🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Tân Giới Truyền Thừa

Ch.24: Bách Bộ Đài Dựng Căn Cơ

~14 phút đọc · 2712 từ · · ⚠️ Báo cáo

Đêm tối.

Đẩy ra tán lá xanh lục, điểm điểm tinh quang xạ chiếu vào mắt, khiến hắn quan sát rõ ràng khung cảnh phía trước.

Đó là một tòa thạch đài cao hơn trăm trượng, toàn bộ được xây từ một loại đá màu xám đen không rõ tên. Từng bậc đá vuông vức nối tiếp nhau, tổng cộng đúng một trăm bậc, dưới ánh sao mờ nhạt, tòa thạch đài mang theo dáng vẻ cổ xưa mà tĩnh mịch.

Cùng lúc, Giang Tử Xuyên cảm nhận được mấy trăm ánh mắt sắc bén đồng thời hướng về phía mình, up áp cường đại do hàng trăm Kim Đan tạo thành nhất loạt bùng nổ, tựa như thái sơn áp đỉnh đè xuống thân mình Giang Tử Xuyên, đổi lại là bất cứ một Kim Đan Tầng ba nào khác đều sẽ bị cỗ khí thế này chấn cho mặt mũi tái nhợt, dù sao đây là đám người đến trước cố ý tạo ra chấn nhiếp với kẻ đến sau, ý tứ vô cùng rõ ràng.

Không đủ thực lực cũng dám đến nơi đây, còn không mau cút!

Bất quá Giang Tử Xuyên vẫn không có việc gì, vô cùng ung dung chậm rãi tiến bước.

Thấy vậy, đám người xung quanh khẽ hừ một tiếng, thu hồi khí tức up áp.

Ở nơi này, đã đạt thành một loại nhận thức chung sẽ không chủ động công kích lẫn nhau, mà tại trong mấy trăm đạo ánh mắt trước đó, Giang Tử Xuyên mơ hồ cảm nhận được trong đó còn có một vài kẻ sở hữu thực lực tầng thứ tư.

Hắn thu lại suy nghĩ trong lòng, tiếp tục tiến về phía thạch đài.

"Ngươi đứng lại, báo lên thân phận cho ta"

Thanh âm không lớn nhưng tại lúc yên tĩnh như này lại đặc biệt chói tai, rõ ràng truyền vào tai mọi người.

Phía trước, một hán tử cao lớn, thân cao chừng sáu xích, vai rộng lưng hùm, đứng giữa đám người nổi bật vô cùng. Sau lưng hắn còn có mười mấy tên đồng bọn, trên người thời tỏa sát khí cùng lệ khí, ánh mắt hung ác khóa chặt thân thể Giang Tử Xuyên, tựa như dã thú đang nhìn con mồi của mình.

"Hắc, có kịch hay xem rồi"

"Tên Lý Mặc này quả thực không biết sống chết, lại dám chủ động trêu chọc phiền phức quả thực không biết sống chết"

"Tiểu tử kia thực xui xẻo, Lý Mặc kẻ này vừa nãy mất mặt bởi tên Hàn Minh kia, bây giờ hẳn là muốn từ trên người thiếu niên này lấy lại chút mặt mũi nha..."

Giang Tử Xuyên nghe tới hai chữ Hàn Minh, vành tai khẽ động, cái tên này hắn từng nghe ở đâu rồi?

"Báo danh, nói rõ thân phận và tu vi. Nếu thực lực của không tệ, gọi một tiếng lão gia, lão tử cho phép ngươi gia nhập đội ngũ"

Tráng hán cao lớn lần nữa lên tiếng, thanh âm ồm ồm như gấu. Lý Mặc quả thực có ý từ trên người thiếu niên này vãn hồi mặt mũi, hơn nữa thông qua quan sát hắn nhận ra thực lực tên này có lẽ rất không tệ, nếu không cũng không dám độc hành đi tới nơi này, thu phục được hắn đồng nghĩa với việc có thêm một chiến lực cường đại. Hơn nữa cho dù không khuất phục được cũng không sao, cho đối phương một cái hạ mã uy, sảng khoái tâm tình ban nãy bị vả mặt.

Trong lúc Lý Mặc còn đang thầm tán thưởng trí tuệ của mình, một đạo quyền phong đã đi tới trước mặt hắn, tốc độ tựa điện quang hỏa thạch, mạnh mẽ nện hắn bay ngược ra sau.

Rầm!

Thân hình tráng hán đâm xuyên đại thụ, làm cho cây cối xung quanh rầm rầm đổ xuống, Lý Mặc lắc lư thân mình đứng dậy, hắn tự tin nhất chính là một cỗ thân thể cường đại vô song này, có thể so với dị chủng sở hữu huyết mạch thần ma, thực lực đã vô hạn tiếp cận tầng năm, thời khắc nguy hiểm nhất từng chịu ba tu sĩ Tứ Tầng cảnh công kích vẫn có thể toàn thân thoát lui.

Nhưng giờ phút này cơ thể khiến hắn tự hào đã bị đập vỡ, thiếu niên thanh tú kia so càng dị chủng huyết mạch thần ma càng cường đại hơn, càng man dã hơn, quyền phong đại lực khí trầm, thế như thác đổ đánh cho Lý Mặc không kịp trở tay.

Mấy chục quyền qua đi thân thể Lý Mặc bắt đầu xuất hiện vết nứt, khí huyết trào dâng bắn ra ngoài.

Mấy trăm quyền đánh xuống, xương cốt gãy vỡ đứt đoạn, kinh mạch đan điền phế một nửa.

Một quyền cuối cùng hạ xuống, cái đầu Lý Mặc nổ tung, máu cùng tương não màu trắng bắn ra. Nguyên Thần tiêu tán chết không thể chết hơn.

Lý Mặc đến giây phút cuối đời vẫn không hiểu bản thân đã sai ở bước nào, hắn quả thực là chết vô cùng oan uổng, cũng có thể nói chết không oan chút nào. Dám lơ lả cảnh giác khi cận thân với Giang Tử Xuyên, cho dù là Kim Đan tầng năm cũng không có cái loại tự tin này, bọn hắn nếu là muốn đánh đều chỉ có thể dựa vào pháp bảo thần thông từ xa công kích, chậm rãi phá vỡ phòng ngự thân thể, lấy sở trường áp chế sở đoạn đối phương.

Hắn càng không biết, sư phụ của Giang Tử Xuyên là Đông Phương Mộ Tuyết, nàng là một người xuyên không từng đọc qua vô số thoại bản mất não, vả mặt, cuối cùng đúc kết thành châm ngôn truyền lại cho Giang Tử Xuyên như sau:

"Có thể đánh liền không nhiều lời"

Giang Tử Xuyên vô cùng nghe lời nàng, sau khi trở về chiêm nghiệm lại một câu này, liền nhất nhất làm theo.

Ở trong mắt Giang Tử Xuyên mà nói, cái gọi là quy tắc cấm chiến đấu chẳng qua là kẻ này kiềm chế kẻ khác, lo sợ có người đục nước béo cò, không dám ra tay mà thôi.

Hắn sở dĩ tự tin động thủ thứ nhất là vì tự tin thực lực bản thân, thứ hai là thông qua phán đoán dám chắc đám người này đều sẽ kìm chế lẫn nhau, chỉ cần trong thời gian ngắn hạ sát kẻ địch sẽ không ai dám nhảy ra trêu chọc hắn nữa.

"Sư phụ nói đúng, đối với kẻ như Lý Mặc này nhiều lời liền thừa thãi, không bằng một quyền đánh chết"

Giang Tử Xuyên lau sạch sẽ vết máu trên người, dư quang nhìn lại đồng bọn bên cạnh Lý Mặc, mỉm cười nói chuyện:

"Còn muốn hỏi không?"

Nụ cười thanh tú của thiếu niên trong mắt đám người không khác gì ác quỷ tái sinh, cả đám lắc lắc đầu từ chối cho ý kiến, biểu thị đây là Lý Mặc trêu chọc ngài, không liên quan bọn ta.

Hắn thu hồi ánh mắt, phất tay thu lấy nhẫn trữ vật của Lý Mặc, tiếp tục hướng phía thạch đài đi tới, không gian chung quanh lâm vào tĩnh lặng, ngoài tiếng hô hấp nhè nhẹ cùng âm thanh bước đi của Giang Tử Xuyên liền không còn tạp âm nào khác.

"Kiêu ngạo bá đạo như vậy, không biết là đệ tử của nhà nào?"

"Phong cách hành xử thực sự quá bá đạo rồi, Lý Mặc tên ngu xuẩn kia vậy mà không có sức đánh trả"

"Cường đại lại nữa lại có thể thế nào? Phải xem xem hắn có thể bước lên thạch đài hay không?"

Không biết là ai dẫn đầu, tiếng nghị luận nhao nhao vang lên, trong đám người có kẻ khiếp sợ trước thực lực Giang Tử Xuyên bày ra, cũng có kẻ khinh thường, ghen ghét, cho rằng không bước lên được thạch đài liền không có ý nghĩa gì.

