Mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập một góc di tích.
Trên nền đá lạnh lẽo, những thi thể nằm rải rác, có người vẫn còn mặc phục sức của Thanh Linh Môn. Những gương mặt từng quen thuộc với nhau giờ đây chỉ còn lại vẻ kinh hoàng đông cứng.
Giữa đống thi thể ấy, La Hải đứng yên lặng.
Y phục của hắn dính đầy bụi bặm, nhưng vẻ mặt lại bình thản đến đáng sợ. Hắn cúi đầu nhìn người đang quỳ trước mặt, ánh mắt không có lấy một chút thương hại.
“La… La sư huynh, chúng ta là đồng môn!”
Người đệ tử Thanh Linh Môn run rẩy cầu xin.
“Ta chưa từng đắc tội với huynh. Xin huynh nể tình đồng môn, tha cho ta một mạng. Sau khi trở về, ta nhất định sẽ không tiết lộ bất cứ chuyện gì!”
La Hải nhìn hắn một lúc lâu.
Rồi hắn chậm rãi mở miệng:
“Đi .”
Người đệ tử sững sờ.
Hắn gần như không thể tin vào tai mình. Sau khoảnh khắc ngắn ngủi ngập ngừng, niềm vui sống sót lập tức lấn át nỗi sợ. Hắn vội vàng cúi đầu, liên tục cảm tạ.
“Đa tạ La sư huynh! Đa tạ La sư huynh!”
Dứt lời, hắn lập tức xoay người chạy về phía lối ra.
Hắn không dám quay đầu.
Càng không dám chậm trễ dù chỉ một khắc.
Nhưng hắn mới chạy được vài bước, giọng nói lạnh nhạt của La Hải đã vang lên phía sau.
“Ta đã bảo ngươi đi.”
Phốc~Lộc cộc
Đầu tên tu sĩ kia rơi như trái bóng lăn dưới nền đá,người đổ rạp theo quán tính
Trong khoảnh khắc tiếp theo, hắn ngã xuống nền đá, không còn cơ hội đứng dậy.
La Hải thậm chí không buồn nhìn thêm lần thứ hai.
Hắn chỉ khẽ phủi tay áo, như thể vừa loại bỏ một món đồ vướng víu.
Phía sau một cột đá lớn cách đó không xa, Hạ Nhu bịt chặt miệng, toàn thân run rẩy.
Nàng đã chứng kiến tất cả.
Ban đầu, khi nhìn thấy các đệ tử Thanh Linh Môn lần lượt ngã xuống, nàng còn tưởng rằng La Hải đang gặp phải kẻ địch. Nhưng khi nghe tiếng cầu xin của người đệ tử kia, nàng mới hiểu chuyện gì thực sự đang xảy ra.
La Hải không chỉ gi-et người ngoài.
Hắn còn ra tay với chính đồng môn của mình.
Không có tranh đoạt bảo vật trước mắt, không có lời giải thích, cũng chẳng có bất kỳ dấu hiệu do dự nào.
Hắn chỉ đơn giản gi-ết những người mà hắn cho là không cần thiết phải giữ lại.
Hạ Nhu cảm thấy lòng bàn tay lạnh ngắt.
Nàng vốn đã biết La Hải không phải người dễ đối phó. Nhưng những chuyện xảy ra trước mắt vẫn vượt xa dự đoán của nàng.
Một kẻ có thể tùy ý gi-ết hại đồng môn, vậy thì còn có chuyện gì hắn không dám làm?
Nàng cố gắng điều chỉnh hơi thở, ép bản thân không phát ra bất kỳ tiếng động nào.
Chỉ cần bị phát hiện, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi.
Đúng lúc ấy, La Hải bỗng ngẩng đầu.
Ánh mắt hắn lướt qua những cột đá đổ nát, dừng lại trong thoáng chốc ở khu vực Hạ Nhu đang ẩn nấp.
Tim nàng gần như ngừng đập.
Nhưng ngay sau đó, tiếng bước chân từ phía xa truyền đến.
Ba bóng người lần lượt xuất hiện ở lối đi.
Hàn Thương của Băng Sơn Thánh Địa, Thẩm Diệu của Nguyệt Cung và Vương Hạo của Ma Môn.
Cả ba đều đang ở Minh cảnh hậu kỳ. Khí tức của bọn họ chưa hoàn toàn ổn định sau trận chiến trước đó, nhưng vẻ sắc bén trong ánh mắt vẫn không hề suy giảm.
Sự xuất hiện của ba người khiến La Hải chuyển sự chú ý.
Hạ Nhu nín thở, không dám cử động.
Nàng không biết liệu ánh mắt vừa rồi của La Hải có thực sự hướng về mình hay không. Nhưng hiện tại, nàng chỉ có thể hy vọng ba người kia sẽ thu hút sự chú ý của hắn đủ lâu để mình tìm được cơ hội thoát thân.
Phía bên kia, Thẩm Diệu nhìn những thi thể trên mặt đất, sắc mặt lập tức trở nên khó coi.
“Thanh Linh Môn?”
Vương Hạo cũng nhận ra phục sức của những người đã chết. Hắn nhìn La Hải, ánh mắt dần lạnh xuống.
“Đều là đồng môn của ngươi?”
La Hải không trả lời ngay.
Hắn chỉ bình thản nhìn ba người trước mặt, giống như đang quan sát những vị khách bất ngờ ghé thăm.
Hàn Thương bước lên một bước.
"Chuyện này lọt ra bên ngoài,mặt mũi của chưởng môn cao cao tại thượng Ly tiền bối sẽ vứt đi đâu đây?"
La Hải bật cười.
“Sau khi ra ngoài?”
Hắn chậm rãi lắc đầu.
“Các ngươi thật sự cho rằng ai cũng có thể bình an rời khỏi nơi này sao?”
Lời nói vừa dứt, khí tức quanh người hắn đột nhiên biến đổi.
Một luồng uy áp mạnh mẽ tràn ra, khiến bụi đá dưới chân khẽ rung chuyển. Linh lực vốn đang lưu chuyển trong không gian bỗng trở nên hỗn loạn, tựa như có một sức mạnh vô hình đang ép xuống từ bốn phương tám hướng.
Sắc mặt ba người đồng loạt thay đổi.
“Giải cảnh?”
Thẩm Diệu gần như bật thốt lên.
Vương Hạo nheo mắt, nhìn chằm chằm vào La Hải.
“Ngươi đã đột phá?”
Hàn Thương không nói gì, nhưng bàn tay đặt trên binh khí đã siết chặt hơn.
Trước khi tiến vào di tích, La Hải rõ ràng vẫn chỉ ở Minh cảnh. Vậy mà hiện tại, khí tức của hắn đã hoàn toàn vượt qua giới hạn ấy.
Điều khiến ba người kinh ngạc hơn cả là thời gian.
Trong bí cảnh, cơ hội đột phá vốn không dễ tìm. Muốn từ Minh cảnh hậu kỳ bước vào Giải cảnh, không chỉ cần tích lũy linh lực mà còn phải lĩnh ngộ bí văn phù hợp.
Vậy mà La Hải lại làm được trong khoảng thời gian ngắn ngủi như thế.
Ánh mắt Thẩm Diệu nhanh chóng lướt qua những dấu vết còn sót lại xung quanh, rồi dừng lại trên người hắn.
“Thủy Tinh!”
Nàng lập tức hiểu ra.
Đây chính là thứ bọn họ tranh đoạt trước đó, vậy lại rơi vào tay của La Hải.
Không ngờ cuối cùng, người đạt được lợi ích lớn nhất lại là La Hải.
“Xem ra, chúng ta đã đánh giá thấp ngươi.”
Vương Hạo cười lạnh, nhưng trong mắt không có chút ý cười nào.
La Hải đưa tay lên, chậm rãi cảm nhận sức mạnh đang lưu chuyển trong cơ thể. Sau khi luyện hóa Thủy Tinh, hắn đã thành công hấp thụ bí văn, bước qua ranh giới mà bản thân mong đợi từ lâu.
Cảm giác mạnh mẽ ấy khiến hắn càng thêm chắc chắn về lựa chọn của mình.
Trong di tích này, lòng nhân từ chỉ khiến người ta trở thành kẻ chết trước.
Còn kẻ đủ mạnh mới có tư cách quyết định số phận của người khác.
“Đừng nói những lời vô nghĩa.”
La Hải ngẩng đầu, ánh mắt lần lượt lướt qua ba người.
Ba người đều hiểu rằng, một khi La Hải đã bước vào Giải cảnh, trận chiến này sẽ không còn giống cuộc giao thủ giữa những tu sĩ cùng cảnh giới nữa.
Nhưng bảo bọn họ cứ thế rút lui, rõ ràng cũng không phải chuyện dễ dàng.
Đặc biệt là khi Lăng Như Tuyết vẫn chưa rõ sống chết.
Hàn Thương chậm rãi rút binh khí.
La Hải nhìn động tác của hắn, vẻ mặt không chút dao động.
“Được thôi.”
Hắn bước lên một bước.
Uy áp Giải cảnh lập tức lan rộng, đè nặng lên không gian xung quanh.
“Ta cũng vừa muốn thử xem, sau khi đột phá, mình mạnh đến mức nào.”
Ở phía sau cột đá, Hạ Nhu nghe thấy từng lời đối thoại, trong lòng càng lúc càng tuyệt vọng.
Ba người kia đều là thiên tài Minh cảnh hậu kỳ, vậy mà ngay cả họ cũng phải dè chừng La Hải sau khi hắn đột phá.
Nếu trận chiến này kết thúc, bất kể bên nào thắng, nàng đều chưa chắc có thể thoát khỏi di tích an toàn.
Nàng cắn chặt môi, cố gắng giữ cho bản thân không phát ra tiếng động.
Đúng lúc đó, một tiếng đá vụn lăn xuống vang lên bên cạnh.
Âm thanh tuy nhỏ, nhưng giữa không gian yên tĩnh lại trở nên đặc biệt rõ ràng.
La Hải đang chuẩn bị giao thủ bỗng khựng lại.
Hắn nghiêng đầu, ánh mắt chậm rãi chuyển về phía cột đá.
Một nụ cười nhàn nhạt hiện lên trên môi.
“Hóa ra vẫn còn một vị khách chưa chịu ra mặt.”
Hạ Nhu cứng người.
La Hải nhìn về phía nàng, giọng nói bình thản như đang trò chuyện với một người quen.
“Hạ tiểu thư, cứ trốn ở đó mãi cũng không phải cách.”
Hắn quay lại nhìn ba người trước mặt, vẻ mặt không hề thay đổi.
“Đợi ta xử lý xong ba vị này…”
La Hải dừng lại một chút, nụ cười càng thêm sâu.
“Rồi sẽ từ từ đến lượt Hạ tiểu thư.”
Trong khoảnh khắc ấy, Hạ Nhu hiểu rằng mình đã không còn đường lui.