🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.1: Người Không Nên Xuất Hiện

~18 phút đọc · 3418 từ · · ⚠️ Báo cáo

Thời đại linh dị đã kết thúc.

Ít nhất, tất cả mọi người đều cho rằng như vậy.

Mười hai năm trước, trên thế giới từng tồn tại một khoảng thời gian vô cùng hỗn loạn. Những vụ mất tích không thể giải thích, những thành phố bị phong tỏa, những khu vực mà tín hiệu vệ tinh cũng không thể xuyên vào, cùng với vô số người chết mà nguyên nhân tử vong không thể dùng kiến thức y học để lý giải. Nhưng tất cả những chuyện đó đã trở thành quá khứ. Theo thời gian, hồ sơ bị niêm phong, những người từng biết chân tướng lần lượt già đi hoặc chết đi, còn thế hệ mới thậm chí chưa từng nghe qua ba chữ Ngự Quỷ Giả.

Thành phố vẫn sáng đèn vào ban đêm, máy bay vẫn bay qua bầu trời, tàu điện ngầm chen chúc người vào giờ cao điểm. Những khu vực từng bị liệt vào vùng cấm đã được xây dựng lại, những con đường từng chết hàng nghìn người giờ đây chỉ còn là một địa chỉ bình thường trên bản đồ.

Thế giới dường như đã thật sự trở lại bình thường.

Nhưng Lý Nhạc Bình biết không phải vậy.

Hắn đứng trong phòng khách, nhìn bóng mình phản chiếu trên cửa kính.

Một người đàn ông khoảng hơn ba mươi tuổi, dáng người không có gì nổi bật, khuôn mặt bình thường đến mức nếu ném vào đám đông sẽ rất khó khiến người khác nhớ được. Trên bàn trước mặt hắn đặt một cốc nước đã nguội. Đồng hồ treo tường đang chỉ chín giờ mười bảy phút tối.

Lý Nhạc Bình đã đứng như vậy gần mười phút.

Hắn đang nhìn chính mình.

Không phải vì trên người xuất hiện thứ gì bất thường, mà bởi vì hôm nay hắn đột nhiên nhận ra một chuyện.

Hắn vẫn nhớ mình là ai.

Chuyện này nghe có vẻ rất bình thường, nhưng đối với Lý Nhạc Bình mà nói, bình thường mới là thứ đáng sợ nhất.

“Vẫn còn.”

Hắn đưa tay đặt lên ngực.

Không có nhịp đập bất thường, cũng không có cảm giác lạnh lẽo thuộc về người chết. Nhưng ở một nơi mà mắt thường không thể nhìn thấy, một loại linh dị vẫn tồn tại.

Quỷ Lãng Quên.

Lệ quỷ mà hắn từng điều khiển vẫn chưa biến mất.

Lý Nhạc Bình đã phát hiện chuyện này từ rất lâu, chỉ là hắn chưa từng nói với bất kỳ ai.

Không cần thiết.

Thời đại kia đã kết thúc. Những người từng sống sót từ thời đại linh dị phần lớn đều lựa chọn im lặng. Không ai muốn nhắc lại những thứ đã từng khiến cả thế giới đứng bên bờ vực hủy diệt.

Huống hồ, ngay cả Lý Nhạc Bình cũng không biết nguyên nhân.

Những lệ quỷ khác đã biến mất.

Không phải bị giam giữ, cũng không phải rơi vào trạng thái chết máy, mà giống như bị một thứ gì đó xóa khỏi thế giới này. Những vật phẩm linh dị mất tác dụng, Quỷ Vực không còn xuất hiện, những khu vực từng tồn tại hiện tượng linh dị cũng dần trở về bình thường.

Nhưng Quỷ Lãng Quên vẫn còn.

Ban đầu Lý Nhạc Bình từng thử sử dụng nó.

Không có phản phệ.

Không có dấu hiệu lệ quỷ phục tô.

Thứ kia vẫn tồn tại trong cơ thể hắn một cách ổn định đến mức bất thường, giống như đã trở thành một phần của hắn từ rất lâu.

Sau đó hắn không thử nữa.

