🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Tân Giới Truyền Thừa

Ch.22: Hoàng Kim Sa Lang Vương

~11 phút đọc · 2185 từ · · ⚠️ Báo cáo

Bốn người còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thiếu niên tựa trích tiên kia đã biến mất tại chỗ. Đến khi thân ảnh hắn xuất hiện lần nữa, đã đứng ngay bên cạnh Hoàng Kim Sa Lang Vương.

“Viêm Lôi Chấn!”

Chỉ thấy hắn tung ra một chưởng, lôi hỏa cuồn cuộn lập tức bùng nổ. Tiếng sấm ầm vang đinh tai nhức óc, uy thế khủng khiếp như muốn chấn nát cả không gian.

Ầm!

Hoàng Kim Sa Lang Vương thậm chí còn chưa kịp phản ứng, thân hình khổng lồ đã bị một chưởng đánh bay xa mấy chục trượng, nặng nề nện xuống mặt đất, khiến cát bụi mù mịt.

Bộ lông vàng kim vốn rực rỡ giờ đây trở nên ảm đạm, nhuốm đầy bụi đất. Nó loạng choạng chống cả bốn chân, dáng vẻ chật vật chẳng khác nào chó nhà có tang. Mất một lúc lâu, nó mới run rẩy đứng vững, ánh mắt hung lệ thoáng chốc đã bị nỗi kinh hãi thay thế.

Thấy Lang Vương bị kẻ địch đánh trọng thương, mấy con Sa Lang còn lại lập tức phát cuồng.

“Ngao—!”

Giang Tử Xuyên phất tay áo, Lôi Hỏa cuồn cuộn lập tức bùng lên, Sấm chớp giật cùng ngọn lửa cuồng bạo đan xen lẫn nhau. Chỉ trong chớp mắt, uy thế kinh người đã quét ngang bốn phía, bao trùm phạm vi ba mét xung quanh. Bất luận Lang tộc mạnh yếu ra sao, tất cả đều bị cuốn vào biển Lôi Hỏa, giống như tuyết gặp lửa nhanh chóng tan chảy.

Bá đạo!

Đây là suy nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu bốn người bọn hắn, thân thể Lang Vương cường đại vô song, rắn chắc hơn cả huyền thiết, Diệp Vũ cho dù dùng hết toàn lực công kích cũng không khiến nó bị thương bao nhiêu, thiếu niên này chỉ vỗ nhẹ một chưởng vậy là lại khiến con súc sinh kia trọng thương tức khắc.

"Hắn là thiên kiêu nhà nào?"

"Tu hành Lôi Hỏa chi lực có rất nhiều, không thể đoán được"

Mọi người chưa có vì đối phương cứu giúp mà hạ thấp cảnh giác, dù sao người tới chưa xác định được là thiện hay ác, lòng đề phòng không thể không có.

Giang Tử Xuyên ngược lại chưa chú ý động tĩnh đám người, hắn nhìn bàn tay mình, lại nhìn về phía Lang Vương.

"Thể phách con Lang Yêu này thực cường đại, chịu đựng năm phần lực đạo của ta mà chưa có chết ngay, còn có thể đứng dậy?"

Hắn lúc nãy vận dụng Vô Gian Biến, Chiến lực tăng lên tầng năm, sức mạnh thu mà không phát đánh xuống cảm giác được giống như đập vào thanh sắc vậy.

Tiếp!

Cơ hội để kiểm chứng thực lực sau khi đột phá quả thực khó tìm, Giang Tử Xuyên cố ý hạ thấp lực lượng cảnh giới xuống tầng bốn, tiến hành chém giết với Lang Yêu.

Sinh tử chém giết luôn là phương pháp tu luyện hiệu quả nhất! Đây là câu ngạn ngữ bất hủ lưu truyền vạn đời trong Tu Tiên Giới.

Ở trong chém giết tôi luyện bản thân, ổn định cảnh giới, tấn thăng tu vi, cảm ngộ đại đạo....

Hoàng Kim Sa Lang đông nghịt như thủy triều từng đợt lại từng đợt lao đến, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa.

Ừm! Trí tuệ bọn này không có tốt lắm, ngoại trừ lang vương có chút đầu óc còn lại đều đần độn như nhau.

Phốc! Phốc! Phốc!

Từng cỗ thân thể Sa lang bay lên, máu tươi bắn cao ba thước, đây nào giống một trận chiến, thuần túy là một bên bị tàn sát. Giang Tử Xuyên lúc này giống như một cỗ máy xay thịt, bước chân hắn đi đến đâu, máu tươi, thi thể lưu đến đó. Cũng may không đợi lâu lang thi cùng máu thịt đều hóa thành Huyết Khí Đan rơi trên mặt đất, nếu không cảnh tượng này dùng bốn chữ máu chảy thành sông cũng đủ rồi.

Từng viên Huyết Khí Đan chỉ lớn cỡ đầu ngón tay, lấp lánh hồng quang, tựa như những viên hồng ngọc bị vùi dưới lớp cát vàng. Giữa khung cảnh hỗn loạn, chúng lại phản chiếu ánh sáng rực rỡ, trông có phần kỳ dị mà đẹp mắt.

“GÀO!!!”

Đúng lúc này, Lang Vương đột nhiên ngửa đầu phát ra một tiếng gầm kinh thiên.

Thân hình khổng lồ của nó bắt đầu co rút với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Cùng với quá trình biến hóa, bộ lông vàng kim trên người cũng càng lúc càng sáng rực, từng sợi lông tỏa ra ánh sáng sắc bén đến chói mắt.

Giang Tử Xuyên bỏ qua đám Sa Lang đang điên cuồng lao tới. Hai chân đột nhiên phát lực, thân hình lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh, lao vút đi như mũi tên rời dây cung, nhắm thẳng về phía Lang Vương!

Rầm!

Quyền đầu cùng thiết trảo chính diện va chạm, trong khoảnh khắc bùng nổ một luồng sóng xung kích kinh người. Kình phong cuồng bạo quét ngang bốn phía, hất văng đám Lang yêu xung quanh, cuốn theo cát đá tung trời, gió dữ gào thét, tựa như một cơn bão bất ngờ giáng xuống hoang mạc.

Bịch! Bịch! Bịch!

Một người một yêu đồng thời bị chấn lui hơn chục bước. Thế nhưng chỉ trong chớp mắt, cả hai lại đồng loạt phát lực, lần nữa lao thẳng vào nhau.

Ầm! Ầm! Ầm!

Quyền phong, trảo ảnh liên tiếp va chạm, tốc độ nhanh đến mức mắt thường khó lòng bắt kịp. Hai thân ảnh không ngừng đan xen giữa không trung, thoắt ẩn thoắt hiện, chỉ để lại từng đạo tàn ảnh mơ hồ, tựa như có vô số bóng người đang điên cuồng giao chiến.

Diệp Vũ căng mắt quan sát, nhưng dù đã dốc hết tinh thần, nàng cũng chỉ có thể miễn cưỡng bắt được những tàn ảnh lướt qua trước mắt.

"Lang Vương này vậy mà còn ẩn giấu thực lực, may mắn chúng ta chưa bức nó đến sử dụng tuyệt chiêu, nếu không sớm đã chết dưới vuốt lang, làm sao còn sống được đến bây giờ?"

Lang Vương sau khi sử dụng thần thông thực lực xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất so với trước kia, đã chạm tới tầng bốn đỉnh phong.

Nhưng trong mắt Hàn Minh thiếu niên bạch y kia mới là kẻ đáng sợ hơn tất cả, hắn một bộ dáng ung dung thoải mái giao phong cùng Lang Vương, thậm chí đánh từ nãy đến giờ một mình y chém giết hơn mấy trăm con sa lang, bất kể là Kim Đan bình thường nào cũng sẽ biểu hiện ra mệt mỏi thở dốc, hoặc ít nhất là nuốt xuống đan dược để luôn duy trì trạng thái thân thể đỉnh phong.

Nhưng đối phương vậy mà vẫn không có chút dấu hiệu nào, nói rõ bản thân hắn vẫn còn đang ẩn giấu thực lực chưa bộc phát ra ngoài.

"Kẻ này ít nhất cũng đạt tới cấp độ Yêu Nghiệt trong Kim Đan"

Một đạo thần niệm vô thanh vô thức bất ngờ truyền vào trong thức hải của Hàn Minh, khiến hắn kinh hỉ mừng rỡ.

"Huyền lão ngươi tỉnh rồi!"

“Ừm, vừa đúng lúc thiếu niên kia xuất hiện thì ta cũng tỉnh lại. Chẳng qua trước đó ta vẫn luôn im lặng quan sát biến hóa.”

Thần niệm của Huyền lão chậm rãi truyền vào trong đầu hắn. Sau một thoáng ngừng lại, lão tiếp tục nói:

“Ngươi không cần quá để tâm đến hắn. Chẳng qua chỉ là một tiểu thiên tài có chiến lực tầng năm mà thôi. Ngươi là đệ tử chân truyền của lão phu, ánh mắt không thể chỉ dừng ở đó.”

Giọng nói của Huyền lão mang theo vài phần ngạo nghễ:

“Mục tiêu của ngươi phải là tầng sáu Vô Địch trong Kim Đan Cảnh! Còn thiếu niên kia chẳng qua chỉ là một tảng đá cản đường, sớm muộn ngươi cũng phải vượt qua mà thôi”

Hàn Minh nghe vậy, siết chặt trường thương trong tay, hơi bình ổn tâm tính, lại nói:

"Nhưng lão sư à, ta mới chỉ là chiến lực tầng ba đỉnh phong, cách tầng bốn còn một khoảng, càng chưa nói đến tầng năm, ngươi có phải hơi đề cao đệ tử rồi không?"

"Ngu xuẩn!"

Một đạo thần niệm quát vang khiến đầu óc hắn oang oang.

"Ta đã nói rồi, mắt nhìn người của lão phu chưa bao giờ sai. Ngươi thử nhìn xem tên kia tu luyên từ nhỏ đến giờ cần bao lâu? Cốt linh ba mươi tư tuổi, hắn tu đạo hơn ba mươi năm, ngươi từ Luyện Khí đến Kim Đan lại mới có mười năm? Mà một lần này chính là đại cơ duyên của ngươi, tích lũy đủ Huyết Khí Đan, tiếp nhận truyền thừa Cửu Thiên Thần Cảnh, hắc hắc, tiểu tử ngươi sau này chính là một trong những vai chính của thời đại này không sai được"

Nghe lão nói vậy, Hàn Minh một lần nữa quét sạch bụi bặm trong đạo tâm, hai mắt ánh lên ngọn lửa chiến ý, tràn đầy nhiệt huyết.

Huyền lão nhìn biểu hiện của tiểu đồ đệ này, thầm gật đầu hài lòng, bất quá lão là chưa nói cho Hàn Minh biết, bằng vào tầm mắt cực cao của mình lão làm sao không thể thấy được sự thần dị trên người Giang Tử Xuyên chứ?

Ánh mắt lão xuyên qua chiến trường, dừng trên thân ảnh thiếu niên đang đại chiến với Lang Vương, trong lòng không khỏi khẽ động.

"Tiểu tử này... Có điều kỳ quái"

Ầm!

Trên không trung, một tiếng nổ kinh thiên đột ngột vang lên, chấn động khắp bốn phương. Khí kình cuồn cuộn lan tỏa, quét ngang trời cao, thổi tan từng mảng mây trắng.

Một người, một yêu cách nhau chừng mười trượng, lặng lẽ đối diện. Không khí giữa hai bên như ngưng đọng, sát ý vô hình không ngừng va chạm.

Giang Tử Xuyên nhắm mắt, âm thầm nội thị thân thể, khí huyết trong cơ thể gần như không có tiêu hao. Đây là hắn chỉ dựa vào thân xác bộc phát sức mạnh giao chiến cùng Lang Vương, hoàn toàn không vận dụng đến nửa phần pháp lực, mục đích là để kiểm chứng lực lượng thân thể cùng khống chế lực đạo trong chiến đấu.

Một thoáng sau, hắn mở mắt.

Ánh mắt bình tĩnh mà sắc bén lại một lần nữa khóa chặt Lang Vương.

Đột nhiên Giang Tử Xuyên biến mất tại chỗ, lập tức xuất hiện bên cạnh Lang Vương, hữu quyền mạnh mẽ vung tới, không khí rít gào ù ù rung động.

Lang Vương phẫn nộ vươn ra thiết trảo đánh trả, tiếc là một lần này kết quả hoàn toàn khác biệt, thiết trảo cứng rắn mà nó kiêu ngạo giờ phút này bị quyền phong nhỏ hơn vô số lần kia đánh nát, máu thịt bắn tung tóe, xương cốt gãy vụn không ra hình thù.

NGAO!

Lang Vương rít gào đau đớn, thân thể cực nhanh tránh lui, nhưng Giang Tử Xuyên không cho nó cơ hội, quyền trước chưa xong quyền sau đã tới, lại một tiếng răng rắc vang lên, cái đầu to như chậu nước bị đánh cho nát tương một nửa, huyết nhục bì mao lẫn lộn vào nhau, xương sọ cùng não trắng bắn ra bên ngoài. Lang Vương gầm rống không khống chế được thân hình như diều đứt dây rơi xuống, mạnh mẽ đập trên cát nóng.

Rầm!

Giang Tử Xuyên lao thẳng xuống hố sâu, tả quyền nện xuống đâm xuyên qua lồng ngực Lang Vương, đánh nát trái tim của nó, khiến Lang Vương lập tức chết đi, không còn giãy giụa..

"Kiếm đến!"

Không chút chậm trễ, hắn giơ lên tay phải, quát vang một tiếng, thanh kiếm cắm trên mặt đất như có linh tính tự chủ nhấc lên thân kiếm, hóa thành kiếm quang lao tới bên người chủ nhân.

Nắm chặt trường kiếm trong tay, Giang Tử Xuyên ánh mắt lạnh nhạt, lôi hỏa chi lực trong cơ thể điên cuồng tràn vào thân kiếm.

“Ầm ầm!”

Lực lượng hủy diệt trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thân kiếm. Hắn vung kiếm chém ngang, một đạo kiếm quang mang theo lôi hỏa cuồn cuộn lập tức quét ngang trời đất, tựa như sóng lớn cuốn bờ, thế không thể đỡ.

Kiếm quang đi đến đâu, lôi hỏa bùng nổ đến đó.

Hàng trăm đầu lang yêu còn chưa kịp phản ứng đã bị kiếm quang nuốt chửng. Lôi đình nổ vang, hỏa diễm cuộn trào, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ quần thể yêu lang.

💬 Bình luận (1)