Giang Tử Xuyên không quan tâm bọn hắn, bước đến gần thạch đài.

Dõi mắt nhìn lên tầng đài, đôi mắt khẽ nhíu lại, chầm chậm bước ra bước đầu tiên.

Ầm! Ầm! Ầm!

Xung quanh vẫn tĩnh lặng như thế, nơi phát ra chấn động là bên trong cơ thể hắn, giờ phút này người hắn run lên nhè nhẹ, tim đập nhanh hơn, khiến máu lưu thông gấp nhiều lần bình thường. Mỗi một tế bào đều đang dâng lên cảm giác đói khát cồn cào, chúng bắt đầu cắn xé lẫn nhau, hấp thu, tạo ra tế bào mới càng tinh thuần, cường đại hơn, rồi những tế bào mới lại bắt đầu cắn xé tế bào khác, rồi lại sinh trưởng, cường đại, cắn xé liên tục hình thành một vòng tuần hoàn bất tận.

Thân thể Giang Tử Xuyên biến thành chiến trường dành cho hàng nghìn tỷ tế bào chém giết, cơn đau khủng khiếp như đập vỡ đê tràn vào đầu óc hắn. Hắn cắn chặt răng, giơ chân bước lên bậc thứ hai.

Thùng Thùng Thùng!

Trái tim va đập mãnh liệt trong lồng ngực, tựa như tiếng trống trận xung quân, xương cốt, máu thịt, cơ bắp khắp nơi đều có cảm giác như đang điên cuồng xé rách. Làn da bên ngoài dần dần có dấu hiệu héo rũ, khô quắt lại như mất nước, thân thể thanh tú chợt biến thành gầy go trơ xương.

Thanh!

Giang Tử Xuyên lập tức vận chuyển Thanh Đế Trường Sinh Quyết, huyết khí mênh mông cuồn cuộn từ trong đan điền trào ra, đem thân thể héo rũ một lần nữa bổ cấp sinh cơ, hoàn hảo biến trở lại hình dáng ban đầu.

Mà một lần này, hắn chưa có bước tiếp, tư thế bước một chân giữ nguyên, thẳng đến mười hơi thở sau mới tiếp tục bước nốt một bước còn lại, hoàn toàn đứng trên bậc thứ hai.

Giang Tử Xuyên cảm nhận biến hóa bên trong thân thể, sinh cơ liên tục ma diệt rồi tái sinh, khiến cho lực lượng sinh mệnh chậm rãi tăng trưởng, xảy ra biến hóa lột xác. Quá trình này vô cùng thong thả, đến mức vô cùng khó nhận biết khác biết.

"Ta hiểu rồi? Hóa ra là vậy, thạch đài này kiểm chứng không phải thực lực, mà là căn cơ tu sĩ, là công pháp xây dựng trụ cột cùng thân thể có thể tiếp nhận bao nhiêu lột xác"

Có lẽ dựa vào thân thể đi hết trăm bậc thang nơi đây mới tính là thân thể hoàn mỹ nhất, mới tính là căn cơ vững vàng nhất, nhưng nếu không thể thì làm thế nào? Đương nhiên là dựa vào hấp thu Huyết Khí Đan bổ sung bản thân không ngừng chống đỡ, nhưng như vậy cũng không đồng nghĩa chỉ cần nắm giữ đủ số lượng Huyết Khí Đan là có thể bước lên.

Tùy thuộc công pháp tu luyện khác nhau, nhục thân có thể tiếp nhận biến hóa lột xác cũng khác nhau, một khi khả năng tiếp nhận đạt đến giới hạn, như vậy liền không thể cho thân thể hấp thu huyết khí tiến hành lột xác nữa, cưỡng ép làm mà nói sẽ dẫn đến thể phách sụp đổ, nhục thân tan vỡ chết đi.

Mấy trăm người phía dưới kia chính là thân thể lột xác đạt đến giới hạn, không thể tiếp tục tiến lên, nếu không thân tử đạo tiêu chính là kết cục của bọn hắn.

"Cũng không biết thân thể ta có thể chịu được bao nhiêu bậc thang..."

Giang Tử Xuyên hít sâu một hơi, tiếp tục bước lên bước thứ ba, thứ tư, thư năm, mỗi một bước hạ xuống, thân thể và thần hồn đều phải gánh chịu áp lực khủng khiếp, đau đớn không hề thua kém lần độ thiên phạt lần đó.