Một thứ không thể giải thích được tốt nhất không nên tùy tiện động vào.

Đây là kinh nghiệm mà những người sống sót từ thời đại kia dùng mạng đổi lấy.

Lý Nhạc Bình quay người, cầm cốc nước lên.

Ngay lúc này, chuông cửa vang lên.

“Đinh đông.”

Âm thanh rất bình thường.

Không phải tiếng gõ cửa.

Không phải tiếng bước chân.

Cũng không có bất kỳ dấu hiệu linh dị nào.

Nhưng động tác của Lý Nhạc Bình dừng lại.

Hắn không lập tức đi mở cửa.

Đã rất lâu không có người tới tìm hắn.

Bạn bè?

Không có.

Người thân?

Cũng không.

Sau khi thời đại linh dị kết thúc, hắn cố ý cắt đứt phần lớn quan hệ xã hội. Không phải bởi vì hắn ghét tiếp xúc với người khác, mà bởi vì trạng thái của hắn trước đây vốn đặc biệt. Có đôi khi ngay cả người đã từng gặp hắn cũng sẽ nhanh chóng quên mất hắn tồn tại.

Loại ảnh hưởng này sau khi linh dị biến mất đã giảm đi rất nhiều, nhưng một vài hậu quả vẫn còn lưu lại.

Lý Nhạc Bình đặt cốc nước xuống.

Chuông cửa không vang lần thứ hai.

Người ngoài cửa rất kiên nhẫn.

Hoặc nói, người kia biết hắn nhất định sẽ mở cửa.

Lý Nhạc Bình đi đến cửa, nhưng không lập tức mở.

Hắn nhìn qua mắt mèo.

Bên ngoài đứng một người đàn ông trẻ tuổi.

Áo khoác màu tối, dáng người cao, sắc mặt bình tĩnh. Không có gì đặc biệt, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt kia, ánh mắt vốn luôn bình thản của Lý Nhạc Bình lập tức thay đổi.

Hắn im lặng vài giây.

Sau đó mở cửa.

“Dương Gian?”

Người ngoài cửa nhìn hắn.

“Cái tên đó đã rất lâu không có người gọi.”

Giọng nói không thay đổi quá nhiều.

Lý Nhạc Bình nhìn người trước mặt, không lập tức tránh đường.

Hắn biết người này.

Không chỉ biết.

Trong thời đại linh dị, không có mấy Ngự Quỷ Giả không biết Dương Gian.

Nhưng vấn đề là người trước mặt không nên xuất hiện ở đây.

Ít nhất không nên xuất hiện theo cách này.

“Hay là nên gọi cậu là Dương Tiễn?” Lý Nhạc Bình hỏi.

Dương Tiễn không trả lời câu hỏi đó, chỉ nhìn vào trong nhà.

“Không mời tôi vào?”

Lý Nhạc Bình tránh sang một bên.

Dương Tiễn đi vào.

Cửa đóng lại.

Phòng khách rất bình thường, không có vật phẩm linh dị, không có vàng dùng để giam giữ lệ quỷ, cũng không có bất kỳ dấu vết nào của thời đại trước. Dương Tiễn nhìn quanh một lượt rồi ngồi xuống ghế sofa.

Lý Nhạc Bình ngồi đối diện.

Hai người không nói chuyện ngay.

Không khí có chút kỳ quái.

Nếu là hơn mười năm trước, hai Ngự Quỷ Giả cấp bậc như bọn họ gặp nhau trong một không gian kín tuyệt đối sẽ không bình tĩnh như hiện tại. Bởi vì bất kỳ một hành động nhỏ nào cũng có thể bị hiểu thành sử dụng linh dị.

Nhưng hiện tại khác rồi.

Thời đại linh dị đã kết thúc.

Ít nhất đáng lẽ phải như vậy.

Dương Tiễn nhìn Lý Nhạc Bình một lúc.

“Quỷ Lãng Quên vẫn còn.”

Không phải câu hỏi.

Lý Nhạc Bình cũng không phủ nhận.

“Còn.”

“Bao lâu rồi?”

“Từ đầu đến cuối đều chưa từng biến mất.”

