🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Tân Giới Truyền Thừa

Ch.20: Cửu Thiên Thần Cảnh

~12 phút đọc · 2312 từ · · ⚠️ Báo cáo

Nội Cảnh Đại Võ Quốc.

Trên cánh đồng thảo nguyên bát ngát, một khe nứt không gian bỗng nhiên xuất hiện, vết nứt chằng chịt như mạng nhện lan ra bốn phương tám hướng, che phủ một vùng rộng lớn.

Rầm! Rầm! Rầm!

Thiên không chấn động, mặt đất rung chuyển, cảnh tượng giống như thiên địa sụp đổ, vết nứt bành trướng nhanh chóng mở rộng ra trăm trượng mới có dấu hiệu bình ổn.

Mọi thứ trở về bình thường, dường như chấn động kinh thiên chưa từng xảy ra, nhưng vết nứt trăm trượng trên cao kia chính là minh chứng rõ ràng nhất đối với chuyện vừa xảy ra.

Kinh Thành, Đại Võ Quốc.

Dị tượng xảy ra chỉ cách Kinh Thành Đại Võ hơn ngàn dặm chặng đường, đa phần cao thủ ẩn nấp trong Thành đều cảm nhận được thiên địa chấn động.

Sâu trong hoàng thành, trong mật thất.

Một tên thư sinh mặt mũi anh khí đang ngồi xếp bằng, hắn bất động giống như tượng đá, da thật lấp lánh ngọc quang như có như không, đúng lúc này thư sinh mở mắt.

Trong đôi đồng tử kia không có tuổi trẻ thiếu niên, không có trí thức vô hạn, không có mênh mông biển học, chỉ có tang thương năm tháng cùng già nua chi ý.

"Lão Tổ không biết có gì phân phó?"

Bên ngoài mật thất không biết từ lúc nào đã đứng một trung niên nam tử, hắn mặc hoàng bào, trên áo thêu dệt kim long ngũ trảo, đầu đội kim quan, một cỗ uy nghiêm chi ý không giận tự phát.

Hắn là Đại Võ Quốc đương thời Hoàng Đế, người có thể khiến hắn cúi đầu cung kính nói chuyện cũng chỉ có vị Lão Tổ lâu năm bế quan này cùng một vị sắp quy vị Thánh Nhân kia.

"Đưa người đi kiểm tra xem xảy ra chuyện gì, chúng ta đang trong thời khắc mấu chốt không thể phân tâm việc khác, ngươi tự giải quyết cho tốt"

"Hoàng nhi lĩnh mệnh lão tổ tông chỉ dụ"

Dứt lời, bên trong cũng không còn truyền ra thanh âm nữa, đợi thêm nửa khắc, nam tử trung niên mới ngẩng đầu chậm rãi rời khỏi.

........

Mà lúc này, gần nơi xảy ra chấn động.

Một thiếu niên dung mạo dễ nhìn, hắc phục chiến giáp bó sát thân thể để lộ cơ thể săn chắc bên trong.. Hắn đứng cách không xa nơi vết nứt, đôi mắt khẽ nheo lại, vừa phấn khích vừa nghi hoặc, nói chuyện:

"Huyền lão, ngươi nói xem đây là cái gì? Vì sao ta cảm giác được bản thân cùng nơi này sinh ra liên hệ đâu?"

Xung quanh là chốn không người, đột nhiên một bóng hình hư ảo dần dần hiện ra, lão tóc trắng tùy ý buông xõa tung bay trong gió, gương mặt độ tuổi ngũ tuần, khí chất tiên phong đạo cốt vô cùng có phong phạm thế ngoại cao nhân.

Nhìn xuống có thể thấy được lão không có chân, từ phần bụng trở xuống phủ lên một tầng khói trắng mờ mịt.

Linh Hồn Thể!

Lão vuốt vuốt chòm râu bạc, suy nghĩ một lúc mới trả lời câu hỏi của thiếu niên.

