🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Tàn Khuyết

Ch.31: Phát Tiết

~9 phút đọc · 1646 từ · · ⚠️ Báo cáo

Nếu ở trong hoàn cảnh bình thường, Hứa Trường Tẫn tuyệt đối chẳng coi Tăng Tuệ ra gì. Tuy cả hai đều có chút danh tiếng trong đám tu sĩ đồng trang lứa, nhưng xét về thực lực, hắn vẫn nhỉnh hơn đối phương một bậc.

Đáng tiếc, tình thế hiện tại lại không cho phép hắn ung dung như vậy. Trước đó, khi tìm cách thoát khỏi phi chu, hắn đã bị Tào Từ và Tăng Tuệ liên thủ ám toán. Tuy không đến mức mất đi sức chiến đấu, nhưng thương thế cùng linh lực hao tổn khiến thực lực của hắn suy giảm đáng kể. Nếu cứ thế giao thủ, chưa chắc hắn đã có thể nhanh chóng giải quyết đối phương.

May mắn thay, hai tên kia đã chia nhau ra tìm kiếm, giúp hắn có được một khoảng thời gian quý giá. Nhưng đây cũng chính là điều khiến Hứa Trường Tẫn kiêng dè nhất. Một khi trận chiến kéo dài, Tào Từ quay trở lại, hai người hợp sức vây công, hắn chắc chắn khó lòng thoát chết.

Ánh mắt hắn lạnh xuống, âm thầm vận chuyển linh lực, chuẩn bị ra tay trước để chiếm lấy tiên cơ. Đúng lúc ấy, một mùi máu tanh thoang thoảng theo gió bay tới. Hứa Trường Tẫn khẽ nhíu mày, vô thức quay đầu nhìn về phía con suối gần đó.

Tăng Tuệ thấy hắn đột nhiên thất thần, còn tưởng đối phương đã nhận ra tình cảnh tuyệt vọng của mình, trong lòng không khỏi đắc ý. Hắn vừa định mở miệng chế giễu thì chợt nhận ra sắc mặt Hứa Trường Tẫn có gì đó không đúng. Thuận theo ánh mắt đối phương, hắn nhìn về phía dòng nước.

Ngay khoảnh khắc ấy, hai mắt Tăng Tuệ trợn trừng, vẻ mặt đắc ý lập tức cứng đờ. Một thi thể nam nhân trần truồng đang lững thững trôi theo dòng suối, trên người chẳng còn lấy một mảnh vải che thân. Mái tóc ướt sũng bết lại, gương mặt tái nhợt không còn chút huyết sắc.

Tăng Tuệ chỉ nhìn thoáng qua đã nhận ra người nằm đó. Là Tào Từ!

“Đại ca!”

Hắn kinh hãi kêu lên, chẳng buồn để ý đến Hứa Trường Tẫn nữa, vội vàng lao xuống suối, vớt thi thể lên bờ.

Nhìn người huynh đệ vốn còn sống sờ sờ trước đó giờ đây đã lạnh ngắt, Tăng Tuệ run rẩy đưa tay kiểm tra, nhưng đáp lại hắn chỉ là một khoảng lặng chết chóc. Một lúc sau, nỗi kinh hoàng biến thành cơn giận dữ ngút trời.

“Kẻ nào?! Rốt cuộc là tên cầm thú nào đã hại đại ca ta?!”

Tiếng gầm của hắn vang vọng khắp khu rừng, khiến chim chóc gần đó hoảng hốt bay tán loạn.

Cách đó không xa, Gia Vân đang men theo bờ suối thì nghe thấy tiếng động. Hắn lập tức dừng bước, nhìn sang bên kia, vừa vặn trông thấy một nam nhân đang ôm thi thể dưới nước kéo lên.

Gia Vân thoáng ngẩn người.

Tên này làm gì vậy?

Đang yên đang lành, tự nhiên nhảy xuống suối vớt xác người khác?

Chẳng lẽ định trộm thi thể?

Nghĩ đến đây, hắn lập tức cảm thấy không thể khoanh tay đứng nhìn. Tuy mình là người đã đè chết đối phương, nhưng dù sao cũng đã nằm xuống rồi, sao có thể để kẻ khác tùy tiện mang đi?

“Có lão tử ở đây, ngươi đừng hòng trộm thi thể vị huynh đệ này!”

Vừa dứt lời, Gia Vân đã vận chuyển Thủy thức. Dòng nước bên cạnh cuộn lên, nhanh chóng ngưng tụ thành một sợi roi dài. Hắn chẳng buồn chờ đối phương giải thích, lập tức lao tới, vung roi quất xuống.

Tăng Tuệ vừa mất đi huynh đệ, còn chưa kịp nguôi ngoai đã thấy một kẻ không biết từ đâu xông tới, miệng thì hô hào nghĩa khí, tay lại chẳng chút nương tình.

Hắn tức đến mức suýt phun ra một ngụm máu.

“Ngươi muốn chết!”.

Thế nhưng, Gia Vân đã sớm vận dụng Thủy thức đến mức thuần thục. Cổ tay hắn khẽ chuyển, roi nước lập tức đổi hướng, rồi quất thẳng xuống người đối phương.

Chát!

Một tiếng động giòn tan vang lên.

“A!”

Tăng Tuệ đau đớn kêu lên, vội vàng lùi lại. Nhưng Gia Vân nào có ý định dừng tay? Hắn liên tiếp vung roi, hết quất ngang lại quật dọc, ép đối phương không ngừng né tránh.

Tăng Tuệ vừa chống đỡ vừa tức giận gầm lên:

“Ngươi có bệnh à?! Ta trêu chọc gì ngươi?”

“Còn dám mạnh miệng!”

Gia Vân càng nghe càng giận.

“Người ta đã chết rồi, ngươi còn định mang thi thể đi đâu? Đúng là lòng lang dạ thú, ngay cả người chết cũng không tha!”

Tăng Tuệ nghe vậy, suýt nữa tức đến ngất đi. Một roi nước khác đã quất tới. Hắn nghiêng người tránh né, lập tức nhận ra tình thế không ổn.

Nhìn chẳng có gì đặc biệt, nhưng Thủy thức lại vận dụng vô cùng linh hoạt. Mỗi lần hắn định phản công, đối phương đều nhanh chóng thu roi, đổi thế, khiến hắn không thể tìm được sơ hở.

Đáng sợ hơn, sợi roi kia dường như không hề suy yếu sau nhiều lần va chạm. Gia Vân vung tay.

Vút!

Sợi roi xé gió lao tới. Tăng Tuệ biến sắc, vội vàng giơ tay chống đỡ. Nhưng ngay khi roi nước quấn lấy cánh tay hắn, một luồng nhiệt lượng dữ dội lập tức bùng lên.

“Á!”

Là Hứa Trường Tẫn đứng bên kia trợ giúp.

Tiếng kêu thảm thiết vang vọng giữa rừng. Gia Vân không hề dừng lại.

Nghĩ đến việc bị cướp mất thức ăn, bị gà đá, rồi nhớ tới cảnh tượng mình vừa vô tình gây ra, trong lòng hắn lại dâng lên một nỗi bực bội khó tả.

Hắn vốn chẳng muốn g-iết người. Ai ngờ chỉ một phút sơ suất lại gây ra chuyện như vậy. Bây giờ gặp phải kẻ có vẻ đáng ngờ, hắn đương nhiên muốn trút hết cơn tức trong lòng. Thế là sợi roi nước tiếp tục vung lên, liên tiếp giáng xuống người Tăng Tuệ.

Chát! Chát! Chát!

Tiếng roi quất xen lẫn tiếng kêu đau đớn, thỉnh thoảng lại có ánh lửa lóe lên giữa những tán cây.

Đứng bên cạnh, Hứa Trường Tẫn lúc này lại chẳng biết nên phản ứng thế nào. Hắn nhìn Gia Vân đang vung roi không ngừng, khóe miệng khẽ co giật.

Huynh đài này... ra tay cũng thật tàn nhẫn.

Tăng Tuệ vốn đã bị thương từ trước, lại liên tiếp trúng đòn, cuối cùng chẳng còn sức chống cự. Hắn ngã xuống đất, không lâu sau đã hoàn toàn bất động. Ngọn lửa còn sót lại nhanh chóng tắt đi, để lại một khoảng không gian nồng nặc mùi khét.

Gia Vân thu hồi Thủy thức, lảo đảo lùi lại mấy bước rồi dựa lưng vào gốc cây. Hắn thở hổn hển, cảm thấy linh lực trong cơ thể gần như đã cạn kiệt.

Sau một hồi im lặng, hắn quay sang Hứa Trường Tẫn, vẻ mặt đầy áy náy.

“Tẫn huynh, xin lỗi. Ta đã cố hết sức rồi.”

Hứa Trường Tẫn thoáng ngẩn ra.

Xin lỗi?

Đã cố hết sức?

Chẳng lẽ Gia Vân biết chuyện hắn bị Tào Từ và Tăng Tuệ ám toán, nên mới đặc biệt xuống khỏi phi chu tìm kiếm trợ giúp. Nghĩ đến đây, hắn càng nhìn thi thể Tào Từ càng cảm thấy suy đoán của mình có lý.

Hắn vốn còn nhớ rõ dáng vẻ khoe khoang cảnh giới, ngồi uống rượu nói chuyện trên phi chu của mình trước đó. Khi ấy, hắn còn có phần xem thường Gia Vân, cho rằng đối phương chẳng qua chỉ là một tên nhà quê.
Ai ngờ trong lúc nguy nan, người ra tay cứu mình lại chính là vị huynh đài mà hắn từng không mấy để tâm. Hứa Trường Tẫn lập tức tiến lên, trịnh trọng chắp tay, sau đó cúi người hành lễ.

“Gia Vân huynh, đại ân hôm nay, Trường Tẫn không biết lấy gì báo đáp. Từ nay về sau, chúng ta là anh em!"

Gia Vân ngơ ngác nhìn hắn.

Khoan đã. Ta vừa đè chết bằng hữu của ngươi, ngươi lại cảm ơn ta?

Hắn liếc nhìn thi thể Tào Từ, rồi lại nhìn Hứa Trường Tẫn, trong đầu bỗng nảy ra một suy đoán khó tin.

Chẳng lẽ tình nghĩa huynh đệ của đám tu sĩ này có giới hạn? Chết một người thì lập tức nhận người khác làm huynh đệ? Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, Gia Vân đã cảm thấy thế giới tu tiên quả nhiên sâu không lường được.
Hắn còn đang âm thầm cảm khái thì Hứa Trường Tẫn đã đỡ hắn đứng thẳng dậy, bắt đầu kể lại đầu đuôi sự việc. Từ chuyện hai tên kia liên thủ ám toán hắn trên phi chu, đến việc chia nhau tìm kiếm sau khi hắn trốn thoát, mọi chuyện dần được nói rõ.

Gia Vân nghe xong, vẻ mặt dần trở nên kỳ quái.
Hắn nhìn thi thể Tào Từ, rồi lại nhìn cái xác cháy đen của Tăng Tuệ nằm cách đó không xa. Một người chết vì bị hắn vô tình đè trúng, người còn lại chết dưới tay hắn vì tưởng nhầm đối phương định trộm xác. Mà hai kẻ này, trùng hợp thay, lại chính là những người vừa ám toán Hứa Trường Tẫn.

Gia Vân im lặng hồi lâu, cuối cùng không nhịn được mà thốt lên:

“Còn có thể trùng hợp đến mức này sao?!”

#TanKhuyet

💬 Bình luận (0)