🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Tàn Khuyết

Ch.30: kfc

~11 phút đọc · 2070 từ · · ⚠️ Báo cáo

Không biết đã đi được bao lâu, cuối cùng Gia Vân cũng tìm thấy một con suối nhỏ giữa rừng sâu. Nước suối trong vắt, chảy qua những phiến đá phủ đầy rêu xanh, dưới ánh trăng ánh lên từng gợn sáng lấp lánh. Sau một hồi lang thang trong rừng, lại phải chịu đựng mùi khai nồng nặc suốt quãng đường, hắn gần như không thể chờ thêm được nữa. Chẳng buồn nghĩ ngợi, Gia Vân lao thẳng xuống nước.

“Ôi! Mát quá! Đúng là sống lại rồi!”

Cảm giác mát lạnh bao phủ toàn thân khiến hắn thoải mái thở phào. Bao nhiêu mệt mỏi dường như cũng tan biến theo dòng nước. Hắn bơi qua bơi lại một hồi, thậm chí còn nổi ngửa trên mặt suối, mặc cho dòng nước nhẹ nhàng đưa đẩy.

Nếu không phải đang ở Vạn Yêu Sơn Mạch đầy rẫy nguy hiểm, khung cảnh này quả thực chẳng khác nào một chuyến dã ngoại giữa thiên nhiên. Đáng tiếc, bụng hắn chẳng mấy chốc đã phá hỏng bầu không khí yên bình ấy.

Ọc... ọc...

Gia Vân cúi đầu nhìn bụng mình, bất đắc dĩ thở dài. Bình thường ở Hạ gia, cơm nước đều có người chuẩn bị chu đáo. Tuy khẩu vị của thế giới này đôi lúc khiến hắn chưa quen, nhưng ít nhất chưa từng phải lo lắng chuyện ăn uống.

Bây giờ nghĩ lại, hắn mới nhận ra mình đã đói đến mức nào. Nếu lúc này có một bát phở nóng hổi, thêm chút hành, vài lát thịt bò cùng nước dùng đậm đà thì tốt biết mấy. Hoặc một tô mì Quảng đầy đặn, ăn kèm bánh tráng giòn rụm cũng chẳng tệ. Nhưng món khiến hắn nhớ nhất vẫn là KFC.

Gà rán giòn cay vị nguyên bản...

Nghĩ đến thôi, nước miếng đã suýt chảy ra. Đang mải mê tưởng tượng, Gia Vân bỗng nghe thấy tiếng động phát ra từ bụi cây bên kia bờ suối. Hắn lập tức ngồi dậy, ánh mắt cảnh giác.

Qua những tán lá thấp, một con gà mái khổng lồ đang đứng trên bãi đất trống. Thân hình nó lớn gần bằng một nửa người trưởng thành, bộ lông nâu đỏ xù lên dưới ánh trăng. Xung quanh là cả đàn gà con đang ríu rít đuổi theo một con cóc màu lam, thỉnh thoảng lại mổ xuống đất khiến bụi cỏ rung lên.

Gia Vân ngẩn người. Hắn nhìn đàn gà, rồi lại nhìn con cóc phát ra ánh sáng xanh nhàn nhạt.

Một lát sau, khóe miệng bất giác cong lên.

“Đúng là trời không tuyệt đường người! Vừa nghĩ đến KFC đã có gà tìm đến tận cửa.”

Dù sao cũng phải tìm cách sống sót. Nếu con gà này thực sự là yêu thú lợi hại, cùng lắm ta bỏ chạy. Hắn âm thầm vận chuyển Thủy thức. Một sợi dây nước mảnh mai lặng lẽ trườn qua đám cỏ, men theo mặt đất rồi vòng đến phía sau con gà mái.

Lúc này, nó đang chăm chú nhìn đàn con đùa nghịch, hoàn toàn không nhận ra nguy hiểm đang đến gần. Đột nhiên, cổ chân bị một thứ gì đó lạnh buốt quấn lấy.

“Cục—”

Tiếng kêu còn chưa kịp phát ra, sợi dây nước đã siết chặt. Một sợi khác lập tức cuốn lấy chiếc mỏ, tiếp đó quấn quanh hai cánh, khiến con gà mái không thể vùng vẫy.

Gia Vân giật mạnh cánh tay. Con gà khổng lồ lập tức bị kéo vào bụi cây, biến mất khỏi bãi đất trống chỉ trong chớp mắt. Hắn thở phào, nhìn chiến lợi phẩm đang nằm trước mặt, trong đầu đã bắt đầu tính toán nên chế biến món gì.

“Ta tuy không phải chính nhân quân tử, nhưng cũng chưa đến mức ăn thịt mẹ nó ngay trước mặt đám con nhỏ.”

Hắn liếc nhìn ra ngoài. Đàn gà con vẫn đang chạy nhảy, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu ngó nghiêng. Một lát sau, phát hiện gà mẹ biến mất, chúng lập tức cuống cuồng kêu chiếp chiếp, chạy tán loạn khắp bãi cỏ.

Gia Vân thoáng chột dạ, nhưng nhanh chóng tự an ủi mình.

“Haiz, không thể trách ta được. Nếu không ăn ngươi, có khi người chết đói lại là ta.”

Hắn vừa định kéo con gà mái đi nơi khác thì một tiếng gáy vang dội bỗng xuyên qua màn đêm.

“Ò ó o o——!”

Gia Vân cứng đờ.

Hắn từ từ quay đầu, nhìn về phía âm thanh phát ra. Một bóng dáng to lớn đang lao tới từ xa. Đó là một con gà trống với bộ lông đỏ rực, chiếc mào cao như ngọn lửa, đôi chân thô chắc chẳng khác nào hai cột đá. Mỗi bước nhảy đều khiến mặt đất rung nhẹ, đôi cánh dang rộng, cuốn theo những luồng gió mạnh.

Gia Vân há hốc miệng. Đến yêu thú cũng có bảo kê sao?? Hắn còn chưa kịp giải thích, con gà trống đã nhìn thấy gà mái bị trói, lập tức nổi giận.

“Ò ó o o!”

Tiếng gáy vừa dứt, đôi cánh khổng lồ đã quạt mạnh về phía trước.

Một luồng gió dữ dội ập đến.

“Khoan đã! Có gì từ từ nói—”

Bốp!

Gia Vân chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, cả người lập tức bay vút lên không trung. Hắn lướt qua đám cây cối, lộn mấy vòng giữa trời, cuối cùng rơi thẳng xuống một nơi nào đó trong rừng.

“Ầm!”

Một tiếng động nặng nề vang lên. Đầu óc Gia Vân choáng váng, trước mắt tối sầm. Hắn nằm im một lúc lâu, cảm giác toàn thân như vừa bị một chiếc xe tải đâm trúng.

“Con gà chết tiệt...”

Hắn cố gắng chống tay đứng dậy, nhưng vừa nhúc nhích đã cảm thấy dưới người có thứ gì đó hơi cựa quậy.

Gia Vân khựng lại.

Hình như thứ này còn có hơi ấm.

Hắn cúi đầu nhìn xuống, sau đó vội vàng bật dậy như bị lửa đốt. Dưới mặt đất là một nam tử trẻ tuổi, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng trào ra máu tươi. Khuôn mặt ấy tuy tái nhợt nhưng vẫn có chút quen thuộc.

Gia Vân sửng sốt.

“Tào Từ?!”

Chỉ thấy đối phương lẩm bẩm trong miệng gì đó rồi,nghiêng đầu sang bên. Đây chẳng phải người từng ngồi cùng bàn với Hứa Trường Tẫn trên phi chu sao? Hắn vội vàng quỳ xuống, đưa tay kiểm tra hơi thở của đối phương.

Không có. Gia Vân lại đặt tay lên cổ, nhưng vẫn chẳng cảm nhận được chút động tĩnh nào.

Tào Từ đã chết.

Hắn ngồi chết lặng tại chỗ, đầu óc nhất thời trống rỗng.

Không phải chứ... Ta chỉ bị con gà đánh bay thôi mà! Sao lại đè chết người được? Gia Vân nhìn thi thể dưới đất, mồ hôi lạnh túa ra.

“Huynh đài, chuyện này thật sự không liên quan đến ta! Ta cũng là người bị hại mà!”

Hắn lẩm bẩm một hồi, nhưng người nằm dưới đất hiển nhiên không thể đáp lại.

Một lúc sau, Gia Vân mới miễn cưỡng bình tĩnh.

“Không được, phải nghĩ cách xử lý chuyện này.”

Nếu để Hứa Trường Tẫn biết mình vô tình đè chết bằng hữu của hắn, chẳng biết phải giải thích thế nào. Huống hồ, thi thể nằm trơ trọi giữa Vạn Yêu Sơn cũng chẳng phải cách.

Hắn đảo mắt nhìn quanh, cuối cùng dừng lại ở con suối gần đó.

“Hay là...”

Một ý nghĩ chợt nảy ra.

Gia Vân nhìn Tào Từ, trong lòng dâng lên chút áy náy.

“Huynh đài, nơi này rừng thiêng nước độc, để huynh nằm lại cũng không được. Ta sẽ giúp huynh tìm một nơi yên nghỉ tử tế.”

Nói xong, hắn bắt đầu thu dọn những vật dụng còn sót lại trên người Tào Từ, cất vào túi trữ vật để tránh chúng bị thất lạc giữa rừng sâu.

Sau đó, hắn kéo thi thể đến bên bờ suối, cẩn thận thả xuống dòng nước.

Nhìn bóng người dần trôi xa, Gia Vân chắp tay, vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy.

“Yên tâm đi, ta sẽ sống thật tốt, thay huynh nhìn ngắm thế giới này. Mong huynh an nghỉ.”

Dứt lời, hắn quay người, men theo bờ suối tiễn Tào Từ một đoạn. Chỉ là chưa đi được bao xa, Gia Vân bỗng dừng chân, đưa tay lau mặt.

“Khoan đã... Sao ta lại có cảm giác mình vừa làm chuyện gì đó không đúng nhỉ?”

Hắn cau mày suy nghĩ một lúc, nhưng cuối cùng vẫn không tìm ra vấn đề nằm ở đâu.

“Thôi bỏ đi. Giờ mà còn không tìm đường ra khỏi đây, có khi người tiếp theo nằm dưới suối chính là ta.”


Cách đó không xa, Hứa Trường Tẫn đang ẩn mình sau một bụi cỏ khô ven suối.

Một bên vai của hắn bê bết máu, sắc mặt tái nhợt. Sau khi xác định xung quanh tạm thời không có động tĩnh, hắn mới chậm rãi tiến đến bờ nước, cúi xuống rửa sạch vết thương. Nước lạnh chạm vào miệng vết thương khiến hắn khẽ nhíu mày. Nhưng so với nỗi đau trên thân thể, cơn phẫn nộ trong lòng còn dữ dội hơn nhiều.

“Tào Từ... Tăng Tuệ... Hai tên khốn các ngươi!”

Hắn nghiến răng, ánh mắt lạnh lẽo.

Trước đó, khi phi chu bị đàn Phi Cầm tập kích, hắn đã nhanh chóng nhận ra có điều bất thường. Đám yêu thú ấy xuất hiện quá đột ngột, hơn nữa còn điên cuồng tấn công phi chu như thể đã bị thứ gì đó kích thích.

Sau một hồi giao chiến hỗn loạn, Hứa Trường Tẫn vô tình phát hiện dấu vết của Thiên Hương trên một món đồ của Tào Từ.

Thứ hương liệu này có khả năng kích thích khứu giác của một số loài yêu thú, khiến chúng trở nên hung hãn và mất kiểm soát. Mọi chuyện lập tức sáng tỏ. Đàn Phi Cầm không phải tình cờ xuất hiện. Có kẻ đã cố ý dẫn chúng đến đây.

Mà mục tiêu của kế hoạch ấy, chính là hắn. Hứa Trường Tẫn vốn đến từ Hứa gia ở Yên Cương thành. Trong gia tộc, hắn được xem là một trong những người có tiềm năng phát triển nhất của thế hệ trẻ. Chính vì vậy, một số kẻ không muốn nhìn thấy hắn trưởng thành đã âm thầm cấu kết với người ngoài, tìm cách diệt trừ mầm mống này trước khi hắn có cơ hội gia nhập tông môn. Tào Từ và Tăng Tuệ chính là hai kẻ được giao nhiệm vụ đó.

“Được lắm... Nếu ta còn sống trở về, nhất định sẽ khiến các ngươi trả giá!”

Hắn cúi xuống, vốc nước rửa sạch vết máu trên cánh tay, cố gắng giữ cho hơi thở ổn định.

Đúng lúc này, một luồng sát khí lạnh lẽo bất chợt ập đến. Hứa Trường Tẫn lập tức nghiêng người.

Vút!

Một chiếc phi tiêu xé gió lướt qua, cắm phập xuống thân cây phía sau. Hắn nhanh chóng lùi lại, ánh mắt khóa chặt mặt nước trước mặt. Từ dưới dòng suối, một bóng người chậm rãi bước lên bờ. Kẻ vừa xuất hiện mặc áo xám, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười lạnh lẽo. Chính là Tăng Tuệ.

“Trường Tẫn huynh, phản ứng vẫn nhanh nhẹn như vậy. Xem ra đòn vừa rồi còn chưa đủ lấy mạng ngươi.”

Hứa Trường Tẫn siết chặt nắm tay, ánh mắt gần như muốn phun ra lửa.

“Tăng Tuệ! Ngươi còn dám xuất hiện trước mặt ta?”

Tăng Tuệ bật cười, chẳng hề để tâm đến sự phẫn nộ của đối phương.

“Có gì mà không dám? Đã đến nước này, ngươi nghĩ mình còn có thể sống sót rời khỏi Vạn Yêu Sơn sao?”

Hắn chậm rãi giơ tay, giữa những ngón tay lại xuất hiện thêm mấy chiếc phi tiêu sắc bén.

“Đáng tiếc thật. Nếu ngươi ngoan ngoãn chết trên phi chu, ta đã đỡ phải tốn công truy sát đến tận đây.”

Hứa Trường Tẫn nhìn đối phương, âm thầm vận chuyển linh lực còn sót lại trong cơ thể.

#TanKhuyet

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự