🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Tán thi chân nhân

Ch.40: Sơn tặc

~21 phút đọc · 4140 từ · · ⚠️ Báo cáo

Lâm Phàm ngồi trong ngôi chùa đổ nát.

Ánh nắng xuyên qua mái ngói vỡ, rơi xuống nền gạch phủ đầy bụi. Một vệt sáng nằm im giữa bóng tối, những hạt bụi nhỏ lơ lửng bên trong, chậm rãi trôi theo luồng gió lọt qua khe tường.

Hắn nhìn vệt sáng ấy rất lâu.

“Kẻ thù…”

Hắn khẽ lẩm bẩm.

“Hay không phải kẻ thù, thật ra cũng chẳng quan trọng.”

Nhãn ở bên cạnh nghe vậy, tò mò hỏi:

“Vậy thứ gì mới quan trọng?”

Lâm Phàm chống cằm, ánh mắt vẫn dừng trên nền đất.

“Khả năng.”

“Khả năng gì?”

“Khả năng trở thành kẻ thù.”

Nhãn im lặng một thoáng.

Câu trả lời này nghe chẳng có gì đặc biệt, nhưng nếu suy nghĩ kỹ, nó lại khiến người ta cảm thấy khó chịu.

Bởi một khi đã bắt đầu suy xét theo hướng ấy, gần như bất kỳ ai cũng có thể trở thành mối nguy tiềm tàng.

Một người xa lạ có thể là kẻ thù.

Một người từng giúp đỡ hắn cũng có thể trở thành kẻ thù.

Thậm chí, một người vốn chẳng hề có ý định làm hại hắn, trong một tình huống nào đó, vẫn có thể vô tình đẩy hắn vào đường cùng.

Lâm Phàm từng gặp đủ chuyện để hiểu rằng giữa có ý định làm hại người khác và thực sự gây ra tổn thương, đôi khi chẳng có khoảng cách lớn như người ta tưởng.

Hắn không muốn phán đoán thiện ác của tất cả mọi người.

Hắn chỉ muốn biết nếu một ngày tình huống xấu nhất xuất hiện, bản thân có thể làm gì.

Ý nghĩ về độc dược thoáng qua trong đầu, rồi nhanh chóng bị gạt sang một bên.

Quá trực tiếp.

Quá dễ để lại dấu vết.

Đối với những người bình thường, một cái chết bất ngờ có thể kết thúc mọi chuyện. Nhưng trong thế giới có tu tiên giả tồn tại, hắn không có đủ hiểu biết để chắc chắn bất kỳ phương pháp nào sẽ phát huy tác dụng.

Nếu đối phương có cách kiểm tra thi thể, truy tìm dấu vết, thậm chí sử dụng những năng lực vượt khỏi nhận thức của hắn thì sao?

Một phương pháp mà bản thân không hiểu rõ, hắn sẽ không tùy tiện đặt toàn bộ kế hoạch lên đó.

“Tu tiên giả…”

Lâm Phàm khẽ gõ ngón tay lên đầu gối.

“Không thể dùng suy nghĩ của phàm nhân để đoán giới hạn của bọn họ.”

Nhãn bật cười.

“Ngươi cũng biết mình là phàm nhân à?”

“Ta chưa từng phủ nhận.”

“Vậy mà ngươi cứ thích tính kế người khác.”

“Có liên quan gì sao?”

Lâm Phàm bình thản hỏi ngược lại.

Nhãn nghẹn lời.

Một lát sau, Lâm Phàm bỗng ngẩng đầu.

“Ly gián.”

Chỉ hai chữ.

Nhưng ánh mắt hắn đã thay đổi.

Hắn không nhìn vệt nắng nữa, mà nhìn về phía cánh cửa đổ nát, nơi khu rừng trải dài đến tận đường chân trời.

“Con người có thể cùng nhau đối phó một kẻ thù mà họ căm ghét. Nhưng nếu chính những người đó bắt đầu nghi ngờ lẫn nhau…”

Hắn dừng lại, như thể đang cân nhắc cách diễn đạt.

