Buổi học vẫn tiếp tục.
Trần Vũ ngồi ngay ngắn trên ghế, ánh mắt hướng về phía bảng.
Bên cạnh cậu, Tần Minh cũng đang chăm chú nghe giảng.
Sau cuộc trò chuyện ngắn trong giờ nghỉ, hai người không nói thêm gì.
Ít nhất là trong tiết học.
Giáo viên đứng trên bục giảng, chậm rãi giải thích những kiến thức cơ bản về Ma Pháp.
Đối với phần lớn học sinh trong lớp, đây vẫn là những kiến thức khá mới mẻ.
Nhưng với Trần Vũ, chúng không còn xa lạ.
Cậu đã đọc không ít sách ở nhà.
Thậm chí một số kiến thức trong bài học còn đơn giản hơn những gì cậu từng đọc.
Tuy vậy, Trần Vũ vẫn chăm chú lắng nghe.
Không phải vì bài giảng khó.
Mà bởi cậu đã dần nhận ra một điều.
Sách và lớp học là hai cách hoàn toàn khác nhau để tiếp nhận tri thức.
Trong sách, kiến thức được trình bày một cách có hệ thống.
Ở trường, giáo viên có thể giải thích những điểm mà sách không nói rõ.
Có thể nhìn thấy phản ứng của học sinh.
Có thể biết chỗ nào mình chưa hiểu.
Đó cũng là lý do Trần Vũ không hề cảm thấy việc đi học là lãng phí thời gian.
Ngược lại, cậu khá thích nó.
Bởi mỗi ngày đến trường đều có thể biết thêm một chút về thế giới này.
“...Cho nên, Ma Lực không phải thứ chỉ tồn tại trong cơ thể người.”
Giáo viên vừa nói vừa chỉ lên bảng.
“Nó tồn tại trong môi trường xung quanh chúng ta.”
Một vài học sinh lập tức giơ tay.
“Thưa thầy, vậy Ma Lực ở đâu cũng giống nhau sao ạ?”
“Không hoàn toàn.”
Giáo viên mỉm cười.
“Nhưng đó là kiến thức mà các em sẽ học kỹ hơn khi lớn lên.”
Cả lớp phát ra vài tiếng thất vọng.
Có đứa trẻ còn nhỏ giọng than thở.
“Lại phải chờ lớn...”
Giáo viên bật cười.
“Các em mới tám tuổi.”
“Không cần phải vội.”
Trần Vũ nghe vậy cũng hơi mỉm cười.
Không cần phải vội.
Hai năm trước, có lẽ cậu sẽ không đồng ý với câu nói này.
Nhưng bây giờ, cậu đã hiểu nó hơn một chút.
Có những thứ thật sự không thể vội.
Tiết học kết thúc.
Tiếng chuông vang lên.
Những đứa trẻ lập tức trở nên náo nhiệt.
Một vài người chạy ra ngoài.
Một số khác tụ lại thành từng nhóm.
Trần Vũ vẫn ngồi tại chỗ.
Cậu lấy quyển sách ra, chuẩn bị đọc trong lúc chờ tiết tiếp theo.
Tần Minh ngồi bên cạnh nhìn cậu một lúc.
Cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi:
“Cậu đang đọc gì vậy?”
Trần Vũ quay sang.
“Một quyển sách về Ma Pháp.”
Tần Minh nhìn bìa sách.
“Cậu thích đọc sách lắm à?”
“Khá thích.”
“Những quyển này cậu đọc hết rồi sao?”
“Không.”
Trần Vũ lắc đầu.
“Còn rất nhiều.”
Tần Minh im lặng vài giây.
Sau đó hỏi:
“Ở nhà cậu có nhiều sách lắm à?”
“Cũng không ít.”
Trần Vũ nhìn cậu.
“Nhà cậu thì sao?”
Tần Minh hơi khựng lại.
“Nhà tôi... cũng có.”
Cách trả lời khiến Trần Vũ chú ý.
Không phải vì câu trả lời có gì đặc biệt.
Mà bởi giọng nói của Tần Minh thay đổi rất nhẹ khi nhắc đến gia đình.
Trần Vũ không hỏi tiếp.
Cậu chỉ lật sang trang khác.
“Cậu thích nguyên tố nào?”
Một lúc sau, Tần Minh lại hỏi.
Trần Vũ suy nghĩ.
“Chưa biết.”
“Chưa biết?”
“Ừ.”
“Nhưng cậu thích Ma Pháp mà.”
“Thích Ma Pháp không có nghĩa là phải thích một nguyên tố nào đó.”
Tần Minh suy nghĩ một lúc.
Có vẻ như cậu không biết phải phản bác thế nào.
Trần Vũ nhìn vẻ mặt đó, hơi buồn cười.
“Còn cậu?”
“Tôi thích Hỏa.”
“Hỏa?”
“Ừ.”
Ánh mắt Tần Minh sáng lên.
“Hỏa rất mạnh.”
“Vì sao?”
“Vì nó có thể thiêu cháy mọi thứ.”
Trần Vũ nhìn cậu.
“Vậy nếu gặp thứ không thể đốt cháy thì sao?”
Tần Minh lập tức im lặng.
“...”
Một lát sau, cậu đáp:
“Thì dùng nhiều hơn.”
Trần Vũ bật cười.
Tần Minh cũng hơi đỏ mặt.
“Không được cười.”
“Tôi không cười.”
“Rõ ràng cậu vừa cười.”
“Được rồi.”
Trần Vũ cố gắng nghiêm túc lại.
“Vậy cậu muốn trở thành một Ma Pháp Sư hệ Hỏa?”
Tần Minh gật đầu.
“Ừ.”
Lần này câu trả lời rất dứt khoát.
Không có vẻ ngượng ngùng.
Không có do dự.
Trần Vũ nhìn cậu thêm một lúc.
Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một biểu cảm khác trên khuôn mặt Tần Minh.
Bình thường, cậu bé này khá dè dặt.
Nhưng khi nói về Ma Pháp...
Cậu ta giống như một người khác.
“Sau này cậu muốn trở thành Ma Pháp Sư như thế nào?”
Trần Vũ hỏi.
Tần Minh im lặng.
Câu hỏi này dường như khiến cậu suy nghĩ rất nghiêm túc.
Một lúc lâu sau, cậu mới nói:
“Rất mạnh.”
“Chỉ vậy thôi?”
“Ừ.”
Tần Minh nhìn xuống bàn.
“Ít nhất... tôi muốn trở thành người rất mạnh.”
Trần Vũ không hỏi tại sao.
Nhưng cậu đã nhớ câu trả lời ấy.
Bởi trong khoảnh khắc đó, giọng nói của Tần Minh không còn giống một đứa trẻ đang nói về một ước mơ xa vời.
Có thứ gì đó rất nghiêm túc bên trong.
Một chút kiêu hãnh.
Một chút không cam lòng.
Và một khát vọng mà ngay cả chính Tần Minh cũng chưa nói rõ thành lời.
Trần Vũ không biết lý do.
Cũng không cần biết ngay lúc này.
Cậu chỉ cảm thấy...
Người bạn học mới này có vẻ thú vị hơn mình nghĩ.
Một tiết học khác
Những ngày tiếp theo, Trần Vũ và Tần Minh dần nói chuyện nhiều hơn.
Không phải lúc nào cũng nói về Ma Pháp.
Có lúc chỉ là những chuyện rất bình thường.
Ai chạy nhanh hơn trong giờ thể dục.
Ai làm bài tập nhanh hơn.
Món ăn nào ở trường ngon hơn.
Giáo viên nào khó tính hơn.
Những chuyện mà trẻ con tám tuổi vẫn thường nói.
Tần Minh ban đầu vẫn hơi ít nói.
Nhưng sau vài ngày, cậu đã thoải mái hơn nhiều.
Trần Vũ cũng dần phát hiện ra một điều.
Tần Minh rất thành thật.
Có chuyện biết thì nói biết.
Không biết thì nói không biết.
Nếu làm sai cũng không cố tìm lý do để giải thích.
Nhưng đôi khi, cậu lại rất cố chấp.
Đặc biệt là những chuyện liên quan đến Ma Pháp.
Một lần trong giờ nghỉ, hai người tranh luận về việc nguyên tố nào thú vị nhất.
Tần Minh nhất quyết cho rằng Hỏa mạnh nhất.
Trần Vũ hỏi:
“Cậu đã thử hết các nguyên tố rồi à?”
“Chưa.”
“Vậy sao biết Hỏa mạnh nhất?”
Tần Minh im lặng.
Sau đó đáp:
“Ông nội nói.”
Trần Vũ ngẩn ra.
“Ông nội cậu biết nhiều về Ma Pháp lắm à?”
Tần Minh gật đầu.
“Ừ.”
“Ông ấy dạy cậu?”
“Có.”
“Vậy chắc ông ấy rất lợi hại.”
Tần Minh hơi ngẩng đầu.
Lần này sự kiêu hãnh trong ánh mắt hiện lên rõ ràng hơn.
“Ông nội tôi rất lợi hại.”
Trần Vũ không hỏi thêm.
Nhưng trong lòng cậu đã ghi nhớ.
Gia đình Tần Minh rõ ràng không giống một gia đình bình thường.
Ít nhất, một đứa trẻ tám tuổi không thể dễ dàng tiếp xúc với những kiến thức Ma Pháp nếu trong gia đình không có người hiểu biết về lĩnh vực này.
Thư viện
Một buổi chiều, sau giờ học.
Trần Vũ đang ở thư viện.
Cậu lấy một quyển sách trên giá.
Vừa quay người lại thì nhìn thấy Tần Minh.
“Cậu cũng đến đây?”
Tần Minh gật đầu.
“Tôi muốn tìm sách về Ma Pháp.”
“Cậu muốn tìm loại nào?”
“Không biết.”
Trần Vũ nhìn cậu.
“Không biết mà tìm?”
Tần Minh hơi ngượng.
“Thì... tìm trước.”
Trần Vũ không nói gì.
Cậu đặt quyển sách trong tay xuống.
“Đi theo tôi.”
Hai người đi giữa những giá sách.
Trần Vũ chỉ cho Tần Minh vài khu vực.
Ma Pháp cơ bản.
Lịch sử Ma Pháp.
Các nguyên tố.
Sinh vật Ma Pháp.
Địa lý.
Tần Minh nhìn từng giá sách.
Càng nhìn, ánh mắt càng sáng.
“Ở đây có nhiều sách thật.”
“Ừ.”
“Cậu đọc hết chưa?”
“Không.”
“Vậy cậu đọc được bao nhiêu?”
Trần Vũ suy nghĩ.
“Không biết.”
Tần Minh nhìn cậu.
“Cậu đọc nhiều đến mức không biết mình đã đọc bao nhiêu à?”
“Đại khái vậy.”
Tần Minh im lặng một lúc.
Sau đó cầm một quyển sách lên.
“Vậy tôi sẽ bắt đầu từ quyển này.”
Trần Vũ nhìn tên sách.
Đó chỉ là một quyển nhập môn Ma Pháp rất cơ bản.
“Được.”
Hai người tìm một chiếc bàn trống rồi ngồi xuống.
Không ai nói gì thêm.
Chỉ có tiếng lật sách vang lên.
Một người đọc.
Một người cũng đọc.
Nhưng cả hai đều có chung một sự tò mò.
Hai cách nhìn khác nhau
Sau một lúc, Tần Minh bất chợt lên tiếng:
“Trần Vũ.”
“Ừ?”
“Cậu có bao giờ nghĩ Ma Pháp cuối cùng có thể làm được gì không?”
Trần Vũ đặt sách xuống.
“Có.”
“Cậu nghĩ nó có thể làm được gì?”
Trần Vũ suy nghĩ.
“Rất nhiều.”
“Ví dụ?”
“Chưa biết.”
Tần Minh nhíu mày.
“Cậu cũng không biết?”
“Ừ.”
“Vậy sao cậu nói rất nhiều?”
Trần Vũ mỉm cười.
“Bởi vì chúng ta mới chỉ biết một phần rất nhỏ.”
Tần Minh nhìn cậu.
Không nói gì.
Một lát sau, cậu cúi đầu nhìn quyển sách trước mặt.
“Đúng.”
Giọng nói rất nhỏ.
“Vậy thì phải học nhiều hơn.”
Trần Vũ gật đầu.
“Ừ.”
Hai người lại tiếp tục đọc.
Người bạn đầu tiên
Thời gian dần trôi.
Từ một người bạn học mới chuyển đến lớp, Tần Minh trở thành người thường xuyên ngồi cạnh Trần Vũ.
Hai người cùng đi học.
Cùng nói chuyện.
Cùng đọc sách.
Có lúc tranh luận.
Có lúc bất đồng.
Có lúc chẳng nói gì.
Mọi thứ diễn ra rất tự nhiên.
Trần Vũ không cố tình kết bạn.
Tần Minh cũng không nói rằng họ đã trở thành bạn.
Không có một khoảnh khắc đặc biệt nào.
Chỉ là đến một ngày, khi Trần Vũ quay sang tìm người bên cạnh trong giờ nghỉ...
Tần Minh đã ở đó.
Đến một ngày khác, khi Tần Minh muốn hỏi một câu về Ma Pháp...
Người đầu tiên cậu nghĩ đến cũng là Trần Vũ.
Mối quan hệ giữa hai người cứ như vậy mà hình thành.
Không cần tuyên bố.
Không cần lời hứa.
Chỉ cần thời gian.
Một buổi chiều, sau khi tan học, hai người cùng bước ra khỏi lớp.
Tần Minh đeo cặp lên vai.
Đi được vài bước, cậu đột nhiên hỏi:
“Ngày mai cậu đến sớm không?”
“Chắc có.”
“Vậy...”
Tần Minh ngập ngừng.
Trần Vũ quay sang nhìn.
“Gì?”
“Chúng ta đọc tiếp quyển sách hôm nay nhé?”
Trần Vũ hơi bất ngờ.
Nhưng chỉ một lát sau, cậu gật đầu.
“Được.”
Tần Minh cười.
Một nụ cười rất đơn giản.
Hai người tiếp tục bước ra khỏi trường.
Ánh chiều phủ xuống con đường phía trước.
Trần Vũ nhìn bóng của hai đứa trẻ kéo dài trên mặt đất.
Hai năm trước, thế giới của cậu chủ yếu nằm trong sách.
Sau đó là trường học.
Bây giờ...
Trong thế giới ấy đã có thêm một người bạn.
Một người cũng tò mò về Ma Pháp như cậu.
Một người có những suy nghĩ khác với cậu.
Một người mà Trần Vũ chưa biết sẽ cùng mình đi được bao xa.
Cậu không biết.
Nhưng cũng không cần biết ngay bây giờ.
Ngày mai vẫn còn đó.
Những quyển sách vẫn còn đó.
Ma Pháp vẫn còn đó.
Và người bạn mới của cậu cũng vậy.
Trần Vũ bước tiếp.
Hai bóng người nhỏ dần khuất khỏi cổng trường.
Một tình bạn rất bình thường bắt đầu từ đó.
Nhưng không ai trong hai người biết rằng...
nó sẽ thay đổi cuộc đời của cả hai.