Khi Gia Vân bước vào sân, thứ nghênh đón hắn là một loạt tiếng cười cùng những ánh mắt coi thường.
“Có phải tên này lấy cớ đi nhà xí, cuối cùng vẫn bị Hạ tiểu thư lôi ra không, ha ha ha!”
“Theo ta thấy không phải đùa đâu, hắn sợ đến mức sắp tiểu ra quần thật rồi!”
Tiếng cười vang lên khắp sân, đám đệ tử Thanh Linh Môn nhìn Gia Vân bằng ánh mắt giễu cợt. Trong mắt bọn chúng, một kẻ vô danh như hắn căn bản không đáng để tâm, huống chi còn phải đứng ra luận bàn với đệ tử tông môn.
Gia Vân chẳng buồn để ý, chỉ chậm rãi bước lên võ đài.
Đối diện hắn là một thanh niên có thân hình cao lớn, hai cánh tay nổi lên những đường gân rõ rệt. Người này nhìn Gia Vân từ trên xuống dưới, khóe miệng nhếch lên.
“Tiểu tử, nếu sợ thì bây giờ nhận thua vẫn còn kịp. Đỡ cho lát nữa nằm dưới đất lại mất mặt.”
Gia Vân ngẩng đầu nhìn hắn.
“Ngươi nói xong chưa?”
Sắc mặt thanh niên lập tức trầm xuống.
“Tốt! Đã muốn tự tìm khổ, vậy ta thành toàn cho ngươi!”
Lời vừa dứt, hắn lập tức bước lên, nắm đấm mang theo tiếng gió rít thẳng về phía Gia Vân. Trên nắm tay mơ hồ hiện lên ánh sáng vàng nhạt, khí tức sắc bén của Bí Văn hệ Kim theo đó bộc phát.
Gia Vân nghiêng người tránh né, quyền phong lướt qua trước mặt. Thanh niên không dừng lại, xoay người tung ra một cước, chân quét ngang, ép hắn phải lùi về sau.
“Chỉ biết chạy thôi sao?”
Thanh niên cười lạnh, hai nắm đấm liên tiếp đánh ra. Quyền thế cương mãnh, từng đòn đều nhắm vào những vị trí hiểm yếu, rõ ràng không có ý định nương tay.
Gia Vân không đáp.
Hắn vừa tránh né vừa quan sát, trong đầu bất giác hiện lên hình bóng nước bên trong vỏ sò.
Những ngày qua, hắn đã không biết bao nhiêu lần quan sát hình bóng ấy diễn luyện võ thức. Mỗi một động tác đều mềm mại tự nhiên, tựa như dòng nước chảy qua khe đá, nhìn qua tưởng chừng đơn giản nhưng lại ẩn chứa vô số biến hóa.
Trước đây, hắn chỉ có thể cố gắng ghi nhớ từng thức, sau đó bắt chước theo. Nhưng lúc này, đứng trước quyền thế dồn dập của đối phương, hắn dường như đã hiểu ra một chút.
Thứ hình bóng nước muốn truyền đạt không đơn thuần là chiêu thức.
Mà là cách vận dụng chúng.
Nắm đấm lại tới.
Gia Vân không lùi, thân thể hơi nghiêng, bàn tay thuận thế đẩy nhẹ lên cánh tay đối phương. Quyền thế vốn đang lao tới lập tức chệch hướng, thân hình thanh niên cũng mất đi thăng bằng trong khoảnh khắc.
Ánh mắt Gia Vân khẽ động.
Hắn bước lên một bước, quyền phải đánh ra.
Bịch!
Một tiếng trầm đục vang lên.
Thanh niên chưa kịp ổn định thân hình, quyền trái của Gia Vân đã nối tiếp mà tới. Hắn vội vàng giơ tay đón đỡ, nhưng quyền thế của Gia Vân không hề dừng lại, hết đòn này đến đòn khác liên tiếp trút xuống.
Ban đầu còn có thể chống đỡ, nhưng chỉ sau vài hơi thở, thanh niên đã cảm thấy hai tay tê dại, khí huyết cuộn lên. Hắn muốn phản công, lại phát hiện mỗi lần vừa định ra tay, đối phương đã chuyển thế, quyền tiếp theo lập tức đánh tới.
Quyền pháp của Gia Vân tựa như dòng nước, không có vẻ cương mãnh áp đảo ngay từ đầu, nhưng một khi đã cuốn vào thì liên miên không dứt. Đến khi thế quyền tích tụ đủ, sức mạnh bộc phát lại chẳng khác nào thác lớn đổ xuống.
Bịch!
Một quyền cuối cùng đánh trúng ngực, thanh niên lảo đảo lùi lại, cuối cùng ngã khỏi võ đài.
Cả sân thoáng chốc yên tĩnh.
Gia Vân thu quyền, bình thản nhìn xuống người vừa bại trận.
“Tiếp theo.”
Đám đệ tử Thanh Linh Môn đưa mắt nhìn nhau. Không ai ngờ tên tiểu tử vừa rồi còn bị chúng cười nhạo lại có thể đánh bại đồng môn nhanh đến vậy.
Một người lập tức bước ra.
“Chẳng qua chỉ là may mắn. Để ta xem ngươi còn có thể đắc ý được bao lâu!”
Hắn nhảy lên võ đài, không nói thêm lời thừa thãi, hai tay vận chuyển Bí Văn hệ Kim, lập tức lao tới.
Khác với người trước, quyền pháp của hắn biến hóa linh hoạt hơn, không chỉ chú trọng sức mạnh mà còn liên tục thay đổi phương hướng tấn công. Từng quyền nối tiếp nhau, ép Gia Vân phải liên tục di chuyển.
Gia Vân cũng không còn dễ dàng chiếm được ưu thế như trước.
Hai người liên tiếp giao thủ, tiếng quyền cước va chạm vang lên không ngừng. Đối phương rõ ràng đã rút kinh nghiệm từ trận chiến vừa rồi, không còn tùy tiện để Gia Vân dẫn dắt nhịp độ.
Nhưng càng đánh, Gia Vân càng bình tĩnh.
Hắn không cố gắng dùng sức mạnh đối đầu trực diện, mà liên tục chuyển thân, né tránh những đòn đánh mạnh nhất, đồng thời tìm kiếm sơ hở trong từng động tác của đối phương.
Một quyền đánh tới, hắn nghiêng người tránh né.
Một cước quét ngang, hắn lùi nửa bước rồi bất ngờ tiến lên.
Đến khi đối phương nhận ra khoảng cách giữa hai người đã bị rút ngắn, Gia Vân lập tức xuất quyền.
Bịch! Bịch!
Hai tiếng va chạm liên tiếp vang lên.
Thanh niên áo vàng lùi lại, sắc mặt thay đổi. Hắn vừa định ổn định thân hình thì Gia Vân đã tiến tới, quyền thế liên miên, ép hắn không còn đường phản công.
Cuối cùng, một quyền đánh trúng bụng khiến hắn cong người, liên tiếp lùi mấy bước mới miễn cưỡng đứng vững.
“Ngươi…”
Hắn nhìn Gia Vân, vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa không cam lòng.
Gia Vân chỉ thu quyền.
“Còn đánh nữa không?”
Thanh niên siết chặt nắm đấm, cuối cùng vẫn không thể nói ra lời nào. Hắn hiểu rõ, nếu tiếp tục đánh, người mất mặt vẫn sẽ là mình.
Hắn đành quay người bước xuống võ đài.
Lần này, đám đệ tử Thanh Linh Môn không còn cười nổi nữa.
Hai trận liên tiếp, hai người cùng cảnh giới đều thất bại. Hơn nữa, nhìn bộ dạng của Gia Vân, dường như hắn vẫn chưa phải đã dùng hết sức.
Trên đài cao, Hạ gia chủ chậm rãi nhấp một ngụm trà, khóe miệng khẽ nhếch lên.
Tiểu tử này quả nhiên có chút bản lĩnh.
Ban đầu, hắn cũng chỉ muốn mượn buổi luận bàn để xem thử thực lực của đám đệ tử trẻ tuổi hai bên. Nhưng lúc này, sự chú ý của hắn đã hoàn toàn đặt lên người Gia Vân.
Quyền pháp ấy nhìn qua không quá phức tạp, thậm chí còn chẳng có nhiều động tác hoa mỹ. Thế nhưng từng lần chuyển thân, từng bước tiến lui đều có sự liên kết kỳ lạ, khiến đối phương khó lòng phát huy toàn bộ thực lực.
Điều khiến Hạ gia chủ để tâm hơn cả là Gia Vân dường như đang dần tiến bộ ngay trong lúc giao thủ.
Chẳng lẽ tiểu tử này có năng lực lĩnh ngộ cao đến vậy?
Hạ gia chủ đưa mắt nhìn sang Hạ Nhu. Thấy nàng cũng đang chăm chú quan sát Gia Vân, hắn không khỏi cười thầm trong lòng, nhưng cũng không nói ra suy đoán của mình.
Trên võ đài, một thanh niên khác bước lên.
" Tên này xong đời là cái chắc,Lâm sư huynh đã là Khai cảnh Viên mãn .Lần này trở về có thể trực tiếp bước chân vào Minh cảnh cường giả,tấn thăng thành đệ tử nội môn rồi"
Lần này, hắn không vội vàng tấn công mà cẩn thận quan sát Gia Vân, sau đó chắp tay.
“Xin chỉ giáo.”
Gia Vân gật đầu.
Trận chiến lại bắt đầu.
Đối phương liên tục thay đổi bộ pháp, tìm kiếm sơ hở, rõ ràng đã có sự chuẩn bị. Gia Vân cũng không thể dễ dàng áp chế hắn như hai người trước. Hai bên giằng co một hồi, quyền cước va chạm liên tiếp, mỗi lần giao thủ đều khiến người đứng xem chăm chú theo dõi.
Nhưng chính trong trận chiến này, Gia Vân lại có thêm thu hoạch.
Hắn dần nhận ra những thức quyền được hình bóng nước diễn luyện không phải những chiêu thức cố định. Cùng một động tác, khi đối diện với những đối thủ khác nhau, cách vận dụng cũng phải thay đổi.
Nếu chỉ biết bắt chước, hắn sẽ mãi dừng lại ở vẻ ngoài.
Chỉ khi thực sự hiểu được ý nghĩa bên trong, hắn mới có thể biến những thứ đã học thành của mình.
Nghĩ đến đây, Gia Vân dần nắm bắt được nhịp độ trận chiến.
Hắn nghiêng người tránh một quyền, bàn chân xoay nhẹ, mượn thế tiến của đối phương để áp sát. Quyền trái đánh ra trước, quyền phải nối theo sau, từng đòn tưởng chừng đơn giản nhưng lại liên tiếp chặn đứng đường lui của đối thủ.
Đến quyền thứ tư, đối phương đã không thể giữ vững thân hình.
Gia Vân chớp lấy thời cơ xoay ngang người,1 cước đá trúng hạ bộ.
Thanh niên kia lùi xuống võ đài, sắc mặt phức tạp,hét lớn.
Gia Vân đứng giữa võ đài, ánh mắt quét qua đám đệ tử Thanh Linh Môn.
“Đệ tử tông môn cũng chỉ có thế.”
Câu nói không lớn, nhưng đủ để mọi người xung quanh nghe rõ.
Một vài đệ tử Thanh Linh Môn lập tức đỏ mặt, có kẻ siết chặt nắm đấm, có kẻ muốn bước lên nhưng lại bị đồng môn ngăn cản.
Trên hàng ghế phía dưới đài cao, La Hải ngồi yên lặng nhìn cảnh tượng trước mắt, sắc mặt dần trở nên khó coi.
Hắn là đệ tử nội môn của Thanh Linh Môn, tu vi đã đạt đến Minh cảnh viên mãn. Đám ngoại môn này tuy không đáng để hắn coi trọng, nhưng dù sao cũng là người của tông môn. Bị một kẻ vô danh đánh bại liên tiếp trước mặt người ngoài, quả thực khiến hắn cảm thấy mất hết thể diện.
Đúng là một lũ phế vật!
La Hải thầm mắng trong lòng.
Nhưng dù tức giận, hắn cũng không lập tức đứng dậy. Ánh mắt khẽ liếc lên đài cao, nơi Hạ gia chủ vẫn đang ngồi bình thản uống trà.
Hạ gia chủ đã đạt đến Giải cảnh, lại tinh thông Tam Thủy thức đến đỉnh cao. Với thực lực hiện tại, La Hải vẫn chưa đủ tư cách tùy tiện gây sự trước mặt đối phương.
Huống hồ, chuyến đi lần này còn có chuyện quan trọng hơn.
Táng Văn Chi Địa mới là mục tiêu thực sự của bọn hắn. So với những trận luận bàn nhỏ nhặt này, thứ ẩn giấu bên trong vùng đất cổ xưa ấy mới đáng để hắn bỏ công sức.
Nghĩ đến đây, La Hải dần thu lại vẻ bất mãn, trong lòng đã có tính toán.
Hắn đứng dậy, hướng về phía Hạ gia chủ chắp tay.
“Hạ gia chủ, lần này chúng ta đến đây vốn định đưa một nhóm đệ tử tiến vào Táng Văn Chi Địa lịch luyện. Nhưng không ngờ trong buổi luận bàn hôm nay, lại có vài đệ tử bị thương khá nặng, e rằng đến lúc khởi hành sẽ không còn đủ nhân thủ như dự tính ban đầu.”
Hạ gia chủ đặt chén trà xuống, bình thản nhìn hắn.
“Vậy ý của La tiểu hữu là?”
La Hải mỉm cười.
“Nghe nói Hạ gia là thế lực bản địa, đối với địa hình quanh Táng Văn Chi Địa hẳn phải quen thuộc hơn người ngoài. Nếu được Hạ gia hỗ trợ, chuyến đi lần này của chúng ta chắc chắn sẽ thuận lợi hơn nhiều.”
Hắn hơi dừng lại, sau đó tiếp tục nói:
“Ta thấy Hạ tiểu thư hiểu biết rộng, thực lực cũng không tệ. Còn vị tiểu huynh đệ vừa rồi, tuy cảnh giới không cao nhưng quyền pháp khá đặc biệt, có lẽ cũng có thể giúp ích trong chuyến lịch luyện. Không biết Hạ gia chủ có thể để hai người bọn họ đi cùng, thay chúng ta dẫn đường hay không?”
Nói xong, La Hải lại chắp tay, vẻ mặt thành khẩn, tựa như thật sự đang đưa ra một lời thỉnh cầu hợp tình hợp lý.
Nhưng sâu trong đôi mắt hắn lại thoáng qua một tia lạnh lẽo.
Thực tế, La Hải đã có ý định tìm người bản địa dẫn đường mà không phải người Hạ gia. Táng Văn Chi Địa không phải nơi có thể tùy tiện xông vào. Địa hình bên trong phức tạp, những khu vực nguy hiểm lại càng khó phân biệt. Nếu có người quen thuộc vùng đất này đi trước dò xét, bọn hắn sẽ giảm được không ít rủi ro.
Ban đầu,hắn lo ngại nếu để người Hạ gia nhúng tay vào sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của mình.Không ngờ sự việc tiến triển khác đi thì hắn cũng không ngại tiễn hai con cừu non này.
Về phần Hạ Nhu,thân là là tiểu thư Hạ gia,kiểu gì cũng sẽ có vật hộ thân tăng thêm tỉ lệ thành công.Thêm hai con cừu nhỏ mới Khai cảnh này,hắn không tin bản thân thiếu cách dày vò chúng.
Còn việc những đệ tử ngoại môn bị Gia Vân đánh trọng thương, chẳng qua chỉ là một cái cớ thích hợp để hắn đưa ra yêu cầu mà thôi.
Đối với La Hải, đám ngoại môn vốn không phải nhân vật quan trọng. Nếu thực sự gặp phải nguy hiểm, hắn cũng chẳng ngại để chúng đi trước dò đường, thậm chí trở thành vật thế thân để đổi lấy cơ hội sống sót cho mình.
Về phần Gia Vân và Hạ Nhu, một người là tiểu thư Hạ gia, hiểu rõ tình hình quanh đây; người còn lại tuy cảnh giới không cao, nhưng quyền pháp có chút đặc biệt, có lẽ sẽ hữu dụng trong những tình huống bất ngờ.
Nếu hai người có thể giúp hắn tìm ra thứ mình muốn, tự nhiên là chuyện tốt.
Còn nếu không may gặp phải nguy hiểm…
La Hải khẽ cụp mắt, che giấu vẻ lạnh lẽo trong ánh nhìn.
Đó cũng chẳng phải chuyện hắn cần bận tâm quá nhiều.
Trên đài cao, Hạ gia chủ không lập tức trả lời. Hắn nhìn La Hải một lúc, sau đó lại đưa mắt về phía Gia Vân đang đứng trên võ đài, trong lòng âm thầm suy tính.
Một chuyến đi đến Táng Văn Chi Địa…
Xem ra, chuyện này sẽ không đơn giản như vẻ ngoài của nó.
#TanKhuyet