"Nếu ta đoán không sai bí cảnh này hẳn là có liên quan tới Cửu Thiên Thần Chủ, một vị Tiên Thiên Thần Ma thời kỳ Viễn Cổ sáng lập nên, nhưng bên trong ẩn chứa cái gì ta cũng không rõ, dù sao Tiên Thiên Thần Ma thời đại đó quả thực quá nhiều, lại trải qua vô tận tuế nguyệt lắng đọng cùng ma diệt, rất nhiều cổ thư, điển tịch đều đã sớm mất đi, một số ít bí ẩn thời đại đó cho dù là lão phu thời kỳ toàn thịnh cũng không thể thăm dò"

Thiếu niên nghe vậy không chút khách khí cười hắc hắc nói:"Lão nói nhiều như vậy không phải muốn nói ta nên tiến vào thăm dò hay sao?"

Huyền Lão bị đoán trúng tâm tư trong lòng, mặt không đổi sắc, thản nhiên răn dạy:"Tu hành là con đường nghịch thiên mà đi, một chút nguy hiểm cũng không chịu qua làm sao thành đại đạo? Làm sao chứng trường sinh!"

"Ha ha, vậy chúng ta đi, xem xem rốt cuộc là thứ gì cùng ta phát sinh liên hệ"

Cùng lúc đó, tại các nơi thuộc địa giới Đại Võ Quốc, phàm là cảm nhận được dị tượng phát sinh tất cả không bàn mà hợp cùng tiến về nơi đây.

.........

Trời yên biển lặng, Giang Tử Xuyên ngồi trong thư phòng, trên bàn là một chén trà vừa mới rót đang bốc ra nhiệt khí. Đối diện hắn là Cơ Như Yên - Nhị Công Chúa Đại Võ Quốc.

Đều là thiên tài trong cùng một thế hệ, hiện tại cả hai không phân chia khoảng cách, không tính toán thân phận, chỉ lấy tu hành vi đạo, dĩ pháp luận đạo.

Giang Tử Xuyên đem những cảm ngộ trong Thanh Đế Trường Sinh Thể cùng Đại Nhật Thần Lôi Quyết nhất nhất nói ra, diễn giải ý nghĩ của bản thân. Cơ Như Yên cũng đem cảm ngộ trong tu hành của mình cùng một vài đốn ngộ đạt được không chút giấu giếm chia sẻ, cả hai càng nói càng trầm mê, tự nhiên đắm chìm trong luận đạo không phân biệt thời gian trôi qua.

Nguyên bản người ở đây là phải thêm vào vị trí của Vân Nam Hoa, đáng tiếc nàng bị công vụ Vân gia quấn thân, muốn thoát ra cũng không được, cho nên rất hậm hực khi phải rời đi.

Giang Tử Xuyên dù sao thời gian đặt chân tại Kim Đan Cảnh vẫn còn quá ngắn, tuy rằng sở hữu chiến lực không thua kém nhưng cảm ngộ cảnh giới xuất hiện thiếu sót, nội tình không bằng được đám người Cơ Như Yên, Vân Nam Hoa trải qua tích lũy lâu dài.

Đương nhiên đây cũng chỉ là vấn đề thời gian, Giang Tử Xuyên tự tin trong vòng ba năm nữa ổn định cảnh giới, nắm chắc tấn thăng Kim Đan Trung Kỳ.

Đột nhiên, Hồng quang phá không mà tới, lơ lửng giữa bàn trà ngăn cách hai người, Giang Tử Xuyên dương tay bắt lấy truyền tin phù, lập tức nhận được tin tức sư phụ gửi tới, khóe miệng khẽ cong lên.

Sau đó hắn không nhanh không chậm đứng lên, hướng Cơ Như Yên nói:

"Sư môn truyền tin có việc, thất lễ rồi, chúng ta tạm biệt tại đây..." Hắn vừa nói xong, không đợi cho đối phương phản ứng đã nhanh chân đi trước.

