Bước vào đại điện, Gia Vân phát hiện bên trong khá vắng vẻ. Phía trước chỉ có một lão giả đang ngồi sau chiếc bàn dài, vẻ mặt bình thản, dường như chẳng mấy bận tâm đến sự xuất hiện của hắn.
Lão giả ngẩng đầu, liếc nhìn Gia Vân rồi lên tiếng:
“Ngươi là người được đặc cách thu nhận vào nội môn? Đưa tay lên đây, vận chuyển linh lực.”
Trên bàn đặt một chiếc hộp nhỏ, bên trong chia thành năm ngăn, mỗi ngăn đều chứa một vật thể mang màu sắc khác nhau, đại diện cho năm nguyên tố.Gia Vân đưa tay đặt lên hộp, chậm rãi vận chuyển linh lực trong cơ thể.
Một lúc sau, giọt nước trong hộp chợt phát ra ánh sáng nhàn nhạt.
Ánh mắt lão giả thoáng dao động.
“Thủy Thức sao... Đáng tiếc, nếu là thời kỳ Thiên Đảo Đình còn tồn tại, có lẽ ngươi đã được các thế lực tranh nhau chiêu mộ.”
Ông khẽ thở dài rồi nói tiếp:
“Kể từ khi Táng Văn Hà hình thành, thời thế đã hoàn toàn thay đổi. Những bí văn cường đại thuộc Thủy Thức gần như thất truyền, chỉ còn một số ít gia tộc ở vùng ven Táng Văn Hà tiếp tục tu luyện. Tông môn ta tuy cũng có lưu giữ, nhưng chỉ còn vài tấm tàn văn, khó lòng phát huy uy lực vốn có.”
Gia Vân lặng lẽ ghi nhớ những lời ấy trong lòng. Hắn vốn đã biết Thủy Thức không hề tầm thường, nhưng không ngờ những bí văn liên quan lại khan hiếm đến vậy.
“Đa tạ tiền bối chỉ điểm.”
Lão giả khẽ gật đầu, không tiếp tục chủ đề này mà hỏi:
“Tính danh?”
“Vãn bối Gia Vân.”
Ông không nói thêm, lấy ra một tấm lệnh bài cùng bộ y phục đặt lên bàn.
“Cầm lấy. Ra ngoài sẽ có tiếp dẫn sứ đưa ngươi đến động phủ. Từ nay, mỗi tháng ngươi phải đến Quản Nhiệm Điện hoàn thành đủ chỉ tiêu. Đạt yêu cầu, ngươi sẽ được cấp bí văn tương ứng; ngoài ra, cũng có thể tích lũy điểm cống hiến để đổi pháp khí trong bảo khố.”
Gia Vân nhận lấy lệnh bài và y phục, cung kính đáp:
“Vãn bối đã rõ.”
Sau khi hành lễ, hắn rời khỏi đại điện, theo chân một đệ tử tiếp dẫn đang chờ sẵn bên ngoài.
Trên đường đi, Gia Vân không ngừng quan sát tấm lệnh bài trong tay. Trên mặt bài khắc rõ ba chữ số: 1601.
Chẳng lẽ mình là nội môn đệ tử thứ một nghìn sáu trăm lẻ một?
Nghĩ vậy, hắn quay sang hỏi người dẫn đường:
“Vị sư huynh này, con số trên lệnh bài có ý nghĩa gì vậy?”
Đệ tử tiếp dẫn mỉm cười giải thích:
“Đúng vậy, đó là thứ tự gia nhập nội môn. Có điều, đừng hiểu lầm rằng hiện nay tông môn có đủ một nghìn sáu trăm lẻ một vị nội môn đệ tử. Con số ấy được lưu giữ theo thứ tự nhập môn, không thay đổi theo số người còn lại.”
Hắn ngừng một lát rồi nói tiếp:
“Đây là quy củ do tông chủ truyền xuống. Dù một vị đệ tử bất hạnh ngã xuống, thứ tự của người ấy vẫn được tông môn lưu giữ, không ai được phép tùy tiện xóa bỏ.”
Gia Vân khẽ gật đầu. Một tấm lệnh bài nhỏ bé lại ẩn chứa quy củ như thế. Xem ra, Thanh Linh Môn không chỉ coi trọng thực lực mà còn ghi nhớ những người từng là đệ tử của mình.
Chẳng mấy chốc, hai người đã đến nơi. Động phủ nằm giữa sườn núi yên tĩnh, phía trước có một khoảng sân nhỏ, xung quanh cây cối mọc um tùm. Đệ tử tiếp dẫn dừng bước, chỉ tay về phía cửa động.
“Đây là nơi ở của ngươi. Nếu có gì không rõ, ngày mai có thể đến Quản Nhiệm Điện hỏi thăm.”
Nói xong, người nọ chắp tay hành lễ rồi rời đi.
Gia Vân bước vào động phủ, đảo mắt quan sát một lượt. Bên trong khá rộng rãi, các vật dụng sinh hoạt đều được chuẩn bị đầy đủ, chỉ có một lớp bụi mỏng phủ trên mặt bàn và đồ đạc. Xem ra, nơi này đã lâu không có người lui tới. Hắn phủi sơ lớp bụi, kiểm tra qua căn phòng rồi đặt bộ y phục cùng lệnh bài lên bàn.
Trời bên ngoài đã nhá nhem tối.
“Thôi, hôm nay đến đây là đủ rồi. Cứ nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai tính tiếp.”
Gia Vân duỗi người, đóng cửa động phủ rồi chuẩn bị nghỉ ngơi.
Sáng hôm sau, khi trời còn chưa sáng hẳn, Gia Vân đã tỉnh giấc. Hắn nhanh chóng thay bộ y phục nội môn vừa được cấp, chỉnh lại vạt áo rồi đeo lệnh bài bên hông. Tấm bài khẽ đung đưa theo từng bước chân, khiến hắn không khỏi cảm thấy mình đã có dáng vẻ của một đệ tử nội môn thực thụ.
Nhớ lại cảnh tượng hàng trăm đệ tử luyện kiếm bên ngoài tông môn hôm qua, Gia Vân chợt nảy ra một ý định. Chi bằng ra ngoài dạo một vòng, vừa quan sát tình hình, vừa tìm hiểu thêm về Thanh Linh Môn.
Dù sao, mới đặt chân đến một nơi xa lạ, nếu không hiểu rõ hoàn cảnh xung quanh thì rất dễ rơi vào thế bị động. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.
Nghĩ đến đây, Gia Vân hài lòng gật đầu, chỉnh lại lệnh bài bên hông rồi bước ra khỏi động phủ, hướng về khu vực các đệ tử ngoại môn thường ngày luyện tập.
Hướng về phía trước, Gia Vân cảm nhận được từng luồng kiếm khí yếu ớt nhưng vô cùng đồng nhất tỏa ra từ quảng trường. Những luồng kiếm khí ấy tuy chưa có gì đặc biệt, song cách chúng hòa quyện với nhau lại khiến hắn không khỏi dừng chân quan sát.
Đang mải mê nhìn đám đệ tử luyện kiếm, bỗng từ phía xa, một thanh phi kiếm xé gió lao thẳng về phía hắn. Gì đây? Ta chỉ đi dạo thôi mà cũng có người muốn ám sát sao?
Gia Vân chẳng buồn né tránh, lập tức đưa tay chụp lấy lưỡi kiếm đang bay tới. Thanh kiếm dừng lại trong tay hắn, không thể tiến thêm nửa tấc.
Đám đệ tử ngoại môn trên quảng trường thấy vậy liền đồng loạt dừng động tác. Ánh mắt họ đổ dồn về phía Gia Vân, ban đầu còn kinh ngạc, nhưng khi nhìn thấy bộ y phục cùng lệnh bài bên hông hắn, sắc mặt lập tức thay đổi. Tất cả vội vàng chắp tay hành lễ.
Chẳng mấy chốc, từ đằng xa, một nam tử mặt cắt không còn giọt máu hớt hải chạy tới. Vừa đến trước mặt Gia Vân, hắn ta liền quỳ sụp xuống, cúi đầu sát đất.
“Bái kiến sư huynh! Đệ tử chưa thuần thục việc điều khiển phi kiếm, nhất thời sơ suất, mong sư huynh thứ tội!”
----
Nghỉ tay một chút, sẽ viết tiếp "Tẫn Sinh". Tác phẩm mới thuộc thể loại ma pháp phương Tây, kì bí và một chút thần thoại. Ban đầu nhịp chuyện sẽ khá chậm cho phải xây dựng thế giới, các tuyến nhân vật rất chi tiết.
#TanKhuyet