“Trước tiên, cứ làm cho Ma Mạch hoàn chỉnh đã.”
Trần Vũ khép quyển sổ lại.
Cậu không suy nghĩ thêm về Hồn Lô.
Ít nhất là trong một khoảng thời gian.
Những câu hỏi vẫn còn đó.
Hồn Lô rốt cuộc hoạt động như thế nào?
Ma Lực được đưa vào đó bằng cách nào?
Sau khi được lưu trữ, Ma Lực có thay đổi gì không?
Rất nhiều câu hỏi vẫn chưa có đáp án.
Nhưng Trần Vũ hiểu rằng, chỉ có câu hỏi thì không đủ.
Nếu hiện tại bản thân còn chưa thể đưa Ma Lực vận hành thông suốt qua Ma Mạch, vậy việc tiếp tục nghiên cứu Hồn Lô cũng chẳng có nhiều ý nghĩa.
Cậu cần một nền móng tốt hơn trước.
Và nền móng đó chính là Ma Mạch.
Trần Vũ nằm xuống giường.
Ngày mai vẫn phải đi học.
Những chuyện khác...
Có thể từ từ.
Sau ngày hôm đó, cuộc sống của Trần Vũ không có thay đổi quá lớn.
Buổi sáng, cậu thức dậy.
Ăn sáng cùng cha mẹ.
Sau đó đến trường.
Ban ngày học tập.
Chiều trở về nhà.
Buổi tối đọc sách, làm những việc cha mẹ giao cho, rồi dành thời gian minh tưởng.
Cuộc sống cứ lặp đi lặp lại như vậy.
Nhưng đối với Trần Vũ, mỗi ngày đều có một chút thay đổi.
Sau khi hoàn thành việc học, cậu thường dành một khoảng thời gian để rèn luyện cơ thể.
Cơ thể của một đứa trẻ sáu tuổi vẫn còn quá yếu.
Dù đã có Tinh Thần Lực và Ma Lực, cậu vẫn không thể bỏ qua giới hạn của thân thể.
Trần Vũ không luyện tập quá nặng.
Cậu chỉ duy trì những bài vận động vừa phải.
Chạy.
Giãn cơ.
Tập sức bền.
Lặp đi lặp lại những động tác đơn giản.
Không có gì đặc biệt.
Nhưng cậu duy trì đều đặn.
Sau đó mới bắt đầu minh tưởng.
Tinh Thần Hải dần trở nên yên tĩnh.
Tinh Thần Lực lan ra.
Ma Lực tồn tại trong môi trường xung quanh từ từ được cảm nhận.
Trần Vũ không hấp thu quá nhanh.
Cũng không cố gắng vận chuyển một lượng Ma Lực lớn.
Cậu chỉ kiên nhẫn làm theo phương pháp mà mình đã từng thử nghiệm.
Một lượng nhỏ.
Một dòng chảy ổn định.
Đi qua những đoạn Ma Mạch còn chưa phát triển hoàn chỉnh.
Sau đó dừng lại.
Ngày hôm sau tiếp tục.
Ngày tiếp theo nữa cũng tiếp tục.
Không có đột phá.
Không có cảm giác mạnh mẽ.
Cũng không có ánh sáng kỳ dị xuất hiện trong cơ thể.
Chỉ có một quá trình rất chậm.
Ma Mạch từng chút một thích nghi với Ma Lực.
Một ngày.
Hai ngày.
Một tuần.
Rồi một tháng.
Thời gian trôi qua mà không để lại quá nhiều dấu vết.
Trần Vũ dần quen với nhịp sống này.
Cậu cũng bắt đầu hiểu một điều mà trước đây bản thân chưa thực sự cảm nhận được.
Có những thứ không thể nóng vội.
Dù có suy nghĩ nhanh đến đâu, cơ thể vẫn cần thời gian để trưởng thành.
Dù có hiểu được một phần nguyên lý, cậu cũng không thể lập tức biến hiểu biết đó thành kết quả.
Đây là điều mà sách vở không thể hoàn toàn truyền đạt.
Phải tự mình trải qua mới hiểu được.
Ở trường, mọi thứ cũng dần trở nên quen thuộc.
Trần Vũ không còn là đứa trẻ mới đến lớp.
Cậu đã biết giáo viên thường bắt đầu tiết học như thế nào.
Biết những đứa trẻ nào thích nói chuyện.
Biết những đứa trẻ nào thích chạy nhảy trong giờ nghỉ.
Biết lúc nào nên giơ tay.
Và cũng biết lúc nào tốt nhất là im lặng.
Giáo viên cũng dần quen với Trần Vũ.
Đứa trẻ này không phải người nói nhiều nhất trong lớp.
Cũng không phải người luôn giơ tay đầu tiên.
Nhưng mỗi khi cậu hỏi một câu hỏi, câu hỏi ấy thường khiến giáo viên phải suy nghĩ thêm một chút.
Không phải vì nó quá khó.
Mà vì cách hỏi của Trần Vũ có phần khác với những đứa trẻ cùng tuổi.
Cậu thường muốn biết nguyên nhân phía sau.
Tại sao lại như vậy?
Nếu thay đổi một điều kiện thì sao?
Tại sao mọi người lại làm theo cách này?
Nhưng giáo viên cũng không vì thế mà lập tức coi cậu là thiên tài.
Đối với một đứa trẻ sáu tuổi, tò mò là chuyện rất bình thường.
Chỉ là Trần Vũ tò mò nhiều hơn một chút.
Vậy thôi.
Có những ngày, giáo viên giảng về những kiến thức liên quan đến Ma Pháp.
Trần Vũ vẫn chăm chú lắng nghe.
Nhưng cậu không còn cố tìm cách biến mọi thứ thành kiến thức tu luyện của riêng mình.
Cậu bắt đầu hiểu rằng trường học có một mục đích khác.
Nó giúp cậu hiểu thế giới này.
Không chỉ Ma Lực.
Không chỉ Ma Pháp.
Mà còn lịch sử.
Địa lý.
Xã hội.
Các quốc gia.
Những chủng tộc khác nhau.
Những quy tắc mà con người đã xây dựng.
Những thứ mà dù có đọc rất nhiều sách ở nhà, cậu vẫn khó có thể hiểu đầy đủ nếu chỉ nhìn từ một góc độ.
Vì vậy, Trần Vũ dần thích nghi với cuộc sống ở trường.
Cậu có bạn học.
Có giáo viên.
Có những cuộc trò chuyện rất bình thường.
Có lúc vui.
Có lúc nhàm chán.
Có lúc chỉ muốn nhanh chóng hết tiết.
Đó là cuộc sống của một đứa trẻ.
Và Trần Vũ bắt đầu thực sự sống nó.
Mùa hè đến.
Rồi mùa hè kết thúc.
Trần Vũ lên bảy tuổi.
Cậu không có một nghi thức đặc biệt nào.
Không có ai tuyên bố một cột mốc lớn.
Chỉ đơn giản là một ngày nọ, khi đứng trước gương, Trần Vũ nhận ra mình đã cao hơn trước rất nhiều.
Quần áo cũ bắt đầu trở nên chật.
Giọng nói cũng dần thay đổi.
Cơ thể không còn giống một đứa trẻ sáu tuổi nữa.
Nhưng thứ thay đổi rõ nhất đối với Trần Vũ lại là cảm giác khi minh tưởng.
Tinh Thần Hải vẫn ở đó.
Tinh Thần Lực vẫn đang từng chút một tăng lên.
Ma Lực vận hành trong cơ thể cũng thuận lợi hơn trước.
Đặc biệt là Ma Mạch.
Trần Vũ có thể cảm nhận rất rõ sự khác biệt.
Những đoạn Ma Mạch từng khiến dòng Ma Lực bị gián đoạn đã rộng hơn.
Không nhiều.
Nhưng đủ để nhận ra.
Dòng Ma Lực đi qua cơ thể cũng tự nhiên hơn.
Không còn cần phải quá cẩn thận như trước.
Trần Vũ không hề bất ngờ.
Đây chính là kết quả mà cậu đã chờ đợi.
Không phải do một lần tu luyện.
Không phải do một phát hiện mới.
Mà là kết quả của vô số lần lặp lại.
Cậu ngồi trong phòng, lặng lẽ cảm nhận dòng Ma Lực đang vận hành.
Sau một lúc, Trần Vũ mở mắt.
“Có tiến bộ.”
Chỉ ba chữ.
Sau đó cậu tiếp tục đọc sách.
Năm bảy tuổi cũng trôi qua tương đối bình lặng.
Trần Vũ vẫn duy trì việc học.
Vẫn đọc sách.
Vẫn rèn luyện cơ thể.
Vẫn minh tưởng.
Vẫn từng chút một phát triển Ma Mạch.
Có những lúc cậu cũng cảm thấy quá trình này thật chậm.
Nhưng rồi cậu lại nghĩ đến những lần bản thân thử đưa Ma Lực vào Hồn Lô.
Nếu Ma Mạch không đủ ổn định, dù có nghiên cứu thêm cũng chẳng thể tiến xa.
Vì vậy, cậu không vội.
Hai năm trước, Trần Vũ luôn muốn biết chuyện tiếp theo là gì.
Bây giờ cậu đã dần hiểu.
Có những câu hỏi không cần lập tức tìm đáp án.
Có những thứ chỉ có thể chờ thời gian trả lời.
Mùa xuân lại đến.
Rồi mùa hè.
Trần Vũ bước sang tuổi tám.
Cậu đã hoàn toàn quen với cuộc sống ở thế giới này.
Hai năm trôi qua không có biến cố lớn.
Không có cuộc chiến nào.
Không có bí cảnh.
Không có cơ duyên bất ngờ.
Không có ai xuất hiện thay đổi cuộc đời cậu.
Chỉ có một đứa trẻ từng ngày lớn lên.
Nhưng chính sự bình lặng ấy đã mang đến cho Trần Vũ thứ mà cậu cần nhất ở thời điểm này.
Nền móng.
Ma Mạch của cậu đã ổn định hơn rất nhiều so với hai năm trước.
Cơ thể cũng khỏe mạnh hơn.
Khả năng cảm nhận Ma Lực trở nên rõ ràng.
Tinh Thần Lực đã có thể điều khiển Ma Lực một cách thuận lợi hơn trước.
Trần Vũ bắt đầu nhận ra rằng...
Cậu đã có thể thực sự sử dụng Ma Lực.
Không còn chỉ là cảm nhận.
Không còn chỉ là hấp thu.
Mà là sử dụng.
Đây là một cảm giác hoàn toàn khác.
Buổi tối hôm đó, Trần Vũ ngồi trong phòng.
Cậu đưa tay ra trước mặt.
Một lượng Ma Lực nhỏ tập trung lại.
Không có gì phức tạp.
Chỉ là một dòng Ma Lực đơn giản được Tinh Thần Lực điều khiển.
Nó tồn tại trong lòng bàn tay một lúc.
Sau đó tan đi.
Trần Vũ nhìn bàn tay.
Hai năm.
Chỉ hai năm thôi.
Nhưng khoảng cách giữa lúc sáu tuổi và hiện tại đã khác rất nhiều.
Cậu không thử thêm.
Chỉ mỉm cười rất nhẹ.
“Cuối cùng cũng đến lúc rồi.”
Ngày hôm sau.
Trần Vũ đến trường như thường lệ.
Mọi thứ vẫn giống những ngày trước.
Tiếng nói chuyện của học sinh.
Tiếng bước chân ngoài hành lang.
Tiếng giáo viên gọi học sinh ổn định chỗ ngồi.
Trần Vũ đặt sách lên bàn rồi ngồi xuống.
Không lâu sau, giáo viên bước vào lớp.
Nhưng hôm nay có một đứa trẻ đi cùng.
Cậu bé đứng bên cạnh giáo viên.
Trông không lớn hơn Trần Vũ bao nhiêu.
Ánh mắt có chút dè dặt.
Giáo viên nhìn cả lớp.
“Đây là học sinh mới.”
Cả lớp lập tức có vài tiếng xì xào.
Cậu bé hơi cúi đầu.
Giáo viên giới thiệu tên.
“Tần Minh.”
Tần Minh ngẩng đầu.
Ánh mắt nhanh chóng lướt qua cả lớp.
Sau đó tìm một chỗ ngồi còn trống.
Cuối cùng, cậu đi về phía vị trí gần Trần Vũ.
Trần Vũ nhìn cậu một chút rồi dịch sách sang bên.
Tần Minh ngồi xuống.
Hai người im lặng một lúc.
Sau vài phút, Tần Minh nhỏ giọng hỏi:
“Cậu cũng thích Ma Pháp à?”
Trần Vũ hơi bất ngờ.
Cậu quay sang nhìn người bên cạnh.
“Ừ.”
Tần Minh im lặng vài giây.
Sau đó hỏi tiếp:
“Cậu thích nguyên tố nào?”
Trần Vũ bật cười.
Câu hỏi này...
Quả nhiên rất trực tiếp.
“Hiện tại thì chưa biết.”
“Vậy à...”
Tần Minh có vẻ hơi thất vọng.
Nhưng chỉ một lát sau, cậu lại hỏi:
“Thế cậu thích học phần nào nhất?”
“Ma Pháp.”
“Thật sao?”
“Ừ.”
Lần này ánh mắt Tần Minh sáng lên.
“Ta cũng vậy.”
Trần Vũ nhìn cậu.
Một đứa trẻ hơi ngượng ngùng.
Nói chuyện không quá lớn tiếng.
Nhưng chỉ cần nhắc đến Ma Pháp, sự chú ý lập tức trở nên rõ ràng.
Trần Vũ không biết rằng cuộc trò chuyện rất bình thường này sẽ trở thành điểm bắt đầu của một tình bạn kéo dài nhiều năm.
Cậu chỉ biết rằng...
Hôm nay có một người bạn học mới.
Và dường như người này cũng rất tò mò về Ma Pháp.
Giáo viên bắt đầu tiết học.
Hai đứa trẻ cùng quay lên bảng.
Ngoài cửa sổ, ánh nắng chiếu xuống sân trường.
Một ngày mới bắt đầu.
Hai năm bình lặng đã kết thúc.
Và một giai đoạn mới của Trần Vũ...
cũng vừa bắt đầu.