Chương 14: Người mang lòng trắc ẩn
“Đợi đã!”
Giọng nói yếu ớt vang lên phía sau khiến Gia Vân đang bước ra ngoài phải dừng chân.
Hắn quay đầu, nhìn nữ tử đang ngồi dựa vào vách tường. Sắc mặt Lăng Như Tuyết vẫn tái nhợt, khí tức hỗn loạn, hiển nhiên thương thế của nàng còn chưa ổn định. Chỉ một động tác nhỏ cũng khiến hàng lông mày nàng khẽ nhíu lại.
“Lăng cô nương còn chuyện gì sao?”
Như Tuyết im lặng một lát.
Nàng vốn định để Gia Vân rời đi. Hai người không thân chẳng quen, đối phương chịu dừng lại giúp nàng đã là điều ngoài dự liệu. Nhưng vừa nghĩ đến tình cảnh hiện tại, nàng lại không thể không thay đổi chủ ý.
Bên ngoài cung điện, Thẩm Diệu, Tử Hạo và Hàn Thương vẫn có thể đang tìm kiếm những người sống sót.
Nếu Gia Vân vô tình gặp phải bọn họ, chỉ cần để lộ một chút manh mối, vị trí của nàng rất có thể sẽ bị bại lộ. Với thương thế hiện tại, dù có muốn chạy trốn, nàng cũng chưa chắc làm được.
Nghĩ đến đây, Như Tuyết hơi mím môi, cố gắng giữ giọng điệu bình thản.
“Thương thế của ta không nhẹ. Nếu ngươi cứ tùy tiện đi ra ngoài, gặp phải ba người kia, chưa chắc đã có thể toàn thân trở về.”
Gia Vân nhướng mày.
“Vậy ý của Lăng cô nương là?”
“Đợi ta khôi phục một chút, ta sẽ giúp ngươi tìm người đồng hành.”
Nói đến đây, ánh mắt Như Tuyết thoáng dao động. Nàng vốn không giỏi nói dối, càng không quen dùng những lời quanh co để thuyết phục người khác.
“Ít nhất, ta có thể giúp ngươi tránh được những nơi nguy hiểm.”
Gia Vân nhìn nàng, không vội đáp lời.
Hắn đã đoán được phần nào tâm tư của đối phương.
Nữ tử này lo lắng hắn sẽ để lộ nơi ẩn náu của nàng, khiến ba người kia tìm tới. Nhưng nàng không muốn nói thẳng, cuối cùng chỉ có thể lấy chuyện tìm Hạ Nhu làm cái cớ để giữ hắn lại.
Thật thú vị.
Một người đang bị thương nặng, bản thân còn khó bảo toàn, vậy mà vẫn nhớ đến chuyện giúp đỡ người khác.
Gia Vân không khỏi âm thầm bật cười.
Nếu không phải lúc này nàng đang trọng thương, cảnh giới lại cao hơn hắn một bậc, e rằng hắn đã sớm lĩnh giáo mấy chiêu Phi Trúc lợi hại kia rồi.
Dù sao, đối phương cũng là người của Trúc Lâm Viện, lại là sư muội của Lăng Mộ Sở. Chỉ riêng thân phận ấy đã đủ để hắn cẩn thận thêm vài phần.
“Được.”
Gia Vân suy nghĩ chốc lát rồi gật đầu.
“Vậy ta sẽ đợi Lăng cô nương khôi phục. Nhưng nếu thương thế của cô nương quá nghiêm trọng, chúng ta cũng không thể ở mãi nơi này.”
“Ta hiểu.”
Như Tuyết khẽ thở phào, nhưng vẫn không để lộ quá nhiều cảm xúc.
Nàng không biết Gia Vân đã nhìn thấu suy nghĩ của mình đến đâu. Tuy nhiên, đối phương đồng ý ở lại là điều tốt nhất trong tình cảnh hiện tại.
Cung điện dần trở nên yên tĩnh.
Sau trận chiến dữ dội bên ngoài, nơi này dường như đã bị ngăn cách khỏi thế giới. Những cột đá khổng lồ chống đỡ mái vòm phủ đầy vết nứt, trên mặt đất còn sót lại những hoa văn trận pháp đã mất đi ánh sáng. Thỉnh thoảng, từ sâu trong cung điện lại vang lên tiếng đá vụn rơi xuống, nhắc nhở hai người rằng nơi này cũng không hoàn toàn an toàn.
Gia Vân tìm một vị trí cách Như Tuyết không xa rồi ngồi xuống.
Hắn muốn tranh thủ thời gian khôi phục trạng thái, đồng thời suy nghĩ cách tìm Hạ Nhu.
Trước khi tiến vào bí cảnh, Hạ gia chủ đã chuẩn bị cho Hạ Nhu một tấm bản đồ cùng phương pháp thoát thân khi gặp nguy hiểm. Nhưng hắn thì khác. Hắn không có bản đồ trong tay, lại chẳng biết trận sụp đổ vừa rồi đã đưa mình đến nơi nào.
Muốn tìm người giữa một di tích rộng lớn như vậy, chẳng khác nào mò kim đáy biển.
Nghĩ tới đây, Gia Vân khẽ cau mày.
Hy vọng Hạ Nhu vẫn bình an.
Hắn không muốn vì bản thân mà khiến nàng gặp nguy hiểm.
Trong lúc suy nghĩ, Gia Vân chợt nhớ đến một môn thủy pháp mình từng học được trước đó. Hắn bắt đầu hồi tưởng những biến hóa trong pháp quyết, thử sắp xếp lại từng đoạn vận hành linh lực trong đầu.
Tuy nhiên, hắn không dám lấy ra món pháp khí hình vỏ sò của mình.
Trong hoàn cảnh hiện tại, bên cạnh có thêm một người đồng hành đồng nghĩa với việc phải tăng thêm một phần cảnh giác. Lăng Như Tuyết không phải người bình thường, mà là đệ tử của Trúc Lâm Viện. Nếu nàng nhận ra điều gì bất thường, rất có thể sẽ nảy sinh nghi ngờ.
Gia Vân không muốn tự chuốc thêm phiền phức.
Hắn nhắm mắt, chậm rãi vận chuyển linh lực, bắt đầu thử nghiệm thủy pháp trong phạm vi nhỏ nhất có thể.
Một tia hơi nước mỏng manh ngưng tụ giữa những ngón tay.
Nó lúc ẩn lúc hiện, khi thì tan thành sương, khi lại tụ thành một giọt nước trong suốt.
Gia Vân chăm chú quan sát sự biến hóa ấy.
Hắn biết mình còn rất nhiều điều phải học. So với những đệ tử xuất thân từ thế lực lớn, nền tảng của hắn vẫn còn thiếu sót. Nhưng bí cảnh lần này cũng là một cơ hội hiếm có. Nếu có thể tận dụng thời gian để hiểu sâu hơn về pháp quyết, chuyến đi này chưa chắc đã là công cốc.
Ở phía đối diện, Như Tuyết âm thầm quan sát hắn.
Nàng nhận ra Gia Vân đang tu luyện, nhưng không nhìn ra hắn sử dụng thủ pháp gì. Hắn không có vẻ gì giống một đệ tử xuất thân từ đại thế lực, song cũng chẳng giống một kẻ tầm thường chỉ biết dựa vào vận may.
Người này khiến nàng có cảm giác khó đoán.
Nhưng hiện tại, nàng không còn sức lực để truy tìm đáp án.
Như Tuyết khép mắt, bắt đầu điều hòa khí tức, cố gắng khôi phục thương thế trước khi tình hình bên ngoài trở nên phức tạp hơn.
Hai người không nói thêm lời nào.
Một người lo lắng cho đồng hành đã thất lạc.
Một người cố gắng giữ mạng trong lúc chờ cơ hội hồi phục.
Không ai biết rằng, ở một nơi khác trong di tích, một mối nguy hiểm còn lớn hơn đang dần hình thành.
Và người bị cuốn vào đó, chính là Hạ Nhu.
#TanKhuyet