Xảy ra sự cố như vậy, dạ tiệc đương nhiên không cách nào tiếp tục được nữa, Vân Minh Sơn an bài hạ nhân dọn dẹp lại sân vườn, sau đó dẫn Giang Tử Xuyên, Vân Nam Hoa cùng Cơ Như Yên đến phòng khách nói chuyện.
Bốn vị Nguyên Anh đứng ngoài cửa, ba Kim Đan tu sĩ lại ở trong phòng nghị luận, cảnh này thoạt nhìn rất quái lạ nhưng suy nghĩ một chút ai cũng hiểu đây là chuyện vô cùng bình thường.
Trong phòng khách.
Vân Nam Hoa ngồi bên cạnh Giang Tử Xuyên, ánh mắt vô cùng cảnh giác nhìn chằm chằm nữ nhân xinh đẹp ngồi phía đối diện. Nàng không biết trong hồ lô nữ nhân này còn chứa cái gì?
Phía khác, Giang Tử Xuyên trông nhàn nhã hơn rất nhiều, rất tự nhiên nâng lên chén trà uống một ngụm. Cơ Như Yên sóng mắt lưu chuyển, đôi môi đỏ mọng hé mở, cũng chậm rãi uống trà.
Không khí im lặng kéo dài một khắc, Vân Nam Hoa rốt cuộc không chịu được nữa, đập bàn, quát:
"Ngươi đến Vân gia rốt cuộc có ý đồ gì? Nếu là muốn gây sự, chúng ta sẵn sàng phụng bồi!"
Nàng nói chuyện vô cùng không nể mặt, lời vừa ra liền xé rách da mặt hai bên.
Cơ Như Yên tỏ vẻ một bộ dáng ủy khuất, thanh âm mang theo tủi thân cùng phẫn nộ của thiếu nữ, đáp:
"Ta lần này đến chính là muốn thay mặt hai nhà hòa giải mối hiềm khích trước đây, đồng thời đòi lại công đạo cho ta"
"Công đạo?" Vân Nam Hoa nheo mắt đẹp.
"Hôm trước, là đệ tử Vân gia các ngươi thấy sắc nổi lòng tham, không những trêu chọc người tiểu nữ, còn muốn động thủ cưỡng bức ta, nếu không phải hộ vệ kịp thời chạy tới bổn công chúa đã là hương tiêu ngọc vẫn rồi~"
Lúc nói chuyện khóe mắt nàng còn chảy vài dòng lệ, nhìn qua càng thêm đáng thương, mỹ lệ, rất khơi dậy dục vọng bảo hộ của nam nhân.
Nhưng Vân Nam Hoa là nữ nhân, nàng nghiến răng ken két, có xúc cảm muốn rút kiếm chém nát khuôn mặt giả tạo này.
Ngươi là Thiên Tài trong Kim Đan Cảnh đấy, dựa vào chiến lực của ngươi, chưa đi bắt nạt người khác thì thôi, ai dám bắt nạt ngươi?
Nhịn xuống xúc động muốn chém người, nàng không kiên nhẫn lên tiếng:
.
"Vậy ngươi muốn thế nào?"
"Không thế nào cả?" Cơ Như Yên thản nhiên đáp.
Rắc!
Một góc bàn bị Vân Nam Hoa bẻ gãy, khí huyết dâng trào, nàng sắp không nhịn được nữa rồi.
Đúng lúc này, Giang Tử Xuyên tâm tư khẽ động, giơ tay bảo Vân Nam Hoa ngồi, nở nụ cười nhạt nhìn Cơ Như Yên, chầm chậm nói chuyện:
"Nhị công chúa hẳn là muốn ta giúp ngươi tranh đoạt hoàng vị đi"
Lời vừa ra, một đôi mắt phượng khẽ nheo lại, âm thanh càng thêm lay động lòng người, như tiếng chim hót, vang ca:
"Ồ, lời này nói như thế nào?"
"Có ba điểm mấu chốt, thứ nhất, một công chúa như ngươi căn bản không cần đặt chân đến Bách Xuyên Thành chỉ để gặp phải "Vân gia đệ tử khi dễ" hoàn toàn không phù hợp thân phận của ngươi. Thứ hai, việc "Vân gia đệ tử khi dễ" đương nhiên không chỉ diễn ra ở Bách Xuyên Thành, muốn thăm dò giới hạn của Thanh Hư Tông chèn ép một tiểu gia tộc hoàn toàn không đủ, dựa vào thân phận của ngươi càng không nên xuất hiện tại đây. Thứ ba, khi ngươi gặp ta đã lập tức ra lệnh thuộc hạ chủ động tấn công ta, nếu là ta chạy trốn hoặc có động thái chống trả vậy thì chứng minh tâm tính và tu vi của ta chưa đạt điều kiện của ngươi, ngươi sẽ lại tiếp tục khiêu khích thăm dò thực lực của ta, đổi lại thời kỳ bình thường mà nói hành động như vậy chính là cực kỳ ngu xuẩn, nếu ta đem chuyện này bẩm báo cho sư tôn sẽ dẫn tới rất nhiều phiền phức cho Đại Võ Quốc, nhưng bây giờ là thời kỳ đặc biệt...."
Giang Tử Xuyên đang nói liền ngừng lại một chút, hắn đây là đang cho Vân Nam Hoa tư duy rõ ràng lợi hại bên trong, sau khi thấy mắt đẹp sáng lên, hắn khẽ gật đầu, vô cùng nhẹ nhàng nói ra mấy chữ cuối.
"Đại Võ Quốc là muốn liên hợp Đại Nam tạo phản sao?"
Ầm!
Tâm tình Vân Nam Hoa như bị sét đánh, vang lên một tiếng nổ thật lớn ở trong lòng. Ánh mắt thất kinh nhìn về phía Cơ Như Yên.
Một Đại Võ Quốc không tính là cái gì? Nàng có tự tin Thanh Hư Tông truyền thừa mấy chục vạn năm hoàn toàn có thể trấn áp phản loạn, nhưng nếu là hai Đại Quốc liên thủ thì sao? Cỗ lực lượng khổng lồ này hoàn toàn có thể uy hiếp tới Tông Môn hưng suy.
Không đúng, chuyện này Giang sư huynh có thể nghĩ ra, tông môn làm sao không nghĩ ra đâu, hẳn là cao tầng đã có đối sách.
Nàng dùng suy nghĩ này cố gắng trấn an bản thân, quyết định phải nhanh chóng giải quyết việc ở đây rồi trở về hỏi sư phụ.
"Hắc hắc, Giang huynh quả nhiên trí tuệ siêu phàm, không hổ danh là đệ tử của Mộ Tuyết Tôn Giả, tiểu nữ bội phục" Cơ Như Yên thật lòng tán thưởng.
Nàng cũng không ngờ chỉ dựa vào vài chi tiết nhỏ nhặt không đáng kể như vậy, Giang Tử Xuyên đã có thể suy đoán ra bảy tám phần nội tình bên trong. Như vậy cũng không nhất thiết phải giả thần giả quỷ nữa, nói chuyện với người thông minh quả nhiên dễ dàng hơn rất nhiều.
"Ngươi đã muốn tạo phản? Vì sao còn muốn mời sư huynh giúp ngươi đoạt vị?" Vân Nam Hoa nghi hoặc hỏi.
