🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Tàn Khuyết

Ch.28: Vạn Yêu Sơn

~9 phút đọc · 1705 từ · · ⚠️ Báo cáo

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hành trang, Gia Vân cùng Hạ Nhu cáo biệt Hạ gia chủ, chính thức lên đường. Hạ gia chủ đã sắp xếp cho họ một chiếc phi chu cỡ lớn đưa họ đến nơi nhập môn.

Đứng trước con thuyền khổng lồ lơ lửng giữa không trung, Gia Vân không khỏi ngẩng đầu quan sát. Thân thuyền dài hàng chục trượng, bề mặt khắc đầy những đường vân phức tạp, linh quang lưu chuyển, hiển nhiên không phải vật phàm.

Hắn hít sâu một hơi, trong lòng không giấu nổi sự phấn khích. Kiếp trước sống đến từng ấy năm, ngay cả máy bay hắn còn chưa từng được ngồi, vậy mà sau khi xuyên đến thế giới này, cơ hội trải nghiệm những thứ vượt xa tưởng tượng của con người lại liên tiếp xuất hiện.

Gia Vân hít thêm mấy hơi không khí trong lành, lúc này mới theo Hạ Nhu bước lên phi chu. Vừa đặt chân lên boong thuyền, hắn đã bắt gặp ánh mắt tò mò của một nam tử đang đứng cách đó không xa. Người này trạc tuổi hắn, nhưng thân hình vạm vỡ, bờ vai rộng, cánh tay rắn chắc, hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài có phần thanh tú của Gia Vân.

Thấy hắn hết nhìn đông lại nhìn tây, nam tử kia bật cười.

“Huynh đài lần đầu đi phi chu sao?”

Gia Vân cũng không che giấu, thản nhiên đáp:

“Đúng vậy. Trước đây ta chưa từng có cơ hội ngồi thứ này.”
Nam tử nghe thế, lập tức tỏ vẻ thông cảm.

“Chẳng trách. Nếu chỉ đi vài trăm dặm thì tu sĩ có thể tự mình ngự không hoặc sử dụng pháp khí phi hành. Nhưng từ vùng ven Táng Văn Hà đến nơi tập trung của các tông môn lớn, khoảng cách ít nhất cũng ba nghìn dặm. Hơn nữa, trên đường còn phải vượt qua Vạn Yêu Sơn Mạch, không phải nơi mà ai cũng có thể tùy tiện đi qua.”

“Vạn Yêu Sơn Mạch?”

Gia Vân khẽ nhướng mày. Hắn từng nghe nhắc đến địa danh này, nhưng hiểu biết vẫn còn hạn chế.

“Đúng thế.”

Nam tử gật đầu, sắc mặt dần trở nên nghiêm túc.

“Yêu thú sinh sống bên trong nhiều không đếm xuể. Ngay cả yêu thú Nhất giai cũng đã có thực lực ngang với tu sĩ Minh cảnh. Càng tiến sâu vào sơn mạch, thực lực của chúng càng đáng sợ. Nơi đó thậm chí còn tồn tại những hung vật mà chúng ta không thể tưởng tượng nổi.”

Hắn dừng lại một chút rồi tiếp tục:

“Ngươi có biết vì sao các thế lực lớn lại phải dùng phi chu khi đi qua nơi này không?”

Gia Vân lắc đầu.

“Bởi vì từng có nhóm người muốn san bằng con đường đã phải trả giá ấy.”

Ánh mắt nam tử thoáng hiện vẻ kính sợ, giọng nói cũng trầm xuống.

"Hơn trăm năm về trước, khi Thanh Linh Môn còn chưa trở thành tông môn đỉnh cấp, chỉ có Thất Đại Liên Minh. Họ từng liên thủ thảo phạt Vạn Yêu Sơn. Mục đích là mở rộng tuyến đường giao thông giữa các thế lực, đồng thời tìm kiếm kỳ trân dị bảo trong sơn mạch.”

“Với đội hình khi ấy, dù không thể quét sạch toàn bộ yêu thú, ít nhất bọn họ cũng tin rằng mình đủ sức chiếm được một phần lãnh địa.”

“Nhưng ngay khi cuộc thảo phạt đang diễn ra thuận lợi, từ sâu trong sơn mạch đột nhiên xuất hiện một đầu Yêu Viên khổng lồ.”

Nam tử giơ tay, cố gắng diễn tả kích thước của nó.

“Thân hình lớn ngang một ngọn núi. Nó chỉ vươn tay đã bóp chết ba vị trưởng lão Ngưng cảnh của Nguyệt Cung. Những thế lực khác cũng chẳng khá hơn là bao. Một đầu Đại Xà khổng lồ bất ngờ xuất hiện, há miệng hút cả một nhóm tu sĩ vào bụng.”

Hắn hít một hơi, dường như vẫn cảm thấy kinh hãi khi nhớ đến chuyện này.

“Điều đáng sợ nhất còn ở phía sau. Sau khi đánh tan đội hình của Thất Đại Liên Minh, hai con yêu thú ấy lại hóa thành hình người, xuất hiện giữa không trung và tuyên bố một câu.”

Nam tử cố ý ngừng lời, đợi Gia Vân cùng Hạ Nhu nhìn sang mới chậm rãi nói:
“Từ nay về sau, nhân tộc đi qua Vạn Yêu Sơn, không được bén mảng đến phạm vi một nghìn dặm quanh trung tâm sơn mạch. Kẻ nào muốn vượt qua phải bay phía trên cách ít nhất một trăm dặm.”

Gia Vân hơi nheo mắt. Một con yêu thú có thể dễ dàng giết chết trưởng lão Ngưng cảnh, thậm chí còn hóa hình thành người. Thực lực của chúng e rằng đã vượt xa phạm vi mà hắn có thể tưởng tượng.

“Chúng mạnh đến mức nào?” Hạ Nhu lên tiếng hỏi.

“Không ai biết chính xác.” Nam tử lắc đầu. “Theo suy đoán của những người sống sót, chúng ít nhất phải đạt Thất giai, thậm chí có thể là Bát giai. Dù sao, yêu thú muốn hóa hình thành người cũng phải đạt đến một cấp độ cực cao.”
Hắn nhìn hai người, bổ sung:
“Yêu thú cũng có hệ thống cảnh giới riêng, từ Nhất giai, Nhị giai cho đến những cấp bậc cao hơn. Tuy nhiên, cùng một cảnh giới, yêu thú thường chiếm ưu thế về nhục thân và huyết mạch. Một số loài còn sở hữu thiên phú đặc biệt, khiến tu sĩ nhân tộc càng khó đối phó.”

Gia Vân âm thầm ghi nhớ những thông tin này. Hắn vốn cho rằng thế giới tu luyện chỉ đơn giản là con người tranh đoạt tài nguyên, không ngờ bên ngoài những thế lực nhân tộc còn tồn tại những sinh linh đáng sợ đến vậy.
“Vậy sau chuyện đó, không còn ai dám tiến vào Vạn Yêu Sơn nữa sao?” hắn hỏi.
“Không phải hoàn toàn không có.” Nam tử đáp. “Nhưng từ đó trở đi, các thế lực đều tuân thủ quy củ đã được đặt ra. Tu sĩ dưới Thông cảnh khi muốn vượt qua sơn mạch bắt buộc phải sử dụng phi chu. Còn những người tiến vào lịch luyện cũng chỉ hoạt động ở khu vực bên ngoài, tuyệt đối không được vượt quá phạm vi cho phép.”

Nói đến đây, hắn nhún vai.
“Dù sao, bảo vật có quý giá đến đâu cũng phải có mạng mà hưởng thụ.”

Gia Vân bật cười, cảm thấy lời này quả thực có lý.
Sau một hồi trò chuyện, hai bên mới chính thức giới thiệu bản thân. Nam tử tên Hứa Trường Tẫn, đến từ Yên Cương, một thành trì nằm gần vùng đất của Hạ gia. Lần này, hắn cũng tham gia khảo hạch nhập môn của các tông môn lớn.

Đáng tiếc, hắn lại lựa chọn gia nhập Liệt Diễm Tông, không cùng đường với Gia Vân và Hạ Nhu. Ba người trò chuyện thêm một lúc rồi cáo từ, mỗi người trở về phòng nghỉ ngơi.
Khi màn đêm buông xuống, phi chu đã tiến sâu vào hành trình. Trên boong thuyền, đèn đuốc sáng rực, từng dãy đèn treo dọc theo lan can tỏa ra ánh sáng ấm áp. Các tu sĩ tụ tập thành từng nhóm, người nâng chén trò chuyện, kẻ trao đổi kinh nghiệm tu luyện, bầu không khí náo nhiệt chẳng khác nào một tửu lâu trên mặt đất.

Gia Vân vốn định trở về phòng, nhưng vừa đi qua khu vực nghỉ ngơi chung, hắn đã trông thấy Hứa Trường Tẫn đang ngồi cùng hai người khác bên một chiếc bàn. Thấy hắn, Trường Tẫn lập tức vẫy tay.

“Gia huynh, bên này!”

Gia Vân cùng Hạ Nhu bước tới. Sau khi chào hỏi, hai người ngồi xuống, thuận miệng hỏi thăm tình hình khảo hạch của Trường Tẫn.
"Hai vị này là bằng hữu của ta,cũng đến từ Yên Cương thành là Tào Từ bà Tăng Tuệ"
Trong lúc trò chuyện, Gia Vân nhận ra khí tức của đối phương có phần mạnh hơn mình.
Hứa Trường Tẫn cười lớn, thoải mái đáp:
“May mắn thôi. Trước khi lên đường, ta vừa có chút đột phá lên Minh cảnh trung kì. So với những thiên tài thực sự, chút tiến bộ này chẳng đáng nhắc đến.”
Miệng nói khiêm tốn, nhưng vẻ hài lòng trên gương mặt hắn vẫn không thể che giấu hoàn toàn.

Bỗn người tiếp tục trò chuyện, từ chuyện khảo hạch nhập môn đến những điều thú vị trên con đường tu luyện. Hạ Nhu thỉnh thoảng mới lên tiếng, phần lớn thời gian đều yên lặng lắng nghe.

Đột nhiên— Ầm!
Một tiếng động lớn vang lên. Cả chiếc phi chu bất ngờ rung lắc dữ dội, khiến bàn ghế trên boong trượt dài. Chén rượu rơi xuống đất vỡ tan, những tu sĩ đang ngồi gần đó lập tức đứng bật dậy. Gia Vân phản ứng cực nhanh, một tay giữ lấy mép bàn, tay còn lại kéo Hạ Nhu tránh khỏi chiếc ghế đang đổ xuống.

“Chuyện gì xảy ra vậy?”

Hứa Trường Tẫn cau mày, vội vàng đứng lên.
Ngay lúc ấy, từ phía trước phi chu truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Một đội thị vệ mặc giáp nhanh chóng chạy ra, sắc mặt ai nấy đều căng thẳng. Tên thị vệ đi đầu nhìn về phía đám đông, lớn tiếng quát:
“Có yêu thú tập kích! Tất cả lập tức trở về vị trí, chuẩn bị nghênh chiến!”

Tiếng hét vang vọng khắp boong thuyền. Bầu không khí náo nhiệt vừa rồi lập tức biến mất, thay vào đó là sự hỗn loạn cùng những tiếng xôn xao đầy bất an. Gia Vân ngẩng đầu nhìn về phía màn đêm bên ngoài phi chu. Trong bóng tối sâu thẳm, dường như có thứ gì đó vừa lướt qua, nhanh đến mức hắn chỉ kịp nhìn thấy một cái bóng mơ hồ.

#TanKhuyet

💬 Bình luận (0)