Trong đại sảnh Hạ gia, Hạ gia chủ ngồi ở vị trí chủ tọa, ánh mắt lần lượt nhìn qua Gia Vân và Hạ Nhu, vẻ mặt có phần nghiêm túc.
"Chuyến đi lần này, hai người các ngươi nhất định phải cẩn thận."
Hạ Nhu ngồi bên cạnh, khẽ nhíu mày.
"Phụ thân, La Hải kia thật sự nguy hiểm đến vậy sao?"
Hạ gia chủ gật đầu, chậm rãi nói:
"Tu vi của hắn đã đạt đến Minh cảnh viên mãn, cách Giải cảnh tuy chỉ còn một bước, nhưng thực lực giữa hai bên lại không đơn giản chỉ là chênh lệch một cảnh giới. Với thực lực hiện tại của các ngươi, nếu thật sự giao chiến với hắn, gần như không có cơ hội chiến thắng."
Nói đến đây, ông đưa mắt nhìn Gia Vân.
"Đặc biệt là ngươi. Ta biết quyền pháp của ngươi có chút đặc biệt, nhưng đừng vì đánh bại vài đệ tử ngoại môn mà đánh giá quá cao bản thân. Những kẻ như La Hải không phải đối thủ mà ngươi có thể tùy tiện đối phó."
Gia Vân im lặng gật đầu.
Hắn hiểu rõ lời Hạ gia chủ không phải không có lý. Tuy những trận luận bàn trước đó giúp hắn hiểu thêm về cách vận dụng võ kỹ, nhưng điều đó không có nghĩa hắn đã đủ sức đối đầu với những tu sĩ mạnh hơn mình nhiều lần.
Huống hồ, La Hải không chỉ có thực lực, mà còn là một kẻ đầy toan tính.
"Ta đã từng tiến vào Táng Văn Chi Địa khi còn trẻ, cũng chính trong lần đó mới phát hiện ra một vài thứ bên trong. Tuy nhiên, bí cảnh này có quy tắc riêng, chỉ cho phép tu sĩ dưới Giải cảnh tiến vào. Vì vậy, dù ta muốn đích thân đi cùng, cũng không thể giúp các ngươi quá nhiều."
Hạ gia chủ vừa nói vừa lấy ra một tấm bản đồ, đặt lên bàn.
"Đây là bản đồ ta vẽ lại dựa trên những gì từng trải qua năm xưa. Tuy không thể ghi chép toàn bộ bí cảnh, nhưng một số lối ra cùng tuyền tống trận vẫn còn đánh dấu."
Ông dừng lại một lát, sắc mặt trở nên nghiêm nghị.
"Các ngươi phải nhớ kỹ, mục đích lần này là lịch luyện, không phải tranh đấu với người khác. Nếu gặp nguy hiểm vượt quá khả năng ứng phó, lập tức di chuyển đến truyền tống trận mà ta đã đánh dấu. Nó có thể giúp các ngươi thoát khỏi bí cảnh."
Hạ Nhu nhận lấy bản đồ, cẩn thận xem qua rồi gật đầu.
Gia Vân cũng ghi nhớ từng lời của Hạ gia chủ. Hắn không cho rằng mình có thể dựa vào vỏ sò để giải quyết mọi vấn đề, càng không có ý định đem tính mạng ra đánh cược chỉ vì một chút thể diện.
"Còn một điều nữa."
Giọng Hạ gia chủ trầm xuống.
"Nếu gặp La Hải ở bên trong, tuyệt đối không được chủ động giao chiến với hắn. Người này tâm cơ thâm trầm, hành sự khó đoán. Nếu hắn thực sự muốn đối phó các ngươi, chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng có thể khiến cả hai rơi vào tình cảnh nguy hiểm."
Nói xong, ông nhìn hai người, ánh mắt mang theo vài phần lo lắng.
"Đã hiểu chưa?"
"Vâng."
Gia Vân và Hạ Nhu đồng thanh đáp.
Sau khi rời khỏi đại sảnh, Gia Vân trở về phòng, ngồi xuống bên cửa sổ, trong lòng không khỏi suy nghĩ về chuyến đi sắp tới.
La Hải là một mối nguy hiểm thực sự.
Với cảnh giới hiện tại của hắn, dù có vận dụng toàn bộ những gì mình đã học, Gia Vân cũng không dám chắc có thể chống đỡ được vài chiêu. Nếu đối phương thực sự có ý đồ xấu, việc giữ khoảng cách và tìm cơ hội thoát thân mới là lựa chọn sáng suốt nhất.
Nghĩ đến đây, hắn không khỏi thở dài.
Thực lực vẫn còn quá yếu.
Gia Vân cúi đầu nhìn hai bàn tay, sau đó lại nghĩ đến vỏ sò đang được cất giữ cẩn thận. Những hình bóng nước bên trong đã giúp hắn lĩnh hội được không ít võ thức, nhưng cho đến hiện tại, hắn vẫn chưa thể hiểu hết những huyền diệu ẩn chứa trong đó.
Có lẽ chuyến đi lần này sẽ giúp hắn tìm ra thêm manh mối.
Nhưng ngoài sự lo lắng, trong lòng Gia Vân vẫn không khỏi cóg một chút hứng khởi.
Táng Văn Hà.
Chỉ cần nghĩ đến dòng sông ấy, hắn đã nhớ lại cảm giác khi lần đầu đứng trước nó. Dòng nước cuồn cuộn, khí tức cổ xưa cùng thứ uy áp vô hình khiến người ta khó lòng tiếp cận.
Lần này, hắn cuối cùng cũng có cơ hội quay trở lại.
------
Tuy không được tiến vào khu vực trung tâm, nhưng chỉ cần có thể đứng ở bên ngoài quan sát, đối với Gia Vân cũng đã là một cơ hội hiếm có.
Hắn từng cảm nhận được uy áp của Táng Văn Hà. Nếu một tu sĩ Khai cảnh thông thường đứng trước dòng sông ấy, e rằng chỉ riêng áp lực vô hình kia cũng đủ khiến người đó run rẩy, không thể giữ nổi bình tĩnh.
Gia Vân chậm rãi siết chặt nắm tay.
Không biết lần này, ta có thể phát hiện được điều gì?
Ba ngày sau, trước lối vào Táng Văn Chi Địa, một nhóm người đã tập trung đông đủ.
La Hải đứng phía trước, ánh mắt lướt qua Gia Vân và Hạ Nhu. Khi nhìn thấy hai người, hắn khẽ nhếch miệng, trên mặt lộ ra một nụ cười khó đoán.
"Đã đến đông đủ rồi, vậy chúng ta xuất phát thôi."
Hắn không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ quan sát hai người trong chốc lát rồi quay đầu nhìn về phía trước.
Ngay sau đó, không gian phía trước bắt đầu dao động.
Một luồng khí tức cổ xưa chậm rãi lan tỏa, khiến những người có mặt đều không khỏi biến sắc. Trước mắt họ, thông đạo dẫn vào Táng Văn Chi Địa dần hiện ra, tựa như một cánh cửa đã ngủ yên từ vô số năm tháng nay cuối cùng cũng được mở ra.
La Hải nhìn thông đạo, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ mong đợi.
"Đi thôi."
Dứt lời, hắn dẫn đầu bước vào.
Gia Vân và Hạ Nhu nhìn nhau, sau đó cũng theo sát phía sau.
Khi bóng dáng cuối cùng biến mất trong thông đạo, không gian bên ngoài dần khôi phục vẻ yên tĩnh ban đầu.
Chuyến lịch luyện tại Táng Văn Chi Địa, chính thức bắt đầu.
#TanKhuyet