🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.15: Quy Tắc Chính Là Khái Niệm

~16 phút đọc · 3084 từ · · ⚠️ Báo cáo

Lý Nhạc Bình không trở về Đại Xương.

Hắn đổi tàu hai lần, cuối cùng xuống ở một thành phố nhỏ cách Đại Đông hơn ba trăm kilomet. Không có ý nghĩa đặc biệt, cũng không nằm trong bất kỳ hồ sơ linh dị nào hắn từng biết.

Đây chính là mục đích.

Nếu đối phương có thể đoán trước hành động dựa trên mục tiêu của hắn, vậy trước tiên phải làm một việc không có mục tiêu.

Lý Nhạc Bình thuê một căn phòng nhỏ gần ga.

Cửa khóa.

Rèm kéo kín.

Quỷ Nhãn được đặt trên bàn.

Con mắt đỏ vẫn mở, bên trong giữ lại hình ảnh lấy từ cánh cửa thứ hai: một Đại Xương mà Quỷ Xác Nhận chưa từng xuất hiện.

Hắn không định mang hình ảnh đó trở về.

Ít nhất chưa phải bây giờ.

Điện thoại không còn tin nhắn mới.

Nhưng Lý Nhạc Bình biết người gửi vẫn có thể đang quan sát.

Vấn đề hiện tại không phải Quỷ Xác Nhận mạnh bao nhiêu.

Mà là hắn vẫn chưa hiểu bản chất thứ mình đang đối mặt.

Quỷ Lãng Quên khiến người khác quên.

Quỷ Xác Nhận khiến một kết quả được ghi nhận.

Cánh cửa thứ hai cho nhìn thấy một kết quả chưa từng xảy ra.

Nhìn qua đều là những năng lực khác nhau.

Nhưng phía sau chúng có một điểm chung.

Chúng không thật sự tác động trực tiếp lên vật chất.

Chúng tác động lên thứ định nghĩa vật chất phải tồn tại như thế nào.

Lý Nhạc Bình nhìn Quỷ Nhãn.

Một đoạn ký ức không thuộc về hắn đột nhiên xuất hiện.

Không phải từ Dương Gian.

Quỷ Nhãn đang tự khôi phục một dấu vết cũ.

Trong hình ảnh, Dương Gian đứng trước một căn phòng hoàn toàn trắng. Trước mặt hắn là một tấm bảng đá. Trên đó chỉ có một câu.

【Quy tắc không phải sức mạnh.】

Dương Gian đứng nhìn rất lâu.

Sau đó một giọng nói không rõ nguồn vang lên:

“Các ngươi vẫn luôn hiểu sai.”

“Thứ các ngươi gọi là quy tắc linh dị…”

“Thực chất là khái niệm.”

Hình ảnh rung mạnh.

Quỷ Nhãn bắt đầu chảy máu.

Nhưng ký ức chưa kết thúc.

Giọng nói kia tiếp tục:

“Một con quỷ g-iết người khi người ta quay đầu không phải bởi vì nó có một loại lực lượng ép người quay đầu phải chết.”

“Là bởi vì trong phạm vi của nó, khái niệm ‘quay đầu’ đã được nối với khái niệm ‘chết’.”

“Điều kiện thỏa mãn.”

“Kết quả xuất hiện.”

“Không cần quá trình.”

Dương Gian hỏi:

“Nếu vậy, phá quy tắc chính là cắt đứt khái niệm?”

“Đúng.”

“Còn áp chế?”

“Dùng một khái niệm mạnh hơn phủ lên.”

“Quỷ Vực?”

“Là một khu vực mà một bộ khái niệm khác được quyền ưu tiên.”

Hình ảnh dừng.

Lý Nhạc Bình mở mắt.

Quỷ Nhãn trên bàn đã khép lại.

Hắn không lập tức suy luận sâu hơn.

Nhưng một số chuyện đã trở nên rõ ràng.

Quỷ Lãng Quên không đơn giản là xóa ký ức.

