🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Tân Giới Truyền Thừa

Ch.19: Nhất Chưởng Khống Càn Khôn

~15 phút đọc · 2956 từ · · ⚠️ Báo cáo

Mà lúc này, tại Thanh Hư Tông.

Nội môn, tiểu phong sơn

Bốn người Lâm Hạo, Hàn Tiến, Dương Nhật Oánh, Vương Khải đang ngồi quây quần bên nhau, không khí có chút ủ rũ trầm mặc. Đám người Lục Thiếu Phong vừa mới nhập môn, chưa đến Luyện Khí Kỳ thì không được xuống núi, mà bọn hắn chỉ là đệ tử nội môn cho nên không có nhiều quy tắc ràng buộc như vậy, chỉ là....

"Hazz, các ngươi nói xem chúng ta có phải sẽ dần dần già đi, cả đời đều chôn ở nơi đất khách quê người, không gặp mặt người thân được nữa không"

"Ài, Lâm Hạo ngươi đừng có bi quan như vậy, hảo hảo tu hành đi, Trúc Cơ Kỳ có hai trăm năm thọ mệnh mà Kim Đan Kỳ có tới ba trăm năm, sống càng lâu mới có cơ hội trở về nhà" Hàn Tiến cố gắng động viên hắn.

"Đúng vậy, hơn nữa còn có Giang Tử Xuyên, Mộ Tuyết, hai người nữa, họ cũng hứa sẽ giúp chúng ta rồi" Dương Nhật Oánh ở một bên thêm lời.

Vương Khải im lặng không nói, trong bốn người tốc độ tu hành của hắn cùng Dương Nhật Oánh là cao nhất, đã là Tẩy Tủy Viên Mãn, cách Thông Mạch cảnh còn thiếu một bước, Hàn Tiến và Lâm Hạo thì thua kém một tiểu cảnh giới mới là Tẩy Tủy hậu kỳ, chiếu theo tốc độ này, muốn bước vào Luyện Khí Kỳ còn cần mấy năm thời gian nữa.

Chỉ dựa vào thiên phú, cả đời này Hàn Tiến cùng Lâm Hạo Kết Anh đã là vô vọng, Dương Nhật Oánh và Vương Khải thì phải xem cơ duyên.

"Cũng không phải ta không nỗ lực, nhưng mà tu hành thực sự quá khô khan rồi, không hiểu mọi người làm sao chịu đựng được, sáng sớm phải đến giảng đường nghe trưởng lão thao giảng, chiều phải đi Bách Khí Đài luyện kiếm, vung quyền, trận pháp, phù lục, mỗi thứ đều phải học một ít, tối đến lại phải ngồi thiền tu hành, tuy nói minh tu có thể xua tan mệt mỏi không cần ngủ nghỉ, nhưng cường độ bóc lột này quá mức tàn bạo rồi" Lâm Hạo khổ sở không ngừng oán than, hai hàng nước mắt chảy ròng.

Kỳ thực bọn hắn như vậy là đã rất tự do rồi, tu luyện không có áp lực, nếu không muốn đến giảng đường hay tập vung kiếm đều có thể dành thời gian ở trong phòng minh tưởng tu hành, thậm chí là lén lút làm biếng một chút, đương nhiên nếu là bị trưởng lão hoặc chấp sự phát hiện thì vẫn phải nhận hình phạt như thường, sau đó sẽ bị tăng gấp đôi lượng bài tập, đeo vòng trọng lực xách nước lên núi, đứng tấn ở nơi nhỏ hẹp, gió lạnh, điều kiện khắc nghiệt.... Đều vô cùng đáng sợ a.

"Lâm Hạo xem ra ngươi vẫn không có tiền đồ như vậy"

Đột nhiên một đạo thanh âm mang theo vẻ giễu cợt vang lên từ đằng sau, Tiêu Hà chậm rãi bước tới dùng cánh tay ôm lấy cổ hắn, cười nói:

"Ngươi xem, tài nguyên chúng ta tu hành đều được tông môn phân phát mỗi tháng, các trưởng lão trực tiếp chỉ dạy, ngoài tu luyện thì chỉ có tu luyện, trong khi đệ tử ngoại môn ngoài tu luyện còn phải đi làm nhiệm vụ, tích lũy tài nguyên, có điểm không hiểu trong tu hành chỉ có thể tự mày mò tìm kiếm, nếu không thì chính là phải bỏ điểm tích lũy đi nghe giảng..."