Đám người đứng phía dưới ngây người nhìn thân ảnh bạch y như thấy quỷ, há miệng không nói lên lời.

"Con m*, hắn là quỷ sao? Cấm chế trên thạch đài yếu đi rồi à, làm sao dễ dàng bước lên như vậy. Chẳng phải nên đi từng bước một chờ đợi lột xác hoàn thành mới lại bước tiếp hay sao?"

Có người không dám tin, giơ chân bước lên thạch đài nhưng chỉ được vài bước liền bị bắn văng ra, gã nhanh chóng đứng dậy, lại nhìn lên thạch đài nơi xa, thấy thiếu niên đã đi qua một nửa bậc thạch, khóe miệng mạnh mẽ co giật, không nhịn được văng tục khắp nơi.

"Quả thực không giảng đạo lý mà, bốn người trước đó xông vào, kẻ nào cũng dáng vẻ cẩn trọng bước từng bước một, tiểu tử kia là sợ bước chậm một chút liền sẽ chết sao?"

Trên thực tế, Giang Tử Xuyên lúc này cũng không hề dễ chịu như vẻ bề ngoài.

Mỗi một bước hạ xuống gánh chịu đối với cơ thể đều khiến toàn thân hắn vang lên tiếng nổ trầm bổng, xương cốt kêu lên răng rắc. Máu thịt không ngừng vỡ vụn rồi tái sinh, xương cốt, kinh mạch cùng thần hồn đều giống như bị một bàn tay vô hình bóp nát, sau đó một lần nữa dung hợp lại.

Nếu đổi thành người bình thường, loại đau đớn này chỉ sợ đã sớm khiến đối phương phát điên.

Quần áo hắn ướt đẫm như vừa rơi xuống vũng nước nào đó, trên trán từng giọt mồ hôi to bằng hạt đậu lăn xuống, rơi trên nền gạch sau đó nhanh chóng biến mất.

Bậc thứ sáu mươi!

Bậc thứ bảy mươi!

Theo số bậc không ngừng tăng lên, tốc độ của hắn cuối cùng cũng chậm lại.

Không phải bởi vì không chịu nổi, mà là hắn phát hiện càng lên cao, quá trình lột xác càng trở nên phức tạp. Nếu chỉ đơn thuần dựa vào Thanh Đế Trường Sinh Quyết mạnh mẽ khôi phục, ngược lại sẽ khiến một số biến hóa trong cơ thể bị cưỡng ép áp chế.

Giang Tử Xuyên lập tức thu liễm một phần sinh cơ, để mặc cho thân thể tự mình phá hủy, tự mình tái sinh.

Từng tế bào cũ bị ma diệt, từng tế bào mới lại được sinh ra. Máu thịt trở nên tinh thuần hơn, xương cốt càng thêm rắn chắc, ngay cả thần hồn cũng trong quá trình áp lực không ngừng bị rèn luyện.

Giang Tử Xuyên cảm nhận biến hóa nhỏ bé bên trong thân thể, đôi đồng tử đen nhánh lóe lên một tia thấu triệt.

"Quả nhiên là vậy..."

Đối với tu tiên giả mà nói, tu hành chính là quá trình không ngừng cướp đoạt thiên địa tạo hóa, tăng cường bản thân mình, từng bước lột bỏ thân xác phàm trần, khiến sinh mệnh tiến hóa đến tầng thứ cao hơn.

Trong quá trình này, tu sĩ sẽ không ngừng phát hiện những khiếm khuyết của bản thân, sau đó tu bổ, hoàn thiện từng chút một. Thân thể, thần hồn, căn cơ, thậm chí cả đạo của chính mình đều phải không ngừng được mài giũa, cho đến khi đạt tới trạng thái hoàn mỹ vô khuyết.

Nhưng những khiếm khuyết này thông thường giống như những vết nứt nhỏ rời rạc ẩn sâu bên trong cơ thể. Không thể soi chiếu, không thể nhận biết. Chỉ khi tu vi đạt tới một tầng thứ nhất định, những tai họa ngầm này mới dần dần bộc lộ ra.

Mà thạch đài trước mắt tuy không thể trực tiếp khiến thân thể đạt tới trạng thái hoàn mỹ, nhưng lại có thể mượn lực lượng đặc thù của nó không ngừng rèn luyện, ma diệt những khiếm khuyết ẩn sâu bên trong, đồng thời củng cố căn cơ, lợi ích vô cùng đối với việc tấn thăng cảnh giới cao hơn.

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự