🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Tân Giới Truyền Thừa

Ch.15: Cơ Như Yên!

~14 phút đọc · 2705 từ · · ⚠️ Báo cáo

Vân Minh Sơn vô cùng hài lòng đối với câu trả lời của Vân Nam Hoa.

Những tộc nhân khác cũng vô cùng tán thưởng tài năng của nàng, vỗ tay khen ngợi không hổ là thiên tài kiệt xuất nhất mấy trăm năm nay của bổn gia, nếu lại để cho nàng mấy trăm năm phát triển việc tiến nhập nguyên anh là chuyện trong tầm tay.

Tiếc là người của Triệu gia sẽ không cho bọn hắn cơ hội này.

Tiếp theo sau, đề tài nghị luận chính là công việc tế tổ ba ngày sau...

.......

Nghị hội kết thúc, Giang Tử Xuyên được an bài nơi ở tại một tiểu viện gần kề tiểu viện của Vân Nam Hoa, có thể nói bước ba bước là tới.

Đêm khuya.

Cửa phòng hắn vang lên tiếng gõ cùng âm thanh của hạ nhân thông báo.

"Giang thiếu gia, Dạ Yến đã bắt đầu, Vân tiểu thư bảo ta thông báo với ngươi..."

"Ta biết rồi"

Từ trong nhập định tỉnh lại, hắn nhìn ánh nến bầu dục trong đêm, kế tiếp liền bước chân xuống giường, chọn lấy vài bộ y phục xem như đàng hoàng.

Kẽo kẹt!

Cánh cửa mở ra, tên người hầu vội vàng hành lễ, cung kính đi trước dẫn đường.

Đến nhà người ta, tiệc đầu đêm mà không tới chính là thất lễ. Giang Tử Xuyên thầm than trong lòng.

Bữa Dạ tiệc này tổ chức ở ngoài trời, tại một sân vườn rộng lớn, được thiết kế riêng cho những hội tiệc như thế này. Đối với lão bối mà nói bữa tiệc này là tiệc tẩy trần cho Giang Tử Xuyên cùng Vân Nam Hoa. Nhưng đối với hậu bối mà nói đây lại là cơ hội để nổi bật bản thân với đám bạn cùng lứa, bất kỳ ai cũng mong muốn được lọt vào mắt xanh của đại tiểu thư Vân Nam Hoa, dù biết cơ hội rất mong manh.

"Cũng chỉ có Giang tử Xuyên thiên tài bực này mới xứng với Vân đại tiểu thư, bọn họ vừa là huynh muội đồng môn, lại còn là thanh mai trúc mã"

"Nhưng làm sao ta nghe nói Giang Tử Xuyên kia mới chỉ có tu vi Trúc Cơ thôi đâu?"

"Câm miệng, hai người họ chính là thiên sinh một cặp, nói là kim đồng ngọc nữ cũng không quá, đâu đến lượt ngươi nói nhăng nói cuội"

Âm thanh cãi vã vang lên, suy cho cùng là tuổi trẻ khí thịnh, không ai phục ai, mà không phục thì đánh, cho nên ở chính giữa sân vườn còn đặc biệt thiết kế một võ đại dành cho hậu bối so chiêu, đây cũng coi như một tiết mục giải trí giữa bữa tiệc.

Giang Tử Xuyên lúc này vừa dịp đi tới, lập tức dẫn động vạn chúng chú mục, từng ánh mắt đều đem theo cảm xúc phấn khích cùng chiến ý cuồng nhiệt.

Hắn bất lực thở dài một hơi, ngươi có thể là thiên tài, nhưng nếu không ra tay, không ai tận mắt chứng kiến, lời nói vĩnh viễn là nói xuông, không chứng minh được cái gì.

Quả nhiên tiếp theo rắc rối liền nhảy ra.

"Tại hạ Vân Đông Sinh, con cháu đời thứ hai nhất mạch Vân gia, từ nhỏ tu đạo tới nay tổng cộng bốn mươi tám năm, mong được Giang huynh chỉ giáo..."

Toàn trường rơi vào tĩnh mịch phút chốc rồi ồ lên một tiếng.

"Vân Đông Sinh, nhi tử của Vân Đông Hà kia ư? Nghe nói thiên phú của hắn nằm trong top ba Bách Xuyên Thành, tu vi đã là Kim Đan Trung Kỳ, chỉ thua kém Đông Liễu cùng Vân Nam Hoa mà thôi"

"Đúng vậy, không ngờ hắn lại chủ động khiêu khích đệ tử chân truyền Thanh Hư Tông, quả thực không biết sống chết"

"Đúng vậy, không biết sống chết"

Âm thanh nghị luận nhao nhao phát ra, dù mọi người đã cố ý đè nén thanh âm nhưng với thính lực của bọn hắn đương nhiên nghe rõ mồn một, Vân Đông Sinh sắc mặt lạnh nhạt, chiến ý hừng hực hướng Giang Tử Xuyên tiếp tục nói.

"Giang huynh, mời"

Giang Tử Xuyên bình tĩnh nhìn đối phương, thuận theo ý hắn cùng bước lên võ đài. Hắn biết Vân Đông Sinh quả thực là bị hình ảnh ban sáng làm cho máu xông lên não, khiến trong lòng xuất hiện không cam tâm cùng đố kỵ, nếu là không đánh một trận thì đối phương sẽ cắn mãi không buông.

.......

Võ đài, gió đêm sắc lạnh thổi tung trường y vang lên tiếng phần phật.

Hai thiếu niên trẻ tuổi tay cầm trường kiếm đứng đối diện nhau. Từ không trung một chiếc lá theo gió đêm thổi tới, rơi trên thân kiếm Vân Đông Sinh.

Xoẹt!

Trong nháy mắt bóng hình hai người biến mất, kiếm quang vũ lộng, kiếm khí cuồn cuộn như gió khiến đám người đứng gần cũng cảm thấy làn da đau rát, vội vàng lui lại phía sau.

Keng! Keng!

Giang Tử Xuyên không chủ tu kiếm đạo nhưng hằng ngày đều dùng kiếm luyện ý, kiếm thuật không tính siêu tuyệt nhưng so với đồng bối cũng là nhất đẳng, kiếm của hắn lúc thì uốn lượn, lúc lại cuồng bạo, tựa như vô số loài mãnh thú không ngừng biến hóa chém giết.

Vân Đông Sinh là người chủ tu kiếm đạo, kiếm pháp của hắn càng thêm thanh thuần, đạm mạc, có một cỗ cảm giác phiêu dật như mây, thong thả lại liên miên bất tuyệt.

Hai người càng đánh càng hăng, Giang Tử Xuyên lấy thiên biến vạn hóa làm cầu, không ngừng chèn ép cắt đứt kiếm chiêu của Vân Đông Sinh, dần dần nghiền ép đẩy hắn lùi về một góc võ đài.

"Phi Vân Kiếm Pháp - Trùng Mạn"

Đột nhiên kiếm pháp của Vân Đông Sinh nháy mắt biến đổi, vân vụ phóng thích bao trùm toàn bộ thân thể hắn, Giang Tử Xuyên mất đi tầm nhìn không thể nhìn thấy động tác đối thủ ra chiêu để suy đoán, chủ động lấy lùi làm tiến lui về phía sau. Vân Đông Sinh nhân cơ hội đáp trả công kích, kiếm quang như vân đằng giá vũ, không ngừng lao tới.

"Thủy Sinh Kiếm Pháp - Liên Hoa"

"Nhược Linh Kiếm Pháp - Phù Vân"

"Tam Tinh Kiếm Thức - Bích Quang"

Trong làn sương trắng từng đạo âm thanh quát vang, kiếm chiêu thay đổi liên tục liên miên bất tuyệt, dũng mãnh như thác đổ rơi trên người Giang Tử Xuyên mà đánh.

Quần chúng vây xem lập tức hào hứng, hô vang cổ vũ, chiến đấu của hai thiếu niên thiên tài đều là việc hiếm có, bọn hắn đương nhiên muốn nhìn xem Vân Đông Sinh có thể đánh bại đệ tử chân truyền của Thanh Hư Tông hay không, trong nhận thức của con cháu Vân gia nếu Vân Đông Sinh thành công đánh bại hoặc đánh hòa với Giang Tử Xuyên, đây chính là một chuyện vô cùng vẻ vang.

Đúng lúc quần chúng cao hứng nhất, chỉ thấy theo một âm thanh nổ vang, Lôi hỏa bùng nổ, Trường kiếm bọc trong lôi hỏa như thần kiếm có thể phá tà diệt ma, chém tan mọi hư ảo trước mặt.

Viêm Lôi Chấn!

Kiếm quang cực tốc lóe lên rồi chớp tắt, lực lượng bùng nổ va chạm khiến vân vụ như tuyết gặp phải lửa nháy mắt tan chảy biến mất hoàn toàn, Vân Đông Sinh sắc mặt đại biến nhìn một kiếm cực nhanh chém tới chỉ kịp giơ kiếm thủ thế.

Oành!

Vân Đông Sinh như diều đứt dây bay vút về phía sau, lưng đập mạnh lên kết giới bảo hộ, phụt một tiếng phun ra một ngụm máu đỏ.

"Sinh nhi... Sinh nhi..."

Vân Đông Hà ban nãy còn hơi kiêu ngạo vì con trai mình, giờ phút này vô cùng hoảng hốt, vội vàng tiến lên võ đài kiểm tra thương thế cho hắn. Một vị dược y luôn túc trực bên cạnh cũng theo hắn chạy lên võ đài, vì để tránh xảy ra tai nạn mất mạng cho nên khi so đấu võ đài sẽ luôn có một vị dược y được mời đến đề phòng xảy ra biến cố.

