Mới một canh giờ trước, Gia Vân còn ung dung dạo bước giữa Thanh Linh Môn, thậm chí có tâm trạng đứng xem đệ tử luyện kiếm trên quảng trường. Vậy mà chỉ trong chớp mắt, hắn đã trở thành đối tượng bị một đám người nhớ thương, chỉ hận không thể lập tức lôi ra giáo huấn.
Nghĩ đến đây, Gia Vân càng cảm thấy bực bội. Hắn nhớ tới lão giả đã cứu mình ở Vạn Yêu Sơn Mạch, rồi lại nghĩ đến vị trưởng lão phụ trách khảo hạch hôm qua. Một người cứu mạng, một người thu nhận hắn vào tông môn, vậy mà chẳng ai chịu nhắc lấy một câu về tình cảnh hiện tại!
Hay lắm! Hai vị tiền bối đúng là làm việc chu đáo. Đưa ta vào tông môn xong liền phủi tay mặc kệ, để ta tự tìm đường sống. Gia Vân nghiến răng, âm thầm ghi nhớ món nợ này.
Nếu còn có cơ hội gặp lại, hắn nhất định phải hỏi cho rõ. Dù sao cũng là những người từng trải, chẳng lẽ không biết danh tiếng của hắn đã gây ra bao nhiêu phiền phức hay sao?
Hắn thở dài, nhìn quanh một lượt. Oán trách lúc này cũng chẳng ích gì. Điều quan trọng nhất vẫn là tìm cách tránh mặt đám người đang muốn gây sự với mình.
Nghĩ vậy, Gia Vân rẽ vào một gian hàng ven đường. Chủ quán là một lão nhân tóc bạc, đang nhàn nhã ngồi sau chiếc bàn gỗ. Thấy khách đến, lão chỉ khẽ nâng mí mắt.
“Tiểu hữu muốn mua gì?”
“Cho ta một chiếc mặt nạ.”
Lão nhân không hỏi nhiều, lấy ra vài chiếc đặt lên bàn. Có chiếc được chạm khắc dữ tợn, có chiếc lại đơn giản đến mức chẳng có gì nổi bật. Gia Vân nhìn một lượt, cuối cùng chọn chiếc mặt nạ âm dương, chỉ để lộ hai lỗ mắt. Hắn cầm lên ướm thử, thấy vừa vặn liền trả tiền.
Rời khỏi gian hàng, Gia Vân lập tức đeo mặt nạ, còn cẩn thận chỉnh lại vị trí để che kín gương mặt. Nhìn bóng dáng phản chiếu mơ hồ trên mặt nước bên đường, hắn hài lòng gật đầu. Không tệ, lần này xem các ngươi còn nhận ra ta bằng cách nào.
Hắn chỉnh lại y phục, tiếp tục đi về phía động phủ. Thế nhưng, chưa đi được bao xa, phía trước đã truyền đến tiếng người huyên náo. Giữa con đường lát đá, từng nhóm đệ tử tụ tập quanh một khoảng đất trống. Tiếng bàn luận xen lẫn những lời tức giận khiến Gia Vân bất giác chậm bước. Một dự cảm chẳng lành dâng lên. Hắn vốn định quay đầu, nhưng lại nghĩ mình đã đeo mặt nạ, đối phương chưa chắc nhận ra. Hơn nữa, nếu chỉ vì sợ bị phát hiện mà cứ trốn trong động phủ, chẳng phải sau này đến cả đường đi cũng không dám bước hay sao?
Sau một thoáng do dự, Gia Vân vẫn tiến tới. Gần chục nam tử đứng thành từng nhóm, người khoanh tay, kẻ ôm kiếm. Qua khí tức tỏa ra từ cơ thể họ, Gia Vân nhận thấy có mấy người mạnh hơn mình không ít. Một nam tử đứng giữa đám đông còn liên tục nhắc đến cái tên khiến hắn đau đầu suốt từ sáng đến giờ.
Gia Vân kéo một người đứng gần lại, khách khí hỏi:
“Vị huynh đệ này, mọi người tụ tập ở đây làm gì vậy?”
Nam tử kia quay đầu. Thấy người hỏi mình đeo mặt nạ, hắn thoáng ngạc nhiên nhưng vẫn đáp:
“Ngươi mới đến nội môn à? Hôm qua, tin Gia Vân được đặc cách thu nhận đã truyền khắp nơi. Bọn ta đến đây chính là để tìm hắn tính sổ.”
“Ồ? Chỉ vì chuyện đó thôi sao?”
“Chỉ vì chuyện đó?” Nam tử nhíu mày. “Ngươi không biết những lời đồn bên ngoài à? Có người nói hắn dựa vào quan hệ mới được thu nhận, lại còn có chuyện mập mờ với Lăng Như Tuyết. Một kẻ vừa vào tông môn đã khiến mọi người bàn tán như vậy, chẳng lẽ không nên dạy cho hắn một bài học?”
Gia Vân nghe đến đây, khóe miệng dưới lớp mặt nạ khẽ giật. Hắn liếc nhìn những người xung quanh. Gần chục người, tu vi cao thấp khác nhau, nhưng vẻ bất mãn trên mặt thì chẳng khác nhau là bao. Nếu thật sự giao thủ, hắn chưa chắc không thể tìm cách thoát thân, chỉ là chẳng muốn vừa mới nhập môn đã gây thêm rắc rối.
Gia Vân hít sâu một hơi, bước lên phía trước.
“Các vị sư huynh, ta hiểu tâm trạng của mọi người. Nhưng chuyện chưa rõ trắng đen, chỉ nghe lời đồn mà đã muốn động thủ, liệu có hơi vội vàng không?”
Một nam tử lập tức phản bác:
“Vậy theo ngươi, chúng ta cứ để hắn muốn làm gì thì làm?”
“Ta đâu có ý đó.” Gia Vân chắp tay, giọng điệu ôn hòa. “Ta chỉ nghĩ rằng Thanh Linh Môn là danh môn chính phái, các vị đều là đệ tử nội môn, nếu mười người cùng vây đánh một người, truyền ra ngoài chẳng phải sẽ khiến người ta chê cười hay sao?”
Mấy người nghe vậy, vẻ mặt hơi dịu xuống. Tuy nhiên, vẫn có người hừ lạnh, hiển nhiên chưa bị thuyết phục. Đúng lúc ấy, một nam tử cao lớn bước ra khỏi đám đông.
“Huynh đệ nói có lý. Đã là đệ tử Thanh Linh Môn, tự nhiên phải giữ phong thái của người tu đạo. Không cần nhiều người, để ta một mình tỷ thí với hắn là đủ!”
Lời vừa dứt, linh lực quanh thân nam tử cuộn trào. Vạt áo tung bay, uy áp của Minh Cảnh Hậu Kỳ lập tức lan ra bốn phía. Đám người xung quanh gật gù tán thưởng. Có người còn lùi lại, nhường ra một khoảng đất trống.
Gia Vân đứng im tại chỗ, chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Hắn ho khan hai tiếng, vội vàng lên tiếng:
“Chậm đã! Theo ta được biết, tên Gia Vân kia tuyệt đối không phải hạng dễ đối phó.”
Nam tử cao lớn liếc hắn.
“Nghe giọng điệu của ngươi, dường như biết khá rõ về hắn?”
“Ta chỉ nghe được một vài chuyện.”
“Vậy nói thử xem. Nếu lời ngươi có lý, hôm nay ta sẽ cân nhắc lại.”
Gia Vân âm thầm thở phào. Cuối cùng cũng có người chịu nghe hắn nói chuyện.
Hắn nghiêm mặt, cố ý hạ thấp giọng:
“Các vị hẳn đã nghe đến Táng Văn Chi Địa. Trong chuyến đi ấy, Gia Vân đã tham gia vào những trận chiến vô cùng nguy hiểm. Vương Hạo cùng hai người khác đều bỏ mạng, còn Hàn Thương thì mất một cánh tay. Những chuyện này không phải chỉ dựa vào lời đồn mà có thể xem nhẹ.”
Một người lập tức hỏi:
“Nhưng ta nghe nói Hàn Thương mất tay là do tranh đoạt bảo vật, chưa chắc có liên quan đến Gia Vân!”
“Đúng vậy, lời đồn ngoài kia mỗi người nói một kiểu. Ngươi có tận mắt chứng kiến không?”
Gia Vân hơi khựng lại. Hắn nhanh chóng đổi giọng:
“Ta không tận mắt chứng kiến toàn bộ. Nhưng sau khi rời khỏi nơi ấy, Gia Vân còn từng đối đầu với Lý Trường Thọ sư huynh cùng Lâm Tào của Băng Sơn Thánh Địa. Dù những lời truyền miệng có phần sai lệch, các vị cũng không thể phủ nhận rằng người này đã trải qua không ít trận chiến sinh tử.”
Gia Vân dừng lại, ánh mắt quét qua từng người.
“Các vị muốn tìm hắn tỷ thí, ta không có quyền ngăn cản. Nhưng nếu chỉ vì một vài lời đồn mà đánh giá thấp đối phương, e rằng người chịu thiệt cuối cùng chưa chắc là hắn.”
Lần này, không ai lập tức lên tiếng. Nam tử Minh Cảnh Hậu Kỳ nhíu mày, rõ ràng vẫn còn muốn giữ thể diện. Hắn nhìn sang những người bên cạnh, nhưng chẳng ai chủ động hưởng ứng như ban nãy. Cuối cùng, hắn hừ một tiếng, thu liễm linh lực:
“Hôm nay tạm thời bỏ qua. Đợi ta tìm hiểu rõ mọi chuyện rồi tính tiếp.”
Gia Vân suýt nữa bật cười, nhưng vẫn cố giữ vẻ nghiêm túc. Cuối cùng cũng chịu dừng lại. Đúng là nói chuyện với người biết suy nghĩ vẫn dễ dàng hơn.
Một nam tử trong đám đông quay sang chắp tay với hắn.
“Đa tạ huynh đệ đã nhắc nhở. Nếu không, có lẽ chúng ta đã hành động quá vội vàng.”
Người bên cạnh cũng gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn dừng trên chiếc mặt nạ âm dương.
“Có điều, ta đã ở nội môn hai năm mà chưa từng thấy ngươi. Ngươi là đệ tử mới nhập môn sao? Vì sao phải che mặt?”
Tim Gia Vân khẽ nảy lên. Chết tiệt, cuối cùng vẫn quay lại chuyện này. Hắn im lặng một lát, cố ý cúi đầu. Đến khi cất tiếng, giọng nói đã trầm xuống vài phần.
“Ta tên Vô Danh.”
“Vô Danh?” Người kia nhắc lại, dường như cảm thấy cái tên này có chút kỳ lạ. “Cái tên cũng thật đặc biệt.”
Gia Vân không đáp, chỉ khẽ thở dài.
“Chuyện đã qua, ta vốn không muốn nhắc lại. Nhưng nếu các vị đã hỏi, nói ra cũng chẳng sao”
Hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa, giọng nói mang theo vẻ bi thương vừa đủ:
“Từ nhỏ, ta đã bị cha mẹ bỏ rơi giữa Vạn Yêu Sơn Mạch. May mắn sống sót, ta lớn lên giữa bầy yêu thú, ngày ngày nương nhờ núi rừng. Sau này có thể rời khỏi nơi ấy, ta mới biết dung mạo mình khác thường, khiến người khác nhìn vào đều cảm thấy e ngại”
Nói đến đây, Gia Vân khẽ đưa tay chạm lên mặt nạ:
“Ta vốn không muốn người khác chú ý, nên mới che mặt. Hôm nay nghe các vị muốn tìm Gia Vân báo thù, ta chỉ sợ mọi người chưa hiểu rõ tình hình đã tự chuốc lấy nguy hiểm, vì vậy mới đứng ra khuyên can. Nếu làm phiền các vị, mong đừng trách”
Hắn nói rất bình thản, chẳng hề có vẻ khoa trương. Chính sự bình thản ấy lại khiến những người xung quanh không biết phải hỏi tiếp thế nào. Một lát sau, nam tử ban nãy lên tiếng:
“Vô Danh huynh, chuyện đã qua thì cứ để nó qua. Dung mạo thế nào cũng đâu quyết định được con người. Ngươi đã có lòng nhắc nhở chúng ta, vậy là đủ rồi.”
Người bên cạnh lập tức phụ họa:
“Đúng vậy! Đã cùng chung một tông môn, chúng ta chính là người một nhà. Sau này nếu có chuyện gì khó khăn, cứ tìm đến bọn ta.”
“Không sai. Chuyện của Gia Vân cứ để sau này tính tiếp. Còn Vô Danh huynh, từ hôm nay chúng ta coi như đã quen biết.”
Chẳng mấy chốc, thái độ của cả nhóm đã thay đổi. Người ban đầu còn nghi ngờ hắn cũng chắp tay xin lỗi vì đã hỏi quá nhiều, thậm chí có người còn nhiệt tình mời hắn đến động phủ uống trà.
Gia Vân đứng giữa đám đông, nhất thời không biết nên đáp lại thế nào. Hắn vốn chỉ muốn ngăn một trận đánh rồi tìm đường rời đi. Ai ngờ sau vài câu nói, bản thân không những thoát được phiền phức mà còn có thêm một đám huynh đệ từ trên trời rơi xuống.
Diễn xuất của ta… thật sự tốt đến vậy sao? Khóe miệng hắn giật nhẹ sau lớp mặt nạ.
Nếu để những người này biết Vô Danh mà họ vừa kết giao chính là Gia Vân mà họ đang tìm, không biết vẻ mặt của họ sẽ đặc sắc đến mức nào. Nghĩ đến đó, Gia Vân lập tức thấy sống lưng lạnh toát.
Không được. Tuyệt đối không thể để chuyện ấy xảy ra. Hắn vội vàng chắp tay, viện cớ còn có việc cần làm để từ chối lời mời. Sau một hồi khách sáo, cuối cùng hắn cũng thoát khỏi vòng vây nhiệt tình ấy.
Gia Vân bước nhanh qua con đường lát đá. Mãi đến khi không còn nghe thấy tiếng gọi phía sau, hắn mới dám thả lỏng. Trở về động phủ, hắn đóng cửa, dựa lưng vào vách đá rồi thở phào một hơi.
“Mệt chết ta rồi!”
Gia Vân tháo chiếc mặt nạ âm dương xuống, đặt lên bàn, nhìn nó hồi lâu. Vừa mới nhập môn chưa được bao lâu, hắn đã phải che giấu thân phận, dựng chuyện về quá khứ, còn vô tình kết giao với cả một nhóm người. Chẳng biết đến lúc nào những lời bịa đặt hôm nay sẽ quay lại gây phiền phức cho hắn.
Hắn day trán, bất lực lắc đầu.
“Sau này ra ngoài, xem ra vẫn phải đeo nó.”
Nói xong, Gia Vân chợt dừng lại, nhìn bóng mình mờ nhạt trên mặt nạ. Một lát sau, hắn khẽ thở dài, giọng điệu đầy tiếc nuối:
“Đáng thương cho gương mặt tuấn tú này… từ nay phải chịu cảnh không thấy ánh mặt trời.”
Trong động phủ yên tĩnh, chẳng có ai đáp lời. Gia Vân cất mặt nạ đi, nằm xuống giường, quyết định ngày mai tuyệt đối không ra ngoài nếu không thật sự cần thiết.
Dù sao, tu luyện cũng quan trọng hơn. Còn đám huynh đệ mới kết giao kia…
Hy vọng bọn họ