Nhìn tên đệ tử ngoại môn đang run cầm cập trước mặt, Gia Vân cố nhịn cười, khoát tay nói:
“Không sao đâu, sư đệ. Chút chuyện nhỏ này đối với ta nhẹ tựa lông hồng.”
Nam tử nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng chắp tay:
“Đa tạ sư huynh rộng lượng! Đại Toàn Phong ta vô cùng ngưỡng mộ!”
Gia Vân nghe thế, khóe miệng không khỏi nhếch lên. Hắn khẽ hắng giọng, thu lại vẻ đắc ý rồi làm ra dáng vẻ nghiêm túc.
“Đúng rồi, sư đệ. Ta vừa mới gia nhập tông môn, còn chưa hiểu rõ tình hình nơi đây. Không biết ngươi có thể kể cho ta nghe đôi chút về những đệ tử có danh tiếng trong Thanh Linh Môn không?”
Đại Toàn Phong lập tức vỗ ngực, vẻ mặt đầy tự tin:
“Không dám giấu sư huynh, tuy thực lực của ta chẳng có gì đáng kể, nhưng xưa nay lại rất ngưỡng mộ người tài, bởi vậy cũng biết được không ít chuyện.”
Gia Vân nhìn hắn, im lặng chờ đợi.
Đại Toàn Phong hắng giọng, bắt đầu thao thao bất tuyệt:
“Trước tiên phải kể đến Lý Trường Thọ, đệ tử chân truyền duy nhất của tông chủ Ly Kiếm Tiên đại nhân! Ngài ấy danh chấn thiên hạ, suốt sáu mươi năm qua chỉ thu nhận đệ tử đúng một lần. Lý sư huynh được ngài ấy đích thân chỉ dạy, đặt trong thế hệ trẻ của Lưu Vực cũng miễn cưỡng có tư cách đứng chung hàng với Lăng Mộ Sở!”
Nghe đến cái tên quen thuộc, Gia Vân chợt nhớ tới thân hình cao lớn cùng thanh kiếm nhỏ đến mức có phần kỳ quặc của đối phương. Hắn vuốt cằm, ra vẻ suy tư:
“Có phải một tên to con, cầm thanh kiếm bé tẹo không? Khụ, ta cũng từng có dịp chạm mặt hắn.”
Đại Toàn Phong lập tức trợn tròn mắt, vẻ mặt kinh ngạc xen lẫn kính phục:
“Không ngờ sư huynh còn có giao tình với Lý sư huynh! Quả nhiên người có bản lĩnh thường kết giao với những nhân vật phi phàm!”
Gia Vân ho khan một tiếng, cố nén nụ cười đang chực trào ra:
“Được rồi, nói tiếp đi.”
“Vâng!”
Đại Toàn Phong càng nói càng hăng, giơ tay đếm từng ngón:
“Ngoài Lý sư huynh, ba vị nổi danh nhất trong các thế lực còn lại lần lượt là Bạch La, Trường Đại và Thanh Vân sư tỷ. Trong đó, Bạch La sư huynh đã đạt đến Giai Cảnh Trung Kỳ, hơn nữa còn tu luyện Hỏa Thức với con đường khác biệt hẳn những đệ tử bình thường trong môn phái. Thực lực của huynh ấy tuyệt đối không thể xem thường!”
Hắn dừng lại một chút, rồi ánh mắt dần trở nên mơ màng khi nhắc đến cái tên cuối cùng:
“Còn Thanh Vân sư tỷ...”
Giọng điệu của Đại Toàn Phong bỗng nghiêm trang hơn hẳn, như thể sắp sửa tiết lộ một bí mật kinh thiên động địa.
“Có lẽ sư huynh vừa mới gia nhập tông môn nên chưa biết. Giữa hai bờ Lưu Vực, dù là Bát Đại Tông Môn hay Nhị Đại Thánh Địa, cũng chỉ có ba vị nữ tử được công nhận là Tam Đại Mỹ Nhân. Mà Thanh Vân sư tỷ chính là một trong số đó!”
Gia Vân nhướng mày, tỏ vẻ hứng thú.
“Ồ? Vậy hai người còn lại là ai?”
“Người thứ hai chính là Hàn Tịch, con gái của Hàn Mi nữ chủ, người đứng đầu Băng Sơn Thánh Địa!”
Đại Toàn Phong nói đến đây, vẻ mặt đầy ngưỡng mộ.
“Chỉ riêng thân phận ấy cũng đủ khiến không ít nam nhân trong thiên hạ phải chùn bước. Huống hồ, Hàn Tịch còn là người mạnh nhất trong ba vị, sở hữu huyết mạch vô cùng cường đại. Nghe đồn nàng đã sắp đột phá Thông Cảnh, trở thành cường giả thực thụ!”
Gia Vân khẽ gật đầu, ra hiệu cho hắn nói tiếp:
“Còn người cuối cùng chính là Lăng Như Tuyết!”
Vừa nhắc đến cái tên này, Đại Toàn Phong lập tức lắc đầu, vẻ mặt tiếc nuối.
“Lăng cô nương vốn đã dung mạo xuất chúng, lại có thiên phú hơn người. Nhưng quan trọng nhất, nàng còn là sư muội của Lăng Mộ Sở! Chỉ riêng điểm này thôi cũng đủ khiến vô số kẻ có ý đồ phải tự biết thân biết phận.”
Nói đến đây, hắn bỗng hạ thấp giọng, đảo mắt nhìn quanh rồi ghé sát Gia Vân.
“Có điều, gần đây ta nghe ngóng được một tin tức vô cùng kinh thiên động địa!”
Gia Vân nhìn vẻ thần bí của hắn, khóe mắt khẽ giật.
“Tin gì?”
“Nghe nói có một tên điên không biết sống chết, dám thân thiết với Lăng Như Tuyết!”
Đại Toàn Phong nuốt nước bọt, giọng nói càng lúc càng nhỏ nhưng vẻ kích động lại chẳng hề suy giảm.
“Tin tức này đáng tin lắm! Một đệ tử của Chấp Pháp Đường từng tham gia điều tra biến động tại Táng Văn Chi Địa đã chính miệng truyền ra. Nghe nói tên điên kia từng ở cùng Lăng cô nương trong bí cảnh suốt một thời gian dài. Hai người cô nam quả nữ ở chung một chỗ, ai biết đã xảy ra chuyện gì chứ?”
Gia Vân bỗng cứng đờ. Hắn chậm rãi quay đầu, nhìn Đại Toàn Phong bằng ánh mắt có phần khác thường.
“...Tên đó tên gì?”
Đại Toàn Phong không nhận ra vẻ bất thường của hắn, trái lại còn tỏ ra vô cùng phẫn uất.
“Đúng là không biết trời cao đất rộng! Nghe nói tên đó còn được tông chủ đích thân thu nhận vào nội môn. Hình như tên là Gia Vân thì phải!”
Hắn nghiến răng, tiếp tục kể:
“Bây giờ, không ít đệ tử nội môn đã rục rịch, muốn tìm tên đó để dạy cho hắn một bài học. Ta thật muốn biết hắn có ba đầu sáu tay gì mà dám làm ra chuyện như vậy!”
Gia Vân đứng chết trân tại chỗ. Một lúc lâu sau, hắn mới khó nhọc nhếch môi, thốt ra một câu:
“Cái đ** má?!”
Dứt lời, Gia Vân lập tức phất tay, xoay người bỏ đi, bước chân nhanh đến mức chẳng khác nào đang chạy trốn.
Đại Toàn Phong ngơ ngác nhìn theo, vội vàng gọi với:
“Khoan đã, sư huynh! Ta còn chưa biết đại danh của huynh mà!”
Bước chân Gia Vân khựng lại trong thoáng chốc. Hắn không quay đầu, chỉ thản nhiên ném lại hai chữ:
“Vô Danh.”
#TanKhuyet