“Vậy thì ngay cả khi kẻ thù không xuất hiện, bọn họ cũng có thể tự phá hủy thứ mà mình đang cố bảo vệ.”

Nhãn không cười nữa.

“Ngươi định đối phó đám thổ phỉ kia?”

“Ta chưa nói vậy.”

“Nhưng ngươi đang nghĩ đến chúng.”

Lâm Phàm không phủ nhận.

Đúng là hắn đang nghĩ đến đám thổ phỉ.

Cũng có thể là những kẻ khác trong tương lai.

Một nhóm người có thể vì tiền bạc mà tụ tập, vì lợi ích mà hợp tác, nhưng cũng chính vì tiền bạc và lợi ích, quan hệ giữa bọn họ chưa chắc vững chắc như vẻ ngoài.

Đặc biệt là những kẻ vốn quen dùng sức mạnh để giải quyết vấn đề.

Bọn họ có thể chẳng sợ một kẻ địch mạnh hơn mình bao nhiêu.

Nhưng nếu không biết kẻ địch đang ở đâu, không biết người bên cạnh có đáng tin hay không, thậm chí không biết thứ mình đang nắm giữ có thật sự thuộc về mình hay không…

Mọi chuyện sẽ khác.

Lâm Phàm khẽ cười.

“Ta không cần khiến tất cả mọi người căm ghét nhau.”

“Ta chỉ cần khiến họ không còn chắc chắn rằng mình nên tin ai.”

Nhãn nhìn hắn một lúc lâu.

“Ngươi thật sự không định g-iết người?”

“Ta chưa nói mình sẽ không g-iết người.”

Lâm Phàm đứng dậy, phủi bụi trên áo.

“Ta chỉ không muốn biến việc g-iết người thành lựa chọn đầu tiên.”

Hắn bước ra khỏi chùa, đi đến khoảng đất phía sau nơi cỏ dại mọc cao hơn đầu gối. Đất ở đây có màu sắc hơi khác thường, lẫn trong những viên đá vụn là các mảng khoáng chất nhạt màu.

Hắn cúi xuống, nhặt một mảnh đá lên quan sát.

Sau đó, hắn nhìn những vật dụng đã chuẩn bị từ trước.

Một ý tưởng dần hình thành.

Bạc giả.

Không phải thứ có thể dễ dàng đánh lừa tất cả mọi người, càng không phải một kế hoạch chắc chắn thành công. Nhưng trong một hoàn cảnh thích hợp, chỉ cần một món hàng có vấn đề cũng đủ để khiến người ta đặt câu hỏi.

Hàng hóa có thật sự đáng tin không?

Người vận chuyển có trung thực không?

Kẻ đứng sau có đang giấu giếm điều gì không?

Nếu câu hỏi đầu tiên xuất hiện, câu hỏi thứ hai sẽ không còn xa.

Còn khi câu hỏi thứ hai xuất hiện, người ta sẽ bắt đầu nhớ lại những chuyện trước đây vốn chẳng đáng để tâm.

Một chuyến hàng bị thất lạc.

Một túi tiền bị thiếu.

Một người xuất hiện không đúng lúc.

Một lời giải thích không đủ thuyết phục.

Những chuyện rời rạc ấy có thể chẳng liên quan đến nhau, nhưng khi lòng tin đã xuất hiện vết nứt, con người thường có xu hướng tự tìm ra mối liên hệ giữa chúng.

Lâm Phàm nhìn mảnh đá trong tay, rồi tiện tay đặt nó trở lại chỗ cũ.

Hắn không cần một kế hoạch quá phức tạp.

Hắn cần một tình huống đủ khiến người ta nghi ngờ, rồi để chính những người trong cuộc quyết định sẽ làm gì với sự nghi ngờ ấy.

Tất nhiên, hắn cũng biết mình có thể thất bại.

Có thể đám thổ phỉ chẳng quan tâm đến hàng hóa.

Có thể thủ lĩnh của chúng đủ uy tín để dập tắt mọi lời đồn.

Cũng có thể một tu tiên giả nào đó xuất hiện, trực tiếp phá vỡ toàn bộ tính toán của hắn.

Nhưng ít nhất, hắn có thể thử.

Và trước khi thử, hắn cần biết mục tiêu của mình thực sự là ai.


Ba tuần trôi qua.

Trong khoảng thời gian ấy, Lâm Phàm hiếm khi xuất hiện trước mặt người khác với một thân phận cố định.

Có lúc hắn là người qua đường mang theo hành lý.

Có lúc là khách mua bán vài món đồ bình thường.

Cũng có lúc hắn chỉ lặng lẽ ngồi trong một quán nhỏ, nghe những câu chuyện không ai nghĩ rằng hắn sẽ để tâm.

Hắn không xuất hiện quá nhiều, cũng không cố tình khiến bản thân trở nên bí ẩn.

Bởi đôi khi, muốn người khác không nhớ đến mình, cách tốt nhất không phải là hành động thật kỳ lạ.

Mà là sống giống như một người chẳng có gì đáng để nhớ.

Trong thời gian đó, hắn dần xác nhận được một chuyện.

Đám thổ phỉ kia thực sự tồn tại.

Không chỉ là lời đe dọa của mấy đứa trẻ trong con hẻm, cũng chẳng phải câu chuyện bị người đi đường thêu dệt cho vui.

Chúng có địa bàn riêng, có người phụ trách vận chuyển hàng hóa, có những mối quan hệ với thương nhân và cả những kẻ thường xuyên qua lại giữa các khu vực lân cận.

Quan trọng hơn, chúng có đủ người để tạo thành một thế lực nhỏ, nhưng chưa đủ mạnh để khiến tất cả những người xung quanh đều phải cúi đầu.

Đối với Lâm Phàm, đây là một thông tin hữu ích.

Hắn ngồi trong góc quán, đặt chén trà đã nguội xuống bàn.

“Có thật…”

Hắn khẽ nói.

“Vậy thì ít nhất, ta không cần lo mình đang đối phó với một kẻ không tồn tại.”

Nhãn lơ lửng gần vai hắn, giọng nói mang theo vẻ châm chọc.

“Ngươi có vẻ vui nhỉ?”

“Không.”

“Vậy tại sao lại cười?”

Lâm Phàm đưa tay sờ khóe miệng.

Quả nhiên, hắn đang cười thật.

“Có lẽ vì ta vừa xác nhận được một giả thiết.”

“Chỉ vậy thôi?”

“Chỉ vậy thôi.”

Hắn đứng dậy, thanh toán tiền trà rồi rời đi.

Không có vẻ hưng phấn của một người sắp thực hiện một kế hoạch lớn. Cũng chẳng có sự căng thẳng của kẻ chuẩn bị đối đầu với một thế lực nguy hiểm.

Hắn chỉ đang làm một việc mà bản thân cho là cần thiết.

Bước tiếp theo, hắn cần một hoàn cảnh thích hợp.

Một đoàn xe vừa đủ để người khác chú ý.

Một chuyến hàng đủ giá trị để gây tranh cãi.

Và một tình huống mà sau khi mọi chuyện kết thúc, những người có liên quan sẽ không thể dễ dàng thống nhất được một lời giải thích.

Hắn không chọn đoàn xe lớn nhất.

Cũng không chọn chuyến hàng quý giá nhất.

Thứ hắn cần không phải lợi nhuận, mà là một sự kiện đủ sức khiến những người vốn đã quen nghi ngờ nhau bắt đầu nghi ngờ nhiều hơn.

Phần còn lại, hắn không định tự mình quyết định.

Bởi một khi những người trong cuộc bắt đầu tự diễn giải sự việc theo cách riêng, kết quả cuối cùng sẽ khó dự đoán hơn bất kỳ kế hoạch nào hắn có thể viết ra.

Lâm Phàm đứng bên đường, nhìn một đoàn xe từ xa tiến lại.

Bánh xe lăn qua mặt đất, bụi mỏng bay lên phía sau.

Hắn quan sát từng người, từng cỗ xe, từng món hàng được xếp gọn gàng dưới những tấm bạt.

Sau đó, hắn quay đi.

Chưa phải lúc.

Hắn còn cần thêm thông tin.


Ngày hôm ấy, Lâm Phàm xuất hiện đúng nơi cần xuất hiện.

Một đoàn xe đi qua con đường hẹp, mang theo hàng hóa và một số người hộ tống. Hắn ngồi trên lưng một con ngựa bình thường, quần áo không có gì nổi bật, hành lý cũng chẳng nhiều đến mức khiến người ta phải chú ý.

Khi ánh mắt của vài người trong đoàn xe dừng trên người hắn, hắn nhận ra ngay.

Một người chỉ tay.

“Là hắn!”

Lâm Phàm không đáp.

Hắn cũng không hỏi đối phương đang nói đến ai.

Hắn chỉ kéo dây cương, thúc ngựa chạy về phía trước.

Động tác ấy khiến những người phía sau càng thêm chắc chắn rằng hắn đang có vấn đề.

“Đuổi theo!”

Tiếng quát vang lên.

Bánh xe lăn nhanh hơn, tiếng vó ngựa dồn dập đuổi sát phía sau.

Lâm Phàm không quay đầu.

Hắn giữ cho con ngựa chạy đủ nhanh để tạo khoảng cách, nhưng không nhanh đến mức khiến những người truy đuổi lập tức bỏ cuộc. Hắn biết mình không thể điều khiển mọi phản ứng của đối phương, vì thế chỉ có thể dựa vào những điều đã quan sát trước đó để lựa chọn đường đi.

Phía trước là một cây cầu cũ.

Những tấm ván gỗ đã bạc màu, lan can hai bên xiêu vẹo, mặt cầu không đủ rộng để nhiều cỗ xe cùng đi qua một cách thoải mái.

Lâm Phàm giảm tốc trong khoảnh khắc, điều chỉnh hướng ngựa rồi vượt qua.

Một tiếng răng rắc vang lên phía sau.

Có người hét lớn.

Một phần hàng hóa bị xô lệch, vài kiện hàng rơi khỏi xe, khiến đoàn xe lập tức trở nên hỗn loạn.

Lâm Phàm không dừng lại.

Hắn tiếp tục chạy cho đến khi tiếng la hét phía sau dần bị khoảng cách nuốt mất.

Hắn không cần nhìn lại cũng biết chuyện gì đang diễn ra.

Người phụ trách đoàn xe sẽ kiểm tra hàng hóa.

Những người có liên quan sẽ kiểm tra phần thiệt hại.

Và sớm muộn gì, sẽ có người đặt câu hỏi tại sao mọi chuyện lại xảy ra đúng vào lúc ấy.

Tuy nhiên, một sự cố đơn lẻ chưa đủ để tạo ra nghi ngờ lớn.

Nó có thể chỉ là tai nạn.

Một kiện hàng thất lạc có thể chỉ là sơ suất.

Một người chạy trốn có thể chỉ là kẻ sợ bị liên lụy.

Nếu mọi chuyện dừng lại ở đó, kế hoạch của hắn cũng chẳng khác gì một trò đùa thất bại.

Lâm Phàm không kỳ vọng một sự kiện có thể thay đổi tất cả.

Hắn chỉ cần biết nó sẽ dẫn đến đâu.


Khi đoàn xe trở về nơi tập kết, những người phụ trách lập tức kiểm tra số hàng còn lại.

Ban đầu, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường.

Có người kiểm kê.

Có người ghi chép.

Có người lớn tiếng phàn nàn về thiệt hại trên đường.

Cho đến khi một người phát hiện số hàng hóa không khớp với những gì được ghi trong sổ.

“Khoan đã.”

Hắn cau mày, kiểm tra lại một lần nữa.

“Có gì đó không đúng.”

Người bên cạnh mất kiên nhẫn.

“Không đúng chỗ nào?”

“Thiếu hàng.”

Câu nói ấy khiến những người xung quanh dừng tay.

Một người lập tức bước đến, giật lấy cuốn sổ để kiểm tra. Người khác quay sang hỏi những kẻ phụ trách vận chuyển. Ban đầu, tất cả chỉ nghĩ đó là một sai sót nhỏ, nhưng khi kiểm tra lại lần nữa, kết quả vẫn không thay đổi.

