🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Tàn Khuyết

Ch.29: Thả Diều

~10 phút đọc · 1960 từ · · ⚠️ Báo cáo

Một tiếng rống vang vọng giữa màn đêm, xé toạc bầu không khí hỗn loạn trên phi chu.

Phía chân trời, từng bóng đen khổng lồ lũ lượt kéo đến. Đôi cánh rộng mở che khuất ánh trăng, tiếng vỗ cánh dồn dập khiến không khí rung chuyển. Đôi mắt đỏ ngầu của chúng khóa chặt phi chu đang lơ lửng giữa không trung, tựa như những kẻ săn mồi đã tìm thấy con mồi béo bở.

“Phi Cầm!”

Có người kinh hãi thốt lên.

Loài yêu thú này chuyên săn mồi vào ban đêm. Tuy phần lớn chỉ đạt Nhất giai, nhưng chúng thường kết thành bầy, dựa vào số lượng cùng khả năng phối hợp để áp đảo con mồi. Một khi đã bị chúng bao vây, ngay cả tu sĩ Giải cảnh cũng khó lòng thoát thân nguyên vẹn.

Điều khiến người ta bất an hơn cả là sự xuất hiện của một đàn đông đảo như vậy thường đồng nghĩa với việc bên trong có một con đầu đàn đạt Nhị giai trở lên.

Người dẫn đoàn đứng ở mũi phi chu sắc mặt tối sầm. Ông vốn là cường giả Giải cảnh, nhưng đối mặt với cả đàn Phi Cầm đang vây kín bầu trời, ngay cả ông cũng không dám chắc có thể bảo vệ toàn bộ mọi người.

“Không thể nào! Trước khi khởi hành, chúng ta đã cho người dò xét phạm vi xung quanh. Rõ ràng không phát hiện yêu thú phi hành nào, tại sao lại đột nhiên xuất hiện cả một đàn?”

Một thị vệ bên cạnh vội vàng đáp:

“Có lẽ chúng ẩn nấp ở nơi khác, sau đó mới đuổi theo chúng ta!”

Người dẫn đoàn không có thời gian truy cứu nguyên nhân. Ông lập tức vận chuyển linh lực, tiếng quát vang khắp phi chu:

“Tất cả tu sĩ từ Minh cảnh trở lên, lập tức tập hợp, hợp lực nghênh chiến! Những người không có khả năng chiến đấu, bao gồm cả tu sĩ Khai cảnh, mau chóng vào khoang thuyền, tuyệt đối không được tự ý rời đi!”

Đối với đám Phi Cầm đang đói khát, những người không có khả năng chống trả chẳng khác nào con mồi dâng tận miệng. Ngay cả tu sĩ Khai cảnh cũng khó lòng tạo ra uy hiếp đáng kể đối với chúng, huống hồ là người thường.

Trong chớp mắt, phi chu vốn náo nhiệt đã biến thành chiến trường. Tiếng quát tháo, tiếng pháp khí va chạm cùng tiếng rống của yêu thú hòa lẫn vào nhau. Những luồng linh quang liên tiếp bùng lên giữa không trung, soi sáng từng bóng chim đang lao xuống.

Gia Vân đứng giữa boong thuyền, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm trọng. Đây là lần đầu tiên hắn tận mắt đối mặt với yêu thú, hơn nữa còn là một đàn đông đảo như vậy. Khác với những đối thủ có thể quan sát và phán đoán, đám Phi Cầm liên tục thay đổi phương hướng, khiến người ta khó lòng nắm bắt.

Hắn lập tức quay đầu tìm Hạ Nhu. Nhưng chưa kịp bước đi, một bóng đen đã xé gió lao tới. Đó là một con Phi Cầm có bộ lông đen nhánh, trên đầu mọc một chiếc mào nhọn. Đôi mắt hung tợn của nó khóa chặt bốn người, cái mỏ cong như kìm thép há rộng, mang theo khí thế hung hãn nghiền nát mọi thứ cản đường.

Sắc mặt Hứa Trường Tẫn đại biến.

“Cẩn thận! Phi Cầm Nhị giai, là con đầu đàn!”

“Cái đ** má! Sao lão tử lại đen đủi đến mức này chứ?!”

Gia Vân không nhịn được chửi thầm một câu.

Hắn vừa mới nghe người ta kể về sự đáng sợ của Vạn Yêu Sơn, chưa kịp chuẩn bị tâm lý thì tai họa đã giáng xuống đầu. Con Phi Cầm bổ nhào tới, hai cánh khổng lồ quét ngang boong thuyền. Gia Vân lập tức bật người né tránh, hiểm hóc lướt qua chiếc mỏ đang mổ xuống.

Ba người còn lại cũng không khá hơn. Hứa Trường Tẫn gầm lên, vận chuyển linh lực chống đỡ, nhưng vẫn bị luồng gió mạnh hất văng. Hai người đi cùng hắn cũng bị đánh bật sang một bên, nhất thời khó lòng ổn định thân hình.

Chưa kịp lấy lại hơi thở, con yêu thú đã quay đầu, chiếc mỏ sắc bén bổ xuống lần nữa.

“Không ổn!”

Gia Vân nghiến răng, vội vàng lùi lại.

Ầm!

Một tiếng nổ dữ dội vang lên. Chiếc mỏ khổng lồ đâm thẳng vào boong thuyền, khiến một mảng lớn thân phi chu vỡ vụn. Gỗ cùng những mảnh kim loại văng tung tóe, linh quang trên bề mặt thân thuyền chớp tắt liên hồi.

Gia Vân chỉ cảm thấy dưới chân trống rỗng. Cả người hắn lập tức rơi xuống. Gió đêm rít bên tai, cảnh vật trước mắt đảo lộn. Phi chu vốn đang lơ lửng trên cao nhanh chóng thu nhỏ trong tầm mắt, còn bên dưới là tầng tầng lớp lớp núi rừng chìm trong bóng tối.

Hắn nhìn xuống, sắc mặt trắng bệch. Độ cao này mà rơi xuống, chẳng phải sẽ thành bánh thịt ngay tại chỗ sao?! Trong khoảnh khắc sinh tử, đầu óc Gia Vân vận chuyển hết tốc lực, cố tìm ra một phương pháp thoát thân.

Đúng lúc ấy, hắn chợt nhìn thấy một dòng chất lỏng màu vàng nhạt đang chảy dọc theo bụng con Phi Cầm, theo gió văng xuống. Ánh mắt Gia Vân khựng lại. Không còn thời gian để cân nhắc, hắn lập tức vận chuyển Thủy thức.

Những chiêu thức từng quan sát và học được từ hình nhân nước lần lượt hiện lên trong đầu. Hắn tập trung tinh thần, dẫn dắt dòng chất lỏng đang rơi xuống, khiến nó đột ngột đổi hướng giữa không trung. Chất lỏng nhanh chóng ngưng tụ thành một sợi dây dài, quấn về phía cổ con Phi Cầm.

Gia Vân siết chặt tay, dùng hết sức kéo mạnh. Con yêu thú đang hung hăng vỗ cánh bỗng cảm thấy cổ bị siết chặt, lập tức phát ra tiếng rống giận dữ. Thân hình khổng lồ của nó chao đảo, kéo theo Gia Vân đang lơ lửng phía dưới, khiến hắn xoay vòng giữa không trung.

Cảm giác này khiến hắn bất giác nhớ đến những ngày còn nhỏ, cùng đám bạn chăn trâu ngoài đồng thả diều sáo bị gió to kéo lê lết. Chỉ có điều, lần này thứ kéo hắn lên trời không phải một cánh diều, mà là một con chim khổng lồ đang nổi điên.

"Cứ như này cũng không phải cách, xem ta mài chet ngươi"

Gia Vân nghiến răng, tay vận lực cố giữ chặt sợi dây .Con Phi Cầm càng giãy giụa, thân thể càng mất thăng bằng. Đôi cánh của nó đập loạn xạ, liên tục va vào những luồng khí lưu hỗn loạn, khiến quỹ đạo lao xuống ngày càng chệch choạc.

Nhận thấy cơ hội, Gia Vân lập tức điều khiển sợi dây co lại, mượn lực kéo bản thân áp sát con yêu thú. Hắn đạp mạnh lên phần lông cứng trên chân nó, thuận thế lộn người, cuối cùng cũng rơi được lên lưng đối phương. Cả quá trình diễn ra chỉ trong vài nhịp thở. Gia Vân nằm rạp xuống, hai tay bám chặt lấy lớp lông đen, trong lòng không ngừng cầu nguyện. Chỉ núp trên người con chim lớn này, cùng lắm gãy vài cái xương vẫn còn tốt hơn mất mạng!

Nhưng hiển nhiên, con Phi Cầm không có ý định để hắn sống sót. Nó điên cuồng lao xuống, xuyên qua những tầng mây thấp, thân hình khổng lồ xé toạc màn đêm, đâm thẳng vào khu rừng bên dưới.

Những tán cây lần lượt hiện ra trước mắt. Gia Vân trợn tròn mắt.

“Khoan đã! Từ từ thôi! Ta còn chưa muốn chết!”

Ầm!

Một tiếng va chạm kinh thiên động địa vang lên giữa núi rừng. Thân thể con Phi Cầm xuyên qua tầng tầng cành lá, nghiền nát những thân cây cản đường, cuối cùng cắm đầu xuống đất. Mặt đất rung chuyển, bụi đất cuồn cuộn bốc lên, khiến cả khu rừng chìm trong một màn mù mịt.

Gia Vân nhân lúc va chạm, lập tức buông tay, lăn mạnh sang một bên. Hắn nằm im trên mặt đất, lồng ngực phập phồng dữ dội, mãi một lúc lâu mới dám xác nhận mình vẫn còn sống.

Cách đó không xa, con Phi Cầm nằm bất động. Chiếc mỏ cắm sâu vào lòng đất, khói bụi bốc lên quanh đầu, không còn chút động tĩnh. Gia Vân chống tay ngồi dậy, kiểm tra sơ qua thân thể. Tuy toàn thân đau nhức, nhưng may mắn không có thương thế nghiêm trọng.

Hắn thở phào một hơi, sau đó ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Những tán cây dày đặc che khuất tầm mắt, khiến hắn không thể nhìn thấy phi chu ở đâu. Thỉnh thoảng, từ phía xa vẫn vọng lại tiếng rống của yêu thú cùng những âm thanh va chạm mơ hồ.

Gia Vân cau mày. Hắn không biết tình hình trên phi chu ra sao, nhưng ít nhất con đầu đàn đã chết. Nếu suy đoán của hắn không sai, đám Phi Cầm còn lại có lẽ sẽ không tiếp tục tập trung tấn công phi chu như trước.

Dẫu vậy, việc bị ném xuống Vạn Yêu Sơn giữa đêm tối cũng chẳng phải chuyện đáng mừng. Hắn vừa định đứng lên thì chợt khựng lại.

Một mùi khai nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Gia Vân cúi đầu, nhìn thứ chất lỏng còn dính trên tay áo, sắc mặt lập tức trở nên khó coi.

Hắn im lặng hồi lâu, cuối cùng mới nghiến răng thốt ra:

“Hay lắm. Thì ra thứ cứu mạng ta vừa rồi chính là nước tiểu của ngươi!”

Hắn quay đầu nhìn con Phi Cầm đã chết, khóe miệng giật giật.

“Cho chết cái tật phóng uế bừa bãi! Nghĩ lại cũng may, nếu là thứ khác thì ta chẳng biết phải làm sao nữa.”

Vừa dứt lời, Gia Vân đã rùng mình một cái, cảm thấy da gà nổi khắp người. Hắn không muốn ở lại nơi này thêm một khắc nào nữa.

Cố nén cảm giác ghê tởm, Gia Vân nhanh chóng đứng dậy, đảo mắt quan sát xung quanh. Trong màn đêm, những thân cây cao lớn đan xen chằng chịt, xa xa còn vọng đến tiếng thú rống trầm đục, khiến người ta không rét mà run.

Hắn nhớ lại những lời Hứa Trường Tẫn từng kể về Vạn Yêu Sơn Mạch.

Nơi này không chỉ có những yêu thú Nhất giai thường xuyên xuất hiện, mà còn ẩn chứa vô số hung vật đáng sợ. Với thực lực hiện tại, nếu tùy tiện đi sâu vào rừng, e rằng ngay cả chết thế nào cũng không biết.

Việc cấp bách trước mắt là tìm một nguồn nước để rửa sạch mùi khai trên người, sau đó mới nghĩ cách xác định phương hướng và tìm đường trở về.

Gia Vân khẽ thở dài, lẩm bẩm:

“Hy vọng Hạ Nhu vẫn bình an. Nếu có thể tìm thấy phi chu trước khi trời sáng thì tốt.”

Hắn chọn một hướng có vẻ thấp dần, men theo địa thế tìm kiếm dòng nước.

Sau khi đi được một đoạn, tiếng nước chảy róc rách cuối cùng cũng truyền đến từ phía trước.


Đêm nay sẽ cố gắng ra thêm một chương nữa.

#TanKhuyet

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự