🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Tân Giới Truyền Thừa

Ch.21: Phần Thiên!

~12 phút đọc · 2245 từ · · ⚠️ Báo cáo

Cửu Thiên Thần Cảnh.

Hình ảnh đầu tiên đập vô mắt Giang Tử Xuyên là một vùng hoang mạc vô cùng vô tận, nhìn đằng trước không thấy điểm cuối, nhìn phía sau không thấy lối ra.

Không vội vàng, hắn bình tĩnh đối chiếu vị trí hiện tại chính mình cùng bản đồ sư phụ đưa cho, đáng tiếc không có bao nhiêu giá trị thiết thực.

Dù sao Cửu Thiên Thần Cảnh thực sự quá rộng lớn, trong vòng nửa tháng thời gian vẫn không thể thăm dò toàn bộ khu vực. trên địa đồ đánh dấu là một vài khu vực có yêu thú đặc biệt cường đại sinh sống. Đương nhiên những yêu thú này cũng có khả năng đã bị người khác làm thịt trước, dù sao không thể đảm bảo tin tức chuẩn xác mười phần được.

"Trước tiên tìm kiếm vài con yêu thú kiểm chứng huyết khí đan một chút"

Ý niệm khởi xuất, ngự kiếm phi hành theo tiếng gió rít gào bay về phía nam.

Liệt nhật dâng cao, nhiệt khí hầm hập phả thẳng vào mặt Giang Tử Xuyên, sức nóng mãnh liệt có thể khiến Luyện Khí Kỳ phải phóng xuất linh khí hộ thể. Nhưng đối với tu sĩ Kim Đan mà nói chút nhiệt lượng này còn không bằng xông hơi trong nhà tắm.

Đột nhiên, dưới mặt cát ù ù rung động, cát vàng lún xuống thành một cái hố sâu rộng ba trượng, một đầu đại ngô công từ dưới lớp cát vàng bò ra, hàng trăm đôi chân đồng loạt chuyển động, khiến người ta không khỏi rợn người.

Ngô công lấy tốc độ như sấm chớp, thân hình to lớn bật lên một cái chớp mắt đã chạm đến tầng không Giang Tử Xuyên phi hành, huyết khẩu há rộng, răng nhọn sắc bén dữ tợn khiến lòng người lạnh lẽo, thở ra khí hôi thối nồng nặc, làm cho đối phương đầu óc choáng váng, tư duy trì trệ.

Hung thú săn mồi, nhất kích toàn lực.

Giang Tử Xuyên lâm nguy bất loạn, thân hình thả lỏng vô lực từ trên trường kiếm ngã xuống, tay phải thuận thế nắm lấy chuôi kiếm, cả người rơi lọt vào miệng ngô công. Trong chớp mắt đó, chỉ thấy lôi hỏa bùng lên, khí tức bành trướng, thiếu niên cầm kiếm lấy tốc độ còn nhanh hơn ngô công tích lực, nháy mắt chui sâu vào thân thể cự thú.

Ngô công thét to một tiếng tỏ vẻ hả hê khi nuốt trọn con mồi, thân thể khổng lồ theo quán tính rơi xuống nền cát phía dưới. Trong suốt quá trình này Ngô công đột nhiên gầm gừ gào thét, giáp thân uốn éo như gặp phải kích thích nào đó, mấy trăm cái chân như lông chim không ngừng vũ động giữa không trung.

Rầm!

Thân thể to lớn nện xuống mặt cát phía dưới, Ngô công cũng mất đi sức lực cựa quậy, khí tức sinh mệnh nhanh chóng giảm sút rồi vụt tắt.

Xoẹt! Xoẹt!

Tiếng kiếm minh trong trẻo vang lên, nơi hạ thể Ngô Công bị kiếm khí cắt ra một cái lỗ nhỏ, Giang Tử Xuyên vừa vặn chui ra khỏi đó.

Lôi Quang trên người tan đi, để lộ ra thân thể dính đầy máu xanh bẩn thiu, tỏa ra mùi hôi thối nồng nặc. Hắn nhíu nhíu lông mày, cho dù bản thân không phải người ưa thích sạch sẽ cũng cảm thấy có chút không thoải mái, vội niệm một đạo thanh khiết thuật tẩy sạch ô uế trên người.

Xong xuôi, Giang Tử Xuyên đưa mắt nhìn lại con ngô công này, quỷ dị là thân thể nó vốn thực chất giờ phút này lại bắt đầu trở nên hư hóa, trên không một khỏa huyết đan đỏ sẫm chậm rãi ngưng tụ lại. Cho tới khi thân thể ngô công hoàn toàn hư hóa viên huyết đan kia cũng ngưng thành.

Giang Tử Xuyên dùng pháp lực khống chế huyết đan, nắm lấy trong bàn tay. Viên Huyết Khí Đan này chỉ nhỏ bằng ngón tay cái nhưng tụ tập đầy đủ tinh hoa sinh mệnh của Ngô Công.

Đặc biệt ở chỗ, ban nãy khi tiến vào thân thể Ngô Công chém giết hắn không hề phát hiện ra yêu đan, đây dường như là đặc dị chỉ tồn tại ở yêu thú trong đây.

