Không biết đã đi được bao lâu, phía trước bỗng xuất hiện một cánh cửa đá khép hờ.
Bên trong là một tòa cung điện nhỏ, không gian tương đối nguyên vẹn so với những nơi khác. Trên mặt đất phủ đầy bụi, những chiếc đèn đá đã tắt từ lâu, chỉ còn ánh sáng mờ nhạt xuyên qua các khe nứt trên vách tường.
Gia Vân dừng bước, quan sát một hồi.
Không phát hiện động tĩnh bất thường.
Hắn mới chậm rãi bước vào.
Nhưng vừa đi được vài bước, ánh mắt hắn bỗng dừng lại ở góc điện.
Có người!
Một nữ tử đang ngồi tựa vào chân cột đá, hai mắt khép hờ, dường như đang vận công điều tức.
Nàng mặc y phục trắng đã nhuốm bụi, mái tóc dài xõa xuống hai bên vai. Khuôn mặt tinh xảo tựa như được đẽo gọt từ băng tuyết, đường nét thanh tú nhưng lạnh lùng, khiến người khác khó lòng tiếp cận.
Chỉ có điều, sắc mặt nàng tái nhợt, hơi thở cũng có phần yếu ớt.
Gia Vân lập tức nhận ra nàng.
Lăng Như Tuyết!
Hắn không ngờ nữ tử vừa bị ba người vây công trong đại điện lại xuất hiện ở nơi này.
Có lẽ trong lúc di tích sụp đổ, nàng cũng bị cuốn đến đây.
Ngay khi Gia Vân vừa bước thêm một bước, đôi mắt đang khép hờ của Lăng Như Tuyết đột nhiên mở ra.
Ánh mắt lạnh lẽo lập tức khóa chặt lấy hắn.
Một luồng kiếm khí mỏng manh nhưng sắc bén xuất hiện nơi đầu ngón tay nàng.
“Đứng lại!”
Giọng nói của nàng không lớn, nhưng mang theo sự cảnh cáo rõ rệt.
Gia Vân lập tức dừng chân, hai tay hơi giơ lên để thể hiện rằng mình không có ý định ra tay.
“Cô nương đừng hiểu lầm. Ta chỉ tình cờ đi ngang qua, thấy nơi này còn nguyên vẹn nên vào xem xét.”
Lăng Như Tuyết không đáp.
Ánh mắt nàng vẫn chăm chú quan sát hắn, từ cử chỉ đến từng thay đổi nhỏ trên nét mặt.
Nàng vừa trải qua một trận chiến ác liệt, hiện tại thương thế chưa ổn định. Trong một nơi xa lạ như di tích, bất kỳ người nào xuất hiện cũng có thể trở thành mối nguy hiểm.
Huống chi, nàng không biết người trước mặt thuộc thế lực nào.
Gia Vân thấy nàng vẫn không có ý định buông lỏng cảnh giác, cũng không tiến thêm.
Hắn hiểu rõ tình cảnh hiện tại của đối phương.
Một người vừa bị ba tu sĩ cùng cảnh giới vây công, sau đó lại bị cuốn vào biến cố sụp đổ của di tích. Dù thực lực có mạnh đến đâu, lúc này cũng khó tránh khỏi bị thương.
Nhưng chính vì vậy, nàng mới càng nguy hiểm.
Gia Vân không có ý định tự tìm phiền phức.
“Ta không biết cô nương bị thương nặng đến mức nào, nhưng nếu không muốn có thêm rắc rối, chúng ta cứ giữ khoảng cách. Ta cũng không có ý định tranh đoạt thứ gì của cô.”
Lăng Như Tuyết hơi nheo mắt.
“Ngươi không biết ta là ai?”
“Ta biết cô là người vừa giao chiến với ba người kia.”
“Ta hỏi thân phận của ta.”
Gia Vân im lặng một thoáng rồi đáp:
“Lăng Như Tuyết, người của Trúc Lâm Viện.”
Ánh mắt nàng thoáng dao động, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường.
“Đã biết thân phận của ta, ngươi còn dám xuất hiện trước mặt ta mà không đề phòng?”
Gia Vân bật cười khẽ.
“Cô nương đang bị thương, ta lại không biết tình hình bên ngoài ra sao. Nếu hai chúng ta cứ vừa gặp đã động thủ, chẳng phải chỉ khiến bản thân thêm phiền phức sao?”