Hàng hóa thực sự bị thiếu.

Và trong số những kiện hàng còn lại, có một vài món khiến người ta không thể xác định rõ nguồn gốc.

Một người cầm lấy một thỏi kim loại, quan sát hồi lâu.

“Thứ này từ đâu ra?”

Không ai trả lời ngay.

Người phụ trách vận chuyển lập tức cau mặt.

“Đó là hàng trong chuyến này.”

“Ta hỏi nó từ đâu ra.”

“Ta đã nói là hàng trong chuyến này!”

Giọng điệu của hắn càng lúc càng khó chịu, nhưng chính sự mất kiên nhẫn ấy lại khiến những người xung quanh càng thêm cảnh giác.

Một người khác bước đến, cầm lấy món hàng rồi kiểm tra bằng cách riêng của mình.

Sắc mặt hắn dần trở nên khó coi.

“Có vấn đề.”

Chỉ bốn chữ.

Nhưng đủ khiến những người đứng gần đó nhìn nhau.

“Vấn đề gì?”

“Ta chưa chắc.”

“Chưa chắc mà đã nói có vấn đề?”

“Vậy ngươi tự kiểm tra đi!”

Một câu cãi vã nhỏ nhanh chóng kéo theo những lời tranh luận khác. Người cho rằng hàng hóa bị đánh tráo, kẻ nghi ngờ có người muốn đổ tội cho đoàn xe, người lại nghĩ có kẻ đang lợi dụng sự cố trên cầu để che giấu chuyện thất thoát.

Chẳng ai có bằng chứng đầy đủ.

Nhưng ai cũng có một giả thiết.

Và một khi mỗi người bắt đầu tin vào giả thiết của riêng mình, việc thuyết phục họ rằng mọi chuyện chỉ là một tai nạn trở nên khó khăn hơn nhiều.

“Có người động tay vào hàng hóa!”

Một tiếng quát vang lên.

“Trước khi xuất phát, tất cả đều đã kiểm tra!”

“Vậy thì tại sao bây giờ lại thiếu?”

“Ngươi đang nghi ngờ ta?”

“Ta chỉ hỏi một câu!”

“Câu hỏi của ngươi chẳng khác gì đang buộc tội!”

Tiếng cãi vã càng lúc càng lớn.

Người phụ trách đoàn xe cố gắng yêu cầu mọi người bình tĩnh, nhưng lời nói của hắn chẳng có bao nhiêu tác dụng. Trong mắt những người khác, chính hắn mới là người có nhiều cơ hội tiếp xúc với hàng hóa nhất.

Một vài ánh mắt bắt đầu hướng về phía hắn.

Hắn nhận ra điều đó, sắc mặt lập tức thay đổi.

“Các ngươi nhìn ta làm gì?”

Không ai trả lời.

Sự im lặng ngắn ngủi ấy còn khiến hắn khó chịu hơn cả những lời buộc tội.

Bởi nếu người ta lớn tiếng nghi ngờ hắn, ít nhất hắn còn có thể phản bác.

Còn khi tất cả chỉ im lặng nhìn nhau, hắn chẳng biết phải giải thích với ai trước.

Ở một nơi khác, cách khu tập kết một khoảng khá xa, Lâm Phàm đứng trên con dốc thấp, lặng lẽ nhìn về phía những mái nhà phía xa.

Hắn không thể nghe rõ từng lời tranh cãi.

Cũng không biết chính xác ai đang nghi ngờ ai.

Nhưng khi thấy người ta bắt đầu tụ tập, rồi lại tách ra thành những nhóm nhỏ, hắn đã hiểu rằng sự việc không còn đơn giản như ban đầu.

Lâm Phàm không cười.

Hắn chỉ đứng đó, chờ đợi.

Một lát sau, Nhãn lên tiếng.

“Ngươi đã làm được điều mình muốn?”

“Chưa biết.”

“Bọn họ đang cãi nhau.”

“Cãi nhau không có nghĩa là sẽ trở mặt.”

“Vậy ngươi còn chờ gì?”

Lâm Phàm nhìn về phía xa.

“Chờ xem họ sẽ chọn tin điều gì.”

Hắn không thể ép một người nghi ngờ bạn mình.

Cũng không thể buộc một người trung thành phải phản bội.

Nhưng nếu giữa những người ấy vốn đã tồn tại mâu thuẫn, một sự cố có thể khiến chúng lộ ra nhanh hơn.

Điều đó không có nghĩa là hắn nắm chắc kết quả.

Có thể người phụ trách đoàn xe sẽ tìm được cách giải quyết.

Có thể những kẻ còn lại sẽ quyết định bỏ qua tổn thất.

Cũng có thể họ sẽ chọn điều tra đến cùng, rồi phát hiện ra một vài chuyện chẳng liên quan gì đến hắn.

Lâm Phàm chấp nhận tất cả những khả năng ấy.

Hắn chỉ cần quan sát.


Đến tối, tình hình ở nơi tập kết đã vượt khỏi những cuộc tranh cãi thông thường.

Không phải vì một kẻ nào đó đột nhiên phát điên.

Mà bởi mỗi lời giải thích đều khiến người khác nhớ đến một điểm đáng ngờ khác.

Tại sao người phụ trách lại muốn thúc đoàn xe đi nhanh?

Tại sao số hàng bị thiếu lại không khớp với lời khai của người kiểm kê?

Tại sao một vài món hàng xuất hiện trong danh sách nhưng không ai nhớ mình đã nhìn thấy chúng được đưa lên xe?

Có thể tất cả đều có lời giải thích hợp lý.

Nhưng chẳng ai đủ bình tĩnh để kiên nhẫn tìm kiếm lời giải thích ấy.

Một người bắt đầu yêu cầu kiểm tra hành lý của những người khác.

Người bị yêu cầu lập tức phản đối.

Một người nữa cho rằng đó là cách tốt nhất để chứng minh bản thân trong sạch.

Người khác lại cho rằng kiểm tra hành lý lúc này chỉ khiến những kẻ có tội có thêm thời gian che giấu dấu vết.

Mỗi người đều nghĩ mình đang bảo vệ lợi ích của tập thể.

Cũng chính vì vậy, chẳng ai muốn trở thành người đầu tiên nhượng bộ.

“Các ngươi muốn làm gì?”

Người phụ trách đoàn xe đập mạnh tay xuống bàn.

“Chỉ vì một chuyến hàng có vấn đề mà các ngươi định nghi ngờ tất cả mọi người sao?”

“Vậy ngươi có cách giải quyết không?”

“Ta đang tìm cách!”

“Ngươi tìm cả buổi rồi!”

“Chẳng lẽ ta phải chịu trách nhiệm cho tất cả?”

Câu nói ấy vừa dứt, căn phòng bỗng im bặt.

Người phụ trách nhận ra mình đã nói sai, nhưng đã quá muộn.

Một kẻ ngồi ở góc phòng chậm rãi đứng lên.

“Ngươi không chịu trách nhiệm?”

Hắn nhìn người phụ trách, ánh mắt lạnh đi.

“Vậy ai chịu trách nhiệm?”

“Ta không có ý đó!”

“Thế ngươi có ý gì?”

Lời qua tiếng lại nhanh chóng biến thành một cuộc đối đầu.

Những người vốn đứng cùng một phía bắt đầu tự động dịch chuyển, người đứng về phía người phụ trách, kẻ nghiêng về những người kiểm tra hàng hóa. Khoảng cách giữa họ không lớn, nhưng chẳng ai còn muốn đứng quá gần người mà mình không tin tưởng.

Lâm Phàm không có mặt ở đó.

Hắn cũng không biết những cuộc tranh cãi ấy đã đi đến mức nào.

Khi bóng đêm phủ xuống khu rừng, hắn đã quay về ngôi chùa đổ nát từ lâu.

Viêm Cầm Hạ đang ngồi bên cạnh Lâm Duyên Nguyệt, cẩn thận sắp xếp những mảnh vải đã được giặt sạch. Nghe thấy tiếng bước chân, cô bé ngẩng đầu nhìn hắn.

Lâm Phàm khẽ gật đầu, ra hiệu rằng mọi chuyện vẫn ổn.

Hắn đặt hành lý xuống, ngồi bên cạnh bức tường rồi nhìn ngọn lửa nhỏ đang cháy trong góc.

Ánh lửa lay động.

Bóng của hắn in lên tường, lúc dài lúc ngắn.

Nhãn im lặng một lúc, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi:

“Ngươi nghĩ đám người kia sẽ làm gì tiếp theo?”

Lâm Phàm nhìn ngọn lửa.

“Không biết.”

“Ngươi không đoán sao?”

“Ta đã đoán rất nhiều khả năng rồi.”

Hắn nhặt một cành củi, đặt vào lửa.

“Bây giờ đoán thêm cũng không khiến ta biết được sự thật.”

Nhãn bật cười.

“Hiếm khi thấy ngươi chịu thừa nhận mình không biết.”

“Ta vốn không biết.”

Lâm Phàm nói rất tự nhiên.

“Chỉ là trước đây ta thường cố tìm ra câu trả lời. Bây giờ ta cảm thấy, đôi khi biết mình không biết gì còn hữu ích hơn việc tự thuyết phục bản thân rằng mình đã hiểu tất cả.”

Nhãn không nói nữa.

Trong chùa, ngọn lửa tiếp tục cháy.

Lâm Phàm cúi đầu nhìn bàn tay mình, rồi chậm rãi siết lại.

Hắn đã bắt đầu một việc mà bản thân không thể hoàn toàn kiểm soát.

Điều đó khiến hắn không thoải mái.

Nhưng so với việc ngồi yên chờ một mối nguy có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, hắn vẫn muốn tự mình chuẩn bị một vài phương án.

Hắn không muốn g-iết người chỉ vì nghi ngờ.

Cũng không muốn biến mọi người thành kẻ thù chỉ vì bản thân sợ hãi.

Nhưng hắn càng không muốn đến khi nguy hiểm thực sự xuất hiện, mới nhận ra mình chẳng có gì trong tay ngoài sự hối hận.

Lâm Phàm ngẩng đầu, nhìn về phía cửa chùa.

Bên ngoài vẫn chỉ có rừng cây, gió và bóng tối.

Không có ai đang theo dõi hắn.

Không có kẻ địch nào chờ sẵn ngoài cửa.

Những gì xảy ra ở khu tập kết cũng chưa chắc sẽ dẫn đến một cuộc xung đột lớn hơn.

Hắn hiểu điều đó.

Chỉ là hắn không có ý định đặt sự an toàn của mình lên một chữ chắc là.

“Kế hoạch hoàn hảo…”

Lâm Phàm khẽ lẩm bẩm.

Rồi hắn tự sửa lời.

“Không có thứ đó.”

Hắn nhìn ngọn lửa lần cuối.

“Chỉ có kế hoạch đủ tốt để mình còn sống khi mọi chuyện không diễn ra như dự tính.”

Ngoài kia, đêm càng lúc càng sâu.

Còn ở nơi tập kết xa xôi, những người từng cùng nhau kiếm sống vẫn đang cố tìm ra kẻ phải chịu trách nhiệm cho chuyến hàng thất thoát.

Chẳng ai biết chắc ai đã nói dối.

Chẳng ai biết chắc ai đang che giấu điều gì.

Và cũng chẳng ai biết rằng, trong số những nguyên nhân khiến lòng tin giữa họ lung lay, có một người đã lặng lẽ rời đi từ trước khi cuộc tranh cãi thực sự bắt đầu.

Một người không ở lại để chứng kiến kết quả.

Một người không cần tự tay kết thúc mọi chuyện.

Một người chỉ muốn bảo đảm rằng, nếu những người kia thật sự trở thành mối nguy đối với mình, hắn sẽ không còn đứng trước họ trong tình trạng hoàn toàn bị động.

Đối với Lâm Phàm, như vậy đã đủ cho bước đầu tiên.

Còn những bước tiếp theo…

Hắn sẽ quyết định sau khi biết được chuyện gì thực sự xảy ra.

💬 Bình luận (0)