"Hồn Lô thực sự chỉ dùng để chứa Ma Lực thôi sao?"
"Nó còn có tác dụng khác không?"
Trần Vũ nằm trên giường, mắt vẫn mở.
Căn phòng đã chìm vào yên tĩnh.
Ngoài cửa sổ, ánh trăng nhàn nhạt phủ xuống mái nhà. Tiếng côn trùng từ khu vườn vọng vào, lúc gần lúc xa.
Nhưng trong đầu Trần Vũ, câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại.
Từ khi bắt đầu tìm hiểu Ma Pháp, cậu đã đọc rất nhiều sách.
Trong những kiến thức cơ bản, Hồn Lô luôn được nhắc đến cùng một chức năng.
Lưu trữ Ma Lực.
Ma Lực từ môi trường được cơ thể hấp thu.
Sau đó đi qua Ma Mạch.
Cuối cùng được đưa vào Hồn Lô.
Đó là những gì sách viết.
Cũng là những gì Trần Vũ hiểu.
Nhưng hôm nay, sau khi nghe giáo viên giảng bài, cậu lại cảm thấy có gì đó chưa đúng.
Không phải kiến thức trong sách sai.
Mà là...
Nó quá đơn giản.
Một cơ thể sống cần một bộ phận riêng để lưu trữ Ma Lực.
Nếu Hồn Lô chỉ đơn giản là một nơi chứa Ma Lực, vậy tại sao nó lại tồn tại?
Tại sao Ma Lực không thể lưu trữ trực tiếp trong Ma Mạch?
Và quan trọng hơn...
Hồn Lô có thực sự chỉ làm nhiệm vụ đó?
Trần Vũ ngồi dậy.
Cậu nhìn căn phòng tối trước mặt.
Một lúc sau, cậu hít vào thật chậm.
Đã không biết thì thử xem.
Trần Vũ ngồi xếp bằng trên giường.
Cậu nhắm mắt.
Ý thức dần chìm xuống.
Tinh Thần Hải hiện ra trong nhận thức.
So với những ngày đầu tiên, Trần Vũ đã quen với cảm giác này hơn rất nhiều.
Cậu không còn mất quá nhiều thời gian để tìm lại sự tập trung.
Tinh Thần Lực nhẹ nhàng lan ra.
Lần này, cậu không bắt đầu bằng minh tưởng.
Mà tập trung quan sát cơ thể.
Ma Mạch.
Hồn Lô.
Hai thứ này vốn đã tồn tại trong cơ thể cậu.
Trần Vũ từng nhìn thấy Ma Mạch.
Những đường dẫn Ma Lực nhỏ bé vẫn đang tồn tại trong cơ thể, nhưng chưa hoàn toàn phát triển.
Một số đoạn đã trở nên rõ ràng hơn trước.
Một số đoạn vẫn còn mơ hồ.
Đó chính là kết quả của những ngày qua.
Ma Mạch đang thích nghi.
Nhưng tốc độ rất chậm.
Trần Vũ không vội.
Cậu tiếp tục quan sát.
Cuối cùng, sự chú ý dừng lại ở Hồn Lô.
Một cảm giác rất khác.
Không giống Ma Mạch.
Cũng không giống Tinh Thần Hải.
Trần Vũ đã từng cảm nhận được sự tồn tại của nó.
Nhưng trước đây cậu chưa thật sự tập trung nghiên cứu.
Hôm nay là lần đầu tiên.
Cậu muốn biết...
Nếu Ma Lực được đưa vào Hồn Lô thì chuyện gì sẽ xảy ra?
Trần Vũ suy nghĩ một lúc.
Sau đó thử vận chuyển một lượng Ma Lực rất nhỏ.
Ma Lực bắt đầu di chuyển.
Rất chậm.
Từ môi trường, một lượng Ma Lực nhỏ được hấp thu vào Vũ lập tức cảm nhận được nó.
Cậu không hấp thu nhiều.
Chỉ một chút.
Lượng Ma Lực đó đi vào Ma Mạch.
Mọi thứ vẫn bình thường.
Cậu tiếp tục dẫn nó về phía trước.
Chậm rãi.
Từng chút một.
Ma Lực di chuyển trong Ma Mạch.
Cảm giác hơi khó chịu.
Nhưng không quá mạnh.
Trần Vũ đã quen với nó từ những lần thử trước.
Cậu tiếp tục.
Phía trước...
Là Hồn Lô.
Trần Vũ tập trung Tinh Thần Lực.
Cố gắng dẫn lượng Ma Lực nhỏ bé tiến thêm một bước.
Nhưng ngay lúc đó, dòng Ma Lực chậm lại.
Trần Vũ khựng lại.
Cậu thử tiếp tục.
Không được.
Ma Lực giống như gặp phải một đoạn đường chưa hoàn thiện.
Nó không thể tiếp tục di chuyển thuận lợi.
Trần Vũ không vội.
Cậu giảm lượng Ma Lực xuống.
Sau đó thử lại.
Vẫn không được.
Cậu điều chỉnh Tinh Thần Lực.
Dẫn Ma Lực chậm hơn.
Kết quả vẫn như cũ.
Ma Lực chỉ có thể đi đến một vị trí nhất định trong Ma Mạch.
Sau đó dừng lại.
Trần Vũ im lặng.
Một lúc sau, cậu thử thêm lần cuối.
Lần này, cậu không cố tăng lượng Ma Lực.
Chỉ dùng Tinh Thần Lực điều khiển dòng Ma Lực tiến từng chút một.
Nhưng kết quả không thay đổi.
Khoảng cách giữa Ma Lực và Hồn Lô vẫn tồn tại.
Cuối cùng, Trần Vũ chủ động dừng lại.
Cậu mở mắt.
Trong phòng vẫn yên tĩnh.
Trần Vũ nhìn hai bàn tay mình.
Không có cảm giác thất vọng.
Chỉ có một chút suy nghĩ.
"Không được..."
Cậu nói rất nhỏ.
Nhưng ngay sau đó, cậu hiểu nguyên nhân.
Ma Mạch của mình vẫn chưa hoàn thiện.
Muốn đưa Ma Lực đến Hồn Lô, trước tiên phải có một hệ thống Ma Mạch đủ hoàn chỉnh để vận chuyển nó.
Đây không phải vấn đề của Hồn Lô.
Ít nhất hiện tại, cậu chưa có đủ cơ sở để kết luận như vậy.
Trần Vũ không thử tiếp.
Nếu Ma Mạch chưa hoàn thiện, tiếp tục cưỡng ép cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Thậm chí có thể gây ra những vấn đề không đáng có.
Cậu nằm xuống giường.
Nhưng trước khi ngủ, Trần Vũ lại ngồi dậy.
Cậu lấy một quyển sổ nhỏ từ ngăn kéo.
Mở đến một trang trống.
Sau vài giây suy nghĩ, cậu viết.
Hồn Lô.
Bên dưới là một dòng nhỏ hơn.
Đã biết: có khả năng lưu trữ Ma Lực.
Cậu dừng bút.
Sau đó viết tiếp.
Vấn đề: chưa thể đưa Ma Lực vào Hồn Lô.
Một dòng nữa.
Nguyên nhân có khả năng liên quan đến Ma Mạch chưa hoàn thiện.
Trần Vũ nhìn những dòng chữ trên giấy.
Cậu không viết:
"Hồn Lô chỉ có tác dụng chứa Ma Lực."
Cũng không viết:
"Hồn Lô còn có tác dụng khác."
Bởi vì cậu chưa biết.
Không biết thì là không biết.
Không cần vội vàng đưa ra kết luận.
Trần Vũ đóng quyển sổ.
Đêm đó, cậu không tiếp tục thử nghiệm.
Sáng hôm sau.
Trần Vũ đến trường như thường lệ.
Sau vài ngày, việc bước qua cánh cổng trường đã không còn khiến cậu cảm thấy xa lạ.
Những đứa trẻ trong lớp cũng bắt đầu quen mặt nhau hơn.
Một vài nhóm nhỏ đã hình thành.
Trần Vũ chưa thật sự thân với ai.
Nhưng thỉnh thoảng cũng có người chủ động nói chuyện với cậu.
Những câu chuyện đều rất đơn giản.
Hôm nay ăn gì.
Hôm qua chơi gì.
Cha mẹ mua cho món đồ gì.
Hoặc...
Ma Pháp.
Đối với trẻ con ở tuổi này, Ma Pháp vẫn là một thứ vừa gần gũi vừa xa xôi.
Ai cũng từng nghe về nó.
Nhưng không phải ai cũng hiểu.
Trần Vũ ngồi xuống chỗ của mình.
Không lâu sau, giáo viên bước vào.
Tiết học bắt đầu.
"Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về cơ thể của người sử dụng Ma Pháp."
Những đứa trẻ lập tức chú ý.
Giáo viên viết lên bảng vài từ.
Tinh Thần Hải.
Ma Mạch.
Hồn Lô.
Trần Vũ ngẩng đầu.
Ánh mắt cậu dừng lại trên ba từ đó.
Hồn Lô.
Lại là nó.
Giáo viên bắt đầu giải thích.
"Tinh Thần Hải là nơi hình thành Tinh Thần Lực."
"Ma Mạch là hệ thống giúp vận chuyển Ma Lực."
"Hồn Lô là nơi lưu trữ Ma Lực trong cơ thể."
Cả lớp chăm chú lắng nghe.
Trần Vũ cũng vậy.
Nhưng trong đầu cậu lại hiện lên hình ảnh tối qua.
Ma Lực.
Ma Mạch.
Hồn Lô.
Khoảng cách cuối cùng vẫn chưa thể vượt qua.
Giáo viên tiếp tục giảng.
"Ba thứ này đều rất quan trọng đối với người sử dụng Ma Pháp."
Một đứa trẻ giơ tay.
"Thưa thầy, cái nào quan trọng nhất ạ?"
Giáo viên cười.
"Không thể nói cái nào quan trọng nhất."
"Chúng có những vai trò khác nhau."
"Giống như một ngôi nhà vậy."
"Không thể nói mái nhà quan trọng hơn cửa ra vào."
"Muốn sử dụng tốt một hệ thống, mọi bộ phận đều cần phối hợp với nhau."
Trần Vũ hơi cúi đầu.
Cậu nhớ lại thử nghiệm tối qua.
Ma Mạch chưa hoàn thiện.
Vậy nên cậu không thể tiếp tục nghiên cứu Hồn Lô.
Có lẽ...
Mình nên tập trung vào thứ có thể làm được trước.
Ma Mạch.
"Trần Vũ."
Cậu ngẩng đầu.
Giáo viên đang nhìn mình.
"Em nghĩ thế nào?"
Trần Vũ hơi ngẩn ra.
Cả lớp cũng quay sang.
Cậu không nghe thấy câu hỏi cuối.
"Xin lỗi thầy."
Giáo viên không trách.
"Thầy hỏi, theo em, tại sao cơ thể lại cần Ma Mạch?"
Trần Vũ suy nghĩ.
Câu hỏi này không khó.
"Để vận chuyển Ma Lực ạ."
"Đúng."
Giáo viên gật đầu.
"Nhưng vận chuyển từ đâu đến đâu?"
Trần Vũ trả lời:
"Từ môi trường vào cơ thể..."
Cậu dừng lại.
Sau đó nhìn lên bảng.
"...và đến nơi lưu trữ Ma Lực."
"Đúng."
Giáo viên không nói thêm.
Nhưng ánh mắt dừng trên Trần Vũ thêm một chút.
Trần Vũ không để ý.
Cậu đang nhìn ba từ trên bảng.
Tinh Thần Hải.
Ma Mạch.
Hồn Lô.
Những kiến thức mà trước đây cậu chỉ nhìn thấy trong sách.
Bây giờ chúng được đặt cạnh nhau.
Và lần đầu tiên, cậu bắt đầu cảm thấy chúng giống như những bộ phận của một hệ thống hoàn chỉnh.
Chỉ là...
Cậu vẫn chưa hiểu hết hệ thống đó.
Cuối tiết học, giáo viên cho cả lớp làm một bài tập đơn giản.
"Nhắm mắt lại."
"Không cần cố làm gì cả."
"Chỉ cảm nhận Ma Lực xung quanh các em."
Những đứa trẻ lần lượt nhắm mắt.
Có đứa lập tức nhíu mày.
Có đứa ngồi yên.
Có đứa chỉ vài giây sau đã mở mắt.
Trần Vũ cũng nhắm mắt.
Nhưng cậu không làm quá nhiều.
Cậu cố tình giữ mọi thứ ở mức bình thường.
Ma Lực xung quanh hiện ra trong cảm nhận của cậu.
Rất rõ.
Nhưng cậu không tiếp tục đào sâu.
Chỉ lặng lẽ quan sát.
Sau một lúc, giáo viên nói:
"Được rồi."
"Cảm nhận Ma Lực không phải chuyện có thể làm tốt ngay lập tức."
"Đừng nóng vội."
Một đứa trẻ hỏi:
"Bao giờ chúng em mới có thể sử dụng Ma Pháp?"
Cả lớp bật cười.
Giáo viên cũng cười.
"Còn rất lâu."
"Muốn sử dụng Ma Pháp, các em còn phải học rất nhiều thứ."
Trần Vũ nghe vậy.
Cậu không cảm thấy nôn nóng.
Ngược lại, cậu thấy điều đó rất bình thường.
Một thế giới có Ma Pháp.
Một hệ thống đã được nghiên cứu qua vô số năm.
Không thể chỉ dựa vào vài quyển sách mà hiểu hết.
Có lẽ...
Đây mới chỉ là bắt đầu.
Sau tiết học, khi những đứa trẻ lần lượt rời khỏi lớp, giáo viên gọi Trần Vũ lại.
"Trần Vũ."
Cậu dừng bước.
"Vâng?"
"Em thường đọc sách về Ma Pháp ở nhà sao?"
"Vâng."
"Ai dạy em?"
Trần Vũ suy nghĩ một chút.
"Không ai ạ."
"Em tự đọc?"
"Vâng."
Giáo viên hơi bất ngờ.
Nhưng biểu hiện ấy chỉ kéo dài trong chốc lát.
"Em thích Ma Pháp đến vậy sao?"
Trần Vũ gật đầu.
"Vâng."
"Vì sao?"
Cậu suy nghĩ.
Lần này lâu hơn một chút.
"Vì có rất nhiều thứ em chưa hiểu."
Giáo viên bật cười.
"Vậy em thích những thứ mình hiểu hay những thứ mình chưa hiểu hơn?"
Trần Vũ thành thật:
"Những thứ chưa hiểu."
"Tại sao?"
"Vì nếu đã hiểu rồi..."
Trần Vũ nhìn giáo viên.
"...thì sẽ không còn gì để tìm hiểu nữa."
Người thầy im lặng trong giây lát.
Sau đó mỉm cười.
"Vậy thì cứ tiếp tục hỏi."
Trần Vũ gật đầu.
"Vâng."
Cậu đeo cặp lên vai.
Trước khi rời khỏi lớp, giáo viên gọi lại.
"À, đúng rồi."
Thầy lấy từ trên bàn một quyển sách.
"Em có thể đọc thử quyển này."
Trần Vũ nhận lấy.
Cậu nhìn bìa sách.
Đó là một quyển sách Ma Pháp cơ bản dành cho người mới bắt đầu.