Nghe Tiêu Hà tường tận thuyết giải một hàng chữ dài, Lâm Hạo rốt cuộc không chịu được nữa lấy tay nhấn chặt miệng hắn lại.

"Đủ rồi đủ rồi, lão tử hiểu, ngươi nói ít lại dùm cái, mới ở đây chưa bao lâu mà ta thấy ngươi sắp bị đồng hóa luôn rồi"

Tiêu Hà đem cánh tay chặn môi mình bỏ ra, lấy tay áo lao lau khóe miệng, ngồi xuống bên cạnh, nói.

"Không phải đồng hóa, đấy gọi là nhập gia tùy tục hiểu chưa?"

"Tiêu Hà ngươi đột phá Luyện Khí Kỳ rồi sao?" Dương Nhật Oánh dù tận mắt nhìn thấy nhưng vẫn hỏi lại để khẳng định.

"Ừm, sớm từ hai tháng trước đã bước vào Luyện Khí, chỉ là sư phụ bắt ta ở lại tiếp tục tiềm tu ổn định cảnh giới, nên giờ mới được ra ngoài, đám Lục Thiếu Phong ta đã truyền tin qua, hẳn là sắp đến rồi a"

Quả nhiên, không bao lâu sau, Lục Thiếu Phong, Bạch Ninh Tuyết, Lý Linh Nguyệt lũ lượt kéo tới, không khí ảm đạm ban đầu hoàn toàn biến mất, trên núi càng thêm náo nhiệt.

"Phải rồi, đây là lần tụ họp sau gần ba năm, chúng ta cùng nhau uống rượu chúc mừng, thế nào?"

Mục Vũ là người đưa ra chủ kiến này, hắn thành thục từ trong giới chỉ lấy ra vài vò rượu cùng mười mấy cái bát, chia đều cho từng người.

"Ân, uống rượu thì không thể không có đồ ăn, vừa dịp ta mới học nấu vài món ngon, mọi người cùng thử xem" Lý Linh Nguyệt cười tủm tỉm lấy ra bọc đồ ăn trong giới chỉ, hương thơm nức mũi khiến mọi người đều khen ngon dù chưa ăn.

"Linh Nguyệt à ngươi cũng thật rảnh rỗi đó nha, còn có thời gian học tập nấu nướng cơ à" Dương Nhật Oánh trêu chọc nói.

"Ừm, ta không ăn được ích khí đan, sư phụ lại nói nấu ăn cũng là một cách tu hành cho nên không có cản ta, ngược lại người còn vô cùng ủng hộ, ăn mấy món ta nấu rồi giúp ta đưa ra nhận xét nữa"

Mọi người nghe cô kể như vậy vừa ghen tị vừa cảm thán, trong lòng tự dâng lên ba chữ, hảo sư phụ.

"Được rồi, vậy thì cùng nâng chén chúc mừng chúng ta tụ họp nào...."

"Ồ Yeah!"

Trong đêm dài tưởng chừng như vĩnh hằng.

Mười hai con người tại nơi xa lạ một lần nữa tìm về cảm giác thân thuộc, ánh lửa bập bùng chiếu rọi nụ cười rạng rỡ trên mặt mọi người. Có người kể lại gian khổ trong tu luyện, có người kể về những kỷ niệm ở trái đất, có người nói bản thân rất nhớ cha mẹ, nước mắt lăn dài trên má.....

Bọn hắn nói rất nhiều chuyện, kể rất nhiều điều mà trước đây chưa thể mở lòng, giờ phút này mỗi người dường như không còn bất kỳ khoảng cách đề phòng nào, giống như một đám trẻ con đem mọi suy nghĩ trong vui vẻ nói ra, chia sẻ cùng đám bạn.

Đợi cho men say ngấm dần, một người bất ngờ nảy ra ý tưởng chơi trò đối chữ, ai thua sẽ phải nhận một câu hỏi từ người phía sau.

Thiếu nữ vốn dĩ e thẹn, giờ phút này bị men say làm cho hai má ửng hồng, ập ờ đồng ý.

Trải qua một vòng, cuối cùng đến Bạch Ninh Tuyết không đối tiếp được, người đặt câu hỏi chính là Lâm Y Y.

"Ninh Tuyết, hình mẫu nam nhân lý tưởng của ngươi là ai?" Lâm Y Y gật gà suy nghĩ một lúc, sau đó cười khanh khách đặt câu hỏi.

"Oa, Y Y ngươi câu hỏi của ngươi thật ác nha~"

"Người đầu tiên đã kịch tính như vậy rồi sao, hắc"

Nhận thấy ánh mắt mọi người đều đang nhìn mình, Bạch Ninh Tuyết dẫu vậy vẫn không chút lúng túng, đầu óc mơ hồ cố gắng giành lấy một tia tỉnh táo, còn thật cẩn thận suy nghĩ.

Một lát sau, nàng mím môi nhỏ, dung mạo thanh lãnh xen lẫn hồng hào, khe khẽ nói:

"Là Giang Tử Xuyên..."

Hả!?

Thanh âm của nàng rất nhỏ nhưng mọi người ở đây vẫn có thể nghe rõ ràng, tất cả cùng kinh ngạc thốt lên một tiếng. Chưa kịp đợi bọn hắn tư duy thông suốt, Bạch Ninh Tuyết lại nhanh chóng bồi thêm một câu:

"Từ khi có được nhận thức đến giờ ta đã từng gặp qua vô số loại người, có người như Lâm Hạo, Tiêu Hà, có người như Lục Thiếu Phong, ấm áp như ánh mặt trời, nhưng Giang Tử Xuyên lại khác, hắn giống như một dòng nước mát lạnh, luôn trầm tĩnh, bình hòa, sẽ không vì vật cản phía trước mà ngừng bước, cũng không vì gió lớn mà chảy xiết... Người ta thích có lẽ là một người như vậy"

Nói xong, nàng đưa tay vén một gọng tóc rũ ra phía sau, để lộ một đôi mắt tinh khiết, không chứa chút tạp chất.

Mọi người nhìn nhau cười không nói, trò chơi lại tiếp tục....

Đến vòng chơi thứ năm, người bị là Triệu Tuấn, người đặt câu hỏi là Lâm Hạo, hắn không chút do dự lập tức tiên hạ thủ vi cường, hỏi:

"Triệu Tuấn, ngươi hiện tại là thích ai?"

A!

Triệu Tuấn hiếm khi tỏ ra hoảng hốt, suy nghĩ rối bối lại vì men say mà dần dần tổ hợp thành một cái tên. Thật lâu sau, hắn mới hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí hướng Lâm Y Y nhìn lại, thanh âm dõng dạc nói ra:

"Lâm Y Y, ta thích nàng!"

Lời vừa ra, Lâm Y Y hai mắt mơ hồ, não bộ có chút trì độn, mất một lúc mới theo kịp tư duy của Triệu Tuấn, gương mặt nhỏ đỏ bừng không biết là vì say hay vì lời thổ lộ bất ngờ. Bàn tay đặt trên thảm cỏ, chốc chốc lại bứt xuống một cọng cỏ xanh biếc.

"Ta đồng ý..." Một câu này mang theo ngại ngùng cùng xấu hổ nhưng tuyệt nhiên rõ ràng, khiến mọi người đều nhận ra tình ý chân thành trong lời nói của nàng.

Triệu Tuấn thân ngồi xếp bằng, dùng tư thái nghiêm túc chờ đợi câu trả lời, nhưng giờ phút này vẫn chưa phản ứng lại khiến mọi người nghi hoặc, Lâm Hạo ngồi bên cạnh thấy thế vung vung tay trước mắt hắn, sau đó đẩy nhẹ một cái khiến Triệu Tuấn ngã lăn trên mặt đất.

"Cậu ta chết máy rồi"

"Mau mau lấy nước lạnh lại đây"

Ầm ào!

Mục Vũ dùng pháp thuật triệu đến một quả cầu nước bắn lên mặt Triệu Tuấn, rất nhanh đã khiến y tỉnh lại....

..........

Vị trí xảy ra tráo đổi, Lâm Hạo rời đi, Lâm Y Y đến ngồi bên cạnh Triệu Tuấn.

"Chúc mừng cặp đôi trẻ này nào"

"Ta biết ngay hai người có gian trá sau lưng mà, cuối cùng cũng bại lộ rồi nhé~"

"Ha ha, chúc hai người bách niên giai lão, ừm... có câu gì phúc như đông hải, thọ cái gì nam sơn..."

"Đồ ngốc, đó là để kính chúc trưởng bối không phải dùng như vậy...."

"Ha ha ha"

Âm thanh vui vẻ quanh quẩn khắp ngọn núi cả đêm, khổ sở tích tụ trong lòng mọi người bao nhiêu ngày tháng xem như gỡ bỏ được một nửa.

Mà lúc này, Đông Phương Mộ Tuyết vẫn tại trong Tàng Kinh Các không ngừng lật tìm cổ tịch, xem lại các loại ghi chép do tiền nhân để lại.

Xoẹt!

Đột nhiên một đạo thanh quang phá không bay tới, lộ ra ngọc giản tinh xảo bên trong, nó run lên nhè nhẹ, đồng thời âm thanh của sư huynh Ứng Huyền Tử theo đó vang ra.

"Sư muội, cảnh nội Đại Võ Quốc có dị động, muội cùng ba vị Phong Chủ nhận chức trách dẫn dắt chúng đệ tử đi thăm dò dị trạng, ba ngày sau xuất phát"

Truyền âm cắt đứt, ngọc bội mất đi pháp lực chống đỡ tự do rơi đến trong tay Đông Phương Mộ Tuyết, nàng đưa một sợi thần thức tiến vào bên, lấy được vị trí xảy ra dị tượng cùng danh sách chúng đệ tử tham gia lần này.

"Hắc hắc, mấy chục năm nhàm chán đọc sách ngộ đạo, xương cốt bổn cô nương cũng sắp mốc luôn rồi, cuối cùng cũng có cơ hội hoạt động gân cốt, ừm, không biết đồ nhi bên kia đã giải quyết xong việc chưa, truyền tin cho hắn một tiếng trước"

Đông Phương Mộ Tuyết nghĩ nghĩ, vừa lấy ra truyền tin phù ấn ký một đạo thần thức vào bên trong, phất tay một cái linh phù liền hóa hồng quang bay vút đi.

........

Ba ngày sau, quảng trường ngoại môn, hàng trăm đệ tử quy tụ tại nơi này, bọn hắn một bầu trẻ tuổi nhiệt huyết, có ngoại môn đệ tử, có nội môn, thậm chí cả chân truyền đệ tử. Tu vi cao thấp cũng khác nhau, đứng ở hàng đầu tiên là bảy người mặc đồng phục Thanh Hư Tông, trên ngực có ấn ký đại biểu chân truyền nhất mạch của Nhị Thập Bát Phong Sơn, khí tức của bọn hắn trong đám người cũng là mạnh nhất, đều là Kim đan tu vi hơn nữa thực lực thấp nhất cũng là Tầng ba trở lên.

Tiêu chuẩn thấp nhất mà tông môn đặt ra cho đám đệ tử chân truyền chính là ở trong Kim Đan Cảnh thực lực phải đạt tới tầng bốn mới được phép Toái Đan Thành Anh. Hơn nữa bắt buộc dựa vào chiến lực tự thân đạt tới, không tính pháp bảo hoặc kỳ vật gia tăng chiến lực.

Điều kiện khắc nghiệt như vậy cũng chỉ có Thập Đại Tiên Tông đương thời sử dụng mà thôi, Thanh Hư Tông sàng lọc đệ tử quả thực vô cùng khắc nghiệt, cũng vì vậy mà Nhị Thập Bát Phong đệ tử chân truyền vô cùng ít ỏi, gom hết lại cũng chỉ khoảng một trăm người mà thôi, con số này so sánh với nhất lưu thế lực khác chỉ bằng một phần mười, thậm chí ít hơn, nhưng nếu xét về chất lượng đệ tử, những thế lực khác dù thúc ngựa đuổi cũng không kịp, chỉ có Thập Đại Tiên Tông mới tính toán vượt qua bọn hắn.

Mà chỉ riêng trong bảy người đang đứng tại đây đã có hai kẻ đạt tới chiến lực tầng bốn đỉnh phong, tùy thời đều có thể đột phá bình cảnh bước vào Nguyên Anh.

Đám đệ tử ngoại môn lâu năm ở bên cạnh nhìn một màn này tuy rằng trong mắt có phấn khích nhưng không thấy xa lạ, chỉ cần là đệ tử tư lịch sâu một chút đều biết được đây là Tông Môn muốn dẫn dắt một bộ phận đệ tử có tiềm lực đi rèn luyện, tầm bảo....

Trên bầu trời trống trải trong mắt như mặt nước đột nhiên bắn ra Xích Quang, Tinh Quang, Hồng Quang tam đại sắc thái chiếu rọi không trung.

Dưới ánh mắt chúng đệ tử, quang mang tản đi, để lộ ba thân ảnh ở bên trong lần lượt là thiếu niên hồng y - Xích Tiêu - Hỏa Vân Phong Phong Chủ. Lão già râu trắng tiên phong đạo cốt - Kim Thái Bạch - Thất Tinh Phong Phong Chủ. Mỹ phụ nhân tư sắc tuyệt diễm, phong tình vạn chủng - Hỏa Hồng Liên - Ảnh Hoa Phong Phong Chủ.

"Đệ tử bái kiến ba vị Phong Chủ!"

Chúng đệ tử phía dưới quảng trường cung kính chắp hai tay, dùng tư thái vãn bối nhất nhất bái kiến, hô lên, âm thanh cuồn cuộn như thác lũ đổ xuống vang vọng khắp nơi.

Kim Thái Bạch vuốt vuốt râu dê nhìn xuống chúng đệ tử, nếp nhăn trên mặt nheo, lại nặn ra nụ cười hòa ái, thần thức cường đại quét ngang dọc một lượt, sau khi xác nhận đệ tử trong danh sách đều đã có mặt, giọng nói già nua chậm rãi vang lên bên tai từng người.

"Không cần phản kháng, lão phu tiễn các ngươi một đoạn"

Dứt lời, Kim Thái Bạch vung tay áo, mấy trăm đệ tử đứng dưới quảng trường lập tức biến mất dưới con mắt kinh nghi bất định của những đệ tử khác, như nước bốc hơi khỏi nhân gian không còn sót lại chút gì.

Nhất Chưởng Khống Càn Khôn, tương truyền là thần thông chỉ có Hóa Thần Đại Năng mới nắm giữ được, có thể đem ống tay áo hóa thành tiểu càn khôn, khác biệt với nhẫn trữ vật chỉ chứa được tử vật, Càn Khôn này có thể thu lấy cả vật sống, sinh linh có trí tuệ, kẻ địch.... Đương nhiên nó vẫn có giới hạn nhất định, nếu kẻ địch sở hữu tu vi Nguyên Anh đồng thời toàn lực chống cự thần thông thì không thể thu được, đây chung quy là tiểu thần thông có tác dụng chủ yếu dùng để thu người, thu vật phẩm chứ không phải công kích.

"Chúng ta đi" Kim Thái Bạch dung mạo già nua nói với hai vị Phong Chủ bên cạnh.

"Ân, Không đợi tiểu nha đầu kia sao?" Mỹ phụ nhân kiều diễm lên tiếng.

"Không cần, nàng truyền tin cho ta nói rằng đã đi trước rồi" Lão lắc đầu, cười cười giải thích.

"Hắc hắc, quả đúng là phong cách của nha đầu đó...."

💬 Bình luận (0)