Ánh mắt Dương Tiễn hơi động.

Đây là lần đầu tiên từ lúc bước vào nhà, vẻ mặt hắn xuất hiện một chút thay đổi.

“Quả nhiên.”

Lý Nhạc Bình nhìn hắn.

“Cậu biết?”

“Trước đây chỉ là đoán.”

Dương Tiễn nói: “Bây giờ xác nhận rồi.”

Lý Nhạc Bình không hỏi ngay.

Hắn đang chờ.

Dương Tiễn đã chủ động tìm tới tận đây, hiển nhiên không phải vì muốn xác nhận một chuyện đơn giản như vậy.

Một lát sau, Dương Tiễn nói: “Lý Nhạc Bình, cậu có từng nghĩ vì sao tất cả linh dị đều biến mất, nhưng Quỷ Lãng Quên lại không?”

“Có.”

“Có kết luận?”

“Không.”

Dương Tiễn gật đầu.

“Vậy tôi nói cho cậu.”

Lý Nhạc Bình không nói gì.

“Không phải nó chống lại được tôi.”

Câu nói này rất bình thản.

Nếu đổi thành người khác nói có lẽ sẽ khiến người ta cảm thấy kiêu ngạo, nhưng từ miệng Dương Tiễn nói ra lại giống như đang thuật lại một sự thật.

“Quỷ Lãng Quên không đủ để chống lại lần thanh lý cuối cùng. Nếu nó thật sự đối đầu trực tiếp với linh dị của tôi, nó cũng sẽ biến mất giống những lệ quỷ khác.”

“Vậy tại sao?”

“Bởi vì nó đã quên.”

Lý Nhạc Bình nhíu mày.

Dương Tiễn tiếp tục nói: “Không phải cậu quên. Cũng không phải tôi quên. Là linh dị của nó khiến bản thân nó bị bỏ qua.”

Phòng khách im lặng.

Đồng hồ trên tường vẫn đang chạy.

Tích tắc.

Tích tắc.

Lý Nhạc Bình nhìn Dương Tiễn rất lâu.

“Cậu muốn nói, Quỷ Lãng Quên khiến quy luật thanh lý linh dị quên mất nó?”

“Có thể hiểu như vậy.”

“Linh dị có thể tác động tới linh dị, chuyện này không kỳ quái. Nhưng nếu ngay cả thứ cậu dùng để kết thúc thời đại linh dị cũng có thể bị ảnh hưởng…”

“Cho nên tôi mới tới.”

Dương Tiễn cắt ngang hắn.

Lý Nhạc Bình lập tức hiểu được một phần.

Sắc mặt hắn dần trở nên nghiêm túc.

“Còn có lệ quỷ khác?”

Dương Tiễn không trả lời ngay.

Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ.

Thành phố bên ngoài vẫn sáng đèn.

Xe cộ chạy trên đường.

Có người đang đi bộ dưới phố.

Mọi thứ đều rất bình thường.

“Trên Trái Đất, không còn.”

Lý Nhạc Bình nghe ra vấn đề.

“Trên Trái Đất?”

“Đúng.”

Dương Tiễn thu hồi ánh mắt.

“Linh dị chưa bao giờ chỉ tồn tại ở nơi này.”

Câu nói đó khiến Lý Nhạc Bình im lặng.

Nếu là một người bình thường nghe thấy có lẽ sẽ không hiểu ý nghĩa phía sau.

Nhưng hắn hiểu.

Chính vì hiểu nên mới cảm thấy không bình thường.

“Cậu phát hiện gì?”

“Một con đường.”

“Đi đâu?”

“Bên ngoài.”

Lý Nhạc Bình nhìn hắn.

Dương Tiễn không giải thích “bên ngoài” là gì ngay lập tức.

Qua vài giây, hắn mới nói: “Trước đây chúng ta đều cho rằng lệ quỷ xuất hiện không có nguồn gốc. Không ai biết con quỷ đầu tiên tới từ đâu, cũng không ai biết linh dị bắt đầu từ thời điểm nào. Chúng ta chỉ biết chúng tồn tại, biết một số quy luật, sau đó nghĩ cách sống sót.”

