🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Tân Giới Truyền Thừa

Ch.18: Cửu Khiếu Linh Lung Hoa

~10 phút đọc · 1804 từ · · ⚠️ Báo cáo

"Ngươi có thể đưa ta lợi ích gì?"

Cơ Như Yên chưa lập tức trả lời, ném ánh mắt nhìn về phía Vân Nam Hoa.

Vân Nam Hoa tức giận hừ một tiếng, quay đầu nhìn sư huynh, thấy hắn gật đầu đồng ý, lúc này mới chậm rãi đứng dậy rời đi.

Két!

Cánh cửa phòng khách mở ra rồi đóng lại, căn phòng một lần nữa hoàn hảo cách âm với bên ngoài, cho dù là Nguyên Anh tu sĩ cũng vô pháp nghe lén.

Cơ Như Yên lúc này mới thu lại nụ cười trên môi, biểu cảm mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt.

"Ài~, chúng ta vào vấn đề chính thôi, huynh từng nghe nói tới Cửu Khiếu Linh Lung Hoa chưa?" Nàng mệt mỏi ưỡn ngực vươn vai một cái, một đôi bạch thỏ nảy lên nảy xuống, phong tình vạn chủng vô cùng dụ hoặc.

"Cửu Khiếu Linh Lung Hoa?" Giang Tử Xuyên nhanh chóng lật lại từng đoạn trí nhớ trong đầu.

Kim Đan kỳ tu luyện là đem một sợi phân hồn ở bên trong Kim Đan không ngừng nuôi dưỡng, sau khi trưởng thành liền phá vỡ kim đan hình thành một Anh nhi trong cơ thể, đó gọi là Nguyên Anh. Mà Nguyên Anh này chỉ có thất khiếu, muốn tiến thêm một bước chỉ có dựa vào Cửu Khiếu Linh Lung Hoa khai thông lưỡng khiếu còn lại, lúc này mới tính là Nguyên Anh Hoàn Mỹ.

Sư phụ từng nói với hắn, Cửu Khiếu Linh Lung Hoa đã tuyệt tích mấy chục vạn năm, dẫn đến Phong Vũ Đại Lục cũng không còn sự xuất hiện của Cửu Khiếu Nguyên Anh. Nghe nói ở thời đại thượng cổ chỉ có Cửu Khiếu Nguyên Anh mới được xem là Nguyên Anh chân chính còn lại đều là Ngụy Nguyên Anh.

"Nhưng đây đã là chuyện xưa, hiện tại, từ Nguyên Anh đột phá đến Hóa Thần đều đã có pháp môn khai khiếu, có thể giúp Nguyên Anh trong quá trình độ kiếp trở thành Cửu Khiếu Nguyên Anh, như vậy Cửu Khiếu Linh Lung Hoa này giá trị liền không lớn như vậy nữa" Giang Tử Xuyên lắc đầu nói.

Đột nhiên hắn lại nghĩ tới một chuyện, Tiên Thiên Thần Ma thiên sinh đều là Cửu Khiếu, Nguyên Anh của sư phụ, ta từng thấy qua cũng là Cửu Khiếu Nguyên Anh, chuyện này....

Cơ Như Yên cũng hiểu rõ điều này, chỉ một Cửu Khiếu Linh Lung Hoa vẫn không đủ hấp dẫn đối phương, liền nói tiếp:

"Ta giúp huynh giải quyết vấn đề của Vân gia, tặng Cửu Khiếu Linh Lung Hoa, cùng với thực hiện một yêu cầu của huynh trong khả năng, như vậy đủ thành ý rồi chứ?"

Giang Tử Xuyên trầm mặc không đáp, Cơ Như Yên cũng không vội thúc dục, chuyên tâm việc uống trà của mình.

Hắn không thể phủ nhận nữ nhân này vô cùng cơ trí, có thể nói rằng nàng đã bỏ ra cái giá nhỏ nhất để đạt được lợi ích lớn nhất. Trong ba yêu cầu vấn đề của Vân gia nói là dễ thì dễ mà nói khó thì khó. Nếu chỉ có Triệu gia Giang Tử Xuyên có đầy đủ tự tin đem chuyện này dễ dàng giải quyết, nhưng nếu không đồng ý với yêu cầu của Cơ Như Yên muốn giải quyết Triệu gia sẽ gặp rất nhiều cản trở, dù sao bên đối phương có tới tận ba gã Nguyên Anh kỳ, bên mình lại chỉ có một, thực lực tương quan quá mức chênh lệch rồi.

Thứ hai, tuy nói Cửu Khiếu Linh Lung Hoa vô cùng quý hiếm đã sớm tuyệt tích mấy chục vạn năm, nhưng hữu dụng đối với hắn lại không lớn, xem mà nói, thứ này đúng là gân gà, ăn thì vô vị, bỏ đi lại tiếc.

Cuối cùng, cái hoàn thành một yêu cầu bất kỳ trong khả năng nghe thì lợi ích lớn nhất nhưng thực chất lại chẳng có đất dụng võ....

Nửa khắc sau, Giang Tử Xuyên trải qua cân nhắc cùng tính toán, gật đầu đồng ý.

Cơ Như Yên không chậm trễ vội vàng lấy ra khế ước chỉ, Nguyên Thần hiển hóa đem một tia in lên mặt giấy, Giang Tử Xuyên cũng động Nguyên Thần phân ra một sợi in lên trên.

Khế ước thành lập!

Loại khế ước này không chắc chắn như dùng Đạo Tâm thề hoặc Thiên Đạo thề nhưng hữu dụng ở chỗ dễ dàng, cưỡng bách người ký khế ước phải làm theo điều khoản trên đó nếu không sẽ gặp Nguyên Thần cắn trả, trọng thương thần hồn, tổn hại căn cơ.

Điều kiện hai bên đưa ra đều rất rõ ràng, Cơ Như Yên hứa hẹn ba điều ở trên, còn Giang Tử Xuyên phải giúp đỡ nàng đoạt vị, hoặc ít nhất là không tổn thương nàng nếu Thanh Hư Tông chiến thắng trong trận chiến này, giữ mạng và cho nàng một cuộc sống yên ổn đến già....

Các điều kiện phía sau vẫn còn rất nhiều, hơn nữa viết phi thường rõ ràng, nhưng đều là chuyện nhỏ yếu không đáng kể, không ảnh hưởng tới đại cục, đại khái hắn chỉ cần làm tấm thẻ bảo mệnh cho nàng là được, đương nhiên tất cả chuyện này đều xây dựng trên tiền đề Cơ Như Yên thuộc phe chủ hòa, không tham dự bất kỳ một hành động quan trọng trong trận phản loạn lần này, nếu không mọi ước định đều sẽ xóa bỏ.

Dù sao Đại Võ Quốc triều đình khẳng định không phải mười phần tất cả đều muốn làm phản, đâu đó bảy tám phần mà thôi, Cơ Như Yên chính là thuộc hai phần nhỏ còn lại.

..........

Xong việc, Cơ Như Yên dẫn theo Nguyên Anh tùy tùng rời khỏi Vân gia. Vân Minh Sơn tự mình cung tiễn, khúm núm nhận lỗi, lại hết lời cầu hòa. Nhưng Cơ Như Yên thần sắc hờ hững, tựa hồ căn bản chẳng coi lão vào mắt. Đến tận lúc bóng nàng khuất xa, Vân Minh Sơn vẫn đứng nguyên tại chỗ, trong lòng vừa kinh vừa sợ.

Triệu Thiết Bá vốn còn đang nơm nớp lo sợ, thấy vậy càng trở nên hống hách, trực tiếp tuyên bố ba ngày sau muốn cùng Vân Minh Sơn đại chiến một trận.

Vân Minh Sơn tức giận đến chân tay run rẩy nhưng lại không dám đáp ứng, hắn là không dám cũng không thể đáp ứng.

Thấy vậy Giang Tử Xuyên cũng không nói gì, dù sao thì hai ngày nữa Triệu gia cũng diệt....

Hắn vô ưu vô tư, theo đường cũ trở về tiểu viện của mình, trên đường gặp phải đám nha hoàn cùng thị nữ, các nàng đều cung kính dừng lại chào hắn một lần, xem ra sau trận đánh thắng Vân Đông Sinh kia danh vọng hắn cũng theo đó mà vang danh Bách Xuyên Thành.

Cũng không biết giờ phút này sư phụ người đang làm gì? Ừm, hẳn là đang nghiên cứu cổ thư tìm cách hóa giải vấn đề của ta a.

Giang Tử Xuyên lắc lắc đầu tự giễu, bản thân sao lại nhớ tới sư phụ rồi, hắn cũng đâu phải trẻ con không xa được mẹ.... Bất chợt hắn ngẩng đầu nhìn tinh không, đêm nay trăng sáng vô cùng, vạn trượng tinh thần cùng phát quang, hắn nhớ bóng hình nhỏ bé bất chấp mọi thứ lao vào thiên kiếp chỉ để thức tỉnh hắn, trong thoáng chốc, trái tim bỗng đập nhanh hơn một nhịp, một loại cảm xúc kỳ lạ mà hắn không thể lý giải đang dần nảy sinh.

Ân, ta nhập ma rồi sao?

........

Hai ngày sau, Giang Tử Xuyên đang mải mê luyện kiếm ở trong sân, bỗng một tên hạ nhân gấp gáp chạy tới, hai tay cung kính dâng lên một hộp gỗ, nói rằng bên trong là đồ vật Cơ Như Yên chỉ đích danh hắn nhận.

"Đa tạ"

Giang Tử Xuyên nhận lấy hộp gỗ, mở ra kiểm tra, phát hiện bên trong là một đóa hoa ngũ sắc có chín cánh, cánh hoa mỏng như lưu ly, mang màu trắng pha hồng nhạt. Nhụy hoa là một viên linh châu vàng nhạt, xung quanh còn đọng lại vài giọt sương ngọc buổi sáng sớm, tản mát ra linh khí nhàn nhạt bao phủ nhụy hoa bên trong.

"Quả thực là Cửu Khiếu Linh Lung Hoa, tiếc là chưa hoàn toàn thành thục, nếu không phải là thất sắc chi quang..."

Đóng lại hộp gỗ, hắn phát hiện tên hạ nhân vẫn chưa rời đi, hỏi:

"Còn chuyện gì?"

"Dạ, Lão tổ có lời nếu thiếu gia rảnh rỗi có thể qua đại điện nghị sự, nhưng cũng nói rằng nếu người không muốn cũng không sao, ba ngày sau đại điển tế tổ vẫn theo thông lệ cũ cử hành" Hắn vẻ mặt thấp thỏm, càng thêm cung kính nói.

"Ta biết rồi, ngươi lui xuống đi"

"Dạ"

Tên hạ nhân nhanh chóng lui ra, hắn chỉ là một phàm nhân nhưng cũng nghe ngóng được người trẻ tuổi trước mặt này địa vị cơ hồ còn cao hơn cả lão tổ Vân gia, chí ít là trước mặt hắn ngay cả lão tổ cũng không dám cưỡng ép hạ lệnh mà giống như truyền đạt lời nói hơn.

(Người ở Tẩy Tủy, Thông Mạch đều chỉ xem là phàm nhân, chỉ có bước vào Luyện khí mới tính là tu tiên giả)

"Tin tức Triệu gia diệt chắc người Vân gia cũng biết rồi nhỉ, nghị sự lần này có lẽ chủ yếu là việc nhà, ta không cần đi cũng được, đợi tế bái lão nhân gia xong thì trở về tông môn một chuyến"

..........

Hôm sau, Vân gia tại Bách Xuyên Thành tổ chức đại điển tế tổ, lấy hương hỏa phụng dưỡng anh linh tổ tông, để con cháu đời sau không quên gốc rễ.

Giang Tử Xuyên vì được Vân Trung Hạc cứu về, từ nhỏ lại sống ở Vân gia, coi như nửa người Vân gia, dưới sự cho phép của gia chủ đương thời, cùng tiến vào đại điện tế bái tổ tông.

Đại lễ tế tổ kéo dài ba ngày, trong suốt thời gian này Bách Xuyên Thành phi thường náo nhiệt, Triệu gia đã diệt, Vân gia quật khởi như ván đóng thuyền, các thế lực lớn nhỏ trong thành cùng xung quanh trăm dặm đều cho người đến bái phỏng, tặng quà, khiến thanh danh Vân gia lần nữa lên nhanh như diều gặp gió.

💬 Bình luận (0)