Lăng Như Tuyết lạnh nhạt nói.
“Ở nơi này, không muốn tranh đấu thì có thể tránh được tranh đấu sao ?"
“Điều đó ta hiểu.”
Gia Vân nhìn nàng, giọng nói bình thản.
“Nhưng ít nhất, hiện tại ta chưa thấy lý do gì để chúng ta trở thành kẻ thù.”
Lăng Như Tuyết không nói thêm.
Nàng vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng hắn, nhưng cũng không lập tức ra tay.
Hai người cứ thế giữ khoảng cách, mỗi người đều âm thầm quan sát đối phương.
Một lát sau, Gia Vân nhìn về phía cửa điện.
“Ta còn có đồng hành bị thất lạc trong lúc di tích sụp đổ. Ta cần tìm nàng ấy.”
Nghe vậy, ánh mắt Lăng Như Tuyết khẽ thay đổi.
“Ngươi còn có đồng hành?”
“Đúng vậy.”
“Vậy tại sao không lập tức đi tìm?”
Gia Vân liếc nhìn những vết nứt trên vách đá.
“Bởi vì ta còn chưa biết nơi này có an toàn hay không. Nếu cứ hấp tấp đi lại, rất có thể ta sẽ gặp phải những kẻ đang tranh đoạt Thủy Tinh.”
Nhắc đến hai chữ Thủy Tinh, Lăng Như Tuyết im lặng.
Sắc mặt nàng vẫn lạnh lùng, nhưng bàn tay đặt trên đầu gối đã vô thức siết lại.
Gia Vân nhận ra thay đổi ấy.
Xem ra, Thủy Tinh quả nhiên là nguyên nhân khiến ba người kia liên thủ đối phó nàng.
Hắn không hỏi thêm ngay, chỉ tìm một vị trí cách nàng khá xa rồi ngồi xuống nghỉ ngơi.
Lăng Như Tuyết nhìn hắn, dường như không ngờ hắn lại bình thản đến vậy.
“Ngươi không sợ ta ra tay sao?”
Gia Vân quay đầu nhìn nàng.
“Cô nương muốn ra tay thì đã ra tay từ lúc ta bước vào rồi. Còn nếu cô vẫn muốn động thủ, ta cũng không thể ngăn cản được.”
Nói xong, hắn lại bổ sung:
“Nhưng trước khi làm vậy, cô nên cân nhắc xem thương thế hiện tại có cho phép cô tiếp tục chiến đấu hay không.”
Lăng Như Tuyết lạnh lùng nhìn hắn.
“Ngươi đang uy hiếp ta?”
“Không. Ta chỉ nói sự thật.”
Gia Vân nhún vai.
“Ta không có bản lĩnh khiến một tu sĩ Minh cảnh hậu kỳ phải kiêng dè. Nhưng ta cũng không muốn vô duyên vô cớ mất mạng ở nơi này.”
Câu trả lời thẳng thắn ấy khiến Lăng Như Tuyết hơi khựng lại.
Nàng đã gặp không ít người. Có kẻ thấy nàng bị thương liền tìm cách chiếm lợi, có kẻ ngoài mặt tỏ ra thân thiện nhưng trong lòng lại giấu ý đồ.
Người trước mặt tuy luôn giữ khoảng cách, song dường như thật sự không có ý định tiếp cận nàng.
Tất nhiên, điều đó không có nghĩa nàng sẽ tin tưởng hắn.
Trong thế giới tu hành, chỉ dựa vào vài câu nói để phán đoán lòng người là chuyện ngu xuẩn.
Một khoảng im lặng kéo dài giữa hai người.
Cuối cùng, Gia Vân lên tiếng trước.
“Ta có thể hỏi một chuyện không?”
“Cứ nói.”
“Cô đến đây vì Thủy Tinh?”
Lăng Như Tuyết nhìn hắn một lúc lâu mới trả lời:
“Phải.”
Nàng không có ý định giấu giếm chuyện ấy.
“Ta nhận được tin tức rằng trong di tích này có một giọt Thủy Tinh còn sót lại của Thiên Đảo Đình. Nếu có thể hấp thu nó, cơ hội lĩnh ngộ và hấp thu bí văn sẽ tăng lên, từ đó giúp ta tiến gần hơn đến Giải cảnh.”
Gia Vân khẽ gật đầu.
Hóa ra là vậy.
Đối với tu sĩ Minh cảnh hậu kỳ, mỗi cơ hội đột phá đều vô cùng quý giá. Một giọt Thủy Tinh có thể khiến nhiều người bất chấp nguy hiểm, thậm chí trở mặt với người cùng liên minh, cũng không phải chuyện khó hiểu.
Ánh mắt Lăng Như Tuyết lạnh xuống.
“Ta vừa bước vào đại điện đã bị bọn họ phát hiện. Ban đầu, ta còn tưởng bọn họ chỉ muốn thương lượng. Không ngờ sau vài câu nói, cả ba lập tức liên thủ tấn công.”
Nàng dừng lại, giọng nói mang theo chút giễu cợt.
“Xem ra, cái gọi là liên minh cũng chỉ có giá trị khi lợi ích của mọi người còn giống nhau.”
Gia Vân không bình luận.
Hắn hiểu rằng, nếu không có thực lực tương xứng, những lời hứa hẹn giữa các thế lực đôi khi chẳng đáng giá bao nhiêu.
Tuy nhiên, có một điều khiến hắn chú ý.
“Cô đã biết tin tức về Thủy Tinh từ trước, vậy hẳn phải chuẩn bị không ít. Tại sao vẫn bị bọn họ ép đến mức này?”
Lăng Như Tuyết lạnh lùng nhìn hắn.
“Ngươi muốn biết thực lực của ta?”
“Ta chỉ muốn hiểu tình hình. Nếu ba người kia vẫn đang tìm kiếm những người bị thất lạc, ta cần biết mình có thể gặp phải nguy hiểm gì.”
Lăng Như Tuyết không lập tức trả lời.
Sau một hồi cân nhắc, nàng mới nói:
“Ba người bọn họ đều ở Minh cảnh hậu kỳ. Nếu chỉ đối đầu với một người, ta chưa chắc đã thất bại. Nhưng ba người liên thủ, lại có sự phối hợp từ trước, ta không thể vừa chống đỡ vừa bảo vệ bản thân như bình thường.”
Hơn nữa, nếu trận chiến kéo dài, thương thế sẽ càng trở nên nghiêm trọng.
“Còn Thủy Tinh?”
“Ta không biết nó đã rơi vào tay ai sau khi di tích sụp đổ.”
Lăng Như Tuyết khẽ nhắm mắt, dường như không muốn tiếp tục nói về chuyện ấy.
Gia Vân cũng không hỏi thêm.
Hiện tại, điều quan trọng nhất đối với hắn vẫn là tìm được Hạ Nhu.
Hắn đứng dậy, phủi nhẹ bụi đất trên y phục.
“Ta sẽ rời đi trước. Nếu cô nương muốn tiếp tục dưỡng thương, nơi này có lẽ là một chỗ tạm thời khá an toàn. Nhưng ta không thể bảo đảm những người khác sẽ không tìm đến.”
Lăng Như Tuyết mở mắt nhìn hắn.
“Ngươi định đi đâu?”
“Tìm đồng hành của ta.”
“Ngươi có bản đồ?”
Gia Vân hơi khựng lại.
Hắn không ngờ nàng lại nhìn ra vấn đề nhanh như vậy.
“Không có.”
Lăng Như Tuyết nhìn hắn với vẻ khó hiểu.
“Đã không có bản đồ, lại không biết tình hình bên ngoài, ngươi cứ đi như vậy chẳng khác nào mò mẫm trong bóng tối.”
Gia Vân thở dài.
“Vậy nên ta mới phải đi tìm đường.”
“Ngươi không sợ gặp phải ba người kia?”
“Đương nhiên là sợ.”
Hắn trả lời rất nhanh.
“Ta không có thực lực để đối đầu trực tiếp với ba tu sĩ Minh cảnh hậu kỳ. Nếu gặp họ, ta chỉ có thể tìm cách tránh đi.”
Lăng Như Tuyết nhìn hắn hồi lâu, tựa như muốn xác định xem người này đang giả vờ yếu thế hay thật sự biết lượng sức mình.
Cuối cùng, nàng không nói gì nữa.
Gia Vân cũng không ở lại lâu.
Hắn quay người bước về phía cửa điện, nhưng vừa đi được vài bước, phía sau đã vang lên giọng nói lạnh nhạt của Lăng Như Tuyết.
“Đợi đã.”
#TanKhuyet