Dù sao Yêu Tộc tu hành đầu tiên là khai mở linh trí, sau đó là tụ tập tinh hoa sinh mệnh vào trong thân thể, hóa thành yêu đan. Yêu đan là căn cơ cũng là nơi chứa đựng tu vi của yêu tộc, tương đương với đan điền của nhân tộc, đây là kiến thức phổ thông bất cứ tu hành giả nào cũng biết.

Nhưng Cửu Thiên Thần Cảnh tự thành một giới, tự có thiên địa quy tắc riêng, yêu thú sinh trưởng trong đây vậy mà lại không có yêu đan.

Giang Tử Xuyên nghĩ nghĩ, cũng không truy sâu vấn đề này, dù sao hắn tu vi còn quá thấp, quy luật, pháp tắc tầng thứ này bản thân còn chưa có tư cách tiếp xúc, đợi thực lực nâng cao rồi lại tính.

Nhìn Huyết Khí Đan trong tay, hắn đưa lên miệng nuốt xuống, yết hầu ừng ực một tiếng lập tức một cỗ huyết khí như đập vỡ đê tràn ra, tầng tầng huyết khí đậm đặc hóa thành màn sương đỏ nhạt bao lấy thân thể Giang Tử Xuyên, phủ xuống xung quanh ba mét.

Huyết khí thực tràn đầy, thực tinh thuần!

Giang Tử Xuyên kinh ngạc vô cùng, thần diệu bên trong hắn từng nghe nói qua, nhưng chân chính thể nghiệm vẫn để bản thân rơi vào kinh ngạc chút ít.

Thông thường mà nói cho dù có hấp thu toàn bộ khí huyết con ngô công ban nãy cũng không thể đạt tới hiệu quả này, vì đó chỉ là cắn nuốt xác thịt hiệu quả tầm thường nhất. Nhưng Huyết Khí Đan này bên trong ẩn chứa là tinh hoa huyết nhục tinh khiết nhất, sớm đã trải qua sàng lọc cùng luyện hóa, đem lại hiệu quả tối ưu nhất.

Duy trì thời gian ngắn ngủi huyết sương nhàn nhạt bên ngoài liền tan đi, để lộ dung mạo thiếu niên thanh tú ở bên trong.

"Đáng tiếc, Huyết Khí Đan không có bao nhiêu tác dụng với ta"

Giang Tử Xuyên biểu lộ vẻ mặt hiếm thấy, thất vọng lắc lắc đầu.

Nếu nói hắn kinh ngạc đối với Huyết Khí Đan này là một, thì kinh hỷ đối với Thanh Đế Trường Sinh Thể là mười phần tuyệt đối.

Thanh Đế Trường Sinh Thể trải qua tam tầng thiên kiếp, nhập môn chi pháp sở hữu Nhục Thân Cường Đại, huyết khí, sinh cơ tràn đầy, thể trạng thân thể đẩy lên đến mức đỉnh phong đời người, ngay cả khuyết điểm tiêu hao lớn của Đại Nhật Thần Lôi Quyết cũng được giải quyết triệt để. Ban nãy hắn sử dụng Đại Nhật Thần Lôi Quyết tầng ba - Vô Gian Biến tăng cường chiến lực lên tới tầng năm Kim Đan, tiêu hao rất lớn nhưng hồi phục càng khủng bố, cơ hồ nguyên khí vừa mất đi chút ít liền lập tức hồi phục lại.

Cho đến bây giờ bản thân vẫn luôn duy trì thể trạng đỉnh phong, không có một chút thở gấp, sắc mặt biến hồng hay mệt mỏi hư nhược tồn tại.

Mà Huyết Khí Đan gia tăng chính là huyết khí, lực lượng, tác dụng bồi bổ với thân thể tu sĩ hiệu quả cực tốt, ở một mức độ nào đó còn có thể cấp tăng lên thọ nguyên. Đáng tiếc đối với Giang Tử Xuyên trong thân thể chứa Tiên Thiên Linh Hạch thời thời khắc khắc đều đang cung cấp sinh mệnh chi lực cuồn cuộn tẩm bổ thân thể mà nói chính là gân gà.

"Ừm, nếu là Nguyên Anh yêu thú chết đi sinh ra Huyết Khí Đan ngược lại là sẽ có tác dụng nhất định, đáng tiếc nghe nói Yêu thú thực lực cao nhất trong đây chỉ có ba con thất tầng cảnh, cho dù như vậy ta cũng đánh không lại, tốt nhất không cần nghĩ nữa, săn giết một vài Huyết Khí Đan đem về là được"

.........

Đại Hoang Mạc.

Từng cỗ thi thể nhân yêu rải rác khắp ơi, vết máu nhuộm đỏ cát vàng, kéo thành vết dài trải về hướng nam.

Sa phong thổi qua, cát bay đá chạy, vùi lấp lên nhân thể không đầy đủ, yêu thể lấy tốc độ mắt thường thấy được dần dần hư hóa rồi biết mất, đọng lại huyết đan nhanh chóng bị cát vùi lấp.

Thiên không, gió xé rít gào, Giang Tử Xuyên ngự kiếm lơ lửng trên không mấy cỗ thi thể, pháp lực vận chuyển đơn giản đem huyết khí đan giấu trong cát thu hồi lại.

Xong xuôi, hắn chân đạp kiếm quang, tiếp tục hướng nam mà đi.

"Hàn Minh, cẩn thận"

Một con Hoàng Kim Sa Lang từ phía sau bổ nhào lên, móng vuốt sắc bén xuyên qua pháp lực hộ thể, cái mồm đầy máu mở rộng đồng thời muốn cắn nuốt da thịt thiếu niên.

Hàn Minh lâm nguy bất kinh, thân thể lấy một góc độ vô lý xoay người né tránh thiết trảo, trường thương trong tay vung lên vừa vặn chặn lại cái mồm máu kia, một đạo kiếm khí lóe lên từ bên cạnh chém bay con Cự Lang, hiểm hiểm thoát thân.

Đám người thấy đồng bạn an toàn thoát hiểm, không có nửa giây thở dốc liền lùi sát lại vào nhau, ánh mắt cảnh giác vẫn nhìn chằm chằm về bầy sói vẫn đang nhăm nhe xông lên.

Bọn hắn là một cái tiểu đội do mười mấy tán tu cùng nhau kết bạn tầm bảo, bởi vì vô ý xông vào phạm vi bộ tộc Hoàng Kim Sa Lang, liền bị chúng nó truy đuổi vây sát mấy trăm dặm.

Hoàng Kim Sa Lang là một loại yêu thú quần cư, mỗi bộ tộc có từ mấy trăm tới mấy ngàn cá thể, mỗi con Hoàng Kim Sa Lang trưởng thành đều có thực lực Nhị Tầng Kim Đan. Vốn dĩ như vậy cũng không có bao nhiêu phong hiểm, xui xẻo thế nào bọn hắn lại chọc phải tộc quần sinh ra Lang Vương, phải biết một con Lang Vương thực lực thấp nhất cũng là Tứ Tầng cảnh đâu?

Trải qua mấy ngày liên tục chiến đấu lúc này trong tiểu đội đã chỉ còn lại bốn người, mà con Lang Vương kia vẫn luôn đứng ở đằng sau đội ngũ, thân thể to lớn ánh lên màu hoàng kim pha lẫn sắc đỏ máu thịt, có thể thấy nó rõ ràng cũng bị thương không nhẹ, mà đàn sói phía trước vẫn liên tục xông lên tiêu hao đám người Hàn Minh.

Thiếu nữ mặc hồng y ở phía trước nhất, song nhãn đối diện Lang Vương, trên người đều là vết thương lớn nhỏ, có cái đã kết vảy, có cái vẫn đang chảy máu. Nàng tên Diệp Vũ tán tu Kim Đan Tứ Tầng cảnh, đoàn đội là nhờ vào nàng chống lại Lang Vương mới có thể cầm cự đến tận bây giờ.

Ban nãy nhắc nhở Hàn Minh cũng là nàng lên tiếng, hai người còn lại lần lượt là muội muội Diệp Tư cùng muội phu Tôn Lương Sơn.

Hàn Minh thở dốc chống thương, thân thể đau nhức, thức hải khô hạn không còn một giọt, cho dù hắn cùng Diệp Vũ liên thủ cũng không chém giết được con Lang Vương kia. Lang Vương chết đi tự nhiên Lang Tộc như rắn mất đầu, bọn hắn có thể tìm cách từ trong hỗn loạn chạy thoát.

"Đáng chết! Nếu thực lực ta mạnh hơn một chút, nếu ta có thể bước vào tầng bốn..."

Hàn Minh siết chặt nắm tay, ánh mắt hung lệ tràn đầy sát ý nhìn Lang Vương thân hình to lớn. Huyền lão không thể giúp được hắn, bởi vì nguyên nhân lần trước giúp hắn đến bây giờ vẫn còn chưa tỉnh lại, nếu không mau chóng tìm được bảo vật tăng cường linh hồn rất có thể lão sẽ hồn phi phách tán.

Mà lần này đuổi giết Mộng Yểm Tộc cũng là để lấy linh hồn bọn chúng tẩm bổ cho Huyền lão, đồ thì đã lấy được nhưng cũng bị Hoàng Kim Sa Lang đuổi giết. Cục diện bây giờ hoàn toàn chính là tử cục.

"Phần Thiên!"

Đột nhiên, từ trên không một đạo kiếm quang mang theo Lôi Hỏa quấn thân tựa như thiên thần giáng lâm.

Phốc! Trường kiếm cắm xuyên qua một con Hoàng Kim Sa Lang, lấy kiếm làm trung tâm bộc phát ra năng lượng hủy diệt đem mấy chục con yêu thú xung quanh thiêu thành tro bụi.

Bạch y thiếu niên từ không trung hạ xuống, mũi chân điểm trên chuôi kiếm. Thanh kiếm cắm giữa đại địa khẽ rung lên, bạch y theo gió tung bay, khí chất siêu nhiên thoát tục, tựa trích tiên giáng thế.

💬 Bình luận (0)