“Không sai.”

“Nhưng nếu một thứ tồn tại, nhất định phải có nguyên nhân khiến nó xuất hiện.”

Lý Nhạc Bình nói: “Lệ quỷ không phù hợp với logic thông thường.”

“Logic của người sống không áp dụng được cho quỷ, nhưng điều đó không có nghĩa linh dị không có logic của chính nó.”

Dương Tiễn nói rất chậm: “Sau khi thời đại linh dị kết thúc, tôi đã tìm thấy một số thứ trước đây không thể nhìn thấy.”

“Là gì?”

“Một phần thế giới.”

Lý Nhạc Bình không lên tiếng.

Dương Tiễn tiếp tục: “Trái Đất mà chúng ta sống không phải toàn bộ.”

“Không gian linh dị?”

“Không.”

Dương Tiễn lắc đầu.

“Lớn hơn rất nhiều.”

Hắn dùng ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn.

Không có linh dị xuất hiện.

Chỉ là một động tác rất bình thường.

“Có thể gọi nơi này là một vị diện, cũng có thể gọi là một khu vực bị ngăn cách. Tên gọi không quan trọng. Quan trọng là Trái Đất nằm ở tầng rất thấp, mà những lệ quỷ từng xuất hiện ở đây…”

Hắn dừng một chút.

“Chỉ là một phần cực nhỏ.”

Ánh mắt Lý Nhạc Bình hơi co lại.

Hắn từng đối mặt với quá nhiều lệ quỷ.

Có những thứ chỉ cần một sai lầm nhỏ đã có thể khiến cả một thành phố chết sạch.

Có những sự kiện linh dị ngay cả Ngự Quỷ Giả hàng đầu cũng không dám tùy tiện bước vào.

Nhưng hiện tại Dương Tiễn nói những thứ đó chỉ là một phần cực nhỏ.

Nếu là người khác, Lý Nhạc Bình sẽ cho rằng đối phương điên rồi.

Nhưng người nói câu này là Dương Tiễn.

“Cậu đã đi qua đó?”

“Chưa.”

“Vậy làm sao biết?”

“Bởi vì có thứ từ bên kia đang thử quay lại.”

Lý Nhạc Bình không nói nữa.

Không khí trong phòng khách dường như lạnh đi một chút.

Nhưng hắn biết đó chỉ là cảm giác.

Không có linh dị.

Dương Tiễn nói: “Thời đại linh dị trên Trái Đất kết thúc không có nghĩa nguồn gốc linh dị bị giải quyết. Tôi chỉ xử lý những thứ đã đi vào đây.”

“Vậy lần này cậu tới…”

“Tôi phải đi.”

“Đi tới bên ngoài?”

“Ừ.”

“Để làm gì?”

“Xử lý nguồn gốc.”

Câu trả lời rất ngắn.

Lý Nhạc Bình nhìn hắn như muốn xác định hắn có đang nói đùa hay không.

Nhưng Dương Tiễn chưa từng là người thích nói đùa về loại chuyện này.

“Cậu biết nguồn gốc là gì?”

“Không biết.”

“Biết bên ngoài có bao nhiêu lệ quỷ?”

“Không.”

“Biết quy luật ở đó?”

“Không.”

“Vậy cậu cứ thế đi?”

Dương Tiễn nói: “Không đi thì chờ chúng tới.”

Một câu rất đơn giản.

Lý Nhạc Bình không thể phản bác.

Đây quả thật là cách Dương Tiễn làm việc.

Nếu nguy hiểm chắc chắn sẽ tới, vậy hắn thường lựa chọn đi tìm nguy hiểm trước.

“Vì sao nói chuyện này với tôi?”

Lý Nhạc Bình hỏi.

“Bởi vì cậu là ngoại lệ duy nhất còn lại.”

“Chỉ vì Quỷ Lãng Quên?”

“Không hoàn toàn.”

Dương Tiễn nhìn hắn.

“Cậu còn là người.”

Lý Nhạc Bình hơi khựng lại.

Dương Tiễn không giải thích thêm.