Cơ Như Yên nhìn nàng như nhìn kẻ ngốc, nhàn nhạt đáp:
"Thỏ khôn đào ba hàng, đảng phái trong triều cũng phân ra phe chủ chiến cùng chủ hòa, phe chủ chiến muốn tạo phản, phe chủ hòa chính là đường lui phía sau, nếu là tạo phản thất bại vì để giữ cho truyền thừa đế quốc bất diệt, phe chủ hòa sẽ chủ động thần phục, chém giết phe phản loạn lấy công chuộc tội, cầu một đường sinh cơ, mà Thanh Hư Tông vì để quản lý các thế lực bên dưới nhiều nhất sẽ chỉ đàn áp cao tầng, khống chế tài nguyên cùng cường giả chứ không đuổi tận giết tuyệt, dù sao đế quốc một khi thay đổi triều đại sẽ dẫn tới rất nhiều phiền phức, thậm chí là phản loạn trong nước, các lộ nghĩa quân tự dựng cờ mà lên, kéo dài chiến hỏa việc này đối với Thanh Hư Tông bách hại vô lợi."
Giang Tử Xuyên gật gật đầu, hắn từ chỗ sư phụ biết được rằng muốn thành lập đế quốc hay vương triều đều cần khí vận, quốc vận, mà Thanh Hư Tông chỉ là thế lực tông môn không có cách nào tụ tập thành quốc vận, vì vậy mới cho phép xuất hiện hai Đại Quốc để giữ cho khí vận bất diệt, phục vụ mục đích quan trọng.
Khí vận là gì? Các Thánh Nhân đưa ra giải thích đó là một loại quy tắc của trời đất, nơi có khí vận dày đặc sẽ dễ dàng sản sinh ra thiên tài hơn, ngược lại nếu là khí vận cạn kiệt nơi đó sẽ biến thành một vùng đất chết, linh mạch tiêu tan, linh khí sẽ dần trở nên mỏng manh hơn, tỷ lệ xuất hiện thiên tài cũng thấp đi.
Mà muốn tụ tập khí vận thì phải có quốc vận, quốc vận chính là nơi nhân tâm hướng về, để cho phàm nhân nhỏ bé có nơi nương tựa, hình thành pháp luật cùng quy tắc bảo hộ phàm nhân, như vậy mới có thể ngưng tụ khí vận cùng quốc vận.
Nói cho đúng ra quốc vận thực chất cũng là khí vận, chỉ là quốc vận ít hay nhiều chịu ảnh hưởng từ nhân tâm, vương triều, mà khí vận tập trung chịu ảnh hưởng của quốc vận, cho nên mới có lời nói trên.
Đương nhiên đây cũng chỉ là suy diễn của Cổ Thánh, huyền bí trong đó vẫn còn rất nhiều, không ai dám nói bản thân hiểu được hết.
Ví dụ như việc khí vận giữa mỗi người cũng có sự khác nhau, người có đại khí vận khi làm việc sẽ không ngừng gặp may mắn, thuận lợi, bất kể tu hành hay trong chiến đấu đều có thể nhân họa đắc phúc. Tuy vậy khí vận cũng không phải toàn tri toàn năng, người mang đại khí vận thường là sẽ không sống thọ, nguyên nhân trong đó có người suy đoán là do nhân quả tuần hoàn, thân mang đại phúc cũng phải gánh chịu đại họa tương ứng, không vượt qua được thì chết.
Quay lại vấn đề chính, tạo phản nói nhanh là ngày mai lập tức phản, nói lâu chính là trăm năm sau mới phản, Cơ Như Yên coi trọng là thiên phú cùng tiềm lực của Giang Tử Xuyên cho nên cố gắng móc nối quan hệ, đây là dương mưu, biết cũng không thể làm gì khác, là đôi bên trao đổi lợi ích từ đó tạo ra tình cảm. Đợi đến khi Giang Tử Xuyên trưởng thành nắm giữ quyền lực trong cao tầng, mà Đại Võ Quốc nếu là khởi sự thất bại, nàng có thể dựa vào mối quan hệ này tránh được tử kiếp, trở thành con rối cho Thanh Hư Tông tiện khống chế đế quốc.
Những hoàng thân quốc thích khác cũng đã sớm ngấm ngầm thực hiện kế hoạch này.
Giang Tử Xuyên trầm mặc suy tư, nghiêm túc hỏi:
"Ngươi có thể đưa ta lợi ích gì?"