🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Tân Giới Truyền Thừa

Ch.23: Thân Thể Phá Âm Chướng

~15 phút đọc · 2816 từ · · ⚠️ Báo cáo

"Đa tạ đạo hữu ra tay tương trợ"

Diệp Vũ dẫn đầu đi tới, hành một lễ với thiếu niên bạch y.

"Thuận tiện chém giết yêu lang mà thôi, không quan hệ với các ngươi"

Giang Tử Xuyên kiểm kê lại thu hoạch sau một phen săn giết. Từng viên hồng ngọc tỏa ra ánh đỏ yêu dị, lấp lánh mê người. Trong đó, có một viên lớn nhất, to chừng nắm tay trẻ con, sắc hồng diễm lệ, nổi bật hơn hẳn những viên còn lại.

Diệp Vũ nghe ra đối phương không muốn bọn hắn suy nghĩ mắc nợ ân tình, trong lòng thầm cảm thán thiếu niên anh tài tuấn kiệt, nàng ngừng lại một chút, nói:

"Không biết đạo hữu tiếp theo định đi đâu, nếu muốn săn giết yêu thú cường đại, vừa hay bọn ta nắm giữ một tấm địa đồ, trên đó đánh dấu vài khu vực chưa bị tu sĩ khác phát hiện."

Nàng biết rõ đối phương hẳn là đệ tử chân truyền của một đại tông môn nào đó, sao có thể không có địa đồ do tông môn thăm dò được. Bất quá, nàng vẫn cho rằng bản thân nên bày tỏ chút ít thành ý. Dù sao, đối phương vừa mới ra tay cứu mạng bọn nàng.

"Vậy thì làm phiền rồi"

Diệp Vũ nghe được đối phương là muốn, không chút chậm trễ lấy ra từ trong nhẫn trữ vật ngọc giản lưu giữ tin tức địa đồ cả nhóm thu thập được, cẩn thận đưa qua cho đối phương.

Giang Tử Xuyên không khách khí đưa tay nhận lấy ngọc giản, một tia thần niệm nhanh chóng truyền vào tiếp nhận tin tức bên trong, sau đó tiện tay đưa trả lại cho thiếu nữ.

Lúc này ba người khác cũng đi tới bên người Diệp Vũ, Hàn Minh cẩn thận liếc nhìn thiếu niên bạch y một cái. Ánh mắt hắn chỉ dừng lại trong chốc lát rồi nhanh chóng chuyển sang nơi khác, không dám nhìn quá lâu.

Diệp Vũ lần lượt giới thiệu thân phận của Hàn Minh, Diệp Tư cùng Tôn Lương Sơn, ba người đồng thời hành lễ, cảm tạ hắn ra tay cứu giúp.

Giang Tử Xuyên gật gật đầu nói không có gì, nghĩ nghĩ lại nói tên mình ra, chỉ là chưa có đề cập thân phận bản thân.

Không gian bất chợt lâm vào tĩnh mịch ngắn ngủi.

"Vậy ta mạn phép đi trước, chư vị bảo trọng"

Giang Tử Xuyên là người lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng. Dứt lời, thân hình hắn hóa thành một đạo lưu quang, xé toạc hư không, nhanh chóng biến mất ở phía chân trời.

Bốn người nhìn theo đạo tàn quang dần biến mất nơi xa. Tảng đá nặng trịch trong lòng cuối cùng cũng được buông xuống, áp lực vô hình lập tức tiêu tan, hai chân không khỏi mềm nhũn ra, gần như đứng không vững.

...........

Trên hoang mạc khô nóng.

Mặt trời treo cao, ánh nắng như muốn thiêu đốt cả đại địa. Từng trận cuồng phong cuốn theo cát bụi, quét qua một tòa phế tích cổ xưa.

Tòa kiến trúc này không biết đã tồn tại bao nhiêu năm tháng. Cột đá gãy đổ, mái điện sụp xuống quá nửa, trên những phiến đá phủ đầy dấu vết phong hóa. Mơ hồ có thể nhìn thấy một vài phù văn cổ xưa, chỉ là linh quang đã sớm tiêu tán, biến thành một đống đá vụn bình thường.

Ở nơi đó mười mấy con xích vĩ cự tích đang nằm im phơi nắng, bọn nó ngửa ra cái bụng tròn vo béo mập, tiếng hít thở ồ ồ vang vảng xung quanh.

Bọn chúng hình thể to lớn, toàn thân phủ kín lân giáp màu nâu đỏ, mỗi một phiến vảy đều cứng rắn như thiết giáp. Trong ánh mặt trời, lớp vảy phản chiếu hàn quang nhàn nhạt, khiến chúng trông càng thêm dữ tợn.

Con lớn nhất trong bầy dài tới ba trượng, bốn chân thô chắc, móng vuốt sắc bén, chiếc đuôi đỏ dài quét nhẹ trên mặt cát. Chỉ dựa vào khí tức mà nói nó chẳng hề thua kém con Hoàng Kim Sa Lang Vương khi biến thân kia.

Tầng bốn Đỉnh Phong!

Nó nằm trên một khối đá đen, hai mắt khép hờ, không ngừng hấp thu nhiệt lực từ mặt trời.

Đột nhiên, một đạo thiên lôi mang theo hỏa diễm từ trên không giáng xuống, đánh cho con Xích Vĩ Cự Tích đầu đàn không kịp trở tay.

Rầm! Rầm! Rầm!

Gần như cùng lúc, mười mấy đạo thiên lôi khác đồng loạt đánh xuống. Lôi quang nổ tung giữa phế tích, chấn động khiến toàn bộ Xích Vĩ Cự Tích đang nằm im đồng loạt thức tỉnh. Chúng xoay người, gầm lên giận dữ, thân thể khổng lồ căng cứng, điên cuồng chống đỡ những đạo lôi đình đang liên tiếp bổ xuống.

Giữa ánh mặt trời chói chang, một bóng người bạch y mờ ảo thoáng hiện trên không trung, rồi nhanh chóng biến mất.

Xích Vĩ Cự Tích đầu đàn từ trong hố đất bò dậy, toàn thân phủ đầy cát bụi. Nó ngẩng đầu phát ra một tiếng rít chói tai, âm thanh vang vọng khắp phế tích như đang truyền tín hiệu cho đồng bạn.

Ngay sau đó, mặt đất bắt đầu rung chuyển.

Hàng trăm con Xích Vĩ Cự Tích lần lượt bò ra khỏi hang ổ. Có con từ trong đống cát chui lên, có con bò ra từ những khe nứt của phế tích, cũng có con vốn ẩn mình dưới những cột đá đổ nát. Từng đôi mắt đỏ ngầu lạnh lẽo nhìn chằm chằm về phía bóng người vừa biến mất.

Xét về số lượng, Xích Vĩ Cự Tích ít hơn Hoàng Kim Sa Lang rất nhiều. Nhưng nếu so về thực lực, mỗi một con Xích Vĩ Cự Tích ở đây đều đủ sức nhẹ nhàng đánh ngã hơn chục con Hoàng Kim Sa Lang.

Huống chi, trong đám Xích Vĩ Cự Tích vừa xuất hiện còn có hai cỗ khí tức mạnh mẽ không hề kém con đầu đàn kia.

Đám Xích Vĩ Cự Tích rõ ràng còn vô cùng giảo hoạt, biết ẩn nấp bên trong đám quần tộc phổ thông phục kích.

Giang Tử Xuyên nói thầm một tiếng.

Ầm! Ầm! Ầm!

Bạch y tuyết trắng lóe lên giữa phế tích đổ nát. Thân hình thiếu niên khẽ động, tốc độ trong nháy mắt vượt qua cực hạn. Không khí trước người bị ép mạnh, phát ra tiếng nổ trầm đục. Thân thể hắn trực tiếp phá vỡ âm chướng, lao đi nhanh đến mức chỉ còn một đạo tàn ảnh màu trắng.

Ầm! Ầm! Ầm!

Chỉ trong chớp mắt, hắn đã xuất hiện trước mặt Xích Vĩ Cự Tích đầu đàn. Không có bất kỳ động tác dư thừa nào, thiếu niên siết chặt nắm đấm, quyền thế đi sau mà tới trước, mang theo lực lượng bá đạo kinh người, hung hăng nện thẳng vào cái đầu khổng lồ của Xích Vĩ Cự Tích.

Rầm!

Không có chút giằng co nào, đầu lâu của Xích Vĩ Cự Tích trực tiếp nổ tung. Xương cốt cùng thịt vụn bắn tung tóe, hóa thành một màn sương máu bao phủ xung quanh. Thân hình khổng lồ mất đi đầu lâu, ầm ầm đổ xuống giữa đống phế tích.

Thân Thể Phá Âm Chướng!

Chỉ có Nguyên Anh tôn giả sở hữu Nguyên Anh Chi Thân mới có thể dựa vào thân thể bộc phát ra sức mạnh khủng khiếp như thế, một quyền này của Giang Tử Xuyên có thể nói là vô địch dưới Nguyên Anh, dám trực diện chống đỡ, Kim Đan tầng năm trở xuống hắn đều có thể một quyền đánh chết, cho dù là Yêu Nghiệt trong Kim Đan Cảnh cũng sẽ không dám cùng hắn cận thân chém giết, bởi vì chỉ cần sơ sẩy một chút có thể bị hắn dồn combo đánh chết.

Ừm, sư phụ nói combo từ này hẳn là dùng như vậy?

Giang Tử Xuyên đưa mắt nhìn tới con Xích Vĩ Cự Tích thứ hai, thân hình lập tức lóe lên biến mất.

"Lần đầu sử dụng chiêu này vẫn chưa quen tay lắm, ừm, lấy các ngươi ra luyện cảm giác tay một chút"

Giữa sa mạc hoang vắng, tiếng thú gào rú sợ hãi như văng vẳng trong không gian, thiếu niên áo trắng hệt như tử thần giáng thế, nơi đi qua máu chảy đầu rơi, số lượng tộc quần Xích Vĩ Cự Tích cực nhanh giảm bớt, cho tới khi hoàn toàn thanh vắng.

Giang Tử Xuyên xếp bằng ngồi thiền, bình tĩnh thổ nạp tu luyện.

Nhìn diện mạo thanh tú, ôn hòa này, không ai có thể tượng tưởng được hắn là kẻ vừa mới mặt không biến sắc đồ sát toàn bộ Xích Vĩ Cự Tích ở nơi này.

Hắn đem kinh nghiệm một lần chiến đấu này cẩn thận nghiệm thu, tổng kết ra hai điều như sau:

Thứ nhất ,thân Thể Phá Âm Chướng rất mạnh, nhưng chỉ là khả năng bộc phát tức thời không thể duy trì tốc độ này lâu dài.

Thứ hai, chiêu thức này đặc biệt hao tốn thể lực, cũng may ta có Thanh Đế Trường Sinh Thể làm căn cơ, tiêu hao bao nhiêu có thể nhanh chóng bù lại bấy nhiêu, không tính là chuyện lớn.

Sau một lát, hắn mở mắt, khẽ gật đầu:

"Nhìn chung cũng không tệ, tổng quan mà nói chiến lực có thể đạt tới tầng năm đỉnh phong, hơn nữa vẫn còn có không gian tăng lên."

Giang Tử Xuyên đứng dậy, phủi nhẹ bụi đất trên người, ánh mắt hướng phía nam nhìn lại.

"Tiếp tục."

