🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.5: Thanh lý tất cả

~10 phút đọc · 1882 từ · · ⚠️ Báo cáo

Phi chạy vào phòng kiểm tra tiền mặt. Trong người hắn chỉ còn vài trăm nghìn, trong khi tiền xe về quê ít nhất cũng phải vài triệu. Tiền trong thẻ vẫn còn dư, nhưng lúc này tiền mặt mới là thứ quan trọng.

Hắn đảo mắt nhìn quanh căn phòng. Mới chuyển đến chưa lâu, đồ đạc vẫn còn khá mới, đem bán lại hẳn có thể thu về một khoản kha khá. Tính sơ qua, nếu bán hết những thứ có giá trị, có lẽ cũng đủ tiền về quê.

Vấn đề là sau này quay lại, hắn sẽ phải mua sắm lại từ đầu, tốn kém không ít.

Nhưng so với việc trở về quê, những khoản chi đó chẳng đáng để bận tâm.

Chuyện hôm nay cứ giải quyết hôm nay, còn ngày mai tính sau. Cùng lắm, đến lúc ấy hắn sẽ để Muối lại cho mẹ chăm sóc rồi tự mình quay lại giải quyết công việc.

Không có Muối đi cùng, mọi chuyện chắc chắn sẽ dễ dàng hơn.

Nghĩ thông suốt, Phi lập tức hành động.

Hắn chạy sang nhà hàng xóm. Anh Vương ở bên cạnh thường xuyên thu mua đồ cũ đem bán lại, nếu muốn thanh lý đồ đạc, tìm anh ta là thích hợp nhất. Phi chỉ hy vọng có thể bán được giá tốt một chút.

“Anh Vương, qua phòng em nhờ chút!”

Phi đứng ngoài cửa gọi một tiếng.

Bên trong, cả nhà anh Vương đang quây quần chơi bài, bố mẹ con cái vừa đánh vừa la hét, không khí vô cùng náo nhiệt.
“Có chuyện gì vậy, chú em?”

Hắn dẫn anh Vương sang phòng mình, chỉ vào chiếc tủ lạnh cùng những món đồ có giá trị.

“Em định về quê, muốn bán lại toàn bộ đồ đạc trong phòng. Anh xem có thứ gì mua được thì mua giúp em.”

Anh Vương ngẩn người.

“Chú nói thật đấy à?”

Phi gật đầu.

“Em đùa anh làm gì?”

Anh Vương thừa biết những người đòi về quê vào lúc này phần lớn đều vì lo sợ thứ gọi là tận thế. Anh ta bật cười, lên tiếng khuyên nhủ:

“Chú đừng để bụng mấy lời đồn bên ngoài. Làm gì có chuyện tận thế dễ dàng như thế! Theo anh, đời người chỉ khi chết đi mới thực sự là tận thế.”

Anh Vương có vẻ ngoài khá bất cần đời, người gầy, tóc dài buộc ra sau gáy. Lúc này anh ta đang cởi trần, để lộ hình xăm đầu hổ trước ngực trái. Nhìn bộ dạng ấy, Phi cũng đoán được anh chẳng phải kiểu người dễ tin vào mấy chuyện hoang đường.

Thực ra, chính Phi cũng cảm thấy mình có phần lo xa. Nhưng lần này, hắn thật sự muốn rời khỏi nơi này, trở về bên gia đình càng sớm càng tốt.

Một lần mất đi vợ đã đủ khiến hắn đau khổ suốt đời. Nếu lần này không đưa ra lựa chọn sáng suốt, hắn sợ rằng sau này mình sẽ phải hối hận.

“Em không tin có tận thế, nhưng vẫn muốn về quê. Anh có mua không?”

“Được, chú chờ anh xem một chút.”

Anh Vương đi quanh phòng, xem xét từng món đồ. Khi nhìn thấy Muối đang nằm ngủ trên giường, anh ta không khỏi nhíu mày.

“Chú định mang con bé đi trong tình trạng này thật à?”

Phi gật đầu.

Anh Vương lại khuyên:

“Cẩn thận kẻo làm hại đứa nhỏ đấy.”

Phi biết chứ. Nhưng hắn có dự cảm rằng mình còn ở lại đây ngày nào, đường về quê sẽ càng thêm khó khăn ngày ấy.
Nơi này là miền Nam, muốn về miền Trung phải mất ít nhất hai ngày đi xe khách. Nếu đi máy bay, hắn cũng phải dành cả buổi cho thủ tục và thời gian bay. Tình hình hiện tại còn chưa rõ sẽ biến chuyển ra sao, hắn không dám chậm trễ thêm nữa.

Dù thương con, Phi vẫn quyết định đánh cược một lần.

Thấy hắn không đáp, anh Vương cũng chẳng khuyên thêm, tiếp tục xem xét đồ đạc trong phòng.

Một lát sau, anh ta lên tiếng:

“Phòng chú có chiếc tủ lạnh, bếp ga, quạt máy, mấy cái kệ đựng đồ. Cả giường với bàn học cũng bán được. Anh tính sơ cho chú thế này nhé: Tủ lạnh còn khá mới, lúc mua chắc phải hơn chục củ. Nhưng dùng một thời gian rồi, anh chỉ có thể mua lại với giá năm triệu. Bếp ga ba trăm nghìn, bàn với giường một triệu. Chất liệu còn tốt, anh mua về vẫn có thể kiếm lời.”

Nói xong, anh Vương nhe răng cười.

“Giá này ổn chứ?”

Phi nhún vai. Hắn hiểu rõ tình hình hiện tại, vốn chỉ nghĩ có thể bán được vài triệu là cùng. Bây giờ thu về được từng ấy tiền đã khiến hắn khá hài lòng.

“Được, vậy còn mấy món lặt vặt kia thì sao anh?”

“Anh lấy hết cho chú thêm ba trăm nghìn.”

Sau đó, ánh mắt anh Vương chuyển sang đống thực phẩm Phi đang tích trữ.

“Chú có bán cả đống đồ ăn này không?”

Đương nhiên là có.

Phi chỉ giữ lại sữa tươi cùng một ít thức ăn nhanh dành cho Muối, còn lại đều bán cho anh Vương với giá hai trăm nghìn. Nói là mua bán, thực chất cũng chẳng khác nào vừa bán vừa cho.

Làm nghề thu mua đồ cũ, anh Vương thường giữ sẵn khá nhiều tiền mặt. Chẳng mấy chốc, anh ta đã thanh toán đủ cho Phi sáu triệu tám trăm nghìn.

Trước đây, Phi bỏ ra mấy chục triệu để sắm sửa cho căn phòng nhỏ này. Bây giờ bán lại tất cả, số tiền thu về còn chưa được một nửa số vốn ban đầu.

Dù vậy, hắn chẳng lấy làm tiếc.

Tiền mất đi còn có thể kiếm lại. Nhưng nếu bỏ lỡ cơ hội trở về quê lần này, hắn không biết mình còn phải chờ đến bao giờ.

“Khi nào chú về?”

“Chắc trong hôm nay.”

Anh Vương nhướng mày.

“Gấp thế cơ à?”

Phi chỉ cười, không giải thích thêm.

Ánh mắt anh Vương chợt dừng lại ở chiếc xe số dựng bên cạnh. Anh ta vỗ nhẹ lên yên xe, hỏi:

“Còn con này thì sao? Chú có định bán luôn không?”

Đây cũng chính là chuyện khiến Phi đau đầu từ nãy đến giờ.

Xe máy hiện tại không thể hoạt động. Chiếc xe của hắn vẫn còn rất mới, nếu đem bán sắt vụn thì chẳng khác nào vứt tiền qua cửa sổ. Nhưng trong tình hình này, muốn bán theo giá thị trường trước kia cũng không dễ.

“Anh có muốn mua không?”

Phi đang chờ chính câu hỏi này.

Anh Vương làm nghề buôn bán, khác hẳn những người chỉ quen ngồi văn phòng như Phi. Anh ta rất biết cách nắm bắt thời cơ, cũng hiểu rõ khi nào nên xuống tiền.

“Như chú thấy đấy, tình hình hiện tại, xe máy chẳng khác nào đống sắt vụn. Anh mua lại cho chú cũng là để dành, đợi sau này mọi thứ khôi phục bình thường thì bán ra kiếm lời. Nhưng từ giờ đến lúc đó còn bao lâu, chẳng ai biết được. Vì thế, anh không thể mua với giá như trước kia.”

Phi hiểu điều đó, nên cũng không làm khó anh ta. Dù vậy, hắn vẫn muốn nghe thử mức giá đối phương đưa ra.

“Anh định mua bao nhiêu?”

Anh Vương quan sát chiếc xe một lượt. Máy móc, khung xe lẫn lớp sơn đều còn tốt. Chiếc xe này lúc mua có giá khoảng ba mươi triệu, nếu trong điều kiện bình thường thì bán lại ít nhất cũng được hai mươi lăm triệu. Xe số vốn không mất giá quá nhanh.

Nhưng bây giờ đã khác.

Thứ nhất, anh ta không thể bỏ ra quá nhiều tiền mặt. Thứ hai, chẳng ai biết bao giờ xe máy mới hoạt động trở lại. Đây rõ ràng là một vụ đầu tư đầy rủi ro.

“Anh mua cho chú mười triệu. Chỉ có thể trả mức đó thôi, tiền mặt bây giờ khó kiếm lắm.”

Phi nhìn chiếc xe, trong lòng không khỏi tiếc nuối. Nhưng hắn chẳng còn lựa chọn nào tốt hơn.

Mang xe về quê cũng không tiện, còn để lại đây thì chẳng biết đến bao giờ mới có thể quay lại thành phố. Tiền thuê bãi giữ xe không hề rẻ, mà dù có không ít người cùng quê đang sống ở đây, hắn cũng không muốn làm phiền người khác.
Cuối cùng, Phi cắn răng thốt ra một chữ:

“Bán!”

Anh Vương lập tức chốt giao dịch, bảo Phi đợi mình về lấy tiền mặt. Hiện tại, anh ta không mang theo đủ mười triệu bên người.

Phi đồng ý. Dù dự định rời đi ngay trong hôm nay, trước đó hắn vẫn còn vài việc cần giải quyết.

Hắn quay đầu nhìn Muối. Con bé vẫn ngủ say, dường như chẳng hề bị ảnh hưởng bởi những tiếng trò chuyện trong phòng.

Tranh thủ lúc ấy, Phi chạy sang gặp chủ nhà, báo rằng mình muốn trả phòng.

Ông chủ nghe xong, sắc mặt hơi khó coi.

“Từ giờ đến cuối tháng còn hơn mười ngày. Chú trả phòng sớm thì tiền thuê còn dư tôi không trả lại đâu nhé.”

Phi gật đầu.

“Cháu hiểu. Chú xuống xem giúp cháu số điện, nước còn lại được không?”

Ông chủ đi xuống kiểm tra đồng hồ. Tháng này mất điện, hai cha con cũng không dùng nhiều nước, tổng cộng tiền điện nước chỉ còn một trăm năm mươi nghìn.

Phi thanh toán ngay tại chỗ.

Ông chủ nhận tiền rồi hỏi:

“Khi nào chú đi?”

“Sớm nhất là chiều tối nay, muộn nhất là ngày mai. Khi nào đi, cháu sẽ qua trả chìa khóa phòng.”

Ông chủ gật đầu, sau đó rời đi, không hỏi han thêm điều gì.

Anh Vương trở lại rất nhanh, đưa đủ mười triệu cho Phi. Có lẽ sợ hắn đổi ý, anh ta vội vàng lấy giấy tờ xe cùng chìa khóa rồi dắt xe đi ngay.

Dù hiện tại không thể sử dụng, nhiều người vẫn tin rằng tình trạng này chỉ là tạm thời, sớm muộn gì mọi thứ cũng sẽ trở lại bình thường. Xe máy là phương tiện đi lại phổ biến, chẳng lẽ lại có thể biến thành đống sắt vụn mãi mãi?

Phi đứng nhìn chiếc xe đã đồng hành với mình suốt một thời gian dài khuất dần, không khỏi thở dài.

Sau đó, hắn quay vào phòng, định gọi Muối dậy.

Trước khi rời đi, hắn còn muốn đưa con bé sang gặp bà Bảy. Trong khoảng thời gian gần đây, người hắn mang ơn nhiều nhất chính là vợ chồng bà.

Hắn phải đến chào bà một tiếng, đồng thời nói rõ những lo lắng của mình. Nếu có thể giúp bà chuẩn bị phần nào trước tình hình hiện tại, Phi cũng sẽ cảm thấy yên lòng hơn.

💬 Bình luận (0)