Những chiếc lá liễu khẽ lay động, che khuất bước chân tôi.
Tôi đứng dưới bóng cây, nhìn Đào Tiên Y đưa Lâm Duyên Nguyệt và Viêm Cầm Hạ rời đi.
Tôi không gọi họ lại.
Chỉ ôm con cá nhỏ, lặng lẽ đứng nhìn bóng dáng ba người dần khuất xa.
Vẫn chưa đủ mạnh.
Muốn cứu tỷ tỷ, giữ Viêm Cầm Hạ bên cạnh và bảo vệ những người quan trọng, tôi cần phải mạnh hơn nữa.
Đào Tiên Y có vẻ là người tốt, nhưng người tốt cũng có giới hạn. Tôi không thể giao sự an toàn của họ cho một phán đoán chưa chắc chắn.
Vạn sự vẫn nên chu toàn.
Người chết vì tin nhầm người sẽ chẳng còn cơ hội sửa chữa sai lầm.
Tôi xoay người rời đi.
Việc tiếp theo rất đơn giản: tìm một chỗ ở, kiếm tài nguyên, rồi giải quyết vấn đề của chính mình. Một người ngay cả chỗ ngủ cũng không có thì nói chuyện cứu người chẳng khác nào nằm mơ.
...
Nhận lấy thẻ thân phận, tôi cúi đầu nhìn nó.
Ít nhất, mình không bị xếp vào hàng tạp dịch.
Dù không có linh căn, tôi vẫn được phân vào ngoại môn. Đây có lẽ là tin tốt duy nhất trong ngày.
Tạm thời tôi chưa có công pháp tu luyện, nhưng điều đó không có nghĩa là chẳng thể làm gì. Nếu không thể tu luyện theo cách thông thường, trước mắt cứ học những gì có thể học, ít nhất cũng phải có năng lực tự vệ.
Sau đó, tôi còn phải hoàn thành nhiệm vụ tông môn để tích lũy tài nguyên. Muốn nghiên cứu linh căn, huyết mạch hay những phương pháp chưa từng có, tôi cần đến tài liệu và vật liệu.
Tôi cất thẻ thân phận, theo dòng người tiến vào khu vực tập trung đệ tử mới.
Bên trong đã có không ít người đứng chờ. Ai nấy đều hào hứng bàn về tương lai tu luyện: kiếm tu, luyện đan, ngự kiếm tung hoành thiên hạ.
Tôi tìm một chỗ không quá nổi bật.
Chẳng bao lâu sau, một vị trưởng lão xuất hiện. Ông chờ tiếng bàn tán lắng xuống rồi mới lên tiếng:
“Các ngươi đã bước vào Thanh Dương Tông, hẳn đều mang trong lòng khát vọng trở thành cường giả.”
“Muốn đi con đường nào, tông môn sẽ không can thiệp quá nhiều. Kiếm tu, đan tu, phù tu hay những con đường khác, chỉ cần có bản lĩnh thì đều có thể tự mình lựa chọn.”
Ánh mắt ông trở nên nghiêm nghị.
“Nhưng có một điều phải nhớ: không được tàn sát đồng môn!”
Đám đệ tử lập tức im bặt.
“Những quy định khác đều đã được khắc trong lệnh bài thân phận. Tự mình đọc kỹ. Muốn sống yên ổn thì phải tự học cách tuân thủ quy củ.”
Ông phất tay.
“Giải tán.”
Đám đệ tử lập tức tản đi.
Tôi lấy lệnh bài ra, thử dùng thần thức cảm nhận.
Không có phản ứng.
Đúng rồi. Tôi không có linh căn, cũng chẳng có công pháp phù hợp. Đòi hỏi lệnh bài phản hồi như với những người khác quả thực không thực tế.
Tôi vừa cất nó đi thì bước chân bất giác dừng lại.
Trên bầu trời, một thanh phi kiếm lướt qua. Bóng người đứng trên thân kiếm, áo bào tung bay, chớp mắt đã vượt qua những mái điện phía xa.
Rồi người thứ hai, thứ ba ngự khí bay ngang qua.
Không ai buồn ngước nhìn lâu.
Chỉ có tôi đứng nguyên tại chỗ.
Đây chính là tu tiên sao?
Tôi nhìn thanh kiếm dưới chân người kia.
Không cánh.
Không động cơ.
Cũng không có bất kỳ phương tiện nâng đỡ nào quen thuộc.
Vậy lực nâng đến từ đâu? Linh khí tác động lên vật thể như thế nào? Sự thăng bằng có liên quan đến thần thức không?
Và quan trọng nhất...
Kiếm thật sự có thể bay sao?
Một đệ tử bên cạnh đột nhiên hét lớn:
“Ta muốn trở thành kiếm tu!”
Những người xung quanh bật cười.
Trưởng lão tiện tay ném xuống một đống vật phẩm. Mỗi người nhận được một khối linh thạch và ba viên đan dược.
Trưởng lão giải thích:
“Đó là Bích Cốc Đan. Một viên đủ để các ngươi duy trì nhu cầu ăn uống trong ba tuần.”
Nói xong, ông rời đi.
Tôi nhìn ba viên đan dược trong tay.
Một viên dùng được ba tuần?
Nếu đúng như lời ông nói, chúng đủ giải quyết chuyện ăn uống trong gần hai tháng.
Tôi cất linh thạch và đan dược, rồi mở lệnh bài thân phận ra nghiên cứu. Bên trong ghi rõ quy định của tông môn, cách nhận nhiệm vụ và địa điểm phân phối chỗ ở.
Vạn Cát Đường.
Tôi ghi nhớ cái tên rồi lập tức đi tìm.
...
Vạn Cát Đường nằm trong một khu vực rộng lớn, nơi rất nhiều đệ tử mới đang xếp hàng chọn chỗ ở.
Trước mặt họ là bản đồ các khu vực cư trú của ngoại môn. Những nơi gần linh mạch, linh khí dồi dào, nhanh chóng được chọn hết. Một số người thậm chí còn tranh luận chỉ vì một căn nhà có vị trí tốt hơn đôi chút.
Đến lượt mình, tôi chỉ vào một góc bản đồ.
“Chỗ này.”
Đó là một khu vực hẻo lánh gần rìa tông môn.
Người phụ trách ngạc nhiên hỏi:
“Ngươi chắc chứ? Linh khí ở đó không tốt, đi lại cũng bất tiện.”
“Ừ.”
Hắn làm thủ tục, còn tôi nhận vật chứng minh nơi ở rồi rời đi.
Lý do rất đơn giản: nơi đó gần một thị trấn phàm nhân. Chỉ cần đi qua khu rừng là có thể đến khu vực mua bán giữa tu sĩ và phàm nhân.
Tôi cần tìm hiểu thế giới này, cần tài liệu, vật liệu và những thứ không nhất thiết phải mua bằng linh thạch. Hơn nữa, ở nơi hẻo lánh, tôi sẽ không phải đối mặt với quá nhiều người.
Đây mới là điểm quan trọng nhất.
Tôi không thích bị chú ý, nhất là khi chưa có năng lực tự vệ.
Nhưng khi đi ngang qua đám đệ tử mới, tôi chợt cảm thấy có gì đó không ổn.
Gần góc hành lang, một người đang tự lẩm bẩm. Đúng lúc tôi đi qua, giọng nói ấy đột nhiên ngừng lại.
Tôi không quay đầu, chỉ âm thầm quan sát bóng người phản chiếu trên mặt đất.
Hắn vẫn đứng đó, không nhìn tôi.
Ít nhất, bề ngoài là như vậy.
Trực giác mách bảo rằng chuyện này không đơn giản. Có thể chỉ là tôi đa nghi, cũng có thể không.
Không ổn.
Tôi tăng tốc, hòa vào dòng người rồi rời khỏi khu vực đông đúc.
Đến khi ra khỏi Vạn Cát Đường, tôi mới thở ra một hơi.
Vừa vào tông môn đã có chuyện rồi sao?
Tôi cất lệnh bài thật kỹ.
Thôi bỏ đi. Trước tiên, cứ đến chỗ ở đã.
Nếu thật sự có người để ý đến mình, tôi càng không nên ở lại khi chưa đủ năng lực. Còn nếu chỉ là hiểu lầm, vậy coi như tôi đã cẩn thận quá mức.
Tôi ôm con cá nhỏ, bước nhanh về phía khu vực hẻo lánh đã chọn.
Ngày đầu tiên ở Thanh Dương Tông, tôi chưa học được công pháp, chưa tìm ra cách cứu tỷ tỷ, cũng chưa biết phải tu luyện thế nào.
Nhưng ít nhất, tôi đã có chỗ ở, chút tài nguyên ban đầu và một mục tiêu tương đối rõ ràng.
Với tình trạng hiện tại, như vậy đã đủ để bắt đầu.
Còn những chuyện khác…
Cứ để chúng tự tìm đến sau vậy.