Cố Trường Khanh vừa dứt lời, bên ngoài đã có tiếng thúc giục vang lên.
“Thiếu phu nhân, công tử, lão phu nhân sai người đến mời hai vị qua viện chính.”
Thẩm Thanh Nghi thu lại ánh mắt, khẽ đáp:
“Biết rồi.”
Nàng xoay người, định bước ra ngoài.
Cố Trường Khanh nhìn bóng lưng mảnh mai trước mặt, chợt nhớ đến lời mình vừa nói.
Từ hôm nay trở đi, nàng là nương tử của chàng.
Không ai được phép xem thường nàng.
Lời này nói ra nghe thật dễ dàng, nhưng khi thật sự bước ra khỏi viện phía Đông, Cố Trường Khanh mới hiểu cái gọi là “giữ thể diện” trong phủ cổ đại không hề đơn giản.
Phủ Uy Vũ hầu rộng lớn, hành lang quanh co, sân viện nối tiếp nhau. Dọc đường đi, gia nhân thấy hai người đều cúi đầu hành lễ, nhưng ánh mắt lén lút quan sát thì không thể giấu được.
Có người nhìn Thẩm Thanh Nghi.
Cũng có người nhìn Cố Trường Khanh.
Cố Trường Khanh biết bọn họ đang nhìn gì.
Đích nữ Thẩm gia vừa gả vào Cố phủ ngày hôm qua, sáng hôm nay đã phải ngồi chờ tân lang đến tận giờ Thìn.
Chuyện như vậy, chỉ cần qua một đêm đã đủ truyền khắp phủ.
Thẩm Thanh Nghi hiển nhiên cũng biết.
Nàng đi bên cạnh Cố Trường Khanh, từng bước đều vững vàng. Tà váy đỏ nhạt quét qua bậc đá, dáng vẻ đoan trang đến mức không để người khác tìm được một chút sơ suất.
Cố Trường Khanh nhìn nghiêng gương mặt nàng.
Nàng không hề tỏ ra bối rối.
Nhưng chính sự bình tĩnh ấy lại khiến người khác càng thương cảm.
Có lẽ nàng đã quen với việc tự mình gánh lấy mọi chuyện.
“Phu quân.”
Thẩm Thanh Nghi bỗng lên tiếng.
Cố Trường Khanh quay đầu:
“Nương tử có chuyện gì?”
“Lát nữa đến viện chính, phu quân không cần vì ta mà nói những lời quá mức.”
“Nàng sợ ta làm mất thể diện của nàng sao?”
“Thiếp chỉ sợ phu quân vừa đến Cố phủ đã khiến trưởng bối không vui.”
“Nàng không cần lo chuyện đó.”
“Nhưng người trong phủ đều đang nhìn.”
“Ta biết.”
Cố Trường Khanh dừng bước, nhìn nàng trong ánh nắng nhạt đầu ngày.
“Nếu ta đã nói sẽ không để ai xem thường nàng, thì ta sẽ làm được.”
Thẩm Thanh Nghi hơi ngẩn ra.
“Phu quân vừa mới đến Cố phủ hôm qua.”
“Ta biết.”
“Chàng còn chưa hiểu rõ tính tình của từng người trong phủ.”
“Ta cũng biết.”
“Vậy mà phu quân đã dám hứa?”
Cố Trường Khanh nhìn thẳng vào mắt nàng, giọng nói bình tĩnh:
“Có những chuyện không cần hiểu rõ mới biết đúng sai.”
Thẩm Thanh Nghi không đáp.
Nàng chỉ khẽ rũ mắt, tiếp tục bước đi.
Không hiểu vì sao, câu nói ấy cứ quanh quẩn trong lòng nàng.
Có những chuyện không cần hiểu rõ mới biết đúng sai.
Đúng vậy.
Cố Trường Khanh bỏ mặc nàng trong đêm tân hôn là sai.
Cho dù chàng có bất mãn với hôn sự, cho dù chàng có bị trưởng bối ép buộc, cũng không nên để nàng trở thành trò cười trước mặt cả phủ.
Nhưng người trước mặt dường như không muốn phủ nhận lỗi lầm ấy.
Chàng nhận sai quá thẳng thắn.
Thẩm Thanh Nghi không biết đó là thật lòng hay chỉ là một cách đối phó mới của chàng.
Nàng cần thời gian để nhìn rõ.
Viện chính nằm ở phía Bắc phủ, trước cửa trồng hai cây tùng lớn. Bên dưới mái hiên, mấy nha hoàn đang đứng chờ. Vừa thấy hai người đến, một nha hoàn lập tức cúi người hành lễ.
“Công tử, thiếu phu nhân, lão phu nhân đang chờ bên trong.”
Cố Trường Khanh khẽ gật đầu.
Thẩm Thanh Nghi bước lên trước, nhưng chưa kịp đi qua bậc cửa, phía trong đã truyền ra một giọng cười nhạt:
“Đúng là quý nhân bận rộn. Để mẫu thân chờ đến giờ này mới chịu xuất hiện.”
Giọng nói của một phụ nhân vang lên.
Cố Trường Khanh bước vào.
Trong chính đường, một vị phu nhân trung niên ngồi ở vị trí chủ tọa. Bà mặc áo gấm màu tím sẫm, tóc búi cao, trên đầu cài trâm vàng khảm ngọc. Dung mạo vẫn còn vẻ đoan chính, nhưng đôi mắt sắc bén khiến người đối diện khó lòng xem nhẹ.
Đây là Cố phu nhân, mẫu thân của Cố Trường Khanh.
Bên dưới bà còn có hai người phụ nữ khác.
Một người khoảng hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi, mặc áo lụa màu hồng nhạt, vẻ ngoài dịu dàng, khóe môi luôn giữ nụ cười như có như không.
Người còn lại trẻ hơn, chừng mười tám, mười chín tuổi, dáng vẻ xinh đẹp, ánh mắt nhìn Thẩm Thanh Nghi mang theo vài phần dò xét.
Trong ký ức còn sót lại của thân thể này, Cố Trường Khanh miễn cưỡng nhận ra họ.
Người phụ nữ áo hồng là đại tẩu, phu nhân của Cố gia trưởng công tử.
Còn thiếu nữ kia là Cố Như Ý, con gái duy nhất của nhị phòng, cũng là biểu muội thường xuyên qua lại với phủ.
Cố Trường Khanh không nhớ tên vị đại tẩu, chỉ nhớ nàng ta họ Tần.
Thẩm Thanh Nghi bước lên hành lễ:
“Con dâu thỉnh an mẫu thân.”
Cố Trường Khanh chậm hơn nửa bước, lập tức cúi người:
“Con trai thỉnh an mẫu thân.”
Cố phu nhân nâng chén trà, không vội bảo hai người đứng dậy.
Ánh mắt bà lướt qua Thẩm Thanh Nghi rồi dừng trên người Cố Trường Khanh.
“Đêm qua thành thân, hôm nay đã để con dâu chờ trong viện đến tận giờ Thìn. Con thật sự càng ngày càng có tiền đồ.”
Giọng bà không lớn, nhưng từng chữ đều mang theo sự trách móc.
Thẩm Thanh Nghi cúi đầu thấp hơn.
“Là con dâu đến muộn, khiến mẫu thân phải chờ. Xin mẫu thân trách phạt.”
Cố phu nhân nhướng mày.
“Con dâu thật hiểu chuyện. Rõ ràng là phu quân ngủ quên, con lại thay nó nhận lỗi. Chẳng lẽ Thẩm gia dạy con phải gánh hết sai lầm của chồng sao?”
Sắc mặt Thanh Ngọc thoáng thay đổi.
Thẩm Thanh Nghi vẫn bình tĩnh:
“Phu quân hôm qua uống hơi nhiều, con dâu nghĩ chàng không cố ý.”
“Không cố ý?”
Cố phu nhân đặt chén trà xuống bàn.
“Đêm tân hôn bỏ mặc tân nương, sáng hôm sau ngủ đến giờ Thìn. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, người khác sẽ nói thế nào về Cố gia?”
Cố Như Ý khẽ che môi cười.
“Đúng vậy. Tẩu tẩu vừa gả vào đã phải chịu thiệt thòi rồi. Nhưng cũng may tẩu tẩu rộng lượng, không so đo với biểu ca.”
Lời nói nghe như an ủi, nhưng lại vô tình nhắc lại chuyện Cố Trường Khanh bỏ mặc tân nương.
Cố Trường Khanh nhìn nàng ta.
Cố Như Ý lập tức thu lại nụ cười, tỏ vẻ vô tội.
“Biểu ca nhìn muội làm gì? Muội chỉ đang nói giúp tẩu tẩu thôi.”
“Ta không nói muội không nói giúp.”
Cố Trường Khanh kéo Thẩm Thanh Nghi đứng dậy rồi mới nói:
“Chỉ là chuyện của ta và nương tử, không cần người ngoài phải nhắc đi nhắc lại.”
Cố Như Ý sững người.
Trong chính đường thoáng chốc yên tĩnh.
Cố phu nhân nhìn con trai, vẻ mặt có phần bất ngờ.
Từ nhỏ đến lớn, Cố Trường Khanh chưa từng đứng ra bảo vệ ai trước mặt bà. Đừng nói đến một người vừa mới cưới về chưa đầy một ngày.
Tần thị ngồi bên cạnh cười nhẹ:
“Nhị đệ nói vậy cũng phải. Chuyện phu thê vốn là chuyện riêng. Chỉ là mẫu thân cũng vì lo lắng cho đệ và đệ muội nên mới nhắc nhở đôi câu.”
Cố Trường Khanh nhìn nàng.
“Đa tạ đại tẩu quan tâm.”
Tần thị hơi cong môi:
“Người một nhà, đệ không cần khách sáo.”
Cố Trường Khanh không đáp.
Chàng chưa hiểu rõ những người trong phủ, nhưng cũng nhận ra bầu không khí trong chính đường không giống một gia đình bình thường.
Mỗi lời nói đều có vẻ thân mật.
Nhưng phía sau sự thân mật ấy lại giấu không ít ý dò xét.
Cố phu nhân nhìn Thẩm Thanh Nghi:
“Thanh Nghi, nếu con đã gả vào Cố gia thì sau này phải học cách chăm sóc phu quân. Trường Khanh tuy ham chơi, nhưng suy cho cùng cũng là nam tử trong nhà. Con làm thê tử, phải biết khuyên nhủ chàng, đừng để chàng tiếp tục sa đà.”
“Con dâu hiểu.”
“Còn nữa, con là đích nữ Thẩm gia, hẳn đã học qua quy củ quản lý việc nhà. Sau khi quen với phủ đệ, con hãy nhận lại sổ sách từ quản gia.”
Thanh Ngọc nghe vậy, sắc mặt lập tức thay đổi.
Ngày đầu tiên sau thành thân đã giao sổ sách, nhìn qua có vẻ là coi trọng con dâu, nhưng thực chất lại là thử thách.
Nếu Thẩm Thanh Nghi làm không tốt, người trong phủ sẽ có cớ chê trách nàng.
Nếu nàng làm quá tốt, những người đang nắm quyền quản lý trong phủ tất nhiên sẽ không vui.
Thẩm Thanh Nghi không hề do dự:
“Vâng, con dâu xin nghe theo mẫu thân.”
Cố Trường Khanh nhìn nàng.
Nàng luôn như vậy.
Dù người khác đưa đến trước mặt nàng là một con đường đầy gai, nàng vẫn sẽ bình tĩnh bước lên, không để người ngoài nhìn thấy mình sợ hãi.
Cố phu nhân gật đầu, ánh mắt dịu đi đôi chút.
“Đứng dậy cả đi.”
Thẩm Thanh Nghi và Cố Trường Khanh đồng thời hành lễ rồi ngồi xuống.
Một nha hoàn bưng trà vào.
Theo lễ, Thẩm Thanh Nghi phải dâng trà cho Cố phu nhân.
Nàng nhận lấy chén trà, hai tay nâng lên:
“Mẫu thân, xin mời dùng trà.”
Cố phu nhân nhận chén trà, uống một ngụm rồi đặt xuống.
“Đây là vòng ngọc truyền đời của Cố gia. Con cầm lấy.”
Một nha hoàn tiến lên, mở hộp gỗ bên cạnh. Trong hộp là chiếc vòng ngọc màu xanh nhạt, chất ngọc trong suốt, dưới ánh nắng hiện lên vài đường vân trắng.
Thẩm Thanh Nghi lập tức đứng dậy nhận lấy.
“Đa tạ mẫu thân.”
Cố phu nhân nhìn nàng đeo vòng ngọc vào cổ tay, vẻ mặt không rõ vui buồn.
“Đã là người của Cố gia thì sau này phải sống cho đúng phép tắc. Đừng để người ngoài nói Cố gia chúng ta cưới một nàng dâu chỉ có dung mạo mà không có năng lực.”
“Con dâu ghi nhớ.”
Cố Trường Khanh hơi nhíu mày.
Câu nói ấy nghe như nhắc nhở, nhưng rõ ràng mang theo ý thử lòng.
Thẩm Thanh Nghi không hề phản ứng.
Chàng bỗng cảm thấy không vui thay nàng.
Không phải vì lời nói của Cố phu nhân quá nặng, mà bởi vì từ đầu đến cuối, tất cả mọi người đều cho rằng nàng phải học cách thích nghi, học cách nhường nhịn, học cách làm một người con dâu tốt.
Không ai hỏi nàng có mệt hay không.
Không ai hỏi đêm qua nàng đã chờ bao lâu.
Cố Trường Khanh cúi mắt nhìn chén trà trước mặt.
Đến khi ngẩng lên, giọng chàng đã lạnh hơn vài phần:
“Mẫu thân, nương tử vừa mới gả vào phủ, nếu có chuyện gì chưa hiểu thì cứ từ từ chỉ dạy. Không cần ngay ngày đầu tiên đã dùng lời nặng nề thử nàng.”
Cố phu nhân sững lại.
Thẩm Thanh Nghi cũng quay sang nhìn chàng.
Cố Trường Khanh không né tránh ánh mắt của nàng.
Cố phu nhân cau mày:
“Con đang trách mẫu thân?”
“Con không dám.”
“Không dám mà con lại nói như vậy?”
“Con chỉ nói điều mình nghĩ.”
Cố Trường Khanh đặt chén trà xuống.
“Thanh Nghi là nương tử của con. Nếu nàng có điều gì chưa làm tốt, con sẽ tự mình nói với nàng. Không cần người khác thay con khiến nàng khó xử.”
Chính đường im phăng phắc.
Cố Như Ý nhìn Cố Trường Khanh như nhìn thấy một người xa lạ.
Tần thị cũng hơi cụp mắt, nụ cười bên môi nhạt đi.
Cố phu nhân nhìn con trai hồi lâu rồi bật cười lạnh:
“Con mới cưới vợ được một ngày đã biết che chở cho người ta rồi sao?”
Cố Trường Khanh đáp rất tự nhiên:
“Nương tử của con, con không che chở thì còn ai che chở?”
Thẩm Thanh Nghi siết nhẹ ngón tay.
Nàng không ngờ chàng sẽ nói thẳng như vậy trước mặt mọi người.
Lời nói ấy chẳng hề hoa mỹ.
Nhưng lại khiến lòng nàng rung lên một nhịp rất khẽ.
Cố phu nhân nhìn hai người, sắc mặt dần trở nên khó đoán.
Một lát sau, bà phất tay:
“Được rồi. Các con vừa mới thành thân, về nghỉ đi. Thanh Nghi ở lại, ta có vài chuyện muốn nói riêng với con.”
Cố Trường Khanh lập tức nhìn sang nàng.
Thẩm Thanh Nghi khẽ lắc đầu.
“Phu quân về trước đi. Thiếp sẽ qua sau.”
Cố Trường Khanh không muốn rời đi, nhưng trước mặt Cố phu nhân, chàng không tiện phản đối.
Chàng đứng dậy, cúi người với Cố phu nhân:
“Mẫu thân, con xin phép.”
Sau đó chàng quay sang Thẩm Thanh Nghi:
“Nương tử, ta ở ngoài viện chờ nàng.”
Thẩm Thanh Nghi ngước mắt:
“Phu quân không cần chờ.”
“Ta đã nói sẽ chờ.”
Cố Trường Khanh nói xong liền xoay người rời khỏi chính đường.
Bóng chàng khuất sau cánh cửa.
Cố Như Ý nhìn theo, sắc mặt có chút khó coi.
Cố phu nhân không nói gì, chỉ nhìn Thẩm Thanh Nghi.
“Mẫu thân muốn nói gì với con dâu?”
“Con có biết trước đây Trường Khanh từng có một vị hồng nhan tri kỷ không?”
Thẩm Thanh Nghi khẽ siết tay.
Nàng đã nghe qua.
Nhưng chưa từng hỏi.
Cố phu nhân chậm rãi nói:
“Người ấy họ Lục, là nữ nhi của một giáo phường trong kinh thành. Trường Khanh từng vì nàng ta mà gây chuyện không ít lần. Nếu không có hôn ước hai nhà, ta e rằng nó đã sớm muốn cưới nữ nhân kia về phủ.”
Thẩm Thanh Nghi cúi đầu nhìn vòng ngọc trên cổ tay.
Nàng không biết vì sao Cố phu nhân lại nói chuyện này với mình ngay trong ngày đầu tiên thành thân.
Có lẽ là muốn nhắc nàng biết vị trí của mình.
Có lẽ là muốn nàng đừng mong chờ quá nhiều.
“Con dâu hiểu.”
“Con hiểu là tốt.”
Cố phu nhân nhìn nàng, giọng nói dịu đi nhưng vẫn lạnh:
“Thanh Nghi, ta biết con là cô nương tốt. Nhưng tình cảm không thể cưỡng cầu. Trường Khanh không yêu con, con cũng đừng tự làm khổ mình.”
Thẩm Thanh Nghi im lặng.
Đêm qua nàng đã tự nói với mình những lời ấy.
Không cần tình cảm.
Chỉ cần làm tốt bổn phận.
Chỉ cần giữ gìn thể diện hai nhà.
Nhưng khi chính miệng người khác nói ra, trong lòng nàng vẫn nhói lên.
Nàng chậm rãi đứng dậy, hành lễ:
“Mẫu thân yên tâm. Con dâu hiểu mình nên làm gì.”
Ngoài viện, Cố Trường Khanh đứng dưới tán cây hải đường.
Chàng không nghe được cuộc nói chuyện bên trong, nhưng thời gian chờ đợi khiến lòng chàng dần nóng ruột.
Thanh Mặc đứng bên cạnh, nhìn chủ tử đi qua đi lại mấy lần, cuối cùng không nhịn được hỏi:
“Công tử, người đang đợi thiếu phu nhân sao?”
“Ừ.”
“Người có thể về trước mà.”
“Không được.”
“Vì sao ạ?”
Cố Trường Khanh nhìn cánh cửa chính đường khép kín.
“Ta đã nói sẽ chờ nàng.”
Thanh Mặc ngẩn người.
Cố Trường Khanh cũng không biết vì sao mình lại coi trọng một lời nói như vậy.
Có lẽ vì Thẩm Thanh Nghi đã chờ chàng suốt đêm.
Có lẽ vì chàng không muốn nàng bước ra khỏi chính đường mà chỉ nhìn thấy một khoảng sân trống.
Hoặc có lẽ, từ tận đáy lòng, chàng đang muốn chứng minh với nàng rằng lần này chàng sẽ không bỏ đi trước.
Không lâu sau, cánh cửa mở ra.
Thẩm Thanh Nghi bước ra ngoài.
Nàng vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Cố Trường Khanh đứng dưới tán hải đường.
Chàng thật sự chưa rời đi.
Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, rơi trên vai áo chàng. Dáng người cao thẳng, gương mặt tuấn tú nhưng còn vương vẻ mệt mỏi sau một đêm ngủ không yên.
Thẩm Thanh Nghi dừng bước.
“Phu quân chưa về sao?”
“Ta đang chờ nàng.”
“Thiếp đã nói phu quân không cần chờ.”
“Nhưng ta muốn chờ.”
Nàng nhìn chàng, không biết nên nói gì.
Cố Trường Khanh bước đến, đưa tay đỡ lấy cánh tay nàng khi nàng đi xuống bậc thềm.
Thẩm Thanh Nghi khẽ tránh đi.
Động tác ấy rất nhẹ, nhưng vẫn khiến bàn tay chàng dừng giữa không trung.
Nàng nhận ra mình vừa làm gì, liền nói:
“Xin lỗi phu quân.”
“Không cần xin lỗi.”
Cố Trường Khanh thu tay về.
“Nàng không muốn để ta đỡ thì không cần miễn cưỡng.”
Thẩm Thanh Nghi nhìn chàng.
Trong ấn tượng của nàng, Cố Trường Khanh chưa từng là người biết để ý đến cảm nhận của người khác.
Nhưng hôm nay chàng dường như đã nói câu ấy rất tự nhiên.
Không hề tức giận.
Không hề trách nàng không biết điều.
“Phu quân…”
“Ừ?”
“Chuyện mẫu thân vừa nói…”
Cố Trường Khanh nhìn nàng.
Thẩm Thanh Nghi cụp mắt, giọng vẫn bình tĩnh:
“Thiếp sẽ không để chuyện của người khác ảnh hưởng đến phu quân.”
Cố Trường Khanh nghe không hiểu:
“Chuyện của người khác?”
“Vị cô nương họ Lục.”
Trong đầu chàng lập tức hiện lên một cái tên xa lạ.
Lục Uyển Nhi.
Một đoạn ký ức vụn vặt vụt qua.
Tiếng cười của nữ tử.
Một chiếc khăn tay màu xanh.
Cố Trường Khanh ôm lấy thái dương.
Cơn đau đến quá nhanh khiến bước chân chàng loạng choạng.
“Phu quân!”
Thẩm Thanh Nghi theo bản năng đưa tay giữ lấy cánh tay chàng.
Cố Trường Khanh cúi đầu nhìn bàn tay trắng nõn đang nắm lấy tay áo mình.
Đầu ngón tay nàng lạnh ngắt.
“Ta không sao.”
“Phu quân sắc mặt rất kém.”
“Chỉ là hơi đau đầu.”
“Có cần gọi đại phu không?”
“Không cần.”
Cố Trường Khanh vừa dứt lời, trong đầu lại vang lên tiếng cười mơ hồ của một nữ tử.
“Trường Khanh ca ca, huynh đã nói sẽ cưới muội…”
Câu nói chưa kịp hoàn chỉnh, hình ảnh đã biến mất.
Cố Trường Khanh đứng dưới tán cây, sắc mặt trắng bệch.
Thẩm Thanh Nghi nhìn chàng, trong ánh mắt lần đầu tiên xuất hiện vẻ lo lắng rõ ràng.
Nhưng chỉ một thoáng sau, nàng đã rút tay về.
“Phu quân cần nghỉ ngơi.”
“Nương tử.”
“Vâng?”
Cố Trường Khanh nhìn nàng, muốn hỏi về cô nương họ Lục. Nhưng khi thấy vẻ bình tĩnh cố gắng của nàng, chàng bỗng không muốn hỏi vào lúc này.
Chuyện kia có lẽ là món nợ của tiền thân.
Nhưng Thẩm Thanh Nghi không nên là người phải chịu thêm một lần tổn thương vì nó.
“Không có gì.”
Nàng khẽ gật đầu.
Hai người cùng đi về phía viện phía Đông.
Một người bước chậm vì muốn bảo vệ nàng.
Một người bước chậm vì không biết phải tin người bên cạnh đến đâu.
Giữa họ chỉ cách nhau vài bước chân.
Nhưng để thật sự đi đến bên nhau, có lẽ vẫn còn một đoạn đường rất dài.
Cố Trường Khanh nhìn bóng nàng dưới nắng, âm thầm siết chặt ngón tay.
Chàng không biết mình phải mất bao lâu mới có thể khiến Thẩm Thanh Nghi tin mình.
Nhưng có một chuyện chàng đã chắc chắn.
Chàng không muốn nàng nhìn chàng bằng ánh mắt xa lạ như hôm nay.
Càng không muốn một ngày nào đó, nàng thật sự học được cách sống mà không cần đến chàng.
SNAPSHOT – SAU CHƯƠNG 2
Tóm tắt chương
Cố Trường Khanh và Thẩm Thanh Nghi đến viện chính thỉnh an Cố phu nhân sau khi đã muộn giờ. Cố phu nhân trách móc Cố Trường Khanh vì để tân nương chờ, đồng thời giao cho Thẩm Thanh Nghi quản lý sổ sách trong phủ.
Cố Như Ý cố ý nhắc lại chuyện Thẩm Thanh Nghi bị bỏ mặc trong đêm tân hôn. Cố Trường Khanh lần đầu công khai bảo vệ nàng, nói rằng chuyện của phu thê không cần người ngoài nhắc đi nhắc lại.
Khi Cố phu nhân dùng lời nói thử lòng Thẩm Thanh Nghi, Cố Trường Khanh tiếp tục đứng về phía nàng, tuyên bố rằng nếu nàng có điều gì chưa làm tốt thì chàng sẽ tự mình chỉ dạy, không cần người khác khiến nàng khó xử.
Sau đó, Cố phu nhân giữ Thẩm Thanh Nghi lại và tiết lộ rằng trước đây Cố Trường Khanh từng có một hồng nhan tri kỷ họ Lục, xuất thân từ giáo phường. Người này có thể là nguyên nhân khiến tiền thân không muốn cưới Thẩm Thanh Nghi.
Cố Trường Khanh đứng ngoài viện chờ Thẩm Thanh Nghi. Khi nàng bước ra, chàng vẫn kiên nhẫn quan tâm đến cảm nhận của nàng. Sau khi nghe nàng nhắc đến cô nương họ Lục, chàng bất ngờ khôi phục một mảnh ký ức xa lạ về nữ tử tên Lục Uyển Nhi và lời hứa cưới nàng.