Sau một quãng đường dài, cuối cùng tôi cũng tìm được nơi để trở về.
Chỉ tiếc là những người quan trọng nhất lại không ở bên cạnh.
Tôi cúi đầu nhìn con bạo ngư trong tay, sau đó thả nó xuống hồ nước trước mặt.
Vừa chạm nước, con cá lập tức như sống lại, quẫy đuôi bơi đi, hoàn toàn không còn vẻ thoi thóp lúc nằm trên tay tôi.
Tôi nhìn theo nó, khẽ thở dài.
Sức sống đúng là ngoan cường.
Rời khỏi nước gần bốn canh giờ mà vẫn chưa chết. Nếu đổi thành một con cá bình thường, e rằng đã sớm biến thành món ăn trên bàn rồi.
May mà con này đủ kiên cường.
Tôi phủi tay, quay về căn nhà vừa nhận được.
Còn có một chuyện phiền phức hơn.
Những thiết bị chế tạo tôi chuẩn bị trước đó đều đã bị bỏ lại trong khu rừng. Máy gia công cũng là thứ tôi tự tay mài giũa suốt cả tháng trời, vậy mà giờ chẳng còn gì.
Một tháng công sức cứ thế tan thành mây khói.
Tôi ngồi xuống, bắt đầu tính toán lại những việc cần làm.
Không có thiết bị, rất nhiều ý tưởng chỉ có thể tạm thời nằm trên giấy. Muốn chế tạo những thứ cần thiết, tôi phải thiết kế lại từ đầu, tìm vật liệu phù hợp rồi nghĩ cách gia công bằng điều kiện hiện có.
Phiền phức thật.
Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác.
Những thứ tôi cần chế tạo không chỉ quyết định khả năng sinh tồn trong giai đoạn đầu, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch đối phó với Lâm phủ trong tương lai.
Tôi không thể chỉ dựa vào may mắn để sống sót mãi được.
Nếu muốn trả thù Lâm phủ, trước hết phải bảo đảm bản thân không chết giữa đường.
Đúng lúc ấy, giọng nói của Nhãn vang lên trong đầu.
“Ngươi không định tu luyện à?”
Tôi ngẩng đầu.
“Ta có công pháp đâu?”
“Ngươi có thể luyện linh khí của ta.”
Tôi im lặng một lát, sau đó nhìn về phía con mắt trái.
“Chỉ còn một con mắt mà vẫn có thể tu luyện sao?”
“Có vấn đề gì à?” Nhãn thản nhiên đáp. “Nếu luyện hết lượng linh khí còn lại của ta, ít nhất cũng đủ giúp ngươi đạt đến đỉnh phong Đúc Cơ.”
Tôi hơi nhướng mày.
Nghe có vẻ khá dễ dàng.
Nhưng trên đời này, thứ càng dễ có được thì càng cần phải đề phòng.
Tôi lập tức hỏi:
“Có cách tu luyện tốt như vậy mà không ai tranh cướp sao?”
“Không có vấn đề gì cả.”
Nhãn trả lời nhanh đến mức khiến tôi càng thêm nghi ngờ.
“Linh khí của ta không tinh thuần, thậm chí còn phù phiếm hơn cả linh khí hấp thu từ đan dược. Dùng nó để nâng cao cảnh giới chẳng khác nào xây nhà trên nền đất lỏng. Hơn nữa, ngươi cũng không thể đột phá Kim Đan bằng cách này.”
Tôi gật đầu.
Thì ra là vậy.
Một phương pháp có thể nhanh chóng đưa người ta lên đỉnh phong Đúc Cơ, nhưng lại khiến căn cơ trở nên bất ổn, thậm chí chặn đứng con đường đột phá tiếp theo.
Đối với người tu tiên bình thường, đây có lẽ là một lựa chọn cực kỳ tệ hại.
Nhưng đối với tôi, kẻ thậm chí còn chẳng có công pháp phù hợp, nó lại có giá trị nhất định.
Ít nhất, trước khi tìm ra con đường của riêng mình, tôi cần có năng lực tự vệ.
Dù sao thì…
Sống được mới có tư cách cân nhắc chuyện tương lai.
Tôi đang định hỏi thêm thì chợt nhớ đến một chuyện.
“Đúng rồi, ngươi nói Lâm phủ là sao?”
Nhãn im lặng một thoáng.
“Không có gì. Chỉ là chuyện riêng của ta thôi.”
Tôi nhìn về phía nó, ánh mắt hơi nheo lại.
“Chuyện riêng?”
“Ừ.”
“Vậy thì thôi.”
Tôi không tiếp tục truy hỏi.
Ai cũng có bí mật của mình. Nếu Nhãn đã không muốn nói, ép hỏi cũng chẳng thu được bao nhiêu thông tin đáng tin cậy.
Huống hồ, hiện tại chúng tôi vẫn đang lợi dụng lẫn nhau.
Tôi cần sức mạnh của nó, còn nó cần tôi làm một vài chuyện mà có lẽ chỉ người như tôi mới có thể thực hiện.
Quan hệ hợp tác như vậy đã đủ rõ ràng.
Đúng lúc này, Nhãn đột nhiên di chuyển xuống cánh tay tôi.
Tầm nhìn trong mắt trái cũng thay đổi theo, khiến tôi có cảm giác như bản thân đang quan sát cơ thể từ một góc độ khác.
“Đừng có xem ta là thứ gì cũng có thể tùy tiện tiêu hao.”
Giọng Nhãn mang theo chút bất mãn.
“Ta vẫn còn một vài cơ duyên được cất giữ trong tộc Dị. Những thứ đó rất phù hợp với ngươi. Nếu lấy được chúng, chúng sẽ giúp ích rất nhiều cho quá trình sáng tạo công pháp, khai phá thần thông của ngươi.”
Tôi cúi đầu nhìn cánh tay mình.
Sau đó, tôi bình tĩnh hỏi:
“Vậy nên ngươi mới muốn ta sáng tạo ra công pháp phù hợp với thần thông này?”
“Ừm… có thể hiểu như vậy.”
Nhãn đáp, giọng điệu hiếm khi có chút ngập ngừng.
Tôi lập tức hiểu ra.
“À.”
Tôi gật đầu.
“Vậy thì tình trạng hiện tại của ngươi đã giải thích được tất cả rồi.”
Nhãn: “…”
“Ngươi có thể đừng nói chuyện với ta bằng giọng điệu khiến người ta muốn đánh ngươi như thế không?”
“Ta chỉ đang phân tích tình hình.”
“Phân tích cái đầu ngươi!”
Tôi mặc kệ nó.
So với việc tranh cãi xem ai đang lợi dụng ai, tôi càng quan tâm đến một vấn đề khác.
“Khoan đã. Ngươi vừa nói thần thông?”
“Đúng.”
“Thần thông là gì?”
Lần này, Nhãn im lặng lâu hơn.
Sau một hồi, nó mới chậm rãi lên tiếng:
“Ta cũng không biết rõ.”
Tôi quay đầu nhìn nó.
“…Ngươi vừa nói cái gì?”
“Ta nói, ta cũng không biết rõ.”
Giọng Nhãn vẫn bình thản, như thể chuyện này chẳng có gì đáng ngạc nhiên.
“Thần thông xuất hiện từ trên trời rơi xuống. Tổng cộng có một trăm loại, mỗi loại đều có đặc tính và con đường phát triển riêng. Có loại mạnh về chiến đấu, có loại thiên về phụ trợ, cũng có loại sở hữu năng lực kỳ quái đến mức không thể dùng lẽ thường để giải thích.”
Tôi trầm ngâm.
“Một trăm loại thần thông… vậy chúng được xếp hạng như thế nào?”
“Đương nhiên là có bảng xếp hạng.”
Nhãn dừng lại một chút, sau đó nói tiếp:
“Thanh Thế của ngươi nằm gần cuối bảng.”
Tôi: “…”
Không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh.
Tôi nhìn nó, nó cũng nhìn tôi.
Một lúc sau, tôi mới hỏi:
“Lý do?”
“Bởi vì không có tiềm năng thăng tiến.”
Nhãn nói thẳng.
“Nói chính xác hơn, những người tu tiên từng nghiên cứu Thanh Thế đều cho rằng nó quá phế. Bọn họ không tìm ra cách khai phá con đường của nó, cũng không thể khiến nó phát triển theo phương thức thông thường. Vì vậy, nó bị xếp vào nhóm thần thông có giá trị thấp nhất.”
Tôi chống cằm, rơi vào suy tư.
Một thần thông không có tiềm năng thăng tiến.
Không thể phát triển theo phương thức thông thường.
Những người sở hữu nó trước đây đều không tìm được con đường thích hợp.
Nếu xét theo tiêu chuẩn tu tiên hiện tại, Thanh Thế quả thật chẳng khác nào một thứ vô dụng.
Nhưng có một vấn đề.
Tại sao mọi người lại mặc định rằng nó phải phát triển theo phương thức thông thường?
Tôi nhìn bàn tay mình.
Nếu bản chất của Thanh Thế không phù hợp với hệ thống tu luyện hiện có, vậy có lẽ vấn đề không nằm ở thần thông.
Mà nằm ở cách con người sử dụng nó.
Tôi chậm rãi nở một nụ cười.
“Thì ra là vậy.”
Nhãn lập tức cảnh giác.
“Ngươi lại nghĩ ra thứ gì rồi?”
“Chưa có gì cả.”
Tôi đứng dậy, đi đến bên bàn, lấy giấy bút ra.
“Chỉ là ta đột nhiên cảm thấy cái bảng xếp hạng kia không đáng tin lắm.”
“Ngươi đừng có làm chuyện ngu ngốc.”
“Ta chỉ đang suy nghĩ.”
“Lần trước ngươi cũng nói như vậy!”
Tôi không đáp.
Trên giấy, tôi viết xuống hai chữ.
Thanh Thế.
Một thần thông bị đánh giá là không có tương lai.
Một con đường chưa từng có người khai phá thành công.
Và một kẻ không thể tu luyện theo phương thức thông thường.
Nghe thế nào cũng giống một tổ hợp vô cùng tệ hại.
Nhưng tôi lại cảm thấy khá phù hợp với bản thân.
Nếu người khác đã không thể tìm ra con đường của Thanh Thế, vậy thì cứ để ta thử.
Dù sao, ta vốn chẳng có con đường nào để mất.
Tôi đặt bút xuống, nhìn hai chữ trên giấy.
“Không có tiềm năng thăng tiến sao?”
Tôi khẽ cười.
“Vậy thì tự mình tạo ra tiềm năng là được.”
Nhãn im lặng một lúc lâu.
Cuối cùng, nó thở dài.
“Ta bắt đầu cảm thấy những cơ duyên trong tộc Dị của mình có lẽ sẽ bị ngươi dùng vào những chuyện rất kỳ quái.”
“Ngươi có thể lựa chọn không đưa.”
“…”
“Nhưng ta khuyên ngươi nên suy nghĩ kỹ.”
Nhãn tức đến mức chẳng buồn đáp lại.
Còn tôi thì đã bắt đầu tính toán những việc cần làm tiếp theo.
Trước tiên, phải khôi phục năng lực tự vệ.
Sau đó, tìm cách lấy lại những thiết bị đã mất, hoặc chế tạo một bộ mới.
Tiếp theo là nghiên cứu Thanh Thế, tìm hiểu thần thông và những cơ duyên mà Nhãn nhắc đến.
Cuối cùng…
Tôi ngước mắt nhìn về phía xa, nơi Lâm phủ nằm ngoài tầm mắt.
Ta sẽ tự mình tìm ra con đường thích hợp.
Sau đó, quay về tính sổ.
Dù sao thì, món nợ này cũng không thể cứ để mãi ở đó được.