Khái niệm của nó là lãng quên.

Ký ức chỉ là một trong những thứ có thể bị lãng quên.

Tên có thể bị quên.

Quan hệ có thể bị quên.

Một người có thể bị quên.

Thậm chí một quy tắc khác cũng có thể bị buộc rơi vào trạng thái “bị quên”.

Đây là lý do Quỷ Lãng Quên về sau có thể khiến linh dị không còn ghi nhận chính nó.

Còn Quỷ Xác Nhận cũng vậy.

Nó không thật sự tạo hiện thực từ hư vô.

Khái niệm của nó là xác nhận.

Khi đủ điều kiện xác nhận một kết quả, kết quả đó trở thành thứ hiện thực phải chấp nhận.

Lý Nhạc Bình từng định cho nó nhìn thấy một thế giới nơi nó chưa từng tồn tại.

Sai ở đây.

Nếu Quỷ Xác Nhận tiếp nhận kết quả đó, chưa chắc nó sẽ tự xóa mình.

Nó có thể xác nhận:

“Có một thế giới không có Quỷ Xác Nhận.”

Sau đó tạo ra một hiện thực mới phù hợp với khái niệm đó.

Chính nó vẫn tồn tại bên ngoài kết quả.

Thậm chí còn học thêm cách khiến một “thế giới khác” được xác nhận.

Tin nhắn cảnh báo không nhất định là lừa.

Lý Nhạc Bình lấy điện thoại, mở phần ghi chú.

Hắn viết:

【Quy tắc = biểu hiện của khái niệm.】

Sau đó thêm ba dòng.

【Quỷ Lãng Quên = Lãng Quên.】

【Quỷ Xác Nhận = Xác Nhận.】

【Quỷ Nhãn = ?】

Đây mới là vấn đề.

Quỷ Nhãn là gì?

Nhìn?

Quan sát?

Ghi nhận?

Nếu chỉ là “nhìn”, nó không thể làm được quá nhiều thứ từng thể hiện.

Quỷ Vực.

Khởi động lại.

Can thiệp hiện thực.

Ghi lại con đường.

Mang theo ký ức.

Những năng lực này nhìn qua không thuộc cùng một quy tắc.

Trừ khi Quỷ Nhãn chỉ là biểu hiện của một khái niệm lớn hơn.

Lý Nhạc Bình nhìn con mắt đỏ.

“Ngươi rốt cuộc đại diện cho cái gì?”

Quỷ Nhãn không phản ứng.

Nhưng một giây sau, điện thoại trên bàn sáng lên.

Tin nhắn mới.

【Cuối cùng cậu cũng bắt đầu hiểu.】

Lý Nhạc Bình không trả lời.

Tin tiếp theo:

【Quỷ không có mạnh yếu tuyệt đối.】

【Chỉ có khái niệm nào có quyền ưu tiên cao hơn trong một lần va chạm.】

Dòng thứ ba:

【Lãng Quên có thể khiến Xác Nhận thất bại.】

【Xác Nhận cũng có thể khiến Lãng Quên chưa từng xảy ra.】

Hai bên khắc chế lẫn nhau.

Không tồn tại cái gọi là cấp độ đơn giản.

Điều này rất giống những gì hắn từng trải qua trong thời đại linh dị.

Một lệ quỷ cực kỳ nguy hiểm vẫn có thể bị một quy luật nhìn qua rất nhỏ hạn chế nếu điều kiện thích hợp.

Bởi vì va chạm không dựa vào lượng sức mạnh.

Mà dựa vào logic của khái niệm.

Lý Nhạc Bình gõ một câu.

【Ông là ai?】

Tin nhắn không trả lời.

Hắn đổi câu.

【Ông muốn tôi hiểu điều này để làm gì?】

Lần này có phản hồi.

【Để cậu biết thứ phía sau cánh cửa không phải quỷ.】

Lý Nhạc Bình nhìn màn hình.

Một tin nữa xuất hiện.

