ngược lại.

Nó cũng lộ ra một nụ cười như đã chấp nhận số phận của chính mình, chỉ thấy nó cất bước hướng về phía Nguyễn Quang Chính.

- Vậy ra, không phải bất cứ ai sống sót đến cuối cùng cũng được. Ngươi, vốn đã là sinh vật được Tước Vực chấp nhận từ trước, haha, ta… thua rồi.

Thấy thứ kia chậm bước về phía mình, đồng dạng cũng nhận ra thứ đó đã khoanh tay đầu hàng. Nguyễn Quang Chính cũng dừng bước, chỉ thấy lớp màn sương màu đen đậm quanh thân hắn như có linh tính.

Nó chậm rãi lan toả ra khắp nơi, dần bao phủ lấy cơ thể sinh vật hình đươi ươi kia.

- Vậy ra, những kẻ chấp nhận số phận lại có thể thanh thản như vậy.

Tước Lệ trầm mặt, hắn chỉ đơn giản là giương mắt nhìn thứ kia bị một màn sương đen bao phủ. Đợi khi màn sương đen ấy tự động rút đi, sinh vật kia đã biến mất, nó chết một cách nhẹ nhàng không còn một mảnh xương cốt.

Phần Nguyễn Quang Chính lúc này cũng chỉ biết thở dài thườn thượt, toàn thân chậm rãi đón nhận lấy hàng ngàn dòng nguyền rủa thâm nhập thân thể.

Trong vài giây ngắn ngủi, hắn vậy mà có thể nhìn thấy một dòng ký ức về một cuộc đời của một thánh nhân.

Nhưng lần này không chỉ đơn thuần là những hình ảnh, nó còn lại cảm xúc của người đó.

“Nguyễn Trần Khải Phong, ngài đã gánh vác tất cả sao? Vậy ra, nhân loại hiện tại có thể làm tất cả mọi thứ là nhờ vào ngài đã cởi bỏ gông xiềng cho địa cầu sao?”

Cảm xúc Quang Chính từ trống rỗng, lại bất ngờ chuyển sang kinh ngạc và thương cảm. Chỉ trong vài giây hắn vậy mà lại nhìn rõ được tất cả lịch sử nhân loại ở thời đại trước khi Thợ Săn được khai sinh, khoé mi hắn chậm chảy ra một dòng lệ nóng. Chợt Nguyễn Quang Chính vội đưa tay bắt lấy giọt lệ ấy, bóp chặt tay sau đó cất thành lời.

- Nhìn rõ được lịch sử cũng có có ít gì?! Ta vẫn chỉ có một cuộc đời này thôi!! Thành Thánh hoặc là chết!!

Tước Lệ vừa dứt lại, ngay sau cái khoảnh khắc bàn tay trái của hắn bóp tan giọt nước mắt của chính mình. Toàn bộ Thần Vực như một tấm bạc dù khổng lồ, dần thu vào phần chóp trên bầu trời.

Nguyền Hoả dần tan ra thành từng tia ánh sáng đen sau đó tụ hội vào cơ thể Quang Chính, chỉ thấy toàn bộ nguyền rủa trong cơ thể hắn khẽ sôi sục lên.

Màn sương đen quanh thân vẫn không thể thu hồi lại mà ngày càng đậm đặc hơn thấy rõ, Nguyễn Quang Chính vậy mà lại không hề nhận ra. Màn sương đen ấy không chỉ đậm hơn về màu sắc, mà nó đã được kéo dãn ra với đường kính ba mét.

- Đóng lại rồi sao?

Hắn thật sự chưa thể tiếp nhận được sự thật, rằng bản thân đã có thể thoát khỏi địa ngục đáng sợ nhất đời mình như vậy.

“Chín trăm lẻ ba tháng để có thể…”

Hắn tự nhẩm con số đang hiện trên đồng hồ sinh học, vốn sau khi hắn rơi vào Tước Vực. Tất cả những vật phẩm công nghệ đều đã bị tê liệt, nhưng kỳ lạ ở chỗ đồng hồ vẫn liên tục hoạt động trong lúc bị thu vào nhân đen.

Nên sau khi đóng thần vực, Nguyễn Quang Chính đã nhanh chóng khởi động tất cả, chợt chiếc đồng hồ sinh học sau khi được hắn đeo lại vào tay liền rung lên liên hồi.

“Gì vậy? Nó hư rồi sao?”

Chợt số ngày tự đếm kia dần biến thay vào đó là con số một năm. Có lẽ công nghệ của chiếc đồng hồ là như vậy, trước khi bản thân tự tê liệt, nó đã tự đồng rơi vào tình trạng đếm ngày.

Và sau khi thợ săn ra khỏi vùng có từ trường và nguyền rủa nồng đậm, nó sẽ quay trở lại trạng thái ban đầu ở thế giới thực.

- Lâu như vậy mà cũng chỉ một năm trôi qua, mẹ kiếp! Đây là cảm giác của những thợ săn sau khi đột kích trở về sao?!

Nó vừa dứt lời, thì ngay lập tức thân thể tự động phản ứng. Đôi mắt chứa đầy sát tâm của hắn nhanh chóng đảo chiều về phía trước, nơi đó lúc này đã xuất hiện vô số thợ săn từ khi nào.

Chợt một giọng nói đậm vẻ dè chừng phát ra từ người trung niên khoác măng tô tay dài, vừa nói lão vừa rút ra một khẩu súng ngắn bắn từ năng lượng nguyền rủa.

- Nanh săn trên cạn, Cỏ nhổ rừng sâu. Măn neo ngoài biển, Cân đi khắp Châu! Bên kia là Nanh? Vừa đóng Thần Vực? Nếu là Thần Tích, chớ chạy lung tung!

Nguyễn Quang Chính chỉ trong vài giây, liền đã hiểu rõ mọi thứ. Vì hắn đóng Thần Vực đã cắm rễ tại khu vực này tận một ngàn năm ròng, nên đã tạo ra kha khá chấn động làm Quốc Gia phải chú ý đến.

Tước Lệ lúc này vẫn sợ lộ ra sắc thái nào trên mặt, chỉ đưa Tàng Long đao lên cao sau đó thả xuống đất. Tất cả thợ săn phía bên kia sau khi chứng kiến mọi thứ, ai nấy đều lộ rõ vẻ nhẹ nhõm trên mặt, nhưng vẫn có một số vẫn căng thẳng cố tìm kiếm Thợ Ngữ từ đối phương.

- Nanh này màu trắng, danh là Tước Lệ, đội một năm ngoái, lịch luyện vừa ra. Săn không đột kích, xin đừng lộ nanh!

Nhận thấy Nguyễn Quang Chính dùng thợ ngữ, lại còn là tiếng Việt. Mười tám thợ săn nanh vàng đồng loạt thợ vào nhẹ nhõm, vị thợ săn vừa dùng thợ ngữ kia lúc này cũng phất tay ra lệnh cho vài cấp dưới tiến đến gần Tước Lệ.

Ngược lại, hắn cũng hiểu rõ bản thân đã mất tích gần một năm trời. Họ chắc chắn sẽ tạm giam hắn trước khi làm rõ được mọi chuyện mới có thể tự do đi lại như trước được.

Trần Hữu Quân trước đó vẫn còn ở phía sau, còn định bước theo sáu thợ săn thuộc quân trinh sát kia. Chợt bị một cánh tay đưa ngang ra ngăn cản trở lại.

- Cọp Điên, anh định đi đâu? Tôi nhớ rằng đã phân anh là đội trưởng của đội Hậu Thuẫn kia mà?

Trần Hữu Quân nghe thấy vậy, liền mỉm cười đáp.

- Xin lỗi ngài chỉ huy, nhưng bên kia là người của tôi. Nó trước đó cũng tiến vào Tước Vực nhưng có lẽ là bị lạc vào sâu bên trong, đến hôm nay….

Lời nói của ông còn chưa dứt thì đã bị vị thợ săn có bí danh Lục Nha kia cắt ngang.

- Đội viên hay không phải cũng chẳng liên quan! Tôi nói rõ rồi kia mà?! Tước Vực là một Thần Vực thật sự! Không phải giỡn chơi đâu! Tên kia tuy vẫn có thể sử dụng Thợ Ngữ, nhưng chưa chắc gì….

Cả hai còn chưa tranh luận hết hai câu thì âm thanh đáng sợ phía trước đã vang ầm lên, chỉ thấy nơi Nguyễn Quang Chính đứng đó. Sáu thợ săn nanh vàng vậy mà từng người, từng người một lộ rõ từng triệu chứng của mất kiểm soát.

- Quân vây công tấn công!! Cứu được bao nhiêu thì làm bấy nhiêu!!

Lục Nha ngay lập tức ra lệnh, sắc mặt ông ta lộ rõ sự dày dặn. Nguyễn Quang Chính lúc này cũng chẳng hiểu nổi sự việc đang diễn ra, hắn chỉ thấy được sáu thợ săn nanh vàng chỉ bước đến gần hắn chưa đến hai mét thì nguyền rủa của họ đồng loạt nhộn nhạo như điên.

Hắn lúc này cũng vô cùng kinh ngạc, chỉ biết tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mắt. Vị thợ săn nanh vàng gần hắn nhất, lúc này cơ thể đột ngột phát nổ một tiếng khiến máu thịt văng tứ tung.

Những người còn lại cũng dần phát nổ cơ thể, chỉ còn lại hai người, nguyền rủa quanh thân họ ngày càng thoát từ bên trong cơ thể.

Cụ thể là thần hạch, nguyền rủa dần quấn lấy toàn thân, chỉ sau vài giây họ đã biến đổi hoá thành quái vật. Một quái vật có hình người, đầu dơi và thứ còn lại một con mèo khổng lồ.

Cả hai dù khác biệt hình dạng, nhưng lại có một lớp da màu vàng đồng như da người vậy, hai quái vật đó không hề gào rú đáng sợ mà lại thở phì phì như một con bò bị cắt tiết.

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự