Lý Nhạc Bình không lập tức lên đường.
Hắn đứng trước cửa sổ gần mười phút, nhìn vết đen chỉ có Quỷ Nhãn mới có thể nhìn thấy ở cuối đường chân trời. Khoảng cách từ nơi hắn đang sống tới Đại Xương Thị không gần, nhưng Quỷ Nhãn hiển nhiên không nhìn bằng phương thức của người bình thường. Thứ nó khóa chặt không phải một tòa nhà, cũng không phải một tọa độ cụ thể, mà là một dấu vết linh dị đang tồn tại ở nơi đó.
Điều khiến Lý Nhạc Bình để ý hơn là phản ứng của Quỷ Lãng Quên.
Quỷ Lãng Quên vốn rất yên tĩnh. Sau khi thời đại linh dị kết thúc, hắn gần như không còn cảm nhận được thứ này tồn tại, ngoại trừ lúc chủ động sử dụng. Nhưng ngay sau cuộc điện thoại vừa rồi, linh dị trong cơ thể hắn rõ ràng xuất hiện một dao động cực kỳ nhỏ. Không phải phục tô, cũng không phải mất khống chế, mà giống như hai thứ có cùng tính chất vừa ở khoảng cách rất xa nhận ra nhau.
Đây không phải chuyện tốt.
Một con quỷ có năng lực khiến người khác quên đi sự tồn tại của một tòa nhà đã xuất hiện tại Đại Xương, hơn nữa còn có khả năng liên quan tới Quỷ Lãng Quên. Nếu đây chỉ là một sự kiện linh dị bình thường, Dương Gian sẽ không cần để lại phương thức liên lạc từ hơn một năm trước.
Lý Nhạc Bình quay lại căn phòng nhỏ cuối hành lang. Hắn lấy chiếc điện thoại cũ ra, thay pin dự phòng đã được bảo quản riêng rồi khởi động. Màn hình sáng rất chậm, hệ thống cũ kỹ hiện lên. Không có mạng, không có ứng dụng dư thừa, chỉ có một thư mục hồ sơ.
Đây là thiết bị hắn từng dùng trong thời đại linh dị.
Trong đó không chứa quá nhiều thông tin, bởi vì những thứ quan trọng hơn đã bị tiêu hủy sau khi thời đại kia kết thúc. Tuy nhiên có vài tài liệu hắn vẫn giữ lại, chủ yếu là những ghi chép liên quan tới chính trạng thái linh dị của mình.
Hắn mở một tập tin.
【Quỷ Lãng Quên】
【Biểu hiện đã biết: làm mờ ký ức liên quan tới người hoặc sự vật; mức độ ảnh hưởng có thể mở rộng từ cá nhân sang nhiều mục tiêu; linh dị đủ mạnh có thể tác động lên nhận thức của Ngự Quỷ Giả, thậm chí ảnh hưởng tới cách người điều khiển sử dụng năng lực linh dị.】
【Nguy hiểm: không thể xác định hoàn toàn đối tượng bị ảnh hưởng có thật sự quên hay chỉ bị thay đổi nhận thức.】
【Chú ý: “bị quên” và “không tồn tại” không giống nhau. Nhưng trong một số tình huống, kết quả có thể rất gần.】
Lý Nhạc Bình nhìn dòng cuối.
Đây là ghi chú hắn tự thêm vào rất lâu trước kia.
Khi ấy hắn chưa hiểu hết ý nghĩa.
Hiện tại lại có chút khác.
Một tòa nhà vẫn tồn tại ở Đại Xương, nhưng tất cả mọi người đang quên nó.
Nếu quá trình này tiếp tục thì chuyện gì sẽ xảy ra?
Con người quên địa chỉ của nó.
Bản đồ quên nó.
Hồ sơ quản lý quên nó.
Hệ thống điện nước quên nó.
Cuối cùng, ngay cả những thứ không có ý thức liệu cũng sẽ “quên” nó?
Nếu câu trả lời là có, vậy đây không còn đơn thuần là năng lực ảnh hưởng ký ức.
Mà là một loại quy luật có thể khiến hiện thực dần từ bỏ việc ghi nhận một sự vật.
Lý Nhạc Bình tắt điện thoại.
Hắn không mang theo nhiều đồ. Một chiếc điện thoại mới, chiếc cũ, vài món vật dụng bình thường, một chiếc áo khoác. Không có hộp vàng, không có vật phẩm linh dị. Những thứ đó hiện tại muốn tìm cũng không dễ.
Trước khi rời nhà, hắn dừng trước gương.
Người trong gương vẫn là hắn.
Nhưng có một điểm rất kỳ quái.
Quỷ Nhãn trên trán không xuất hiện trong gương.
Lý Nhạc Bình đưa tay sờ trán.
Vết nứt vẫn ở đó.
Hắn nhìn xuống cánh tay.
Những con mắt trên tay cũng không có trong hình phản chiếu.
“Gương không ghi nhận được Quỷ Nhãn?”
Hắn nhìn thêm vài giây rồi không tiếp tục thử.
Hiện tại chưa cần biết nguyên nhân.
Một tiếng sau, hắn rời thành phố.
Không có Quỷ Vực.
Ít nhất hắn không muốn sử dụng khi chưa hiểu trạng thái hiện tại của Quỷ Nhãn.
Hắn mua vé tàu cao tốc tới Đại Xương.
Cách di chuyển rất bình thường.
Điều này khiến hắn có một cảm giác không quen.
Nhiều năm trước, Ngự Quỷ Giả cấp độ như hắn gần như không cần dựa vào phương tiện giao thông thông thường để đi tới một thành phố khác. Nhưng hiện tại hắn ngồi giữa một toa tàu đầy người bình thường, nghe tiếng trẻ con nói chuyện, tiếng nhân viên thông báo điểm dừng, tiếng điện thoại phát video ngắn.
Không ai biết người ngồi cạnh mình từng là thứ gì.
Cũng không ai biết một con quỷ đang nằm trong cơ thể hắn.
Lý Nhạc Bình ngồi gần cửa sổ.
Quỷ Nhãn vẫn khóa về cùng một phương hướng.
Khoảng cách càng gần Đại Xương, vết đen trong tầm nhìn càng rõ.
Khoảng hai tiếng sau, một chuyện bắt đầu xuất hiện.
Một người đàn ông ngồi đối diện hắn đang xem bản đồ trên điện thoại, đột nhiên nói với bạn gái bên cạnh: “Đại Xương có khu Tây Thành sao?”
Người phụ nữ nhìn qua.
“Có chứ.”
“Lạ thật, sao bản đồ chỗ này trống vậy?”
“Chắc ứng dụng lỗi.”
Người đàn ông phóng to bản đồ.
Lý Nhạc Bình hơi nghiêng mắt.
Trên màn hình điện thoại, phía tây Đại Xương có một khoảng màu xám rất kỳ quái. Đường sá xung quanh vẫn tồn tại, nhưng một khu vực rộng khoảng vài trăm mét vuông không có bất kỳ công trình nào được đánh dấu.
Chỉ là một khoảng trống.
“Trước đây hình như có gì ở đây.”
Người phụ nữ nói.
“Có gì?”
“Không nhớ.”
Cô cau mày vài giây, sau đó bật cười.
“Chắc tôi nhớ nhầm.”
Hai người tiếp tục nói chuyện khác.
Lý Nhạc Bình không nhìn nữa.
Phạm vi ảnh hưởng đã không chỉ nằm trong Đại Xương.
Bản đồ trên thiết bị của một người ở cách thành phố hàng chục kilomet cũng bắt đầu xuất hiện vấn đề.
Hắn lấy điện thoại mình ra.
Mở cùng một ứng dụng.
Vị trí đó cũng trống.
Lý Nhạc Bình không cố nhớ tòa nhà kia là gì.
Hắn vốn chưa từng biết nó.
Đây lại là một ưu thế.
Muốn xác nhận một người có bị quên hay không, trước hết người đó phải từng biết.
Hắn không biết thì không có gì để quên.
Nhưng người gọi điện cho hắn biết.
Và người kia nói bản thân đang bắt đầu quên.
Lý Nhạc Bình mở lịch sử cuộc gọi.
Cuộc gọi lúc chín giờ mười hai phút vẫn còn.
Không có tên.
Chỉ là một dãy số.
Hắn nhìn số điện thoại vài giây rồi thử ghi lại vào một tờ giấy nhỏ.
Sau đó nhắm mắt.
Mười giây.
Mở mắt.
Dãy số vẫn trên giấy.
Hắn nhớ mình vừa viết nó.
Hai mươi giây.
Vẫn nhớ.
Một phút.
Vẫn không có vấn đề.
Lý Nhạc Bình hơi nhíu mày.
Nếu người kia đã bị linh dị ảnh hưởng, tại sao cuộc gọi không bị xóa?
Hay quy luật chỉ khiến người khác quên tòa nhà, không ảnh hưởng tới dấu vết gián tiếp?
Không chắc.
Hắn đặt tờ giấy vào túi.
Tàu tiếp tục tiến về Đại Xương.
Khoảng hơn ba mươi phút trước khi đến ga, Quỷ Nhãn trên mu bàn tay đột nhiên mở ra.
Không có cảnh báo.
Không có ý niệm từ hắn.
Một tầng màu đỏ rất nhạt lóe qua tầm nhìn.
Lý Nhạc Bình lập tức ép Quỷ Nhãn khép lại.
Nhưng chỉ trong khoảnh khắc đó, hắn đã nhìn thấy một thứ.
Ngoài cửa sổ tàu.
Có người đang chạy.
Không phải chạy trên đường.
Một người đàn ông mặc áo xám đang chạy song song với đoàn tàu cao tốc.
Tốc độ hoàn toàn giống tàu.
Khoảng cách giữa người kia và đường ray chỉ vài mét.
Gương mặt không nhìn rõ.
Đầu hơi cúi.
Hai tay thả tự nhiên.
Chân rõ ràng đang chuyển động, nhưng cảm giác lại không giống chạy. Mỗi bước hắn bước ra đều khiến thân thể đột ngột dịch chuyển một khoảng rất dài.
Lý Nhạc Bình quay đầu nhìn.
Bên ngoài chỉ có đồng ruộng.
Không có người.
Quỷ Nhãn vừa khép lại.
Thứ kia cũng biến mất.
“Đã bắt đầu rồi.”
Hắn không cảm thấy kinh ngạc.
Chỉ là xác nhận một chuyện.
Linh dị không còn bị giới hạn trong tòa nhà kia.
Hoặc nói, thứ ở Đại Xương đang khiến một số thứ vốn không nên tồn tại bắt đầu xuất hiện trở lại.
Lý Nhạc Bình không mở Quỷ Nhãn lần nữa.
Người mặc áo xám vừa rồi có phải quỷ hay không không quan trọng.
Nó chưa g-iết người.
Không có lý do chủ động tiếp xúc.
Tàu vào ga lúc mười hai giờ bốn mươi bảy phút.
Đại Xương Thị.
Lý Nhạc Bình bước xuống sân ga.
Thành phố này đã thay đổi rất nhiều.
Những công trình hắn từng biết phần lớn không còn, các khu vực cũ đã được sửa sang lại, thậm chí kết cấu đường phố cũng khác trước. Nếu không nhìn tên nhà ga, rất khó liên hệ nơi này với thành phố từng xảy ra những sự kiện linh dị khủng khiếp nhất.
Nhưng có một thứ không thay đổi.
Một cảm giác rất khó diễn tả.
Đại Xương từng bị linh dị bao phủ quá lâu.
Dù thời đại kia đã kết thúc, một vài dấu vết dường như vẫn lưu lại ở nơi sâu hơn mà người bình thường không nhận ra.
Lý Nhạc Bình bước ra khỏi nhà ga.
Hắn gọi xe.
“Tới Tây Thành.”
Tài xế nhìn hắn qua gương.
“Tây Thành chỗ nào?”
“Phía tây thành phố.”
“Tôi biết phía tây.”
Tài xế nói, sau đó hơi ngập ngừng.
“Nhưng Tây Thành là khu nào?”
Lý Nhạc Bình nhìn hắn.
“Không có khu Tây Thành?”
“Chắc anh từ nơi khác tới?”
Tài xế cười.
“Đại Xương có Nam Thành, Bắc Thành, khu mới phía đông, còn phía tây...”
Hắn dừng lại.
Vẻ mặt hơi kỳ quái.
“Phía tây làm sao?”
Lý Nhạc Bình hỏi.
“Không có gì.”
Tài xế lắc đầu.
“Chắc tôi nhớ lộn.”
Hắn nhập một địa chỉ gần khoảng trống trên bản đồ.
Xe khởi động.
Khoảng hai mươi phút sau, Lý Nhạc Bình nhận thấy số người trên đường giảm dần.
Không phải đột nhiên.
Mà là càng tới gần khu vực kia, lượng người càng ít.
Cửa hàng vẫn mở.
Xe đậu bên đường.
Đèn giao thông vẫn hoạt động.
Nhưng người rất ít.
Điều bất thường hơn là không ai cảm thấy kỳ quái.
Tài xế thậm chí vẫn đang nói chuyện về giá nhà.
“Bên này trước kia chắc cũng phát triển lắm, giờ không hiểu sao vắng thế.”
“Trước kia có gì ở đây?” Lý Nhạc Bình hỏi.
“Có…”
Tài xế nhìn đường.
“Hình như có một trung tâm thương mại?”
Hắn cau mày.
“Không đúng.”
“Có thể là khu chung cư.”
“Cũng không đúng.”
Mồ hôi dần xuất hiện trên trán hắn.
“Lạ thật, tôi chạy xe mười mấy năm ở Đại Xương, sao lại không nhớ khu này?”
Lý Nhạc Bình nói: “Đừng nghĩ nữa.”
Tài xế hơi ngẩn ra.
“Gì?”
“Quay đầu.”
“Anh không tới nữa?”
“Dừng ở đây.”
Tài xế không phản đối.
Xe dừng bên đường.
Lý Nhạc Bình trả tiền, xuống xe.
Tài xế lập tức lái đi.
Chỉ trong chưa đầy một phút, chiếc xe biến mất ở ngã tư.
Lý Nhạc Bình đứng một mình trên vỉa hè.
Phía trước là khoảng trống trên bản đồ.
Nhìn bằng mắt thường, không có gì bất thường.
Một con đường rộng.
Hai bên là vài tòa nhà cũ.
Xa hơn có một khu công viên nhỏ.
Không có tòa nhà bị mất.
Hắn tiếp tục đi.
Khoảng năm mươi mét.
Quỷ Lãng Quên bắt đầu dao động.
Lý Nhạc Bình dừng bước.
Một suy nghĩ vừa xuất hiện trong đầu.
“Mình tới đây làm gì?”
Hắn đứng yên.
Không chống lại cảm giác đó.
Ba giây sau, hắn nhớ lại.
Tòa nhà.
Hắn tiếp tục bước.
Hai mươi mét.
“Mình đang tìm cái gì?”
Lần này cảm giác mạnh hơn.
Lý Nhạc Bình không cần suy nghĩ.
Quỷ Lãng Quên trong cơ thể tự động hoạt động.
Một loại linh dị khác lập tức bao phủ nhận thức của hắn.
Kỳ quái là sau khi Quỷ Lãng Quên xuất hiện, cảm giác bị quên không biến mất.
Ngược lại trở nên rõ ràng hơn.
Giống như hai loại “lãng quên” đang đối đầu.
Một thứ muốn hắn quên mục đích tới đây.
Một thứ lại khiến ảnh hưởng kia bị quên đi.
Kết quả cuối cùng là Lý Nhạc Bình vẫn giữ được ký ức.
Hắn tiếp tục đi.
Mười mét.
Không gian phía trước đột nhiên xuất hiện một tầng mơ hồ.
Không phải Quỷ Vực.
Giống như mắt bị mất nét.
Lý Nhạc Bình bước qua.
Ngay sau đó, một tòa nhà xuất hiện.
Nó đứng ngay giữa khu vực vốn trống rỗng trên bản đồ.
Mười bảy tầng.
Kiến trúc kiểu cũ.
Tường ngoài màu xám.
Rất nhiều cửa sổ đóng kín.
Không có bảng tên.
Không có biển số.
Nhìn qua chỉ là một tòa nhà dân cư bình thường.
Nhưng nó không nên bình thường.
Bởi vì từ bên ngoài, khoảng đất này rõ ràng không đủ để chứa một tòa nhà lớn như vậy.
Lý Nhạc Bình quay đầu.
Con đường phía sau vẫn ở đó.
Nhưng xa hơn một chút, tất cả người và xe đều giống như chủ động tránh khu vực này.
Không ai nhìn về phía tòa nhà.
Một người đi bộ tới gần, sau đó đột nhiên dừng lại, lấy điện thoại ra nhìn, quay người rời đi.
Hắn thậm chí không nhận ra mình vừa đổi hướng.
“Tòa nhà bị quên.”
Lý Nhạc Bình nhìn lên tầng cao nhất.
Một cửa sổ đang mở.
Sau rèm cửa có một bóng người.
Không động.
Hắn không nhìn quá lâu.
Trong sự kiện linh dị, nhìn chằm chằm vào một thứ không rõ quy luật là hành vi rất ngu xuẩn.
Lý Nhạc Bình lấy điện thoại ra.
Không có tín hiệu.
Camera vẫn hoạt động.
Hắn chụp một bức ảnh tòa nhà.
Trên màn hình, bức ảnh hiện ra.
Không có tòa nhà.
Chỉ có một khoảng đất trống.
Lý Nhạc Bình nhìn ảnh.
Sau đó nhìn thực tế.
Tòa nhà vẫn đứng trước mặt.
“Thiết bị không thể ghi lại.”
Hắn cất điện thoại.
Phía trước có một lối vào.
Cửa kính.
Trên cửa dán một tờ thông báo đã ố vàng.
Lý Nhạc Bình đi tới.
Tờ giấy ghi:
【Thông báo cư dân】
【Gần đây thường xuyên xảy ra tình trạng cư dân quên số phòng của mình. Ban quản lý đề nghị mọi người ghi rõ số phòng và tên lên người trước khi ra ngoài.】
Phía dưới còn một dòng viết tay.
【Đừng tin số phòng trên cửa.】
Lý Nhạc Bình nhìn vài giây.
Chữ viết rất cũ.
Không giống mới xuất hiện ba ngày trước.
Điều này chứng minh tòa nhà không phải vừa trở thành sự kiện linh dị.
Nó đã tồn tại từ trước.
Chỉ là đến ba ngày trước mới bắt đầu bị toàn bộ thành phố quên.
Hắn đẩy cửa.
Cửa không khóa.
Bên trong là đại sảnh.
Đèn vẫn sáng.
Quầy lễ tân không có người.
Trên tường treo một bảng sơ đồ tầng.
Lý Nhạc Bình chỉ nhìn một lần.
Tầng một đến tầng mười bảy.
Mỗi tầng tám phòng.
Không có tầng hầm.
Không có gì bất thường.
Hắn quay mắt đi.
Sau đó nhìn lại.
Sơ đồ biến thành mười tám tầng.
Lý Nhạc Bình không biểu hiện gì.
Hắn quay đi lần nữa.
Nhìn lại.
Mười sáu tầng.
“Không thể ghi nhớ cấu trúc.”
Hắn không tiếp tục nhìn.
Một tiếng động vang lên ở phía trong.
“Cạch.”
Giống tiếng cửa mở.
Sau đó có tiếng bước chân.
Một người phụ nữ đi từ hành lang ra.
Khoảng bốn mươi tuổi.
Mặc đồ ở nhà.
Tay cầm túi rác.
Khi nhìn thấy Lý Nhạc Bình, bà hơi sửng sốt.
“Cậu là ai?”
“Người tới tìm người.”
“Tìm ai?”
Lý Nhạc Bình không trả lời ngay.
“Bà sống ở đây?”
“Đương nhiên.”
“Phòng bao nhiêu?”
Người phụ nữ mở miệng.
Nhưng không phát ra tiếng.
Sắc mặt bà dần trở nên hoang mang.
“Phòng...”
Bà quay đầu nhìn hành lang.
“Tôi ở phòng…”
Không nhớ.
Chiếc túi rác rơi xuống đất.
Người phụ nữ bắt đầu hoảng.
“Tôi ở đâu?”
Lý Nhạc Bình nhìn bà.
“Bà tên gì?”
Người phụ nữ lập tức trả lời: “Trần…”
Chỉ nói được một chữ.
Sau đó dừng lại.
Mặt bà trắng bệch.
“Tôi tên gì?”
Lý Nhạc Bình không tiếp tục hỏi.
Đây không phải một người chết.
Ít nhất hiện tại chưa phải.
Bà vẫn có nhiệt độ cơ thể, vẫn thở, vẫn có cảm xúc.
Nhưng ký ức đang bị lấy đi từng lớp.
Địa chỉ.
Tên.
Có lẽ sau đó là gia đình.
Cuối cùng là bản thân.
Người phụ nữ đột nhiên nắm lấy tay Lý Nhạc Bình.
“Cậu biết tôi không?”
Lý Nhạc Bình nhìn bàn tay bà.
Không có linh dị.
“Không biết.”
“Vậy tôi…”
Bà chưa nói hết.
Đèn đại sảnh chớp một cái.
Chỉ một lần.
Người phụ nữ biến mất.
Không phải bị kéo đi.
Không phải bị giết.
Chỉ là trong khoảnh khắc ánh sáng tối xuống rồi sáng lại, bà đã không còn ở đó.
Túi rác vẫn trên sàn.
Lý Nhạc Bình nhìn vị trí bà vừa đứng.
Không có máu.
Không có dấu vết.
Hắn nhặt túi rác lên.
Bên trong là vỏ rau, hộp thức ăn, một tờ hóa đơn.
Trên hóa đơn có địa chỉ giao hàng.
【Tòa nhà Hưng Phúc, phòng 604.】
Lý Nhạc Bình ghi nhớ.
Sau đó hắn chớp mắt.
Tên tòa nhà biến mất khỏi đầu.
Hắn chỉ còn nhớ số 604.
Quỷ Lãng Quên dao động.
Tên tòa nhà lại xuất hiện.
Hưng Phúc.
Lý Nhạc Bình nhìn lên.
Một ý nghĩ rất kỳ quái xuất hiện.
Có lẽ tòa nhà này không phải đang khiến người khác quên nó.
Mà là nó đang quên chính mình.
Tên bị quên.
Số tầng bị quên.
Cư dân bị quên.
Địa chỉ bị quên.
Khi một người sống trong đó bị tòa nhà quên mất, người đó sẽ biến mất.
Nếu đúng vậy thì quy luật g-iết người đã bắt đầu rõ ràng hơn.
Không được để tòa nhà quên mình.
Nhưng làm sao khiến một tòa nhà nhớ được một người?
Lý Nhạc Bình nhìn chiếc hóa đơn.
Tên khách hàng trên đó bị mực đen che mất.
Không phải bị ai bôi.
Mực đang từ từ lan rộng.
Vài giây sau, số phòng 604 cũng biến mất.
Cuối cùng tờ hóa đơn trở thành một tờ giấy trắng.
Lý Nhạc Bình thả nó xuống.
Ngay lúc này, thang máy phía trước vang lên.
“Đinh.”
Cửa mở.
Bên trong không có người.
Bảng hiển thị ghi tầng 17.
Lý Nhạc Bình đứng bên ngoài.
Không vào.
Cửa thang máy chờ khoảng mười giây rồi đóng lại.
Một giây trước khi khép kín, hắn nhìn thấy trong gương của thang máy xuất hiện một người.
Người mặc áo xám.
Chính là người hắn từng nhìn thấy chạy bên ngoài đoàn tàu.
Nhưng trong thang máy thật không có ai.
Chỉ có hình phản chiếu.
Cửa đóng.
Bảng số bắt đầu thay đổi.
17.
18.
19.
20.
Nó đang đi xuống.
Nhưng Lý Nhạc Bình đang đứng tầng một.
Con số tiếp tục giảm.
13.
14.
15.
Không dừng.
Cuối cùng xuống 0.
Sau đó -1.
-2.
-3.
Tòa nhà trên sơ đồ không có tầng hầm.
Con số tiếp tục giảm tới -7 rồi dừng.
“Đinh.”
Một tiếng chuông vang lên.
Cửa thang máy trước mặt Lý Nhạc Bình lại mở.
Nhưng phía sau cửa không còn là cabin.
Là một hành lang tối.
Rất dài.
Hai bên có những cánh cửa cũ.
Không có ánh sáng.
Cuối hành lang, người mặc áo xám đang đứng quay lưng lại.
Lý Nhạc Bình nhìn hắn.
Quỷ Nhãn trên tay đột nhiên mở ra.
Người mặc áo xám chậm rãi quay đầu.
Không có mặt.
Vị trí khuôn mặt hoàn toàn trống rỗng.
Không phải da thịt.
Mà là một khoảng trống màu đen giống như bị ai đó dùng tẩy xóa khỏi thế giới.
Quỷ Lãng Quên trong cơ thể Lý Nhạc Bình lập tức xuất hiện phản ứng mạnh nhất kể từ khi hắn tới đây.
Một đoạn ký ức không thuộc về hắn đột nhiên hiện lên.
Rất ngắn.
Một căn phòng.
Một chiếc bàn gỗ.
Một người đang ngồi đối diện.
Không nhìn rõ mặt.
Người kia nói một câu:
“Quên tên của quỷ, quỷ sẽ quên cách tìm cậu.”
Hình ảnh biến mất.
Lý Nhạc Bình đứng trước cửa thang máy.
Ánh mắt thay đổi lần đầu tiên.
Đây không phải ký ức của hắn.
Nhưng nó xuất hiện từ Quỷ Lãng Quên.
Nói cách khác, Quỷ Lãng Quên từng tới nơi này.
Hoặc thứ tạo ra nó từng tới.
Người mặc áo xám trong hành lang bắt đầu đi về phía hắn.
Không nhanh.
Một bước.
Hai bước.
Mỗi khi người kia tiến lên, một cánh cửa hai bên hành lang biến mất.
Không phải đóng lại.
Là biến mất hoàn toàn khỏi bức tường.
Ba bước.
Bốn bước.
Quỷ Nhãn nhìn chằm chằm người kia.
Một tầng Quỷ Vực màu đỏ bắt đầu lan ra.
Nhưng ngay khi Quỷ Vực chạm tới hành lang, màu đỏ bị mất đi.
Không bị áp chế.
Không bị phá.
Mà là màu đỏ tự nhiên biến mất, giống như Quỷ Vực quên mất mình phải tồn tại ở đó.
“Quỷ Nhãn bị khắc chế?”
Lý Nhạc Bình lập tức đóng Quỷ Vực.
Không thử lần hai.
Người mặc áo xám đã đi được gần nửa hành lang.
Khoảng cách đang rút ngắn.
Lý Nhạc Bình không lùi.
Hắn nhìn khoảng trống trên mặt con quỷ.
Sau đó chủ động sử dụng Quỷ Lãng Quên.
Không khí không thay đổi.
Không có Quỷ Vực.
Không có ánh sáng.
Nhưng một loại ảnh hưởng vô hình lan về phía trước.
Lý Nhạc Bình không muốn khiến con quỷ quên mình.
Hắn làm ngược lại.
Hắn khiến bản thân quên con quỷ.
Trong đầu, hình ảnh người mặc áo xám bắt đầu mơ hồ.
Chiều cao.
Quần áo.
Tư thế.
Từng thứ biến mất.
Cuối cùng hắn thậm chí không còn nhớ phía trước có một con quỷ.
Nhưng cơ thể vẫn đứng nguyên.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Không có chuyện gì xảy ra.
Lý Nhạc Bình mở mắt.
Hành lang vẫn ở đó.
Người mặc áo xám đã dừng.
Nó đứng cách cửa thang máy chưa tới năm mét.
Không tiếp tục tiến.
“Có hiệu quả.”
Lý Nhạc Bình nhìn nó, nhưng lập tức ký ức về nó lại bắt đầu hình thành.
Ngay sau đó con quỷ bước thêm một bước.
Hắn hiểu.
Quy luật không phải con quỷ quên hắn.
Mà là hắn không được nhớ con quỷ.
Một khi trong nhận thức của hắn tồn tại hình ảnh về nó, nó sẽ tiếp tục tiếp cận.
Khó khăn ở chỗ con người không thể chủ động không nhớ một thứ đang đứng ngay trước mặt.
Nhưng Lý Nhạc Bình có thể.
Quỷ Lãng Quên có thể.
Hắn lại xóa ký ức.
Người mặc áo xám dừng.
Lần này Lý Nhạc Bình không nhìn hành lang nữa.
Hắn quay mặt sang một bên.
Đồng thời dùng Quỷ Lãng Quên duy trì trạng thái.
Hắn không biết trong thang máy có gì.
Không nhớ vừa nhìn thấy gì.
Chỉ biết nơi này nguy hiểm.
Một loại nhận thức rất mơ hồ.
Thế là đủ.
Vài giây sau.
“Đinh.”
Âm thanh vang lên.
Lý Nhạc Bình quay lại.
Thang máy đã trở về bình thường.
Cabin trống.
Bảng hiển thị tầng 1.
Không có hành lang.
Không có người mặc áo xám.
Nhưng trên sàn thang máy có một thứ.
Một tấm thẻ cũ.
Lý Nhạc Bình không bước vào.
Hắn dùng chân kéo tấm thẻ ra ngoài.
Trên đó có một bức ảnh.
Ảnh đã bị xóa mất khuôn mặt
Phía dưới viết:
【Lý Nhạc Bình】
Hắn nhìn cái tên.
Không có biểu cảm.
Tấm thẻ rất cũ.
Ít nhất vài chục năm.
Nhưng trên đó lại là tên hắn.
Phía dưới còn một dòng chữ nhỏ.
【Cư dân tầng -7.】
Lý Nhạc Bình im lặng rất lâu.
Hắn chưa từng sống ở đây.
Thậm chí trước hôm nay, hắn chưa từng biết tòa nhà này tồn tại.
Nhưng tòa nhà có thẻ cư dân của hắn.
Quan trọng hơn, nó nhớ tên hắn.
Trong một nơi mà tất cả mọi thứ đều đang bị quên, thứ đáng sợ nhất không phải bị quên.
Mà là có một thứ vẫn nhớ rõ ngươi là ai.
Quỷ Nhãn trên mu bàn tay đột nhiên chuyển động.
Nó nhìn về phía cầu thang.
Ở đó không biết từ lúc nào xuất hiện một người.
Một ông lão.
Tóc trắng.
Mặc áo khoác cũ.
Trong tay cầm một cuốn sổ.
Ông lão nhìn Lý Nhạc Bình, vẻ mặt không có chút kinh ngạc nào.
“Cuối cùng cậu cũng trở lại.”
Lý Nhạc Bình nhìn ông.
“Tôi từng tới đây?”
Ông lão lắc đầu.
“Không.”
“Vậy ông vừa nói trở lại.”
“Bởi vì người tới lần trước cũng hỏi câu đó.”
“Người tới lần trước là ai?”
Ông lão mở cuốn sổ.
Bên trong toàn giấy trắng.
Hắn lật vài trang.
Cuối cùng dừng ở một trang.
Trên đó từ từ xuất hiện hai chữ.
Dương Gian.
Lý Nhạc Bình nhìn.
Ông lão nói:
“Hắn đã đi xuống tầng dưới.”
“Sau đó không trở lại.”
“Bao lâu trước?”
Ông lão ngẩng đầu.
“Ngày mai.”
Lý Nhạc Bình không nói.
Ông lão cũng không giải thích.
Hắn đóng sổ lại.
“Cậu nên nhanh một chút.”
“Tại sao?”
“Bởi vì tòa nhà sắp quên mất Đại Xương.”
Lý Nhạc Bình nhìn ra cửa kính.
Bên ngoài đường phố vẫn tồn tại.
Nhưng ở rất xa, một tòa nhà cao tầng đột nhiên trở nên mờ đi.
Không sụp đổ.
Không biến mất ngay lập tức.
Chỉ là khi Lý Nhạc Bình chớp mắt một lần, hắn không còn nhớ nơi đó vừa có một tòa nhà.
Ông lão nói tiếp:
“Nếu Đại Xương bị quên…”
“Thành phố này sẽ chưa từng tồn tại.”
Quỷ Nhãn đồng loạt mở ra.
Lần này Lý Nhạc Bình không đóng chúng lại.
Bởi vì trong tầm nhìn màu đỏ, hắn đã nhìn thấy một thứ khác.
Không phải tòa nhà.
Không phải thành phố.
Ở bên dưới Đại Xương có một khoảng trống khổng lồ.
Sâu đến mức Quỷ Nhãn cũng không thể nhìn tới đáy.
Mà tòa nhà trước mặt chỉ là một cái cửa.
Một cái cửa vốn không thuộc về Trái Đất.