【Nó không có quy tắc.】

【Bởi vì nó đứng trước cả khái niệm quy tắc.】

Lý Nhạc Bình lập tức đặt điện thoại xuống.

Không tiếp tục nghĩ.

Đây là loại thông tin không nên đào sâu hiện tại.

Dương Gian đã từng cảnh báo hắn về việc hiểu quá rõ một số thứ.

Người gửi dường như đang cố tình dẫn hắn đi sâu hơn.

Lý Nhạc Bình không làm theo.

Hắn quay lại vấn đề trước mắt.

Muốn xử lý Quỷ Xác Nhận, không nên dùng một kết quả khác để đối đầu.

Phải đánh vào chính khái niệm “xác nhận”.

Làm thế nào để một thứ không thể xác nhận?

Không phải khiến nó nhìn thấy sai.

Mà khiến tất cả đối tượng xác nhận đều mất ý nghĩa.

Lý Nhạc Bình nghĩ tới bản thân.

Trước đó Quỷ Xác Nhận muốn khiến Đại Xương xác nhận hắn đã chết.

Nhưng khi hắn dùng Quỷ Lãng Quên cắt liên hệ giữa khuôn mặt và cái tên Lý Nhạc Bình, quy luật lập tức yếu đi.

Bởi vì mục tiêu không còn rõ.

Nếu không thể xác định “Lý Nhạc Bình” là ai, câu “Lý Nhạc Bình đã chết” không thể hoàn thành.

Vậy cách xử lý Quỷ Xác Nhận không phải xóa nó.

Mà khiến nó không còn đối tượng để xác nhận.

Lý Nhạc Bình cầm điện thoại.

Hắn xóa ghi chú vừa viết.

Sau đó đứng dậy.

Quỷ Nhãn trên bàn mở.

Lần này đồng tử không nhìn Đại Xương.

Nó nhìn hắn.

Lý Nhạc Bình hiểu.

“Muốn tôi trở thành khoảng trống?”

Quỷ Nhãn không đáp.

Nhưng đây là phương án hợp lý nhất.

Quỷ Lãng Quên hiện tại chưa hoàn chỉnh, nhưng vẫn đủ để tạm thời xóa một số liên hệ.

Không cần xóa tên.

Không cần xóa bản thân.

Chỉ cần khiến khái niệm “đối tượng xác nhận” không thể gắn lên hắn.

Sau đó tiếp xúc trực tiếp với Quỷ Xác Nhận.

Nếu nó muốn xác nhận hắn, quy luật sẽ không tìm được mục tiêu.

Nếu Lý Nhạc Bình lại khiến nó xác nhận chính trạng thái đó…

Có thể tạo xung đột.

【Quỷ Xác Nhận không thể xác nhận mục tiêu.】

Không phải “Quỷ Xác Nhận chưa từng tồn tại”.

Chỉ là một kết quả giới hạn chính quy luật của nó.

Rủi ro thấp hơn nhiều.

Điện thoại lại sáng.

【Cậu định quay lại Đại Xương.】

Lý Nhạc Bình nhìn.

Không trả lời.

【Lần này đúng hơn.】

Một dòng nữa.

【Nhưng cậu thiếu một thứ.】

Lý Nhạc Bình chờ.

【Nhân chứng.】

Hắn hơi nhíu mày.

Xác nhận cần đối tượng.

Cũng có thể cần người ghi nhận.

Nếu muốn Quỷ Xác Nhận xác nhận chính việc nó không thể xác nhận mục tiêu, phải có một thứ đứng ngoài xung đột ghi lại kết quả đó.

Quỷ Nhãn.

Không.

Quỷ Nhãn bản thân có linh dị, có thể bị kéo vào va chạm.

Cần một người.

Một người không bị Quỷ Xác Nhận hoặc Quỷ Lãng Quên ảnh hưởng quá sâu.

Lý Nhạc Bình lập tức nhớ tới Chu Chính Hải.

Nhưng Chu Chính Hải còn ở Đại Đông.

Không cần thiết kéo hắn vào.

Còn một người khác.

Ông già giữ cửa.

Cũng không phù hợp.

Lý Nhạc Bình nhìn điện thoại.

“Ngươi muốn tôi đưa ai?”

Không gửi.

Hắn gõ.

【Nhân chứng là ai?】

Lần này chờ gần một phút.

Tin nhắn xuất hiện:

【Một người đã chết.】

Lý Nhạc Bình lập tức tắt điện thoại.

Không cần thêm.

Một người chết không có nhận thức bình thường, nhưng nếu vẫn để lại ghi nhận thì quả thật có thể đứng ngoài một số ảnh hưởng linh dị.

Tuy nhiên hắn không định làm theo một gợi ý không rõ nguồn.

Hắn có một phương án khác.

Camera.

Thiết bị ghi hình từng không đáng tin trước linh dị.

Nhưng nếu “quy tắc là khái niệm”, thiết bị không cần hiểu.

Nó chỉ cần lưu lại kết quả vật lý.

Quỷ Xác Nhận có thể ảnh hưởng hồ sơ, nhưng chưa chứng minh nó có thể đồng thời sửa mọi phương thức ghi nhận.

Lý Nhạc Bình mua ba chiếc camera ở cửa hàng gần ga.

Một máy ghi âm.

Hai điện thoại rẻ tiền.

Sau đó hắn viết cùng một câu lên năm tờ giấy:

【Mục tiêu không xác định.】

Mỗi thiết bị ghi một góc khác nhau.

Không cần tuyệt đối an toàn.

Chỉ cần tạo đủ nhiều vật chứng độc lập.

Đến chiều, hắn lên tàu trở về Đại Xương.

Quỷ Nhãn nằm trong túi.

Quỷ Lãng Quên vẫn chưa hoàn chỉnh.

Khoảng ba giờ sau, Đại Xương xuất hiện ngoài cửa sổ.

Không có thay đổi lớn.

Nhưng ngay khi tàu tiến vào phạm vi thành phố, tất cả màn hình trong toa đồng loạt nhiễu một lần.

Chỉ một giây.

Một dòng chữ xuất hiện.

【Lý Nhạc Bình đang trở về.】

Không ai chú ý.

Màn hình lập tức khôi phục quảng cáo bình thường.

Lý Nhạc Bình nhìn.

Quỷ Xác Nhận biết hắn tới.

Nhưng lần này hắn không xóa dòng chữ khỏi trí nhớ.

Hắn để nó tồn tại.

Bởi vì đây chính là thứ hắn cần.

Đối phương xác nhận hắn đang trở về.

Nghĩa là quy luật đã bắt đầu khóa mục tiêu.

Lý Nhạc Bình xuống tàu.

Hắn không che khuôn mặt.

Không sử dụng Quỷ Lãng Quên.

Đi thẳng về tòa nhà Hưng Phúc.

Càng gần, càng nhiều người nhìn hắn.

Nhưng không ai nhận ra.

Dòng chữ “Lý Nhạc Bình đã chết” trước đó đã biến mất, phần lớn ký ức liên quan cũng phai đi.

Tới trước tòa nhà, hắn bật toàn bộ camera.

Đặt một chiếc ngoài cửa.

Một chiếc trong đại sảnh.

Một chiếc mang trên người.

Máy ghi âm hoạt động.

Sau đó hắn bước vào.

Thang máy đang mở.

Tầng mười bảy.

Lý Nhạc Bình lần này đi thẳng vào.

Cửa đóng.

Không có tầng âm.

Không có hành lang linh dị.

Thang máy đi thẳng lên.

“Đinh.”

Tầng mười bảy.

Cửa mở.

Người mang khuôn mặt Lý Nhạc Bình đang đứng chờ.

Đôi mắt vẫn đen.

“Cậu hiểu rồi.”

“Ừ.”

“Quy tắc là khái niệm.”

“Ừ.”

Người kia cười.

“Vậy cậu nên biết không thể giết tôi.”

“Không cần giết.”

“Muốn xóa?”

“Cũng không.”

Lý Nhạc Bình bước ra.

“Chỉ cần khiến cậu không thể hoàn thành quy luật.”

Nụ cười đối phương giảm xuống.

“Tôi có thể xác nhận cậu đã chết.”

“Thử.”

Người kia giơ tay.

Trên tường xuất hiện chữ.

【LÝ NHẠC BÌNH ĐÃ CHẾT.】

Lý Nhạc Bình đứng nguyên.

Quỷ Lãng Quên hoạt động.

Nhưng lần này hắn không khiến người khác quên khuôn mặt.

Hắn khiến chính mối liên hệ giữa “mục tiêu” và “Lý Nhạc Bình” trở nên trống.

Không xóa tên.

Không xóa người.

Chỉ xóa dấu bằng giữa hai thứ.

Người kia nhìn hắn.

Dòng chữ trên tường nhấp nháy.

Không có chuyện gì xảy ra.

“Cậu là Lý Nhạc Bình.”

“Đúng.”

“Vậy mục tiêu là cậu.”

“Không.”

“Vì sao?”

Lý Nhạc Bình nhìn camera trên ngực.

“Bởi vì thứ cậu đang nhìn không được xác định là mục tiêu.”

Người kia im lặng.

Quỷ Xác Nhận bắt đầu vận hành mạnh hơn.

Không khí không thay đổi.

Nhưng dòng chữ trên tường xuất hiện thêm.

【NGƯỜI TRƯỚC MẶT CHÍNH LÀ LÝ NHẠC BÌNH.】

Quỷ Lãng Quên xóa liên hệ.

Dòng chữ thứ ba xuất hiện.

【MỤC TIÊU ĐÃ ĐƯỢC XÁC NHẬN.】

Nhưng Lý Nhạc Bình vẫn đứng.

Camera vẫn ghi.

Máy ghi âm vẫn chạy.

Một sự mâu thuẫn hình thành.

Quỷ Xác Nhận nói mục tiêu đã được xác nhận.

Hiện thực lại không có mục tiêu rõ ràng.

Người kia bắt đầu cau mày.

Lý Nhạc Bình lấy một tờ giấy ra.

【Mục tiêu không xác định.】

Đặt xuống đất.

Không phải linh dị.

Chỉ là một câu.

Nhưng camera đang ghi nhận nó.

Một vật chứng.

Hai khái niệm va nhau.

【Đã xác nhận.】

【Không xác định.】

Không bên nào lập tức thắng.

Đôi mắt đen của người kia bắt đầu xuất hiện những vệt đỏ.

“Cậu muốn tôi tự xác nhận thất bại?”

“Đúng.”

“Không đủ.”

“Vậy thêm.”

Lý Nhạc Bình đặt tờ thứ hai.

Thứ ba.

Bốn thiết bị cùng ghi.

Người kia đột nhiên nhìn camera.

【CAMERA KHÔNG TỒN TẠI.】

Một chiếc máy biến mất.

Nhưng ba chiếc còn.

【TẤT CẢ CAMERA KHÔNG TỒN TẠI.】

Chiếc thứ hai biến mất.

Lý Nhạc Bình lập tức hiểu.

Quỷ Xác Nhận đang mở rộng đối tượng.

Nhưng càng xác nhận nhiều thứ, quy luật càng phải chia ra.

Hắn lấy Quỷ Nhãn ra.

Con mắt đỏ mở.

Nhìn đối phương.

Không tấn công.

Chỉ ghi nhận.

Một nhân chứng linh dị.

Người kia biến sắc lần đầu.

“Đóng nó.”

Lý Nhạc Bình không.

Quỷ Nhãn nhìn thấy một kết quả.

Quỷ Xác Nhận đang cố xác nhận mục tiêu nhưng không thể hoàn thành.

Chỉ cần Quỷ Nhãn giữ kết quả này…

Người kia lập tức nói:

“Quỷ Nhãn chưa từng nhìn thấy tôi.”

Con mắt đỏ rung lên.

Một giọt máu chảy xuống.

Nhưng không khép.

Dương Gian đã mang con mắt này qua nơi có thể xóa quy luật.

Nó từng mất khả năng nhìn.

Sau đó lại trở về.

Khái niệm phía sau Quỷ Nhãn rõ ràng không đơn giản chỉ là thị giác.

Lý Nhạc Bình nhìn nó.

Một câu xuất hiện trong đầu.

Không phải ký ức.

Là nhận thức linh dị.

Thấy tức là tồn tại.

Lý Nhạc Bình lập tức hiểu.

Đây có thể chỉ là một phần khái niệm của Quỷ Nhãn.

Nhưng đủ.

Quỷ Xác Nhận nói Quỷ Nhãn chưa từng nhìn thấy nó.

Quỷ Nhãn lại đang nhìn.

Hai kết quả xung đột.

Người kia lùi một bước.

Khuôn mặt bắt đầu mờ.

“Không.”

Lý Nhạc Bình nói:

“Cậu đã xác nhận một chuyện sai.”

“Quy tắc của cậu không thể đồng thời giữ hai kết quả.”

Quỷ Nhãn mở lớn.

Quỷ Lãng Quên hoạt động.

Một bên nhìn thấy.

Một bên xóa đối tượng.

Quỷ Xác Nhận bị kẹt giữa hai khái niệm.

Thấy.

Nhưng không xác định được đang thấy ai.

Nó muốn xác nhận.

Nhưng không có mục tiêu.

Dòng chữ trên tường bắt đầu thay đổi.

【MỤC TIÊU...】

【MỤC TIÊU...】

【MỤC TIÊU KHÔNG...】

Người kia đưa tay muốn xóa.

Muộn.

Dòng cuối cùng hoàn chỉnh.

【MỤC TIÊU KHÔNG THỂ XÁC NHẬN.】

Cơ thể người mang khuôn mặt Lý Nhạc Bình dừng lại.

Đôi mắt đen mở lớn.

Quy luật của chính nó đã xác nhận kết quả.

Nó không thể xác nhận mục tiêu.

Một giây sau, khuôn mặt biến mất.

Không phải chết.

Không phải bị xóa.

Nó vẫn đứng đó.

Nhưng trở thành một người không có bất kỳ đặc điểm nhận dạng nào.

Quỷ Nhãn nhìn.

Không thể ghi nhớ.

Quỷ Lãng Quên cũng không cần hoạt động nữa.

Lý Nhạc Bình biết mình chưa giải quyết hoàn toàn thứ này.

Chỉ khóa một phần khái niệm của nó.

Nhưng đủ.

Ít nhất Quỷ Xác Nhận hiện tại không thể chỉ định mục tiêu.

Người không mặt đứng yên.

Sau đó nói:

“Cậu thắng lần này.”

“Không.”

Lý Nhạc Bình cất Quỷ Nhãn.

“Chỉ tìm được một lỗ hổng.”

Người kia không phản bác.

Trước khi hoàn toàn im lặng, nó nói một câu cuối:

“Bây giờ cậu đã hiểu quy tắc là khái niệm.”

“Vậy sớm muộn cậu cũng sẽ hỏi…”

“Khái niệm đầu tiên là gì.”

Lý Nhạc Bình quay đi.

Không hỏi.

Chưa đến lúc.

Nhưng khi hắn bước ra khỏi tầng mười bảy, Quỷ Nhãn trong túi đột nhiên mở một khe.

Ở nơi rất xa, không thuộc Đại Xương, không thuộc bất kỳ cánh cửa nào hắn từng thấy, có một thứ dường như cũng vừa nghe thấy câu hỏi đó.

Và nó đã bắt đầu nhìn về phía Trái Đất.

💬 Bình luận (0)