Hắn hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng biến mất khỏi khu phế tích.

Những ngày tiếp theo, Giang Tử Xuyên bắt đầu rong ruổi khắp vùng hoang mạc.

Hễ gặp yêu tộc, bất kể mạnh yếu, hắn đều sẽ ra tay trấn sát.

Có lúc là một đàn Huyết Giáp Yêu Hạt ẩn mình dưới lòng đất. Đám yêu hạt này cực kỳ am hiểu đánh lén, hàng chục chiếc đuôi độc đồng thời phóng ra, độc dịch bắn tung tóe, gần như phong tỏa toàn bộ không gian xung quanh.

Kết quả là chưa đầy thời gian một nén nhang, toàn bộ Huyết Giáp Yêu Hạt đã bị Giang Tử Xuyên đánh cho nằm la liệt trên mặt đất.

Một lần khác, hắn gặp một đầu Thanh Lân Cự Mãng đang điên cuồng công kích một đám yêu thú khác, dường như đang tranh chấp địa bàn.

Con cự mãng dài hơn mười trượng, thân thể khổng lồ cuộn quanh một, bản thân nó sở hữu huyết mạch thần ma, thực lực cực kỳ cường đại..

Một trận chiến này Giang Tử Xuyên không dùng kiếm, cũng không vận dụng pháp thuật, chỉ dựa vào thân thể cùng quyền pháp đối chiến.

Một người một mãng đánh nhau từ dưới đất lên trời, rồi lại từ trên trời rơi xuống mặt đất.

Nửa ngày thời gian, trải qua mấy ngàn hiệp giao thủ, Thanh Lân Cự Mãng cuối cùng cũng bị hắn đánh gãy toàn bộ xương sống, thân thể khổng lồ mềm nhũn nằm bất động.

Giang Tử Xuyên nhìn nắm đấm của mình, lẩm bẩm:

"Quả nhiên vẫn cần phải luyện thêm."

Nếu Thanh Lân Cự Mãng biết suy nghĩ này của hắn, chỉ sợ sẽ trực tiếp tức đến sống lại.

Sau đó, hắn lại gặp một bầy Hắc Dực Yêu Điểu.

Hơn trăm con yêu điểu đồng thời bay lên không trung, đôi cánh đen che kín cả bầu trời, từng luồng phong nhận sắc bén liên tục chém xuống.

Lần này Giang Tử Xuyên không né tránh.

Hắn đứng giữa không trung, một tay kết ấn.

Ầm!

Thiên Lôi Hỏa Diễm từ trên trời giáng xuống.

Chỉ trong vài hơi thở, cả bầu trời đã biến thành một vùng Hải Dương Lôi Diễm.

Đám Hắc Dực Yêu Điểu kêu thảm liên tục, từng con rơi xuống như mưa.

Sau trận chiến, Giang Tử Xuyên thu lấy Huyết Khí Đan, thuận tiện đem Đại Nhật Thần Lôi Quyết lĩnh ngộ ra tầng thứ ba - Hư Không Biến.

Đệ tam biến lần này khác với nhị biến trước đó, gia tăng chủ yếu là tốc độ, kết hợp với Thân Thể Phá Âm Chướng mà nói, tốc độ nhục thân bùng phát nhất thời có thể đạt tới gấp hai lần tốc độ âm thanh, lực lượng đánh ra không tới mức tăng gấp đôi nhưng cũng không thua kém bao nhiêu, quả thực là kinh hỉ ngoài ý muốn.

Chỉ là nhược điểm cũng có, tiêu hao đặc biệt lớn, ưu điểm là Thanh Đế Trường Sinh Thể vẫn có thể cố gắng chống đỡ, như vậy liền không còn nhược điểm.

Những ngày tiếp theo cứ như vậy trôi qua.

Có yêu thú chết dưới quyền của hắn, có yêu thú chết dưới kiếm, cũng có một số yêu thú bị hắn dùng pháp thuật đánh cho tan xác.

Thực lực của Giang Tử Xuyên cũng trong quá trình chiến đấu không ngừng được củng cố.

Đặc biệt là Thân Thể Phá Âm Chướng, hắn đã dần dần luyện đến lô hỏa thuần thanh.

Không còn giống lần đầu tiên, khi thi triển thân thể không theo kịp tốc độ, ra quyền thường thường chậm hơn nửa nhịp so với thân thể.

Tuy rằng không quá đáng kể, nhưng thời gian kéo dài lực lượng bộc phát quả thực có tăng trưởng tiến bộ.

Một tháng sau.

Giang Tử Xuyên đứng trên một gò cát cao, đưa mắt nhìn về phía xa.

Hoang mạc vô tận cuối cùng cũng xuất hiện biến hóa. Mảnh đất cát vàng trải dài đến tận chân trời dần biến mất, thay vào đó là cây xanh cỏ biếc. Từng tán cổ thụ xòe rộng, che phủ thiên không, mang theo một cỗ sinh cơ dồi dào hoàn toàn khác biệt với vùng hoang mạc phía sau.

Giang Tử Xuyên hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng xuyên qua dãy núi phía trước.

Sau khi vượt qua vùng rừng rậm kéo dài hơn trăm dặm, địa hình xung quanh dần trở nên bằng phẳng. Những cổ thụ che trời cũng thưa thớt hơn, để lộ một con đường rộng lớn kéo dài về phía trước. Hai bên đường thỉnh thoảng có thể nhìn thấy dấu vết chiến đấu. Mặt đất đầy những hố sâu lớn nhỏ, một số thân cây cổ thụ bị đánh gãy, thậm chí có nơi còn lưu lại vết máu đã khô, hiển nhiên đã có không ít tu sĩ đi qua nơi này.

Càng tiến về phía trước, Giang Tử Xuyên càng cảm nhận được một cỗ uy áp vô hình. Uy áp này không mạnh đến mức khiến hắn khó chịu, nhưng lại giống như một ngọn núi khổng lồ đè xuống thần hồn, khiến tốc độ di chuyển của hắn bất giác chậm lại.

Trong phạm vi uy áp tỏa ra đều không tồn tại yêu thú sinh tồn, nói rõ dấu vết chiến đấu là do tu sĩ để lại. Nghĩ đến đây, Giang Tử Xuyên lòng dâng lên cảnh giác cao độ, men theo một con đường khác cẩn thận tiến về phía trung tâm.

Cửu Thiên Thần Cảnh quá rộng lớn, hắn ở trên sa mạc chém giết thời gian dài như thế cũng chỉ có hai lần gặp gỡ đám tu sĩ khác, một lần là thuận tiện cứu mạng đám người Diệp Vũ, lần khác là xảy ra chiến đấu cùng một nhóm tán tu.

Mà hai lần này cũng chỉ là gặp gỡ thoáng qua, không xảy ra biến sự quá lớn. Nhưng lòng người đều hướng về trung tâm bí cảnh, hướng về tòa thạch đài kia, ắt hẳn trên đoạn đường này sẽ có tu sĩ âm thầm mai phục cướp giết. Cho nên nói nơi đây mới là khu vực xảy ra giao tranh kịch liệt nhất, máu tanh nhất chứ không phải khu vực chiến đấu cùng mấy con yêu thú kia.

Nhân tâm vĩnh viễn là thứ đáng sợ nhất.

Giang Tử Xuyên cho dù tự tin vào thực lực của mình, nhưng cũng không muốn dính phải rắc rối, càng không nguyện ý trở thành chim đầu đàn, hưởng hết mũi nhọn nhắm vào, cho nên hắn lựa chọn phương pháp ổn thỏa nhất, đi theo lộ tuyến chưa từng khai được phá, vững bước mà tiến.

💬 Bình luận (0)