Bên bờ suối, hai người Hứa Trường Tẫn và Gia Vân cuối cùng cũng có được một khoảng thời gian yên ổn hiếm hoi.
Sau khi xử lý xong đống hỗn độn vừa rồi, Gia Vân bắt được một con thỏ béo núc ních trong bụi cỏ. Hắn vốn định nhóm lửa nướng thịt, nhưng vừa nghĩ đến dáng vẻ cháy đen của Tăng Tuệ, cả người lập tức nổi da gà.
Hắn nhìn con thỏ trong tay, vẻ mặt dần trở nên nghiêm túc.
“Tẫn huynh à, bình thường ta ăn uống rất lành mạnh. Mấy món chiên rán hay nướng này, ta tuyệt đối không động vào. Mong huynh thông cảm.”
Hứa Trường Tẫn đang chuẩn bị vận chuyển Hỏa thức nghe vậy, động tác chợt khựng lại. Hắn quay đầu nhìn Gia Vân, ánh mắt có phần khó hiểu.
“Không phải vấn đề đó. Giữa chốn hoang vu này, ngoài nướng ra, chẳng lẽ ngươi còn mong ta biến ra một bộ nồi niêu xoong chảo?”
Gia Vân im lặng. Hắn nhìn con thỏ, lại nhìn Hứa Trường Tẫn, nhất thời không tìm được lời nào để phản bác. Đúng là như vậy thật. Tu sĩ có thể hô phong hoán vũ, nhưng cũng đâu có nghĩa là ai nấy đều mang theo đầy đủ dụng cụ nấu nướng bên mình.
Nghĩ đến đây, Gia Vân trầm ngâm một lát, ánh mắt bỗng sáng lên.
“Có cách rồi!”
Hứa Trường Tẫn nhướng mày, tò mò nhìn hắn.
Chỉ thấy Gia Vân đưa tay ra, linh lực trong cơ thể chậm rãi vận chuyển. Hơi nước trong không khí hội tụ lại, chẳng mấy chốc đã ngưng tụ thành một quả cầu nước trong suốt, lơ lửng giữa không trung. Sau đó, hắn quay sang nhìn Hứa Trường Tẫn, vẻ mặt đầy mong đợi.
“Lên lửa đi, Tẫn huynh!”
“...”
Hứa Trường Tẫn nhìn quả cầu nước, rồi nhìn con thỏ đã được làm sạch trong tay Gia Vân. Sau một thoáng ngẩn người, hắn mới hiểu ra ý định của đối phương.
“Ra là vậy!”
Hắn bật cười, lập tức vận chuyển Hỏa thức. Một ngọn lửa nhỏ bùng lên dưới quả cầu nước, hơi nóng truyền vào bên trong khiến dòng nước dần ấm lên. Gia Vân điều khiển linh lực, giữ cho nhiệt độ không ngừng tăng mà không để nước tràn ra ngoài. Chẳng mấy chốc, mặt nước bắt đầu sôi sùng sục. Gia Vân nhanh chóng thả con thỏ vào trong, còn cẩn thận điều chỉnh quả cầu sao cho nhiệt lượng phân bố đều. Hứa Trường Tẫn đứng bên cạnh nhìn một hồi, vẻ mặt dần trở nên kỳ quái.
Hắn tu luyện nhiều năm, từng thấy không ít phương pháp vận dụng linh lực kỳ lạ, nhưng dùng Thủy thức tạo nồi, rồi lấy Hỏa thức đun nước để luộc thịt thì quả thực là lần đầu tiên. Vị Gia Vân huynh này, đầu óc đúng là không giống người thường.
Một lúc sau, mùi thịt chín bắt đầu lan tỏa. Hai người nhìn nhau, đồng thời nở nụ cười hài lòng. Bữa ăn tuy đơn sơ, nhưng giữa chốn rừng sâu núi thẳm, có thịt nóng để ăn đã là chuyện đáng mừng. Sau khi đánh chén sạch sẽ, cả hai đều no căng bụng. Gia Vân dựa lưng vào gốc cây, vỗ nhẹ bụng mình, cảm thấy cuộc sống tu tiên đôi khi cũng chẳng khác người phàm là bao.
Có thịt ăn, có chỗ ngủ, lại không cần lo lắng chuyện cơm áo. Nếu không phải thỉnh thoảng lại có vài tên không biết sống chết nhảy ra gây chuyện, hắn cảm thấy cuộc sống như vậy cũng khá ổn. À quên mất, ta còn phải tìm cách trở về Trái Đất nữa
Hứa Trường Tẫn ngáp dài, tìm một chỗ tương đối bằng phẳng rồi nằm xuống.
“Gia Vân huynh, nghỉ ngơi một lát đi. Chuyện ngày mai cứ để ngày mai tính.”
Gia Vân gật đầu, chẳng buồn đáp lời, nhanh chóng nhắm mắt. Chẳng bao lâu sau, bên bờ suối chỉ còn lại tiếng nước chảy róc rách cùng tiếng ngáy đều đặn của hai người.
Cách đó hàng trăm dặm, sâu trong một dãy sơn mạch trùng điệp, một đoàn tu sĩ mặc trường bào tím thẫm đang tụ tập giữa khu rừng rậm. Sắc mặt ai nấy đều khó coi, ánh mắt liên tục đảo quanh bốn phía. Một số người thậm chí còn nắm chặt pháp khí, chỉ cần có chút động tĩnh bất thường là lập tức chuẩn bị ra tay.
Đứng giữa đội ngũ là một nam tử trẻ tuổi, thân mặc trường bào màu tím đậm, khuôn mặt nghiêm nghị. Hắn đảo mắt nhìn đám đệ tử đang hoảng loạn, lạnh giọng nói
“Tất cả im lặng! Kẻ nào còn dám gây ra tiếng động lớn, lập tức cút khỏi đội ngũ cho ta!”
Lời vừa dứt, khu rừng lập tức yên tĩnh hơn hẳn. Nam tử ấy tên Tử Nha, là đệ tử nội môn của La Phù Tông. Lần này, hắn phụng mệnh dẫn đội đến Táng Văn Hà để kiểm tra những biến động bất thường xảy ra gần đây.
Ban đầu, chuyến đi vốn chẳng có gì đáng lo ngại. Đội ngũ của hắn có không ít đệ tử thực lực khá, lại được tông môn chuẩn bị đầy đủ vật tư, chỉ cần đi theo lộ trình đã định là có thể đến nơi an toàn. Nào ngờ, khi phi chu đang bay qua một vùng núi, từ đâu bỗng xuất hiện một đàn phi cầm khổng lồ.
Đám yêu thú ấy chẳng biết bị thứ gì kích động, cứ thế điên cuồng lao tới, hoàn toàn không có ý định né tránh. Phi chu bị chúng va đập liên tiếp, cuối cùng mất kiểm soát, buộc cả đội phải tìm cách thoát thân. Đến khi đặt chân xuống đất, bọn họ đã chẳng còn biết mình đang ở đâu. Tệ hơn nữa, trong lúc chạy trốn, mấy vị sư đệ đã bị tham lang phục kích, kéo vào rừng sâu. Dù những người còn lại cố gắng cứu viện, bọn họ vẫn không tìm được tung tích của đồng môn.
Từ đó đến nay, cả đội luôn trong tình trạng căng thẳng tột độ. Tử Nha hít sâu một hơi, cố gắng đè nén sự bất an trong lòng. Ở nơi quỷ quái này, nếu cứ tiếp tục mò mẫm, e rằng chưa đến được Táng Văn Hà, cả đội đã chẳng còn lại bao nhiêu người. Hắn ngẩng đầu nhìn khoảng trời thoáng đãng không có tán cây che phủ, sau đó lấy ra một tấm bùa. Đó là phù lục mà tông môn chuẩn bị để liên lạc trong trường hợp khẩn cấp.
Tử Nha không do dự, lập tức truyền linh lực vào trong.
Ầm!
Một tiếng nổ vang lên, ánh sáng tím rực rỡ xuyên qua tầng mây, chiếu sáng cả một khoảng trời. Hắn ngẩng đầu nhìn tín hiệu đang dần tan biến, thầm cầu mong có phi chu nào đó đi ngang qua khu vực này. Chỉ cần có người nhìn thấy, bọn họ vẫn còn cơ hội thoát khỏi nơi quỷ quái ấy.
Cùng lúc đó, bên bờ suối, Gia Vân đang ngủ say bỗng giật mình tỉnh giấc. Hắn mở mắt, ngơ ngác nhìn lên bầu trời. Một đốm sáng vừa lóe lên giữa không trung, theo sau là tiếng nổ trầm đục vọng đến từ phía xa. Hứa Trường Tẫn cũng bật dậy, vẻ buồn ngủ trên mặt lập tức biến mất.
“Pháo sáng?”
Hai người nhìn nhau, trong lòng đều nảy ra cùng một suy nghĩ. Có người đang cầu cứu!
Đối với những tu sĩ lưu lạc giữa vùng núi hoang vu, tín hiệu như vậy chẳng khác nào ngọn đèn soi đường giữa đêm tối. Biết đâu đó chính là cơ hội để bọn họ tìm được phi chu, tránh phải tiếp tục lang thang trong khu vực đầy rẫy nguy hiểm này.
Gia Vân lập tức đứng dậy, phủi phủi bụi đất trên người.
“Đi xem thử!”
Hứa Trường Tẫn gật đầu, hai người nhanh chóng men theo hướng ánh sáng vừa xuất hiện.
Tại nơi Tử Nha phát ra tín hiệu, đám đệ tử La Phù Tông đang hồi hộp chờ đợi. Thời gian từng chút trôi qua, không ai dám chắc liệu có người nhìn thấy pháo sáng hay không.
Đúng lúc ấy, từ xa bỗng truyền đến những tiếng động nặng nề.
Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh
Mặt đất dưới chân khẽ rung lên. Một đệ tử biến sắc, lập tức rút trường kiếm.
“Có yêu thú!”
Những người còn lại đồng loạt cảnh giác, nhanh chóng tụ lại thành đội hình phòng thủ. Tử Nha cũng vận chuyển linh lực, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía phát ra âm thanh. Tiếng bước chân càng lúc càng gần.
Chỉ một lát sau, hai bóng người xuất hiện giữa những thân cây. Đám đệ tử thoáng sững sờ. Không phải yêu thú?
Hai kẻ kia có vẻ ngoài chẳng khác tu sĩ bình thường là bao, một người thần sắc mệt mỏi, người còn lại thì đang dáo dác nhìn quanh. Thấy vậy, mọi người mới miễn cưỡng thả lỏng đôi chút.
Tử Nha vừa định bước lên tra hỏi, thì một tiếng chuông đột nhiên vang lên từ phía trên.
Keng!
Tất cả đồng loạt ngẩng đầu.
Một chiếc phi chu đang lơ lửng giữa không trung, rõ ràng đã phát hiện tín hiệu cầu cứu của bọn họ. Từ mạn thuyền, một sợi dây thừng dài được thả xuống, đung đưa giữa những tán cây.
“Có phi chu rồi!”
“Cuối cùng cũng được cứu!”
Đám đệ tử mừng rỡ, lập tức hướng về phía sợi dây.
Nhưng đúng lúc ấy, hai bóng người vừa xuất hiện kia lại nhanh chân hơn tất cả. Gia Vân nhìn thấy phi chu thì hai mắt sáng rực. Hắn chẳng buồn suy nghĩ, lập tức kéo Hứa Trường Tẫn lao tới, túm lấy dây thừng rồi nhanh chóng trèo lên. Chỉ trong chớp mắt, cả hai đã leo lên trước.
Đám đệ tử La Phù Tông đứng bên dưới đồng loạt hóa đá. Một khoảng im lặng kỳ lạ bao trùm khu rừng. Sau đó, sắc mặt từng người dần chuyển sang xanh mét.
Hai tên khốn kiếp này từ đâu chui ra vậy?!
Bọn họ đã phải vật lộn giữa rừng sâu, chịu cảnh yêu thú rình rập, đồng môn mất tích, nay khó khăn lắm mới chờ được người đến cứu. Thế mà hai kẻ chẳng rõ lai lịch lại ngang nhiên chen lên trước, chẳng thèm hỏi lấy một câu!
Một đệ tử tức đến run người, nghiến răng nói:
“Được lắm! Đợi lên phi chu, lão tử nhất định phải hỏi cho ra lẽ!”
Những người còn lại cũng lập tức hưởng ứng.
“Đúng vậy! Hai tên này tưởng mình là ai chứ?”
Tử Nha tuy không lên tiếng, nhưng sắc mặt đã âm trầm đến cực điểm. Hắn âm thầm ghi nhớ khuôn mặt của hai kẻ kia, quyết định đợi thoát khỏi nơi này rồi sẽ tính sổ.
Thế nhưng, ngay khi cả đám còn đang nghiến răng chửi rủa, một tiếng gầm giận dữ bỗng vang lên từ sâu trong núi.
“Nhân loại! Cút mau!”
Âm thanh khủng khiếp cuồn cuộn quét qua khu rừng, khiến lá cây rơi lả tả. Mặt đất rung chuyển dữ dội, từng đàn chim kinh hoàng bay vọt lên trời.
Sắc mặt đám đệ tử La Phù Tông lập tức trắng bệch.Chưa kịp để bọn họ phản ứng, chiếc phi chu trên cao đã rung mạnh, sau đó nhanh chóng lao vút đi, chẳng hề có ý định dừng lại chờ thêm bất cứ ai.
Gia Vân và Hứa Trường Tẫn vừa trèo lên boong thuyền còn chưa kịp thở phào, đã bị quán tính làm cho lảo đảo suýt ngã.
“Chuyện gì vậy?!”
Gia Vân vội vàng bám lấy lan can, vẻ mặt đầy hoang mang. Hứa Trường Tẫn vội đáp
"Là chúa tể của Vạn Yêu Sơn Mạch!"
Chiếc phi chu đã lao đi xa, bỏ lại phía sau khu rừng đang rung chuyển. Bên dưới, đám đệ tử La Phù Tông nhìn theo bóng thuyền khuất dần, tức đến mức suýt phun máu.
“Hai con tuất kia!”
“Đừng để lão tử gặp lại các ngươi!”
Tiếng chửi rủa vang vọng khắp khu rừng.
Nhưng rất nhanh, bọn họ đã chẳng còn tâm trí đâu mà tiếp tục tức giận. Bởi một luồng uy áp khủng khiếp đột nhiên giáng xuống.
Tất cả mọi người đều cảm thấy cơ thể nặng trĩu, hai chân run rẩy, linh lực trong kinh mạch gần như đông cứng. Có kẻ không chịu nổi, trực tiếp khuỵu xuống đất.
Tử Nha cũng chẳng khá hơn. Hắn nghiến răng cố gắng chống đỡ, nhưng mồ hôi lạnh đã túa ra đầy trán. Một cảm giác nguy hiểm chưa từng có tràn ngập tâm trí.
Hắn chậm rãi quay đầu. Ngay phía sau, một cái bóng khổng lồ đang cúi thấp người, nhìn chằm chằm vào đám nhân loại nhỏ bé trước mặt.
Đó là một con vượn khổng lồ, thân hình cao lớn đến mức che khuất cả ánh sáng trên đầu. Bộ lông sẫm màu phủ kín cơ thể, từng thớ cơ cuồn cuộn dưới lớp da dày. Đôi mắt đỏ ngầu của nó nhìn xuống đám tu sĩ, mang theo vẻ khó chịu như thể vừa bị một đàn côn trùng làm phiền.
Nó cúi đầu sát xuống trước mặt Tử Nha. Hai lỗ mũi đen ngòm phập phồng, chẳng khác nào hai hang động sâu hun hút.
Một luồng hơi nóng phả thẳng vào mặt, khiến Tử Nha gần như quên cả hô hấp. Hắn ngước mắt nhìn con yêu thú trước mặt, cổ họng khô khốc, khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt.
Trong đầu chỉ còn lại một suy nghĩ.
"Xong rồi, lần này thật sự xong rồi!"
#TanKhuyet