🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Tàn Khuyết

Ch.33: Vì Ta Là Nhân Vật Chính

~7 phút đọc · 1308 từ · · ⚠️ Báo cáo

Nhìn đám khói bụi cuồn cuộn phía dưới, Gia Vân không khỏi nhớ lại những gì Hứa Trường Tẫn từng kể về hai con yêu thú có thể hóa hình.

“Đó chính là con Yêu Viên chỉ bằng một tay đã có thể bóp nát ba vị Ngưng cảnh cường giả sao? May mà chạy kịp, nếu không e rằng hôm nay khó giữ được cái mạng nhỏ này.”

Nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, hắn vẫn còn đôi chút sợ hãi.

“Cũng may con súc sinh ấy không nổi lên hung tính. Nếu không, tùy tiện đốt phù chú ngay trong lãnh địa của nó, chẳng khác nào tự tìm đường chết.”

Vừa dứt lời, Gia Vân chợt cảm nhận được động tĩnh phía sau. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một nam tử trung niên mặc võ phục đang đứng cạnh một lão giả tóc bạc trắng. Cả hai đều có khí chất bất phàm, hiển nhiên không phải nhân vật tầm thường.

Thấy vậy, Gia Vân lập tức chắp tay hành lễ.

“Tại hạ Gia Vân, đa tạ các vị đã ra tay cứu mạng. Ta xuất thân từ Thanh Khê thành, vốn đang trên đường đến Thanh Linh Môn, nào ngờ giữa đường gặp phải yêu thú phục kích. Vị bên cạnh đây là bằng hữu của ta, Hứa Trường Tẫn.”

Lão giả vuốt râu, lên tiếng:

“Tiểu tử, ngươi đến muộn rồi. Khảo hạch nhập môn đã kết thúc từ một tháng trước. Nếu bỏ lỡ cơ hội lần này, vậy thì đợi năm sau hãy đến.”

Gia Vân thoáng sửng sốt, vội đáp:

“Chuyện này thật kỳ lạ. Chính Đường chủ Chấp Pháp Đường đã đích thân nói với ta rằng tông chủ sẽ thu nhận ta cơ mà.”

Nụ cười trên mặt lão giả chợt khựng lại. Ông quan sát Gia Vân một lượt, ánh mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc:

“Chẳng lẽ ngươi chính là người đã thoát khỏi vụ thảm sát tại Táng Văn Hà cách đây không lâu?”

Gia Vân gật đầu, trong lòng không khỏi có chút đắc ý.

"Chẳng lẽ danh tiếng của ta đã lớn đến mức này rồi sao?"

Lão giả bỗng cười lớn, tiếng cười vang vọng giữa không trung.

“Thú vị, quả nhiên thú vị! Đến tông môn rồi, tự khắc ngươi sẽ hiểu. Vừa hay lão phu cũng đang trên đường trở về, vậy thì tiện thể đưa ngươi đi một đoạn.”

Gia Vân vội chắp tay.

“Vậy xin đa tạ tiền bối!”

Lão giả khoát tay, không nói thêm lời nào, đi vào trong khoang.

Hai canh giờ sau.

Lão giả bước ra khỏi khoang thuyền, nhìn về phía Gia Vân.

“Tiểu tử, đến nơi rồi. Xuống thuyền thôi!”

Gia Vân lập tức đứng dậy, quay sang Hứa Trường Tẫn chắp tay từ biệt.

“Tẫn huynh, chuyến này đành phải chia tay tại đây. Sau này nếu có duyên, chúng ta nhất định sẽ gặp lại.”

Hứa Trường Tẫn vừa định đáp lời, một luồng gió mạnh đã cuốn lấy thân thể Gia Vân. Chưa kịp phản ứng, hắn đã bị lão giả đưa đi, chỉ còn biết ngoái đầu nhìn con thuyền dần khuất phía sau.

Gia Vân bất đắc dĩ lắc đầu, đành ngoan ngoãn đi theo. Lướt đi giữa không trung một lúc, hắn dần trông thấy những tòa kiến trúc nguy nga hiện ra phía xa. Cung điện nối tiếp nhau giữa những ngọn núi trùng điệp, mây mù lượn lờ quanh sườn núi, thỉnh thoảng lại có bóng người ngự không bay qua.

Phía dưới là một quảng trường rộng lớn, nơi hàng trăm đệ tử đang đồng loạt luyện kiếm. Từng đường kiếm nối tiếp nhau, động tác của mọi người vô cùng chỉnh tề, tiến thoái có trật tự. Dù phần lớn chỉ ở Khai cảnh, kiếm khí vẫn liên tiếp xé gió, tạo nên một cảnh tượng không hề tầm thường.

Gia Vân chăm chú quan sát, không khỏi thầm cảm thán:

“Không hổ là một trong Bát Đại đỉnh cấp tông môn. Ngay cả việc huấn luyện đệ tử cũng có quy củ nghiêm ngặt như vậy.”

Nhìn đội ngũ luyện kiếm ngay ngắn bên dưới, hắn càng hiểu rõ rằng một tông môn muốn đứng vững giữa vô số thế lực không thể chỉ dựa vào vài cường giả trấn giữ. Ngay cả những đệ tử có cảnh giới thấp nhất cũng phải trải qua quá trình rèn luyện bài bản.

Bay thêm một đoạn, lão giả cuối cùng cũng hạ xuống trước một tòa đại điện nguy nga.Ông chỉ tay về phía cổng điện, nhàn nhạt nói:

“Phía trước chính là nơi tiến hành khảo hạch. Lão phu chỉ đưa ngươi đến đây được thôi. Chuyện còn lại, ngươi tự mình giải quyết.”

Gia Vân vội chắp tay.

“Đa tạ tiền bối đã giúp đỡ. Ân tình hôm nay, tại hạ xin ghi nhớ.”

Lão giả chỉ cười, không đáp, sau đó xoay người rời đi.

Gia Vân chỉnh lại y phục rồi bước về phía đại điện. Thế nhưng, còn chưa kịp đặt chân qua ngưỡng cửa, một giọng nói thút thít quen thuộc đã truyền đến từ bên trong.

“Vân huynh... số trời đã an bài rồi. Huynh cứ yên tâm, sau này mỗi lần đi qua đó, ta sẽ rải ít thức ăn cho huynh, coi như tận chút tình nghĩa...”

Bước chân Gia Vân chợt khựng lại.

Giọng nói này...

Hắn nghiêng đầu nhìn vào trong, vừa hay trông thấy một bóng dáng quen thuộc đang cúi đầu lau nước mắt. Không ai khác, chính là Hạ Nhu.

Trước đó, khi phi chu gặp nạn, nàng vẫn đang ở trong phòng tĩnh dưỡng. Nghe thấy động tĩnh bên ngoài, nàng vội chạy ra, nhưng chỉ kịp nhìn thấy cảnh Gia Vân bị Phi Cầm mổ trúng rồi rơi khỏi phi chu.

Từ đó đến nay, nàng vẫn cho rằng hắn đã bỏ mạng giữa Vạn Yêu Sơn. Nghĩ đến chuyện ấy, nàng không khỏi đau lòng, thậm chí còn định sau này mỗi lần đi ngang qua nơi đó sẽ mang chút thức ăn đến tưởng niệm hắn.

Đúng lúc Hạ Nhu vừa lau nước mắt, một gương mặt quen thuộc bỗng xuất hiện trước mắt. Nàng ngẩn người, dụi mắt mấy lần, dường như vẫn chưa dám tin.

“Vân... Vân huynh?”

Gia Vân mỉm cười, dang rộng hai tay.

Hắn vốn tưởng rằng sau phen sinh ly tử biệt này, hai người nhất định sẽ có một màn đoàn tụ đầy cảm động. Nào ngờ, thứ chờ đợi hắn lại là một nắm đấm!

Bộp!

Một quyền giáng thẳng vào bụng khiến Gia Vân cong người, suýt chút nữa phun ra cả bữa ăn vừa rồi.

“Ai da! Đau chết mất! Muội muốn tiễn ta đi thật đấy à?”

Hắn ôm bụng, đau đớn nhìn Hạ Nhu.

Nàng cũng giật mình, vội lùi lại, lúng túng giải thích:

“Muội xin lỗi! Vừa rồi còn tưởng có người giả dạng huynh... Nhưng mà, sao huynh vẫn còn sống? Rốt cuộc huynh đã thoát khỏi con Phi Cầm ấy bằng cách nào?”

Gia Vân xoa bụng, khóe miệng khẽ giật.

"Ta chính là nhân vật chính, chút chuyện nhỏ này sao có thể làm khó được?"

Dĩ nhiên, những lời ấy hắn chỉ dám nghĩ trong đầu.

“Chuyện này nói ra thì dài dòng lắm. Đợi có thời gian, ta sẽ kể lại cho muội nghe. Bây giờ ta còn phải đi khảo hạch, không thể chậm trễ thêm được.”

Hạ Nhu tuy vẫn còn nhiều điều muốn hỏi, nhưng nghe vậy cũng đành gật đầu.

“Được, vậy muội đi trước.”

Nói xong, nàng quay người đi theo tiếp dẫn sứ.

Gia Vân chỉnh lại y phục, sau đó cũng bước vào đại điện.


#TanKhuyet

💬 Bình luận (0)