Chương 2: Quỷ Nhãn Trở Về
Nồi mì đã nguội.
Lý Nhạc Bình vẫn đứng trong bếp, ánh mắt dừng trên con mắt đỏ đang mở ở mu bàn tay. Đồng tử của Quỷ Nhãn hơi chuyển động, không nhìn hắn nữa mà hướng về phía bức tường bên phải, giống như sau bức tường kia tồn tại một thứ mà mắt người không thể nhìn thấy.
Hơn mười năm.
Lý Nhạc Bình đã gần như quên mất cảm giác bị linh dị bao quanh là như thế nào.
Không phải loại quên do Quỷ Lãng Quên tạo thành, mà là thời gian đủ dài khiến một người dần quen với cuộc sống bình thường.
Nhưng giờ phút này cảm giác kia đã trở lại.
Không khí vẫn có nhiệt độ bình thường, ánh sáng trong phòng cũng không thay đổi, vậy mà chỉ cần nhìn con mắt này thêm vài giây, bản năng được hình thành từ vô số lần tiếp xúc với lệ quỷ liền nói cho hắn biết một chuyện.
Thứ trước mặt không phải con mắt của người sống.
Nó là quỷ.
Chỉ có điều con quỷ này không có ý định giết hắn.
“Quỷ Nhãn.”
Lý Nhạc Bình thấp giọng nói.
Không có phản ứng.
Hắn giơ tay lên, nhìn kỹ hơn.
Con mắt trên mu bàn tay không phải mọc ra theo kiểu phá vỡ da thịt. Không có máu, không có vết thương, thậm chí hắn không cảm nhận được đau đớn. Nó giống như từ đầu đã tồn tại ở đó, chỉ là cho tới hôm nay mới mở ra.
Con mắt thứ hai trên cánh tay cũng giống vậy.
Thứ ba nằm gần khuỷu tay.
Còn con mắt ở giữa trán đã khép lại, chỉ để lại một đường rất mảnh, nếu không nhìn kỹ thậm chí sẽ cho rằng đó chỉ là một vết sẹo.
“Không có xung đột linh dị.”
Đây là điều đầu tiên khiến Lý Nhạc Bình cảm thấy bất thường.
Một người đang điều khiển một con quỷ, nếu cưỡng ép ghép thêm một loại linh dị khác vào cơ thể, bất kể hai loại linh dị mạnh hay yếu đều có khả năng sinh ra xung đột. Đó là vấn đề cơ bản nhất của Ngự Quỷ Giả thời trước.
Nhưng Quỷ Nhãn không xung đột với Quỷ Lãng Quên.
Hai loại linh dị giống như không nhìn thấy nhau.
Không.
Nghĩ tới đây, Lý Nhạc Bình đột nhiên dừng lại.
“Không nhìn thấy?”
Một ý nghĩ xuất hiện.
Có lẽ không phải Quỷ Nhãn không xung đột với Quỷ Lãng Quên.
Mà là Quỷ Lãng Quên khiến Quỷ Nhãn quên mất sự tồn tại của nó.
Nếu thật sự như vậy thì trạng thái hiện tại của hắn hoàn toàn không phải cân bằng linh dị.
Chỉ là hai con quỷ đang tồn tại trong cùng một người, nhưng một trong số chúng không nhận thức được con còn lại.
Loại trạng thái này có thể ổn định trong bao lâu?
Không ai biết.
“Phiền phức.”
Lý Nhạc Bình tắt bếp, đổ nồi mì đi.
Hắn không có tâm trạng ăn nữa.
Sau đó hắn đi vào phòng khách, kéo rèm cửa lại.
Nếu là thời đại trước, việc đầu tiên khi một linh dị hoàn toàn mới xuất hiện thường là kiểm tra khả năng, quy luật và mức độ nguy hiểm. Nhưng Lý Nhạc Bình không vội làm vậy.
Hắn từng sống đủ lâu trong thời đại kia để hiểu một điều.
Không biết năng lực của một con quỷ không đáng sợ.
Tưởng rằng mình đã biết mới đáng sợ.
Lý Nhạc Bình ngồi xuống ghế.
Hắn thử cảm nhận Quỷ Nhãn.
Không cần chủ động khống chế.
Một loại bản năng rất kỳ quái xuất hiện trong đầu.
Hắn biết mình có thể mở mắt.
Không phải con mắt của người sống.
Là Quỷ Nhãn.
Lý Nhạc Bình không lập tức làm.
Hắn nhìn đồng hồ.
Tám giờ năm mươi mốt phút.
Sau đó lấy điện thoại đặt trên bàn, bật chế độ quay video, hướng camera về phía mình.
Đây là thói quen rất cũ.
Trong sự kiện linh dị, trí nhớ của con người không đáng tin.
Cảm giác cũng không đáng tin.
Đôi khi thậm chí chính bản thân người sống cũng không đáng tin.
Một thiết bị ghi hình không nhất định có thể ghi lại linh dị, nhưng ít nhất đôi khi nó có thể cung cấp một đối chứng.
Lý Nhạc Bình đặt điện thoại xuống.
Sau đó mở Quỷ Nhãn.
Con mắt trên mu bàn tay chuyển động.
Trong khoảnh khắc đó, căn phòng biến mất.
Không phải thật sự biến mất.
Mà là một tầng màu đỏ rất nhạt bao phủ toàn bộ tầm nhìn.
Tường vẫn còn.
Bàn ghế vẫn còn.
Ánh sáng vẫn còn.
Nhưng tất cả giống như đã bị kéo vào một không gian khác.
Quỷ Vực.
Sắc mặt Lý Nhạc Bình không thay đổi.
Hắn đã từng tiếp xúc với Quỷ Vực của Dương Gian.
Cảm giác này rất quen thuộc.
Nhưng chỉ sau hai giây, hắn lập tức đóng Quỷ Nhãn lại.
Màu đỏ biến mất.
Phòng khách trở lại bình thường.
Hắn nhìn đồng hồ.
Tám giờ năm mươi hai phút.
Chỉ trôi qua vài giây.
Sau đó hắn cầm điện thoại lên xem video.
Trong video, hắn vẫn ngồi đó.
Không có ánh sáng đỏ.
Không có Quỷ Vực.
Không có bất kỳ hiện tượng nào khác thường.
Chỉ có một chi tiết.
Ở giây thứ mười ba, hình ảnh bị nhiễu.
Không phải kiểu nhiễu của tín hiệu.
Trong đúng một khung hình, toàn bộ người Lý Nhạc Bình biến mất.
Chiếc ghế vẫn ở đó.
Phòng khách vẫn ở đó.
Nhưng người ngồi trên ghế không tồn tại.
Sang khung hình tiếp theo hắn lại xuất hiện.
Lý Nhạc Bình dừng video.
Phóng to.
Không có gì.
“Quỷ Lãng Quên?”
Hắn lập tức nghĩ tới nó.
Quỷ Nhãn mở Quỷ Vực, Quỷ Lãng Quên đồng thời tác động đến thứ đang ghi nhận hắn?
Nếu vậy, sự kết hợp giữa hai loại linh dị đã bắt đầu sinh ra ảnh hưởng ngay cả khi hắn không chủ động sử dụng Quỷ Lãng Quên.
Đó không phải tin tốt.
Một năng lực tự động kích hoạt thường nguy hiểm hơn loại cần chủ động sử dụng.
Bởi vì người điều khiển không biết nó sẽ hoạt động lúc nào.
Lý Nhạc Bình tiếp tục xem lại video thêm ba lần.
Không phát hiện thêm gì.
Hắn đặt điện thoại xuống.
“Quỷ Nhãn đã thay đổi.”
Điều này gần như có thể xác định.
Quỷ Nhãn trước khi rời khỏi Trái Đất chắc chắn không phải trạng thái hiện tại.
Dương Tiễn đã mang nó đi.
Sau đó hắn thất bại.
Nhưng Quỷ Nhãn lại quay về.
Nó đã trải qua chuyện gì?
Dương Tiễn thì sao?
Lý Nhạc Bình nhìn bàn tay.
Hắn không tin Quỷ Nhãn chỉ đơn giản trở về để hoàn thành một lời giao phó.
Quỷ không có tình cảm.
Không có lòng trung thành.
Cũng không biết thực hiện di nguyện.
Nếu nó thật sự chủ động tìm tới mình, vậy chỉ có hai khả năng.
Thứ nhất, Dương Tiễn dùng linh dị để tạo ra một quy luật khiến Quỷ Nhãn sau khi mất hắn sẽ tự động tìm Lý Nhạc Bình.
Thứ hai...
Quỷ Nhãn cần hắn.
Khả năng thứ hai nguy hiểm hơn.
Lý Nhạc Bình dựa lưng vào ghế.
Hắn bắt đầu hồi tưởng cuộc nói chuyện hơn một năm trước.
Dương Tiễn từng nói rất rõ: nếu Quỷ Nhãn quay lại, đừng giam giữ nó.
“Nó sẽ tìm cậu.”
Lúc đó Lý Nhạc Bình cho rằng đây chỉ là một sự sắp xếp của Dương Tiễn.
Nhưng bây giờ nghĩ lại, câu nói kia có một vấn đề.
Dương Tiễn không nói “tôi sẽ để Quỷ Nhãn tìm cậu”.
Hắn nói “nó sẽ tìm cậu”.
Một chữ khác nhau.
Ý nghĩa hoàn toàn khác nhau.
“Cậu đã biết nó sẽ tự quay lại?”
Lý Nhạc Bình khẽ nhíu mày.
Dương Tiễn rõ ràng biết nhiều hơn những gì hắn nói.
Nhưng hiện tại muốn tìm người hỏi đã không thể.
Ít nhất tạm thời không thể.
Lý Nhạc Bình đứng dậy.
Hắn đi đến căn phòng cuối hành lang.
Căn phòng này nhiều năm không mở.
Cửa không khóa.
Bên trong không có giường, không có đồ dùng sinh hoạt, chỉ có một chiếc tủ bằng kim loại rất cũ.
Không phải vàng.
Thời đại linh dị đã kết thúc quá lâu, hắn không còn giữ những vật dụng kia trong nhà.
Lý Nhạc Bình mở tủ.
Bên trong có vài thứ.
Một chiếc điện thoại đời cũ đã hết pin.
Một tập hồ sơ giấy.
Một tấm ảnh đã bạc màu.
Và một chiếc hộp nhỏ.
Hắn lấy chiếc hộp ra.
Mở nắp.
Bên trong là một tờ giấy.
Trên đó chỉ viết vài cái tên.
Dương Gian.
Vương Tiểu Minh.
Tào Dương.
Lý Quân.
Diệp Chân.
Hà Ngân Nhi.
...
Đây là danh sách hắn từng viết nhiều năm trước.
Không phải để tưởng niệm.
Mà để phòng ngừa.
Quỷ Lãng Quên từng khiến những người xung quanh quên đi sự tồn tại của hắn, mà bản thân Lý Nhạc Bình cũng không dám chắc có một ngày nào đó linh dị sẽ khiến hắn quên mất những người từng tồn tại.
Cho nên hắn viết tên xuống.
Giấy không có trí nhớ.
Nếu chữ vẫn còn, ít nhất chứng minh người kia từng tồn tại.
Lý Nhạc Bình nhìn cái tên đầu tiên.
Dương Gian.
Hắn đưa ngón tay chạm vào.
Không có thay đổi.
Nhưng Quỷ Nhãn trên mu bàn tay bỗng mở ra.
Lý Nhạc Bình lập tức rút tay lại.
Con mắt vẫn nhìn tờ giấy.
Không phải nhìn toàn bộ.
Nó đang nhìn cái tên kia.
Dương Gian.
“Có phản ứng?”
Lý Nhạc Bình không động.
Một phút trôi qua.
Không có gì xảy ra.
Sau đó hắn thử đưa tờ giấy lại gần Quỷ Nhãn.
Con mắt chuyển động theo.
Rõ ràng nó nhận ra cái tên này.
Điều này vốn không hợp lý.
Quỷ không biết chữ.
Ít nhất không nên theo cách của con người.
Trừ khi thứ khiến nó phản ứng không phải ba chữ kia.
Mà là dấu vết linh dị lưu lại trên cái tên.
Lý Nhạc Bình nhớ rất rõ.
Tờ giấy này từng được hắn mang theo trong một khoảng thời gian, thời điểm đó Dương Gian vẫn còn hoạt động.
Hai người từng gặp nhau.
Có lẽ một phần linh dị nào đó đã lưu lại.
“Dấu vết của người điều khiển cũ?”
Hắn vừa nghĩ như vậy thì cảnh vật xung quanh đột nhiên thay đổi.
Không có quá trình.
Không có dấu hiệu.
Căn phòng biến mất.
Một màu đỏ tối bao phủ xung quanh.
Lý Nhạc Bình đứng tại chỗ.
Hắn không mở Quỷ Nhãn.
Nhưng Quỷ Vực tự động xuất hiện.
Không đúng.
Đây không giống Quỷ Vực vừa rồi.
Màu đỏ đậm hơn.
Không gian xung quanh cũng không phải căn nhà của hắn.
Phía trước là một con đường.
Rất dài.
Hai bên không có kiến trúc.
Không có đèn.
Không có trời.
Chỉ có bóng tối.
Lý Nhạc Bình không bước đi.
Hắn biết đây không phải địa điểm thật.
Có thể là một đoạn ký ức linh dị.
Hoặc một thứ được Quỷ Nhãn ghi lại.
Cuối con đường có một người đứng đó.
Rất xa.
Không nhìn rõ khuôn mặt.
Nhưng Lý Nhạc Bình nhận ra thân hình kia.
Dương Tiễn.
Hắn đứng quay lưng lại.
Trước mặt là một mảng tối không thể nhìn xuyên.
Không giống bóng tối bình thường.
Mà giống một khoảng trống không chứa bất kỳ thứ gì.
Dương Tiễn không quay đầu.
Một giọng nói vang lên.
“Lý Nhạc Bình.”
Lý Nhạc Bình không trả lời.
Hắn biết người kia không thật sự đang nói chuyện với mình.
Đây chỉ là thứ đã được lưu lại.
“Có thể nhìn thấy đoạn này chứng minh Quỷ Nhãn đã trở về.”
Giọng Dương Tiễn rất bình tĩnh.
“Cũng chứng minh tôi đã không thể trở lại đúng thời gian dự kiến.”
Không nói chết.
Chỉ nói không thể trở lại.
Lý Nhạc Bình chú ý đến cách dùng từ.
“Những gì tôi nói trước khi rời Trái Đất chỉ là một phần. Có vài thứ khi đó tôi không thể nói, bởi vì biết quá sớm không có lợi cho cậu.”
Phía xa, bóng tối trước mặt Dương Tiễn hơi chuyển động.
Không phải vật thể.
Giống như toàn bộ khu vực kia đang sống.
“Linh dị không có một nguồn gốc theo nghĩa thông thường. Đừng cố tìm một con quỷ đầu tiên, cũng đừng cho rằng chỉ cần giam giữ một tồn tại nào đó là mọi thứ sẽ kết thúc.”
Lý Nhạc Bình hơi nheo mắt.
Đây là thông tin khác với những gì Dương Tiễn từng nói.
“Thứ chúng ta gọi là nguồn gốc chỉ là nơi quy luật linh dị bắt đầu hội tụ. Tôi đã tìm thấy nó.”
Giọng nói dừng lại.
“Nhưng tôi không vào được.”
Lý Nhạc Bình nhìn bóng người phía trước.
Dương Tiễn không vào được?
Câu này đáng để suy nghĩ.
Nếu là không dám vào, nghĩa là nguy hiểm quá cao.
Nhưng hắn nói không vào được.
Nghĩa là tồn tại một điều kiện.
Một quy luật.
“Muốn đi vào nơi đó cần một người không được linh dị ghi nhớ.”
Lý Nhạc Bình lập tức hiểu.
Quỷ Lãng Quên.
“Cậu là người thích hợp nhất.”
Dương Tiễn tiếp tục nói.
“Không phải vì cậu mạnh. Cũng không phải vì Quỷ Lãng Quên đặc biệt hơn tất cả lệ quỷ khác. Chỉ vì ở nơi đó, một thứ càng bị ghi nhận rõ ràng thì càng khó tồn tại.”
“Một người bị quên đi ngược lại có thể sống lâu hơn.”
Lý Nhạc Bình im lặng.
Đây đúng là một quy luật rất giống linh dị.
Không dựa vào sức mạnh.
Không dựa vào mức độ khủng bố.
Chỉ dựa vào điều kiện.
“Quỷ Nhãn sẽ giúp cậu tìm đường.”
“Nhưng đừng tin hoàn toàn những gì nó nhìn thấy.”
Giọng Dương Tiễn lần đầu tiên có chút khác thường.
“Ở bên ngoài, mắt cũng có thể bị lừa.”
Ngay sau câu này, bóng tối phía trước đột nhiên mở ra.
Một con mắt.
Không.
Không thể gọi là mắt.
Chỉ có hình dạng giống mắt.
Nó lớn đến mức gần như chiếm trọn toàn bộ vùng tối.
Không có đồng tử.
Không có lòng trắng.
Bên trong chỉ có vô số bóng người đứng chồng lên nhau.
Lý Nhạc Bình chỉ nhìn một giây.
Quỷ Lãng Quên trong cơ thể lập tức có phản ứng.
Một cảm giác mơ hồ xuất hiện.
Hắn bắt đầu quên.
Quên hình dạng của thứ kia.
Quên vị trí.
Quên cả việc mình vừa nhìn thấy cái gì.
“Không được nhớ.”
Đây là phản ứng bản năng.
Lý Nhạc Bình không chống lại.
Hắn để Quỷ Lãng Quên xóa đi hình ảnh vừa rồi.
Chỉ vài giây sau, trong đầu hắn chỉ còn lại một khoảng trống.
Hắn biết mình vừa nhìn thấy một thứ.
Nhưng không nhớ thứ đó là gì.
Cùng lúc, thế giới màu đỏ bắt đầu sụp đổ.
Trước khi biến mất hoàn toàn, giọng Dương Tiễn truyền tới lần cuối.
“Đừng đi theo con đường tôi đã đi.”
“Quỷ Nhãn biết đường.”
“Nhưng đường nó biết...”
Âm thanh bị gián đoạn.
Cảnh vật biến mất.
Lý Nhạc Bình trở lại căn phòng.
Tờ giấy vẫn nằm trong tay.
Quỷ Nhãn đã khép lại.
Đồng hồ trên tường chỉ chín giờ mười hai phút.
Hắn lập tức nhìn điện thoại.
Chín giờ mười hai.
Không có sai lệch thời gian.
Lý Nhạc Bình đứng yên.
Hắn cố nhớ câu nói cuối cùng.
“Nhưng đường nó biết...”
Phần sau không có.
Không phải hắn quên.
Mà là đoạn ký ức linh dị vốn đã bị cắt ở đó.
Có thứ gì khiến Dương Tiễn không thể hoàn thành lời nhắn?
Hay chính Dương Tiễn cố ý không nói hết?
Không xác định được.
Lý Nhạc Bình đặt tờ giấy trở lại hộp.
Sau đó nhìn Quỷ Nhãn trên tay.
Một con mắt đỏ chậm rãi mở ra.
Lần này nó không nhìn hắn.
Nó nhìn về phía Đông.
Lý Nhạc Bình đi ra phòng khách.
Con mắt vẫn nhìn cùng một hướng.
Hắn thay đổi vị trí.
Không có tác dụng.
Quỷ Nhãn giống như đang khóa vào một tọa độ rất xa.
Lý Nhạc Bình đứng trước cửa sổ, kéo rèm ra.
Bên ngoài là thành phố bình thường.
Buổi sáng.
Xe cộ.
Người đi làm.
Không có bất kỳ hiện tượng linh dị nào.
Nhưng khi nhìn qua Quỷ Nhãn, cảnh vật lại khác.
Ở cuối đường chân trời có một vết đen.
Rất nhỏ.
Giống như một vết mực dính trên kính.
Lý Nhạc Bình nhắm mắt người lại.
Vết đen vẫn còn.
Nó chỉ tồn tại trong tầm nhìn của Quỷ Nhãn.
“Ở Đại Xương?”
Hắn hơi bất ngờ.
Hướng kia đúng là hướng Đại Xương Thị.
Sau khi thời đại linh dị kết thúc, thành phố đó đã được xây dựng lại gần như hoàn toàn. Rất nhiều địa điểm của thời đại trước đã biến mất, chỉ còn một số ít hồ sơ được giữ lại.
Nhưng Quỷ Nhãn lại đang chỉ về đó.
Tại sao?
Một tiếng rung vang lên.
Điện thoại trên bàn sáng màn hình.
Có cuộc gọi.
Lý Nhạc Bình quay lại.
Số lạ.
Hắn nhìn vài giây rồi nhấc máy.
“Lý Nhạc Bình?”
Đầu bên kia là giọng một người đàn ông.
Hơi già.
Lý Nhạc Bình không trả lời ngay.
Đã rất lâu không có người gọi đúng tên hắn bằng giọng chắc chắn như vậy.
“Ông là ai?”
Đầu bên kia im lặng hai giây.
Sau đó nói:
“Có người bảo tôi nếu một ngày Đại Xương xuất hiện chuyện bất thường thì gọi cho số này.”
“Ai?”
“Dương Gian.”
Ánh mắt Lý Nhạc Bình lập tức thay đổi.
“Đại Xương xảy ra chuyện gì?”
Người kia hít một hơi.
“Ba ngày trước có một tòa nhà bị mất.”
Lý Nhạc Bình không hiểu.
“Mất?”
“Không phải sập.”
“Không phải bị phá.”
Giọng người kia trở nên khô khốc.
“Nó vẫn nằm ở đó.”
“Nhưng tất cả mọi người đều quên mất tòa nhà đó từng tồn tại.”
Lý Nhạc Bình không nói.
Quỷ Nhãn trên mu bàn tay mở to hơn.
Đầu bên kia tiếp tục:
“Hôm nay tôi cũng bắt đầu quên.”
“Cho nên trước khi quên hoàn toàn...”
“Tôi gọi cho cậu.”
Cuộc gọi đột nhiên bị cắt.
Lý Nhạc Bình nhìn màn hình.
Không có tín hiệu.
Hắn gọi lại.
Một giọng máy móc vang lên.
“Số điện thoại quý khách vừa gọi không tồn tại.”
Lý Nhạc Bình chậm rãi đặt điện thoại xuống.
Ngoài cửa sổ, Đại Xương Thị nằm ở một nơi rất xa.
Nhưng trong tầm nhìn của Quỷ Nhãn, vết đen kia đang lớn lên.
Một thứ đã xuất hiện.
Và nó biết cách khiến người khác quên đi sự tồn tại của mình.
Lý Nhạc Bình nhìn bàn tay.
Quỷ Lãng Quên vẫn yên lặng trong cơ thể.
Lần đầu tiên sau hơn mười năm, hắn cảm thấy loại linh dị này đang chủ động thức tỉnh.
Không phải vì phục tô.
Mà giống như...
Nó đã gặp một thứ quen thuộc.