Cánh cửa sau lưng đóng lại.
Trong phòng không có ánh sáng, nhưng Lý Nhạc Bình vẫn nhìn thấy người đang ngồi phía trước. Không phải nhờ Quỷ Nhãn. Ở nơi này, bóng tối dường như chỉ là một trạng thái, không thật sự ngăn cản tầm nhìn.
Người kia vẫn quay lưng.
“Cậu vẫn cho rằng Quỷ Lãng Quên là con quỷ mình điều khiển.”
“Không phải?” Lý Nhạc Bình hỏi.
“Không hoàn toàn.”
“Vậy là gì?”
“Ngay từ đầu, nó không chọn cậu để làm vật chứa.”
Người kia chậm rãi đứng lên.
“Cậu là thứ nó muốn quên.”
Lý Nhạc Bình không nói.
Câu này không khó hiểu, nhưng nếu đúng thì toàn bộ trạng thái linh dị của hắn từ trước tới nay đều phải nhìn lại.
Người kia tiếp tục: “Quỷ Lãng Quên có một quy luật rất đơn giản. Nó khiến một người, một sự vật, thậm chí một mối liên hệ dần biến mất khỏi nhận thức. Nhưng một con quỷ không có lý do chủ động lựa chọn ai để bảo vệ.”
“Cho nên việc tôi vẫn sống tới bây giờ không phải vì tôi điều khiển nó.”
“Đúng.”
“Là vì nó chưa quên xong?”
Người kia im lặng vài giây.
“Gần như vậy.”
Lý Nhạc Bình nhìn bóng lưng trước mặt.
“Quên cái gì?”
“Không phải tên.”
“Không phải ký ức.”
“Là nguồn gốc.”
Câu nói này khiến hắn lập tức nhớ tới danh tính Người Thứ Mười Bốn.
Không tên, không nguồn gốc, không thuộc bất kỳ cánh cửa nào.
“Quỷ Lãng Quên đang xóa nguồn gốc của tôi?”
“Đã xóa rất lâu.”
“Vì sao?”
“Không biết.”
Người kia trả lời rất thẳng.
“Đừng cố tìm câu trả lời ngay. Tôi chỉ biết khi Quỷ Lãng Quên hoàn thành việc đó, cậu sẽ không còn được bất kỳ thế giới nào xác nhận là người từ nơi đó.”
“Trái Đất cũng vậy?”
“Ừ.”
Lý Nhạc Bình hiểu thêm một phần.
Danh tính Lý Nhạc Bình không phải nguyên nhân duy nhất khiến hắn thích hợp với vị trí Người Thứ Mười Bốn. Quỷ Lãng Quên đã âm thầm làm việc này từ rất lâu. Những lần mất ký ức, mất danh tính, bị người khác quên, tất cả đều là từng bước xóa một người khỏi thế giới.
“Vậy tại sao nó bị tách làm hai?”
“Bởi vì nó đã chạm tới thứ không nên nhớ.”
Người kia cuối cùng quay lại.
Khuôn mặt rất bình thường.
Một người đàn ông khoảng năm mươi tuổi, không có dấu mắt, không có đặc điểm nào đáng chú ý.
Lý Nhạc Bình nhìn một lần rồi không cố ghi nhớ.
“Thứ đang học Quỷ Lãng Quên?”
“Không.”
“Vậy?”
“Thứ khiến nó học được cách quên một quy luật không thuộc về nó.”
Lý Nhạc Bình hơi nhíu mày.
“Quỷ Lãng Quên vốn không thể làm vậy?”
“Trước kia chỉ có thể ảnh hưởng nhận thức và mối liên hệ. Nhưng sau một lần tiếp xúc, nó bắt đầu biết cách khiến chính linh dị bị quên.”
“Đó là lý do nó thoát khỏi lần thanh lý cuối cùng trên Trái Đất?”
Người kia gật đầu.
“Dương Gian không bỏ sót nó.”
“Là quy luật xử lý linh dị không còn ghi nhận được nó.”
Điều này phù hợp với suy đoán trước đó.
Nhưng hiện tại đã rõ hơn.
Quỷ Lãng Quên không tự nhiên mạnh tới mức làm được chuyện đó. Nó từng tiếp xúc với một thứ khác rồi học được một phần.
“Thứ đó là gì?”
“Không biết tên.”
“Ở đâu?”
“Không nên tìm.”
Lý Nhạc Bình nhìn hắn.
Người kia không tránh ánh mắt.
“Đây không phải bí mật tôi cố giấu. Tôi thật sự không biết. Những người từng cố ghi lại nó cuối cùng đều chỉ để lại một kết quả giống nhau.”
“Gì?”
“Quên mất mình đang điều tra cái gì.”
Lý Nhạc Bình không hỏi nữa.
Chưa cần.
“Phần Quỷ Lãng Quên phía sau?”
Người đàn ông chỉ về phía sâu trong căn phòng.
Một tiếng động rất nhẹ vang lên.
Giống tiếng giấy bị lật.
Lý Nhạc Bình nhìn.
Trong bóng tối có một chiếc ghế.
Trên ghế không có người.
Chỉ đặt một bộ quần áo cũ.
Nhưng khi hắn nhìn lâu hơn, một cảm giác quen thuộc lập tức xuất hiện.
Quỷ Lãng Quên.
Phần còn lại đang ở đó.
Không có hình dạng quỷ.
Không có thi thể.
Chỉ là một khu vực khiến người khác không thể giữ lại nhận thức ổn định.
Lý Nhạc Bình vừa nhìn ba giây đã quên chiếc ghế nằm ở đâu.
Quỷ Nhãn trong tay lập tức mở.
Nó lại nhìn thấy.
“Để Quỷ Nhãn ghi lại?” hắn hỏi.
“Đúng.”
“Sau đó mang về?”
“Không.”
Người đàn ông lắc đầu.
“Chỉ để Quỷ Nhãn nhớ vị trí và trạng thái của phần này. Cậu không được mang nó về Trái Đất.”
“Vì sao?”
“Bởi vì một nửa kia đang chờ.”
“Để hợp nhất?”
“Không chỉ.”
Người kia nhìn hắn.
“Có thứ khác cũng đang chờ hai phần hợp nhất.”
Quỷ Xác Nhận.
Lý Nhạc Bình lập tức nghĩ tới thứ mang khuôn mặt mình ở Đại Xương.
“Thứ đó là bản sao?”
“Không.”
“Vậy?”
“Là một kết quả được tạo ra khi Quỷ Lãng Quên bị tách.”
“Giống phản diện của quy luật?”
“Có thể hiểu như vậy.”
Người đàn ông nói: “Một nửa Quỷ Lãng Quên giữ khả năng xóa. Nửa còn lại giữ khả năng duy trì thứ đã bị xóa. Trong quá trình tách, một phần quy luật không thuộc về bên nào bị bỏ lại.”
“Phần đó học cách làm ngược lại?”
“Đúng.”
“Thay vì khiến thế giới quên, nó khiến thế giới nhớ một kết quả.”
“Cho nên Quỷ Xác Nhận xuất hiện.”
“Đúng.”
Như vậy thứ ở Đại Xương không phải một con quỷ độc lập từ bên ngoài.
Nó là sản phẩm phụ của Quỷ Lãng Quên.
Nhưng nó đã gặp một người bí ẩn sau khi trở lại Trái Đất.
Đó mới là biến số.
“Người có dấu mắt trên trán là ai?”
Người đàn ông lập tức im lặng.
Lý Nhạc Bình cũng dừng.
Không hỏi tiếp.
Dương Gian đã cảnh báo không nên truy tìm.
Hiện tại thông tin chưa đủ.
Người đàn ông nói: “Tốt nhất cậu giữ cách đó.”
“Ông biết?”
“Biết một chuyện.”
“Gì?”
“Người đó không muốn cậu chết.”
“Lý do?”
“Không biết.”
Lý Nhạc Bình không xem đây là tin tốt.
Một tồn tại không muốn mình chết không đồng nghĩa đứng cùng phe.
Có thể chỉ vì hắn còn giá trị.
“Còn cửa thứ hai?”
“Không mở.”
“Biết phía sau là gì?”
“Không.”
“Vậy tại sao tất cả đều bảo không mở?”
“Bởi vì thứ phía sau đã bắt đầu ảnh hưởng hiện thực dù cửa vẫn đóng.”
Quỷ Xác Nhận.
Lý Nhạc Bình hiểu ngay.
“Đại Xương?”
“Chỉ là một phần.”
“Còn nơi khác?”
Người kia không trả lời trực tiếp.
Hắn lấy trong áo ra một cuốn sổ nhỏ, ném tới.
Lý Nhạc Bình bắt lấy.
Chỉ có bảy trang.
Mỗi trang ghi một địa điểm.
Đại Xương Thị.
Đại Đông Thị.
Một thành phố nước ngoài.
Hai địa điểm không tồn tại trên bản đồ hiện tại.
Một khu vực chỉ ghi tọa độ.
Và trang cuối cùng chỉ có một chữ:
【Thiên】
Lý Nhạc Bình nhìn một giây rồi đóng sổ.
Không suy luận.
“Bảy nơi?”
“Bảy điểm đang xuất hiện kết quả không thuộc hiện thực.”
“Liên quan cửa thứ hai?”
“Có khả năng.”
“Chắc?”
“Không.”
“Vậy ưu tiên nào?”
“Đại Đông.”
Người kia chỉ ra sau lưng Lý Nhạc Bình.
“Bởi vì cửa ở đây gần mở nhất.”
Đúng lúc đó, một tiếng rung rất nhẹ truyền qua căn phòng.
Không phải từ cánh cửa hắn vừa đi qua.
Từ phía xa.
Cửa thứ hai.
Tấm gương đang phản ứng.
Lý Nhạc Bình nhìn Quỷ Nhãn.
“Làm đi.”
Con mắt đỏ trong tay mở hoàn toàn.
Không có Quỷ Vực.
Đồng tử nhìn về chiếc ghế trong bóng tối.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Quỷ Nhãn bắt đầu chảy máu.
Không phải do bị tấn công.
Nó đang cố ghi nhận một thứ liên tục khiến bản thân bị quên.
Người đàn ông nói: “Đừng can thiệp.”
Lý Nhạc Bình không động.
Quỷ Nhãn tiếp tục nhìn.
Đến giây thứ mười, hình ảnh chiếc ghế cuối cùng ổn định trong nhận thức.
Trên ghế không còn là bộ quần áo.
Có một người.
Khuôn mặt giống Lý Nhạc Bình.
Nhưng mắt nhắm.
Cơ thể bất động.
Không có hơi thở.
Không phải bản sao.
Lý Nhạc Bình nhận ra ngay.
Đó là “hình dạng” Quỷ Lãng Quên đang dùng.
Khuôn mặt của hắn chỉ vì hắn là đối tượng mà phần linh dị này vẫn đang ghi nhớ.
Quỷ Nhãn chớp một lần.
Hình ảnh được giữ lại.
Ngay sau đó người trên ghế biến mất khỏi tầm nhìn.
Không phải đi đâu.
Chỉ lại bị quên.
Quỷ Nhãn khép lại.
“Xong.”
Người đàn ông gật đầu.
“Bây giờ Quỷ Nhãn có thể tìm nó lần nữa nếu cần.”
“Còn tôi?”
“Đừng cố nhớ.”
“Bao lâu giữ hai phần tách biệt?”
“Cho tới khi cậu xử lý thứ ở Đại Xương.”
“Giết Quỷ Xác Nhận?”
“Không chắc giết được.”
“Vậy?”
“Làm nó quên mình là gì.”
Lý Nhạc Bình nhìn hắn.
“Dùng Quỷ Lãng Quên?”
“Không.”
“Vậy bằng gì?”
Người đàn ông nói:
“Bằng chính nó.”
Một câu ngắn.
Nhưng Lý Nhạc Bình hiểu hướng xử lý.
Quỷ Xác Nhận dựa vào việc thế giới ghi nhận một kết quả. Nếu khiến nó xác nhận một kết quả mâu thuẫn với chính sự tồn tại của nó, có thể quy luật sẽ tự xung đột.
Ví dụ:
【Quỷ Xác Nhận chưa từng tồn tại.】
Nhưng muốn khiến nó chấp nhận câu đó không dễ.
“Cần điều kiện?”
“Có.”
“Gì?”
“Cửa thứ hai.”
Lý Nhạc Bình lập tức nhìn hắn.
“Ông vừa nói không mở.”
“Không cần mở.”
Người kia nói. “Cánh cửa thứ hai có khả năng làm một việc: cho một kết quả chưa xảy ra được nhìn thấy.”
“Không phải biến thành thật?”
“Chỉ nhìn thấy.”
“Quỷ Xác Nhận mới là thứ biến nó thành thật?”
“Đúng.”
Hai quy luật phối hợp.
Cửa thứ hai đưa ra một khả năng.
Quỷ Xác Nhận khiến khả năng đó trở thành hiện thực.
Đó rất có thể là lý do có người muốn Lý Nhạc Bình mở cửa.
Không phải để giải phóng thứ phía sau.
Mà muốn dùng nó tạo một kết quả nào đó.
“Người bí ẩn muốn Quỷ Xác Nhận hoàn chỉnh.”
“Có thể.”
“Để làm gì?”
“Không biết.”
Lại là điểm dừng.
Lý Nhạc Bình không cố đào sâu.
“Có cách dùng cửa mà không mở?”
“Có.”
“Quỷ Nhãn.”
Người đàn ông nhìn con mắt trong tay hắn.
“Chỉ cần để nó nhìn qua khe.”
“Nhưng cửa chưa có khe.”
“Cậu tạo.”
“Không mở cửa?”
“Chỉ kéo tấm vải xuống một chút.”
Rủi ro vẫn có.
Nhưng thấp hơn mở hoàn toàn.
Lý Nhạc Bình nhớ cảnh trước đó. Tấm vải từng tự trượt xuống và mặt gương lập tức phản chiếu một khả năng khác.
“Sau đó tôi cần nhìn thấy một kết quả.”
“Đúng.”
“Quỷ Xác Nhận chưa từng tồn tại.”
“Đúng.”
“Rồi đưa kết quả đó về Đại Xương?”
“Bằng Quỷ Nhãn.”
Kế hoạch đã rõ.
Gọn.
Nguy hiểm nằm ở cửa thứ hai.
Nhưng không cần thật sự mở.
“Ông là ai?”
Lý Nhạc Bình hỏi lần cuối.
Người kia nhìn hắn.
“Không cần nhớ.”
“Vẫn phải có cách gọi.”
Một lúc sau hắn nói:
“Gọi tôi là người giữ phần còn lại.”
“Ông ở đây bao lâu?”
“Cho tới khi nó không cần được giữ.”
“Sau đó?”
“Không biết.”
Lý Nhạc Bình gật đầu.
Không hỏi thêm.
Hắn quay người.
Cánh cửa phía sau tự mở.
Chu Chính Hải vẫn đứng ngoài hành lang.
Chỉ vài phút trôi qua.
Không phải hàng năm.
Điều này ít nhất chứng minh thời gian ở đây chưa lệch quá mức.
“Xong?” Chu Chính Hải hỏi.
“Ừ.”
“Lấy Quỷ Lãng Quên?”
“Không.”
Chu Chính Hải rõ ràng thở nhẹ hơn.
“Vậy tốt.”
Hai người trở lại tầng hầm.
Ông già giữ cửa vẫn đứng trước tấm gương phủ vải.
Nhưng tấm vải đã bị kéo lệch.
Khoảng một ngón tay.
Một khe rất nhỏ lộ ra.
Không ai chạm vào.
Quỷ Nhãn trong tay Lý Nhạc Bình lập tức mở.
Ông già nói:
“Cửa đang tự mở.”
“Chưa.”
Lý Nhạc Bình đi tới.
“Chỉ là nó muốn được nhìn.”
Hắn giơ Quỷ Nhãn ngang khe hở.
Không dùng mắt người.
Chỉ để con mắt đỏ nhìn.
Trong gương xuất hiện vô số hình ảnh.
Đại Đông bị hủy.
Đại Xương biến mất.
Trái Đất không có linh dị.
Trái Đất đầy lệ quỷ.
Dương Gian trở về.
Dương Gian chết.
Lý Nhạc Bình đứng một mình.
Lý Nhạc Bình chưa từng tồn tại.
Từng kết quả lóe qua cực nhanh.
Quỷ Nhãn bắt đầu chảy máu.
Lý Nhạc Bình chỉ cần một kết quả.
Hắn không tìm bằng ý thức.
Chỉ giữ một câu trong đầu.
Quỷ Xác Nhận chưa từng tồn tại.
Hình ảnh thay đổi.
Cuối cùng dừng.
Tầng mười bảy tòa nhà Hưng Phúc.
Căn phòng trống.
Không có người mang khuôn mặt Lý Nhạc Bình.
Không có tờ giấy.
Không có Quỷ Xác Nhận.
Chỉ có một chiếc bàn bình thường.
Quỷ Nhãn nhìn.
Ghi lại.
Ngay lập tức Lý Nhạc Bình kéo tấm vải lên.
Che gương.
Toàn bộ tầng hầm rung mạnh.
Từ sau lớp vải vang lên một tiếng đập.
Ầm.
Chỉ một lần.
Không mở.
Ông già nhìn hắn.
“Lấy được?”
“Ừ.”
Quỷ Nhãn trong tay đã đỏ sẫm.
Một đoạn hình ảnh được giữ bên trong.
Một kết quả chưa xảy ra.
Bây giờ phải đưa nó tới Đại Xương.
Chu Chính Hải hỏi:
“Cậu chắc Quỷ Xác Nhận sẽ chấp nhận?”
“Không.”
“Nếu không?”
“Thử cách khác.”
Không cần nói thêm.
Lý Nhạc Bình rời căn nhà.
Quỷ Lãng Quên vẫn chưa hoàn chỉnh.
Quỷ Nhãn mang theo hai thứ.
Vị trí của phần Quỷ Lãng Quên còn lại.
Và một hiện thực giả nơi Quỷ Xác Nhận chưa từng tồn tại.
Trước khi hắn bước ra khỏi con phố cũ, điện thoại rung.
Không có số gọi.
Chỉ có một tin nhắn.
【Đừng mang kết quả đó về Đại Xương.】
Tin thứ hai xuất hiện ngay sau.
【Nó đang chờ cậu làm vậy.】
Lý Nhạc Bình nhìn màn hình.
Không trả lời.
Tin thứ ba.
【Nếu Quỷ Xác Nhận nhìn thấy một thế giới không có nó, nó sẽ không biến mất.】
Một khoảng dừng.
【Nó sẽ học được cách tạo thế giới đó.】
Lý Nhạc Bình tắt điện thoại.
Quỷ Nhãn trong tay chậm rãi chuyển động.
Hướng về Đại Xương.
Kế hoạch vừa có vẻ hoàn chỉnh lập tức xuất hiện một lỗ hổng.
Có người biết chính xác hắn vừa làm gì.
Và người đó vẫn đang nhìn.
Nhưng lần này Lý Nhạc Bình không quay lại Đại Xương ngay.
Hắn nhìn Quỷ Nhãn.
Sau đó đổi hướng.
Nếu đối phương biết hắn sẽ đưa kết quả trở về Đại Xương, vậy cách đơn giản nhất là không làm theo.
Hắn đi về phía ga tàu.
Điểm đến không phải Đại Xương.
Mà là một nơi Quỷ Xác Nhận chưa từng biết hắn sẽ tới.
Trên màn hình điện thoại, tin nhắn cuối cùng xuất hiện.
Chỉ có bốn chữ.
【Cậu lại quên rồi.】
Lý Nhạc Bình nhìn.
Một giây sau, Quỷ Lãng Quên tự động xóa tin nhắn khỏi trí nhớ.
Nhưng trước khi hoàn toàn biến mất, hắn nhớ được một chi tiết.
Người gửi không dùng tên hắn.
Giống như đối phương biết rằng gọi tên lúc này sẽ khiến một thứ khác nghe thấy.