"Cơ Như Yên!"
Nữ tử xinh đẹp cười mỉm, giơ tay ngọc ngăn cản nam tử tiếp tục công kích, âm thanh vui vẻ nói chuyện:
"Nghe đại danh Giang huynh đã lâu, nay vừa gặp quả nhiên anh tuấn bất phàm, phong mang tất lộ, là nhân trung long phượng, danh xứng với thực..."
Đang nói, nàng chợt dừng lại một chút, ánh mắt xinh đẹp đảo quanh một hồi cuối cùng dừng trên người thiếu niên yêu mị - Đông Liễu.
"Ban nãy chính là ngươi muốn khiêu chiến Giang huynh sao? Không bằng để tiểu nữ cùng ngươi so vài chiêu, cho ngươi biết thế nào là trời cao đất rộng".
Lời vừa ra, quần chúng lập tức thay đổi sắc mặt, có khó coi, có ngưỡng vọng, có chờ mong, có nhiệt huyết,.... muôn hình vạn trạng đều có.
Quá ngông cuồng, quá cuồng vọng rồi! Cho dù điều nàng nói là sự thực nhưng như cũ khiến lòng người không vui, càng không nói đến không ai ở đây hiểu rõ nàng tu vi sâu cạn. Nhìn lại Giang Tử Xuyên bên cạnh, thiếu niên đó rõ ràng ôn nhu như ngọc, lễ phép, xuất chúng, lại không kiêu căng, khiến người khác trông thuận mắt hơn vô số lần.
Đông Liễu bị người chế giễu châm chọc tất nhiên vô cùng không vui, cho dù đó có là công chúa, gương mặt vốn yêu mị giờ phút này trở nên lạnh lùng tới cực điểm, con ngươi khẽ nheo lại, đáp trả:
"Nếu Công chúa đã có nhã ý như vậy, Đông Liễu tất nhiên phụng bồi"
Đông Liễu rút ra vũ khí của mình, là một cây đao dài hai thước ba tấc, thân đao đen nhánh tỏa ra một cỗ khí tức âm lãnh tà dị. Hắn thủ thế, đôi mắt dán chặt trên thân Cơ Như Yên.
Cơ Như Yên phất phất tay, hai tên hộ vệ hiểu ý lui ra, người vây xem đồng loạt tự giác lui lại vài bước, để lộ ra một khoảng trống ở giữa.
Vân Minh Sơn ngừng giằng co với Triệu Thiết Bá, khí tức cuồn cuộn như biển, phất tay đem đám đệ tử cùng con cháu bảo hộ phía sau.
Cơ Như Yên khóe môi vẫn nở nụ cười nhạt, không có bất cứ hành động thủ thế hay chuẩn bị nào, chuyện này khiến Đông Liễu cảm giác như bản thân bị xem thường, lập tức đao trong tay vung ra, toàn lực nhất kích tấn công về phía nữ tử kia.
Vút!
Đao quang mang theo tiếng gió rít gào bay tới, nhắm chuẩn xác cái cổ trắng nõn mà chém.
Mọi người nhìn thấy cảnh này liền cho rằng Cơ Như Yên khinh địch rồi, một đao này nàng mà trúng không chết cũng trọng thương. Nhưng chuyện xảy ra tiếp theo đã ra ngoài tất cả dự liệu, ngón tay thon dài nhẹ nhàng giơ lên đỡ lấy đao quang sắc bén chém tới. Ánh đao dính chặt ở đầu ngón tay nàng không cách nào di động thêm chút nào nữa.
Gương mặt Đông Liễu tái nhợt sợ hãi, hắn thu đao lại, nhanh chóng kéo dài khoảng cách với Cơ Như Yên, nhưng một ngón tay thon dài từ lúc nào đã điểm trên mi tâm hắn, mang theo uy hiếp cùng cảnh báo tử vong lóe lên rồi biến mất.
Rầm!
Đông Liễu toàn thân vô lực ngã xuống nền đá ngọc, hoàn toàn mất đi ý thức, trong mắt mọi người hắn chính là bị một ngón tay kia ấn một cái liền ngất đi.
Hít!!
Mọi người đồng thời hít một hơi khí lạnh, khoảng cách giữa hai người lại lớn đến như vậy sao? Hoặc là nói cái danh thiên tài của Đông Liễu là giả?
Trong lúc tất cả còn đang chìm trong nghi hoặc, Cơ Như Yên bỗng nhiên cười khanh khách, mắt phượng nheo lại nhìn Giang Tử Xuyên dịu dàng hỏi:
"Giang huynh thấy thế nào?"
"Không thế nào cả" Hắn không chút cảm xúc đáp.
Cơ Như Yên thấy hắn trả treo như vậy, ngược lại cũng không giận, kiều mị cười nói:
"Chút tài mọn của tiểu nữ đương nhiên không thể lọt vào mắt Giang huynh, chỉ là ta muốn dạy dỗ bọn hắn một chút, để cho bọn hắn hiểu giữa "Thiên Tài" cùng "thiên tài" vẫn là có khoảng cách a~"
Mọi người lúc này mới hiểu ra, thì ra Giang Tử Xuyên ban nãy chính là nhường Vân Đông Sinh cho nên hai người mới đánh lâu như vậy? Nếu hắn thực muốn đánh thì cũng như nàng chỉ cần một ngón tay liền xong sao? Nói như vậy Cơ Như Yên là không nhìn nổi Giang Tử Xuyên diễn kịch, mới kiêu ngạo nhảy ra dùng một chiêu đả bại Đông Liễu kia, nàng là muốn tuyên cáo Thiên Tài không phải hai từ có thể tùy tiện đặt cho bất kỳ kẻ nào, chỉ có thực lực cường đại hoặc thiên phú vạn năm có một mới xứng danh với hai chữ Thiên Tài.
Vân Nam Hoa đứng ở một bên cũng nhíu nhíu mày, nàng như muốn nói gì đó nhưng chữ đến đầu lưỡi lại không thể thốt ra, trong lòng hiểu rõ Cơ Như Yên lời nói là hoàn toàn đúng. Theo tu vi càng tăng lên, tầm mắt của nàng cũng theo đó được nâng cao. Lúc còn là luyện khí kỳ nàng có thể phải chật vật vô cùng mới đánh bại được Đông Liễu leo lên vị trí đệ nhất cao thủ trẻ tuổi Bách Xuyên Thành. Nhưng kể từ sau khi gia nhập Thanh Hư Tông, tiếp xúc với vô số bí điển, mật tịch, công pháp,... Nàng hiểu từ Trúc Cơ trở xuống đều là giai đoạn xây dựng căn cơ, trong quá trình này thực lực mỗi người đều sẽ không có sự cách biệt quá lớn.
Mà từ Kim Đan Cảnh trở lên mới là giai đoạn thực lực xảy ra biến thiên chân chính. Công pháp, bí thuật, pháp bảo, cảm ngộ, ý cảnh, tu vi... Mỗi một thứ đều sẽ ảnh hưởng thật lớn tới chiến lực của một người.
Mà Thanh Hư Tông chư vị cường giả đem loại chiến lực này phân chia làm bảy tầng khác nhau.
Tầng thứ nhất là phổ thông kim đan, loại này người tấn thăng là tu vi bình thường, thực lực bình thường, ngộ tính bình thường, công pháp bình thường cho nên thực lực là yếu nhất.
Tầng thứ hai là Cường Đại kim đan, xếp ở danh bài này là người có được thiên tư tốt một chút, công pháp tốt một chút, thực lực cũng tốt hơn một chút, cùng cảnh giới cho dù là một mình đánh ba gã phổ thông kim đan vẫn dư giả. Có thể xếp ở tầng này là Vân Đông Sinh cùng Đông Liễu hai người.
Tầng thứ ba chính là Đỉnh cấp kim đan, muốn đạt được thực lực bậc này cần phải có đầy đủ cơ duyên, truyền thừa, cùng thiên phú cấp cao mới có thể chạm tới. Vân Nam Hoa chính là ở cảnh giới này, nếu là có đốn ngộ hoặc tu vi đột phá Kim Đan đỉnh phong thì xem như bước vào tầng bốn.
Tầng thứ tư chính là Thiên Tài cấp độ, người ở cảnh giới này không chỉ dựa vào thiên phú mà còn phải xem ngộ tính, ngộ tính thấp thiên phú có cao vĩnh viễn cũng không chạm tới được, Cơ Như Yên chính là người ở tầng thứ này. Mà người ở tầng cao hơn muốn đánh bại kẻ ở tầng thấp hơn hầu như đều là dùng bốn từ "Đè xuống mà đánh", hoàn toàn không có lực chống trả.
Kế tiếp chính là tầng năm, tầng thứ của yêu nghiệt chân chính, loại người ở cảnh giới này hoặc là kẻ điên, hoặc là có được đại kỳ ngộ, truyền thừa của thần ma viễn cổ, tiên nhân lưu lại thế gian,... Loại yêu nghiệt bực này dù là Nguyên Anh Tôn Giả phổ thông muốn chém giết cũng khó, toàn bộ thế lực Đông Huyền Vực nếu có thể chẳng ai muốn trêu chọc loại quái vật này.
Tiếp nữa là tầng sáu cùng tầng bảy, loại cảnh giới này quá xa vời rồi, sư phụ nói nàng không cần quan tâm, cho dù ngươi ở Kim đan mạnh hơn nữa lại thế nào? Không thể phá đan thành anh, không thể chứng đạo hóa thần vĩnh viễn không là uy hiếp, bọn hắn chỉ như một tia sáng lóe lên giữa trời đêm rồi lại vụt tắt, vĩnh viễn không so được với nhật nguyệt bất hủ trên cao.
Chỉ có trường sinh bất lão, độ kiếp thành tiên mới là chính đạo.
Giang Tử Xuyên đối mặt Cơ Như Yên, trong lòng thầm tính toán. Tầng thứ sáu là Vô Địch Cảnh, là vô địch trong Kim đan một thế hệ chỉ xuất hiện một người. Còn tầng thứ bảy gọi là Nghịch Thiên, có thể ngược dòng trảm Nguyên Anh, khiến Nguyên Anh cũng run sợ.
Mà hắn trong trạng thái sử dụng Lôi Quang Biến thực lực đạt tới tầng bốn, dùng Vô Gian Biến, chiến lực trực tiếp nhảy vọt lên tầng năm. Bên cạnh đó Thần Thông Pháp Tướng - Thanh Thụ khi sử dụng có thể chống đỡ công kích của Nguyên Anh Đỉnh Phong trong vòng ba tức, cho dù Đông Phương Mộ Tuyết không phải phổ thông Nguyên Anh nhưng nàng cũng chưa từng dùng hết sức, tính toán qua lại, khi đó lực phòng ngự của ta miễn cưỡng chạm đến tầng sáu Vô Địch Cảnh.
Hắn đem mọi thứ trở thành thông tin, cực kỳ nhanh suy diễn một lượt ở trong đầu, tăng thêm một phần hiểu biết, cùng nắm rõ thực lực chính mình.
Dù sao từ khi đột phá Kim Đan Kỳ hắn cũng chưa từng toàn lực chiến đấu, quả thực rất khó nắm bắt chiến lực bản thân.
Giờ phút này, bất kể là đệ tử, trưởng lão hay lão tổ Vân gia Triệu gia, đều cảm thấy hô hấp dồn dập, hơi thở ồ ồ vang lên. Bọn hắn chỉ là tu sĩ trong mấy gia tộc nhỏ đương nhiên không biết được phân chia thực lực trong Kim Đan nhưng càng là như vậy càng cảm thấy Giang Tử Xuyên cùng Cơ Như Yên như là thần tiên cao cao tại thượng không chạm tới được.
Người tổn thương nhiều nhất vẫn là Vân Đông Sinh vừa mới chữa thương kia, hóa ra đối phương căn bản chưa từng coi trọng hắn, cùng hắn đánh lâu như vậy thuần túy chỉ là cùng trẻ con đùa bỡn mà thôi, không, chính xác mà nói là trêu đùa kiến hôi.
Vân Đông Sinh sau khi hiểu rõ tất cả, đạo tâm rơi xuống vực sâu, hắn biết cả đời này bản thân cũng chẳng thể đuổi kịp bước chân của thiếu niên kia.
Vân Đông Hà thấy con trai suy sụp tinh thần, vỗ vỗ bả vai hắn, thở dài không nói.