"Nhưng đừng chỉ đọc."
Giáo viên nói.
"Đọc rồi suy nghĩ."
"Chỗ nào không hiểu thì đánh dấu lại."
"Và nếu có câu hỏi..."
Thầy chỉ vào quyển sách.
"...em có thể hỏi."
Trần Vũ nhìn quyển sách trong tay.
Sau đó gật đầu.
"Em cảm ơn thầy."
"Không có gì."
Trần Vũ rời khỏi lớp.
Phía sau, giáo viên nhìn theo.
Không có vẻ kinh ngạc.
Cũng không có sự đánh giá vội vàng.
Chỉ là một chút chú ý.
Một đứa trẻ tò mò.
Một đứa trẻ thích hỏi.
Và có vẻ thật sự muốn hiểu những thứ mình đang học.
Chỉ vậy thôi.
Buổi tối.
Sau khi hoàn thành những việc thường ngày, Trần Vũ lấy quyển sách giáo viên đưa ra.
Cậu mở trang đầu tiên.
Bắt đầu đọc.
Càng đọc, cậu càng nhận ra một điều.
Cuốn sách này không có quá nhiều kiến thức mới.
Phần lớn những gì được viết trong đó, cậu đã từng đọc qua.
Nhưng cách trình bày khác.
Những thứ trước đây nằm rải rác trong nhiều quyển sách được sắp xếp lại theo từng bước.
Từ Ma Lực.
Đến Tinh Thần Lực.
Đến Ma Mạch.
Đến Hồn Lô.
Rồi mới đến Ma Pháp.
Trần Vũ đọc rất chậm.
Đôi khi dừng lại.
Đôi khi quay lại một trang trước.
Cậu bắt đầu hiểu ý giáo viên.
Sách không chỉ dùng để cung cấp câu trả lời.
Một quyển sách tốt còn có thể giúp người đọc biết...
Nên tìm câu hỏi nào trước.
Trần Vũ lật đến một trang nói về Ma Mạch.
Cậu dừng lại.
Ánh mắt chăm chú.
Những gì viết trong sách khiến cậu nhớ đến thử nghiệm tối qua.
Ma Mạch chưa hoàn thiện.
Không thể vận chuyển Ma Lực một cách hoàn chỉnh.
Trần Vũ lấy quyển sổ ra.
Lật đến trang hôm qua.
Bên dưới dòng chữ Hồn Lô, cậu viết thêm một dòng.
Trước tiên cần tiếp tục phát triển Ma Mạch.
Cậu nhìn nó một lúc.
Sau đó không viết thêm.
Câu hỏi về Hồn Lô vẫn còn đó.
Cậu chưa biết nó có tác dụng gì khác hay không.
Cũng chưa biết phải làm thế nào để nghiên cứu.
Nhưng ít nhất...
Cậu đã biết mình đang thiếu thứ gì.
Trần Vũ khép quyển sổ.
Đêm đã khuya.
Cậu đặt sách sang một bên rồi ngồi xuống giường.
Nhắm mắt.
Tinh Thần Hải dần hiện ra.
Lần này, cậu không nghĩ đến Hồn Lô nữa.
Ít nhất là tạm thời.
Muốn biết Hồn Lô thực sự là gì...
Trước hết phải làm cho con đường dẫn đến nó hoàn chỉnh.
Ma Mạch.
Đó mới là việc cậu cần làm lúc này.
Trần Vũ bắt đầu minh tưởng.
Bên ngoài cửa sổ, ánh trăng vẫn lặng lẽ phủ xuống căn phòng.
Con đường tu luyện của cậu vẫn còn rất dài.
Và lần đầu tiên, Trần Vũ bắt đầu hiểu rằng...
Không phải mọi câu hỏi đều cần tìm được đáp án ngay lập tức.
Đôi khi, điều quan trọng hơn là biết khi nào mình chưa đủ khả năng để tìm ra đáp án đó.