Nhưng hắn hiểu.

Một người từng tiến rất gần trạng thái lệ quỷ, từng bị ký ức và tồn tại ảnh hưởng đến mức ngay cả người khác cũng khó nhớ được, cuối cùng lại giữ được ý thức đến tận sau khi thời đại linh dị kết thúc.

Có lẽ bản thân chuyện này đã là một loại dị thường.

Dương Tiễn đứng dậy.

“Lý Nhạc Bình, tôi tới đây không phải để nhờ cậu đi cùng.”

“Vậy là gì?”

“Nói cho cậu một chuyện.”

Hắn đi tới cửa.

“Chuyến này tôi có thể không trở về.”

Lý Nhạc Bình nhìn bóng lưng hắn.

“Ngay cả cậu cũng không có nắm chắc?”

“Không.”

Dương Tiễn trả lời rất thẳng thắn.

Không có nắm chắc.

Bốn chữ này nếu xuất hiện ở thời đại linh dị có lẽ đủ khiến rất nhiều người tuyệt vọng.

Lý Nhạc Bình nói: “Nếu cậu chết ở bên ngoài thì sao?”

Dương Tiễn đặt tay lên tay nắm cửa.

“Quỷ Nhãn sẽ trở về.”

Động tác của Lý Nhạc Bình dừng lại.

Dương Tiễn quay đầu nhìn hắn.

“Nếu có một ngày Quỷ Nhãn xuất hiện trước mặt cậu, đừng thử giam giữ nó.”

“Vì sao?”

“Nó sẽ tìm cậu.”

“Quỷ Nhãn nhận tôi làm chủ?”

“Đúng.”

Lý Nhạc Bình cau mày.

“Cậu đã chuẩn bị trước?”

“Có thể xem là vậy.”

“Vậy nếu Quỷ Nhãn thật sự quay lại…”

Dương Tiễn mở cửa.

Ánh đèn hành lang chiếu vào.

“Thì chứng minh tôi đã thất bại.”

Lý Nhạc Bình nhìn hắn.

“Sau đó?”

Dương Tiễn đứng ngoài cửa.

Hai người cách nhau không đến hai mét.

“Sau đó đến lượt cậu.”

Không có lời giải thích dài dòng.

Không có lời nhờ vả.

Thậm chí cũng không hỏi Lý Nhạc Bình có đồng ý hay không.

Giống như rất nhiều năm trước, khi một sự kiện linh dị xảy ra, không ai hỏi người bị cuốn vào đó có muốn tham gia hay không.

Dương Tiễn quay người rời đi.

Lý Nhạc Bình không đuổi theo.

Hắn chỉ đứng trước cửa nhìn bóng dáng kia đi đến cuối hành lang.

Đèn cảm ứng sáng lên từng ngọn.

Sau đó lại lần lượt tắt.

Đến khi bóng người hoàn toàn biến mất, Lý Nhạc Bình mới đóng cửa.

Hắn trở lại phòng khách.

Cốc nước trên bàn vẫn còn đó.

Đồng hồ chỉ chín giờ ba mươi sáu phút.

Chưa đến hai mươi phút.

Nhưng Lý Nhạc Bình lại cảm thấy thời đại đã kết thúc hơn mười năm kia dường như vừa mở ra một khe nhỏ.

Ở phía sau khe hở ấy là thứ gì, hắn không biết.

Hắn nhìn bàn tay mình.

Quỷ Lãng Quên vẫn yên tĩnh.

Không có bất kỳ phản ứng nào.

“Dương Gian.”

Lý Nhạc Bình thấp giọng nói.

Hắn vẫn quen gọi cái tên cũ hơn.

Sau đó hắn không tiếp tục nghĩ nữa.

Dù bên ngoài tồn tại thứ gì, người đi xử lý nó không phải hắn.

Ít nhất hiện tại không phải.


Một năm hai tháng sau.

Ngày 17 tháng 11.

Buổi sáng tám giờ bốn mươi ba phút.

Lý Nhạc Bình đang đứng trong bếp nấu mì.

Nước đã sôi.

Điện thoại trên bàn phát một bản tin giao thông rất bình thường.

