Nhận ra Nguyễn Quang Chính đã khởi phát trạng thái thể thần, Đại Viên cũng chẳng phải loại thấy khó mà lui. Toàn thân nhanh chóng được bao phủ bởi một lớp lông đen rậm rạp, gã như hoá thành một con vượn người cao hai mét.
Lưỡi rìu bạc trên tay vẫn còn cầm chặt trên tay nhanh chóng lao đùng đùng bằng kỹ thuật du thiên lên trên bầu trời nơi thể thần Nguyễn Hoả đang ở bên trên.
Cả hai thể thần một là nguyên tố lửa đen, một là vượn người cao lớn liên tiếp dùng vũ khí đánh vào nhau. Tên này đánh sẽ có tên kia trả đòn, cứ như vậy âm thanh kim loại vang lên âm vang cả một bầu trời.
Bên dưới này, sinh vật hình đười ươi kia cũng chỉ biết há hốc mồm chứng kiến cảnh tượng đó.
- Mấy cái thằng chó đẻ này, làm thế quái nào lại có thể mạnh như vầy hả?! Đánh đi! Chết hết đi cho tao!!
Từng lời nó thốt ra, những cột nguyền hoả bên dưới vậy mà lại phát nổ đánh lên bầu trời, Đại Viên và Tước Lệ lúc này chỉ tập trung vào đối thủ của mình. Vẫn không hề nhận ra ngọn nguồn của nguyền hoả đã bị một sinh vật khác khống chế.
Họ đùng đùng lao vào nhau như điên, vũ khí va chạm liên tiếp trước đó đã cùng lúc đứt gãy, hai kẻ mạnh nhất hiện tại sau khi nhận ra vũ khí đã hư hỏng cũng chẳng cảm thấy gì làm lạ. Liền vứt đi thứ còn sót lại của chúng, đồng dạng lại phóng thích nguyền rủa đáng sợ, tiếp tục đối chiến khiến cả Tước Vực trung chấn dữ dội.
Bên ngoài Tước Vực, lúc này đã xuất hiện vô số thợ săn từ khi nào. Họ dựng trại tập hợp lại một chỗ, khi này đang diễn ra một cuộc họp trong một cái trạng lớn.
- Tất cả thợ săn nanh vàng đã tập hợp đầy đủ cả chưa? Sao vẫn chưa có thông báo gì thế?
Một người đàn ông khoác măng tô tay dài ngồi ở vị trí trung tâm, nhìn qua ông ta cũng chỉ là một thợ săn nanh vàng.
- Lục Nha, tất cả nanh vàng đã được tập hợp cả rồi. Tổng quân số là mười tám người, mỗi miền Bắc Trung Nam sáu người cả nội biên và ngoại biên!
Lục Nha nghe thấy cũng khẽ gật đầu liền ra lệnh.
- Vậy thì như đã sắp xếp, tổng thể chia ra ba đội là trinh sát, vây công và hậu thuẫn, trong đó có ba nanh vàng cao cấp dẫn đội! Trinh sát có sáu người, vây công có sáu người và hậu thuẫn có sáu người. Quân hậu thuẫn bảo vệ kỹ mười lang phu của cả đoàn, đợi khi nào Tước Vực có bất cứ sinh vật nào bước ra. Trinh Sát và Vây Công lập tức áp sát, nhớ kỹ! Mục tiêu của cuộc đột kích lần này bắt được thì bắt, giết được thì vẫn có thể giết!
Lời vừa dứt, mười tám thợ săn nanh vàng đồng loạt hô rõ. Tại vị trí bên dưới, Trần Hữu Quân không khỏi trầm mặt nhìn vào hư không như đang vướng bận điều gì đó.
Trung tâm Tước lúc này, Tước Lệ và Đại Viên đã chiến đấu kích liệt đến mức không rõ thời gian đã trôi qua bao lâu. Chỉ thấy họ từ trạng thái thể thần, dần rơi xuống bán thể thần, Tước Lệ sức lực gần như đã cạn gần hết, thân thể lộ rõ một hình dạng một nửa là hình người một nữa lại là hình dạng trong suốt đen nhạt của nguyền hoả.
Đại Viên cũng chẳng khác mấy, thân thể gã lúc này trông không khác gì một sinh vật dị dạng được sinh ra từ sự lai tạp giữa con người mà vượn. Hai con quái vật đó gần như đã tung ra tất cả kỹ thuật chiến đấu để có thể giết chết đối phương, nhưng hiện tại đối thủ vẫn còn sống sờ sờ ngay trước mắt.
Chợt Nguyễn Quang Chính đột ngột nổi giận, hắn đồng dạng tiếp tục lợi dụng nguyền hoả từ vô số cột lửa đen bên dưới tạo hình ra vô số loại vũ khí sắc nhọn.
- Mẹ kiếp! Sao mày lại không chết mẹ nó đi chứ?!
Đại Viên thấy vậy, cũng không ngần ngại mà bức tốc lao đến muốn ngăn cản việc Tước Lệ tạo hình đám vũ khí kia. Đánh đến giờ phút này, gã cũng thật sự sợ hãi rồi, một nanh trắng đến sau bản thân gã tận một ngàn năm ấy vậy mà chỉ bằng khoảng thời gian một ngàn năm đó. Tên kia lại có thể đối chiến ngang với gã lâu đến như vậy, nguyền rủa được Đại Viên bày ra.
Gã tuy không thể tạo hình nguyền hoả như Tước Lệ, nhưng tồn tại bên trong Tước Vực lâu hơn đối phương thì vẫn có cách sử dụng nguyền hoả, nhưng trớ trêu thay lại không thuần thục như sinh vật được thai nghén bên trong Thần Vực này.
Đại Viên nhanh chóng áp sát, Tước Lệ cũng nhận ra hiểu rõ nếu cứ đánh trực diện với gã to con này. Hắn sẽ bị áp đảo, ngay lập tức đã Du Thiên lùi về sau, nhưng ai cũng là kẻ muốn bản thân dành chiến thắng trong trận chiến này.
Bán Thể Thần Vượn Người kia vậy mà có thể tăng tốc độ lên mức đỉnh điểm, toàn thân lộ rõ nguyền hoả cháy quanh gã liên tiếp tung ra từng cú đấm.
Tuy chỉ là đấm vào không khí, nhưng điểm đáng sợ ở chỗ nguyền hoả vậy mà lại bị dồn nén tạo thành từng viên đạn to bằng quả đấm của Đại Viên bất ngờ lao thẳng vào người Nguyễn Quang Chính.
Chỉ thấy hắn trợn mắt trắng sau khi ăn trọn trên dưới năm mươi cú đấm vào đầu, bụng và ngực, thân thể chao đảo mà rơi khỏi không trung.
“Nguyền hoả của hắn, vậy mà lại có thể sử dụng như vậy…”
Ý thức hắn suỵt nữa thì trở nên mơ hồ, ngay cái khoảnh khắc suýt nữa thì rơi thì trên cao xuống vỡ đầu. Thì toàn thân chợt cử động nhanh như chớp, liền lộn người chân khuỵ xuống.
Lưng cong lại đấm xuống mặt đất, vùng đất nơi đó sau khi Quang Chính tiếp đất bị tàn phá một cách nặng nề. Mặt chất lẫn không khí như vừa bị một cơn hoả hoạn lớn quét qua, khô héo đến mức không còn một chút sức sống.
- Tiếp đi!!!
Đại Viên theo đó cũng tiếp đất một cách vô cùng bạo lực, chỉ kịp nghe thấy một cú nổ đùng, cát bụi bay mịt mù sau đó thân thể cao hai mét kia cũng lù lù bước ra. Nguyễn Quang Chính còn vừa định thúc giục nguyền hoả lao lên, thì chợt khựng người lại vài giây miệng phun ra một ngụm máu đen.
Bán thể thần nhanh chóng biến mất, để lại một thân thể đầy những vết cắt lõm vào trong, máu đen chảy khắp toàn thân.
Gã to con kia cũng không khá khẩm hơn, nguyền rủa trong một sát na đã tiêu tán để lại một nhân hình chi chít vết dao đâm. Máu đen trước đó như được trạng thái bán thể thần ngăn lại giờ đây như được gỡ bỏ mà ào ạt chảy ra ướt cả một vùng.
Cả hai lúc này chết cũng chẳng ra chết mà sống cũng chẳng thể sống, toàn thân tơi tã đến mức muốn nằm dài ra nhưng ý chí sống còn có lẽ không để cho họ ngã xuống.
Ai nấy đều run rẩy dữ dội, đôi ngươi mệt mõi thật sự đã muốn nhắm nghiền lại. Nhưng vẫn cố mở ra, đến mức chỉ có thể thấy đằng sau đôi mi mắt kia chỉ là một màu trắng dã.
Chợt, ngàn vạn cột lửa đen lại bùng nổ đánh bay lên cao, may mắn thay cả hai không kẻ nào chịu ảnh hưởng cả. Tước Lệ là kẻ hành động trước, chỉ thấy hắn lợi dụng nguyền hoả tạo hình ra một lưỡi dao găm, nặng nề lê từng bước chân đến gần Đại Viên.
Thấy như vậy, sinh vậy cao hai mét kia cũng nặng nhọc với tay chống đỡ, có lẽ sức lực đã cạn. Gã vậy mà chịu một đấm hết sức bình sinh của Nguyễn Quang Chính nằm vật ra đất, nhân cơ hội hắn lao người đến gần.
Hai tay siết chặt dao găm, chỉa dọc mũi dao thẳng vào cổ họng Đại Viên, phập một tiếng, dòng máu đen kịt chảy ra.
- Mày… chết cho tao!! Tao vẫn chưa thể chết!! Tao vẫn còn kẻ thù cần phải giết!!
Đại Viên dùng tám cánh tay mà ôm chặt lấy phần đầu mình, sức lực của sinh vật đáng sợ như vậy mà lại cạn kiệt gần hết.
Nguyễn Quang Chính sau câu tự vấn đó, hắn chậm rãi cắt đứt từng cánh tay của Đại Viên, giây phút đó chỉ nghe thấy tiếng thở dồn dập như sắp chết của Nguyễn Quang Chính.
Và âm thanh hừ hừ đau đớn của Đại Viên vang lên, cho đến khi tám cánh tay đã hoàn toàn bị cắt sạch.
Tước Lệ ánh mắt vô cùng điềm tĩnh, dứt khoát đâm mạnh dao găm xuống cổ họng Đại Viên. Đùng lên một tiếng, chỉ trong một sát na vô vàn cột nguyền hoả khổng lồ bất ngờ thiêu đốt cùng một vị trí nơi cả hai sinh vật mạnh nhất Tước Vực đang vùng vẫy.
Trong giây phút đó, nguyền hoả cháy mạnh đến mức che khuất mọi tầm nhìn, sinh vật giống đười ươi kia chợt cười vang.
- Chết hết rồi!!!! Bây giờ, và mãi mãi về sau!! Bản nguyên Bất Tử Chi Hoả sẽ là của tao!!!!
Nó đứng trên đỉnh núi bật cười như điên, toàn thân ngửa ra sau cố thể hiện một quân vương vừa diệt sạch loạn quân vậy. Từng dòng nguyền rủa từ phía Tước Lệ và Đại Viên vậy mà lại hoá thành dòng, chậm rãi rót vào bên trong người thứ quái vật kia.
Nó cứ như vậy mà cười, cho đến khi cảm thấy có điều gì đó không đúng, mắt liền ánh lên một tia vội leo từ trên đỉnh núi xuống.
- Chết chưa?! Không thể nào, tại sao tận hai tên mà nguyền rủa của ta lại ít như vậy? Tại sao tước vực chưa đóng? Tại sao….
Vừa chạy, nó vừa tự hỏi, ngay khi chỉ còn cách năm ngàn mét để có thể đến gần vị trí nơi Đại Viên và Tước Lệ còn ở trước đó.
Con quái vật kia chợt dừng bước chân, trong lớp bụi mịn còn chưa tan kia, nó vậy mà lại thấy được một hình dáng nhân loại đang đứng ngửa người nhìn lên trời.
- Thì ra là cái giống nghiệt chủng mày làm cái trò này?