Cơ Như Yên nhíu nhíu mày, có chút hiếu kỳ với tin tức trong đạo linh phù kia, nhưng càng nhiều hơn là kinh ngạc đối với biến hóa biểu cảm trên mặt Giang Tử Xuyên. Cảm xúc đầu tiên khi nhận được tin tức là mỉm cười, sau đó lại không rõ ràng nhanh chóng chạy đi, ừm, giống như dáng vẻ của mấy tên quan lại quyền quý khi trốn thê tử đi gặp tiểu tình nhân vậy.

"Ân, sao ta lại có suy nghĩ vậy, ta cũng không phải thê tử hắn, hắn cũng đâu thể có tiểu tình nhân trong sư môn được?"

Cơ Như Yên trí tuệ trì độn, lắc lắc đầu không nghĩ nữa, tiếp tục bản thân uống trà.

Giang Tử Xuyên rời khỏi thư phòng, lập tức câu thông thần thức báo cho Vân Nam Hoa một tiếng, sau đó liền ngự kiếm phi hành rời đi Bách Xuyên Thành, một đường hướng Kinh Đô Đại Võ Quốc thượng tiến.

Vân gia nằm ở phía bắc xa xôi, từ đây muốn đến nội cảnh Đại Võ cần tiêu tốn nửa tháng thời gian.

..........

Nửa tháng sau, thảo nguyên xanh ngát, gió thổi cỏ lay.

Thanh Hư Tông, địa doanh.

Trong lều nghị sự, trên bàn lớn, ngồi xung quanh lần lượt là bốn vị phong chủ của Thanh Hư Tông, bọn hắn là một trong những Tông Môn đến sớm nhất, cũng là nhóm người thứ hai sau Đại Võ Quốc tiến vào bí cảnh, trải qua đệ tử dưới trướng thu thập tin tức cuối cùng tổng kết ra một vài thông tin như sau.

Phía sau vết nứt không gian kia thông đến một bí cảnh gọi Cửu Thiên Thần Cảnh, bên trong Cửu Thiên Thần Cảnh phân chia thành ba tầng khu vực là rừng rậm, sa mạc, hải đảo. Ở ba khu vực này đều có các loại dị thú sinh sống, thậm chí tồn tại di chủng sở hữu huyết mạch thần ma, nắm giữ thiên phú thần thông tuyệt thế, trong đó thực lực cao nhất là ba con Kim Đan yêu thú thực lực tầng thứ bảy.

Đặc biệt tại trung tâm bí cảnh dựng lên một tòa thạch đài trăm bậc, mỗi một bậc thang đều ẩn chứa cấm chế ma diệt sinh cơ khí huyết. Kẻ bước lên bậc thang nếu không có đủ huyết khí đan chống đỡ sẽ bị cấm chế rút cạn khí huyết, hao tận sinh cơ mà chết. Muốn có huyết khí đan cần phải săn giết yêu thú trong bí cảnh, thực lực yêu thú càng cao huyết khí đan sinh ra càng tinh thuần. Có người suy đoán Cửu Thiên Thần Cảnh thực chất là một bí cảnh truyền thừa do Thần Ma viễn cổ lưu lại, mà giết yêu thú, đoạt huyết khí đan chính là tầng khảo nghiệm đầu tiên, chỉ có người vừa qua một trăm bậc thang kia mới có tư cách nhận được Thần Ma Truyền Thừa.

Tin tức này vừa ra liền khiến vô số tu sĩ lâm vào điên cuồng, ai nấy đều ra sức chém giết yêu thú nhằm thu thập đủ huyết khí đan, bước lên thạch đài.

"Cửu Thiên Thần Cảnh giới hạn cảnh giới của tu sĩ tiến vào dưới Nguyên Anh Kỳ, ta đi đi về về một chuyến lại đem một đám đệ tử Kim Đan tu vi tiến vào, hy vọng bọn chúng có thể gặt hái thành quả"

Phong Chủ Thất Tinh Phong Kim Thái Bạch vuốt vuốt râu, mỉm cười nói.

"A a a!!! Tại sao lại giới hạn tu vi? Tại sao cứ phải là dưới Nguyên Anh mới có thể tiến vào, ta cũng muốn vào đó chơi!" Đông Phương Mộ Tuyết lạc hồn thất phách nằm sấp trên bàn gỗ, tay nhỏ máy móc phát tiết đập xuống mặt bàn.

Lúc vừa mới đến nơi nàng còn vô cùng hào hứng nghênh đón tương lai sáng lạng, sau đó liền bị hiện thực phũ phàng vả mặt, mỗi khi cố chấp tiến vào trong vết nứt hư không kia liền bị quy tắc thiên địa đẩy lăn ra ngoài.

Bất đắc dĩ bản thân chỉ có thể không ngừng chạy loanh quanh cảnh nội Đại Võ, lại không thể bỏ bê nhiệm vụ bảo hộ chúng đệ tử mà trở về tông môn.

Quan trọng nhất vẫn là nàng đã truyền thư cho Giang Tử Xuyên, không thể không ngoan ngoãn tại đây chờ tiểu đồ đệ chạy đến.

Ân?

Đông Phương Mộ Tuyết đột nhiên thay đổi sắc mặt, vẻ uể oải triệt tiêu biến mất, một đôi con ngươi chớp chớp chuyển động, tràn đầy linh khí.

"Hắc hắc, ta đi gặp tiểu đồ nhi"

Nàng vui vẻ thông báo một tiếng, thân ảnh hư ảo mờ mịt, thuấn di biến mất.

Giang Tử Xuyên vừa mới tiếp cận địa doanh Thanh Hư Tông, bỗng nhiên thân hình nhỏ bé từ hư không hiện ra, dung nhan trầm lắng của hắn lập tức xuất hiện nét vui mừng, gọi:

"Sư phụ"

Đông Phương Môn Tuyết nhìn thấy tiểu đồ đệ trong lòng cũng tràn ngập vui sướng, uất ức trong lòng xem như hoá giải một nửa, tiến lại gần hắn, muốn đem mọi chuyện một lượt kể lại.

Nửa khắc thời gian sau, hai người vừa dạo bước trên thảo nguyên vừa nói chuyện. Giang Tử Xuyên có thêm sự hiểu biết về Cửu Thiên Thần Cảnh, đồng thời cũng biết được sư phụ là đang buồn rầu vì không thể tiến vào bí cảnh tầm bảo.

Hắn rất tự nhiên đưa tay xoa xoa đầu nàng, âm thanh trầm ấm dịu dàng nói:

"Sư phụ, ta đem bảo vật về cho người lựa chọn"

Chỉ bằng một câu nói này, nếu là người khác nghe thấy, mặc kệ thân phận hắn là tôn quý như thế nào, thực lực cao bao nhiêu cũng sẽ thầm phỉ nhổ trong lòng.

"Vô liêm sỉ!!!"

Bất quá Đông Phương Mộ Tuyết thần là xuyên không giả, nàng hiểu rõ thiết lập trên người nam chính không phải bug thì chính là hack, cũng không có bao nhiêu tâm tư đi khuyên giải đối phương không được kiêu ngạo, hay nói mấy lời sáo rỗng như thiên ngoại hữu thiên.

"Tốt, vi sư chờ ngươi đem bảo bối về"

"Vâng"

Hai thầy trò kẻ tung người hứng, một người dám nói, một người dám nhận. Lúc sau, Giang Tử Xuyên chia tay sư phụ, tiến về vết nứt không gian.

Ngự kiếm phi hành, Giang Tử Xuyên ngắm nhìn vết nứt trăm trượng trên thiên không, nhìn sâu vào bên trong chỉ có thể thấy được tầng tầng thất thải vân vụ, nhưng nghe tình báo sư phụ miêu tả một khi xuyên qua vết nứt vị trí xuất hiện mỗi một người là ngẫu nhiên, khi thì ở dưới biển, khi ở lòng đất, khi lại ở đầm lầy....

💬 Bình luận (0)