Vài canh giờ sau.
Gia Vân chậm rãi mở mắt, kết thúc quá trình vận chuyển linh lực. Hắn vừa định kiểm tra tình trạng của bản thân thì phát hiện chẳng biết từ khi nào, Lăng Như Tuyết đã đứng trước mặt mình.
Nàng khoanh tay, cúi đầu nhìn hắn, giọng điệu có phần mất kiên nhẫn.
“Đứng dậy mau! Ngươi lề mề quá đấy.”
Gia Vân ngẩn người.
Hắn ngẩng đầu nhìn nàng, vẻ mặt thoáng chốc trở nên kỳ quái.
Rõ ràng là ta ngồi đợi ngươi suốt nửa ngày. Ngươi không nói một lời, bây giờ lại thành ta lề mề?
Hắn nhìn khuôn mặt lạnh nhạt của Như Tuyết, cuối cùng chỉ có thể cười khổ.
Nữ nhân này quả nhiên không dễ đối phó.
“Lăng cô nương, thương thế của cô nương đã khôi phục rồi sao?”
“Đủ để hành động.”
Như Tuyết không giải thích nhiều, chỉ quay người đi về phía cửa điện.
“Đi thôi. Chúng ta không thể tiếp tục ở lại đây.”
Gia Vân đứng dậy, phủi nhẹ bụi bám trên y phục rồi theo sau nàng.
Hắn vốn còn định hỏi thêm vài câu, nhưng ngay khi bước ra khỏi cung điện, sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi.
Một mùi máu tanh nồng nặc theo gió tràn tới.
Mùi máu ấy không giống dấu vết còn sót lại sau một cuộc giao chiến thông thường. Nó đậm đặc đến mức khiến người ta có cảm giác như vừa bước vào một nơi đã xảy ra một trận đồ sát.
Gia Vân lập tức thu lại vẻ tùy ý.
Có chuyện không hay xảy ra rồi.
Như Tuyết hiển nhiên cũng nhận ra điều đó. Nàng dừng bước, ánh mắt nhìn về phía đại điện cách đó không xa, vẻ mặt dần trở nên nghiêm túc.
Hai người không nói thêm lời nào, lập tức giảm tốc độ, cẩn thận tiếp cận.
Càng đến gần, mùi máu càng nồng.
Những phiến đá dưới chân xuất hiện từng vệt đỏ sẫm. Một số cột đá đã đổ sập, trên mặt đất còn sót lại dấu vết của những đòn công kích mạnh mẽ. Linh lực hỗn loạn vẫn chưa hoàn toàn tan đi, chứng tỏ trận chiến ở đây vừa kết thúc chưa lâu.
Gia Vân khẽ nhíu mày.
Hắn có dự cảm rằng thứ đang chờ đợi phía trước sẽ không phải một cảnh tượng tốt đẹp.
Quả nhiên, khi hai người vòng qua một bức tường đổ nát, đại điện cuối cùng cũng hiện ra trước mắt.
Cảnh tượng bên trong khiến cả hai đồng thời dừng bước.
Trên nền đá lạnh lẽo, những thi thể nằm rải rác. Có người mặc phục sức của Thanh Linh Môn, có người lại thuộc về những thế lực khác. Máu thấm vào các khe đá, hòa cùng bụi bặm và những mảnh vỡ của trận pháp, tạo thành một khung cảnh khiến người ta khó lòng nhìn thẳng.
Ở phía trước, Hàn Thương đang quỳ một gối xuống đất, một tay chống đỡ thân thể. Sắc mặt hắn trắng bệch, khí tức suy yếu đến cực điểm.
Một bên tay áo trống rỗng, phần cánh tay đã mất khiến dáng vẻ vốn cao ngạo của hắn trở nên thảm hại.
Không xa đó, Thẩm Diệu nằm nghiêng trên nền đá, máu tràn khỏi khóe miệng. Đôi mắt nàng mở lớn, ánh nhìn vẫn dừng lại ở một điểm trước mặt, tựa như đến tận giây phút này nàng vẫn chưa thể tin vào những gì vừa xảy ra.
Còn trước cửa đại điện, một bóng người đứng lặng.
Vương Hạo
Hắn quay lưng về phía Gia Vân và Như Tuyết, thân hình không nhúc nhích.
Không gian yên tĩnh đến kỳ lạ.
Lăng Như Tuyết đứng sững tại chỗ.
Nàng đã từng theo sư huynh trải qua không ít chuyện, cũng từng nghe những lời kể về sự tàn khốc của bí cảnh. Nhưng từ nhỏ đến lớn, nàng luôn được đại ca che chở, rất ít khi phải trực tiếp đối diện với cảnh tượng như thế này.
Đây là lần đầu tiên nàng tận mắt nhìn thấy nhiều thi thể đến vậy.
Nàng vô thức siết chặt bàn tay, sắc mặt trở nên tái nhợt.
Chuyện gì đã xảy ra?
Chẳng lẽ ba người bọn họ vì tranh đoạt bảo vật mà trở mặt, cuối cùng lưỡng bại câu thương?
Suy nghĩ ấy vừa xuất hiện, Như Tuyết đã cảm thấy không đúng.
Hàn Thương, Thẩm Diệu và Tử Hạo đều là thiên tài của các thế lực lớn. Cho dù có tranh chấp, cũng không đến mức để bản thân rơi vào tình cảnh thê thảm như vậy chỉ trong một thời gian ngắn.
Trừ phi…
Một ý nghĩ đáng sợ vừa lóe lên trong đầu nàng.
Đúng lúc ấy, một giọng nói từ phía xa đột nhiên vang tới.
“Cẩn thận Gia Vân"
Là Hạ Nhu!
Một bàn tay bất ngờ xuyên ra từ trước bụng Vương Hạo.
Động tác ấy nhanh đến mức mắt thường khó lòng theo kịp. Vương Hạo cứng đờ, thân thể khẽ run lên, dường như muốn quay đầu nhìn kẻ đứng phía sau mình.
Nhưng hắn không còn cơ hội.
Bàn tay kia rút về.
Thân hình Vương Hạo đổ xuống nền đá, để lộ bóng người vốn bị hắn che khuất.
La Hải.
Hắn chậm rãi bước ra, trên khuôn mặt vẫn là nụ cười quen thuộc ấy. Hắn liếc nhìn thi thể dưới chân, sau đó mới chuyển ánh mắt về phía Gia Vân và Như Tuyết.
“Ha ha ha!”
Tiếng cười vang vọng khắp đại điện.
“Con nhãi Hạ Nhu! Không ngờ ngươi lại phá hỏng màn ảo thuật của ta!”
La Hải ngẩng đầu, vẻ mặt vừa tức giận vừa thích thú, tựa như sự việc vừa rồi không những chẳng khiến hắn khó chịu mà còn đem lại cho hắn một niềm vui bất ngờ.
“Vốn định để các ngươi tiếp tục thưởng thức vở kịch này thêm một lúc nữa.”
Hắn dang hai tay, ánh mắt lướt qua Hàn Thương, Thẩm Diệu rồi dừng lại trên Gia Vân và Như Tuyết.
“Đáng tiếc, có người không biết phối hợp.”
Hạ Nhu từ phía xa chạy ra, sắc mặt trắng bệch. Nàng nhìn thi thể Vương Hạo,Thẩm Diệu, rồi nhìn La Hải, trong mắt vẫn còn sự kinh hoàng chưa tan.
“Ngươi…”
Nàng muốn nói gì đó, nhưng cổ họng như bị thứ gì chặn lại.
La Hải không buồn để ý đến nàng nữa.
Hắn xoay cổ tay, ánh mắt tràn đầy vẻ đùa cợt.
“Thôi vậy. Đã bị phá hỏng rồi thì kết thúc sớm một chút cũng chẳng sao.”
Hắn nhìn ba người còn lại, chậm rãi nở nụ cười.
“Các ngươi nhìn những cái xác này đi.”
“Sau đó chọn cho mình một cái chết.”
Giọng nói của hắn nhẹ nhàng đến mức giống như đang hỏi mọi người muốn dùng loại trà nào.
“Ta sẽ thành toàn cho các ngươi.”
“Ha ha ha ha!”
Tiếng cười điên cuồng vang lên giữa đại điện đẫm máu.
Gia Vân nhìn La Hải, vẻ mặt dần trở nên nghiêm trọng.
Hắn từng nghe Hạ gia chủ cảnh báo về người này, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng La Hải lại có thể tàn nhẫn đến mức ấy.
Một kẻ sẵn sàng giết hại đồng môn, đùa giỡn với kẻ địch, rồi coi mạng người như một trò tiêu khiển.
Đối mặt với loại người này, mọi lời cầu xin hay thương lượng đều có lẽ chỉ là vô ích.
Bên cạnh hắn, Như Tuyết cũng đã nhận ra tình hình không đơn giản như nàng tưởng.
Hàn Thương và Thẩm Diệu không phải vì tranh đấu lẫn nhau mà rơi vào cảnh ngộ hiện tại.
Bọn họ đã bị La Hải đánh bại.
Còn Vương Hạo…
Nàng cúi mắt nhìn thi thể dưới đất, trong lòng lạnh đi một đoạn.
La Hải đã mạnh đến mức nào?
Một luồng uy áp vô hình chậm rãi lan ra từ người hắn, bao phủ toàn bộ đại điện.
Gia Vân cảm nhận được áp lực ấy, bàn tay âm thầm siết chặt.
Hắn biết rằng lần này, bản thân đã thực sự bị cuốn vào một trận nguy hiểm vượt xa khả năng dự liệu.
Mà La Hải, hiển nhiên vẫn chưa có ý định kết thúc
Hắn nhìn từng người trước mặt, nụ cười trên môi càng lúc càng sâu.
“Được rồi.”
“Bắt đầu từ ai đây?”
#TanKhuyet