Ngoài cửa sổ có tiếng trẻ con chạy qua.

Không có dấu hiệu nào cho thấy ngày hôm nay khác với những ngày trước.

Trong hơn một năm qua, Dương Tiễn không quay lại.

Cũng không có bất kỳ tin tức nào.

Lý Nhạc Bình từng thử tìm một số người cũ, nhưng không thu được gì.

Hắn không tiếp tục điều tra.

Một số chuyện nếu Dương Tiễn không muốn người khác biết thì điều tra cũng vô dụng.

Quan trọng hơn, thế giới vẫn rất bình thường.

Không có sự kiện linh dị mới.

Không có người chết bất thường.

Không có Quỷ Vực.

Không có lệ quỷ.

Điều này khiến Lý Nhạc Bình từng nghĩ có lẽ Dương Tiễn đã thành công.

Có thể hắn sẽ không trở lại.

Cũng có thể hắn đã đi tới một nơi mà thời gian không còn giống Trái Đất.

Tất cả đều có khả năng.

Cho đến hôm nay.

Lý Nhạc Bình đang dùng đũa khuấy mì thì động tác đột nhiên dừng lại.

Một cảm giác rất quen thuộc xuất hiện.

Không phải Quỷ Lãng Quên.

Lạnh.

Một loại lạnh lẽo đã biến mất khỏi thế giới hơn mười năm.

Lý Nhạc Bình từ từ cúi đầu.

Trên mu bàn tay phải của hắn có một vết nứt.

Không có máu.

Vết nứt từ từ mở ra.

Một con mắt đỏ ngầu xuất hiện dưới lớp da.

Con mắt chuyển động.

Sau đó nhìn thẳng vào hắn.

Lý Nhạc Bình không cử động.

Nồi nước bên cạnh vẫn đang sôi.

Hơi nước bốc lên.

Con mắt đỏ thứ hai xuất hiện trên cánh tay.

Rồi con thứ ba.

Không có đau đớn.

Không có dấu hiệu lệ quỷ xâm nhập.

Những con mắt ấy giống như vốn đã thuộc về cơ thể hắn.

Lý Nhạc Bình nhìn chúng hồi lâu.

Hắn nhớ lại lời nói hơn một năm trước.

“Nếu có một ngày Quỷ Nhãn xuất hiện trước mặt cậu…”

“Đừng thử giam giữ nó.”

“Nó sẽ tìm cậu.”

Một con Quỷ Nhãn chậm rãi mở ra trên trán Lý Nhạc Bình.

Thế giới trước mắt hắn thay đổi.

Bức tường.

Căn phòng.

Tòa nhà.

Thành phố.

Tất cả dường như trở nên xa xôi trong một khoảnh khắc.

Ở một nơi nào đó mà hắn không thể xác định phương hướng, hắn nhìn thấy một vùng tối.

Trong vùng tối ấy có thứ gì đó đang chuyển động.

Không phải một con quỷ.

Không phải một sự kiện linh dị.

Mà giống như…

Một thế giới khác.

Quỷ Nhãn khép lại.

Mọi thứ trở về bình thường.

Lý Nhạc Bình đứng trước nồi mì đã bắt đầu trào nước.

Một lúc lâu sau, hắn tắt bếp.

Hắn không ăn nữa.

Dương Tiễn từng nói rất rõ.

Quỷ Nhãn sẽ chỉ quay lại trong một trường hợp.

Lý Nhạc Bình nhìn con mắt đỏ trên mu bàn tay.

Không có sợ hãi.

Cũng không có bi thương.

Chỉ có một sự im lặng rất lâu.

Cuối cùng hắn nói:

“Thất bại rồi sao?”

Không ai trả lời.

Nhưng Quỷ Nhãn trên tay hắn chậm rãi chuyển động, nhìn về phía một phương hướng không tồn tại trên bất kỳ bản đồ nào của Trái Đất.

Lý Nhạc Bình hiểu.

Dương Tiễn đã đại bại.

Và thứ hắn từng cố gắng ngăn lại…

Đang tới.

💬 Bình luận (0)