Lão nhân dược y mái tóc bạc phơ, sau khi cẩn thận kiểm tra thương thế cho Vân Đông Sinh, gương mặt già nua dần giãn ra, mỉm cười nói:

"Thiếu gia không sao, chỉ là bị nội thương một chút, ôn dưỡng vài ngày là được"

Vân Đông Hà nghe lão nói vậy cũng thở ra một hơi, lập tức đứng lên tuyên bố Giang Tử Xuyên là người chiến thắng, kế tiếp liền hướng hắn chắp tay nói:

"Đa tạ Giang hiền chất nương tay, tiểu tử nhà ta tài không bằng người, bị đánh một trận cũng tốt, mài đi nhuệ khí của hắn"

"Vân thúc quá lời rồi" Hắn gật đầu, hai tay ôm quyền hoàn lễ.

Vân Đông Hà thấy hắn hoàn lễ, biết hắn thật sự không hề để bụng chuyện Vân Đông Sinh mới thầm thở phào một hơi, trong thời điểm nhạy cảm như này vậy mà chủ động khiêu khích đệ tử Thanh Hư Tông, quả thực là ngu xuẩn. Hắn vậy mà không nhớ ban nãy chính bản thân còn hơi mong đợi con trai mình đánh bại Giang Tử Xuyên.

Bất quá sau khi thấy một kiếm kinh thiên kia, ý niệm này đã hoàn toàn vụt tắt. Rõ ràng một chiêu cuối kia Giang Tử Xuyên đã nương tay thu hồi lực lượng, nếu là toàn lực đánh xuống nhi tử hắn không chết cũng tàn phế.

Vân Minh Sơn ở bên cạnh vẫn luôn quan sát tất cả mới là người rõ ràng chỗ đáng sợ bên trong, Giang Tử Xuyên lúc đầu bày ra thế mạnh không ngừng chèn ép Vân Đông Sinh khiến hắn nhanh chóng bại lộ tuyệt học, sau đó lại chủ động lui về phía sau khiến mọi người lầm tưởng hắn là bị Vân Đông Sinh áp đảo lùi lại, chỉ đợi thời cơ Vân Đông Sinh chìm đắm trong cảm giác áp đảo cùng chém giết, mất đi tính cảnh giác ban đầu, hắn lại chủ động xuất kích dùng một kiếm vừa nhanh vừa mạnh đánh cho đối phương không kịp trở tay, cuối cùng thành dễ dàng hạ gục một kẻ có tu vi cao hơn mình một bậc.

Đây là tâm lý chiến, cũng là tâm kế sinh tử chém giết. Nếu là ban đầu hắn lập tức dùng một kiếm kia cho dù bạo phát toàn lực Vân Đông Sinh vẫn có thể né tránh làm giảm lực đạo cùng uy lực, kết quả khả quan nhất cũng chỉ là bị thương một chút chứ không phải hoàn toàn không có lực hoàn trả như trên.

Giang Tử Xuyên nhìn Vân Đông Sinh nằm cáng đưa đi chữa trị, xoay người chậm bước xuống đài, đột nhiên hai đạo âm thanh cùng lúc phát ra dừng lại cước bộ hắn.

"Đợi đã!"

"Đợi một chút!"

Hả!?

Giang Tử Xuyên nheo mắt nhìn lại, ngươi gọi hắn là một thiếu niên mặc thanh y, mày như lá liễu, gương mặt trắng nõn có chút yêu mị, có thể gọi là xinh đẹp chăng?

"Đông Liễu? đệ nhị cao thủ Bách Xuyên Thành, Vạn Hoa Đông Liễu!"

"Đúng rồi là hắn, ta từng thấy qua chân dung hắn một lần, nhưng làm sao hắn lại ở đây a, đến từ bao giờ?"

Giang Tử Xuyên chưa lên tiếng, hắn rõ nghe được xen lẫn trong âm thanh ban nãy còn có giọng nói của một nữ tử, nàng tại đâu đâu?

Lúc này Vân Minh Sơn vốn sắc mặt ôn hòa, lập tức trở nên cảnh giác, xoạt một tiếng biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện đã là trên bầu trời, âm thanh của lão ôn tồn lạnh nhạt vang vọng trong thiên địa, vô cùng rõ ràng rơi vào trong tai từng người nơi đây.

"Triệu Thiết Bá, ngươi dám bước chân vào Vân gia ta không sợ có đến mà không có về sao?"

"Ha ha ha, lão Sơn tử, nghe nói đệ tử Thanh Hư Tông tại xá, Nhị công chúa hữu nhã ý hội diện một chút, lão phu chỉ là dẫn đường mà thôi".

Lời vừa dứt, không gian trên bầu trời Vân gia lập tức méo mó rồi khôi phục, từ bên trong hai nam một nữ bước ra.

Vị nữ tử kia xinh đẹp như hoa, mày liễu mắt phượng, môi đỏ da trắng, chiếc váy tím nhạt hơi bó tôn thân hình đầy đặn cùng đường cong hoàn mỹ trên cơ thể, nơi cần to liền to, nơi cần thon có thon, chỉ đứng đó cũng biểu lộ phong thái cao quý uy nghi, khí chất hoàng nữ giờ phút này không chút thu liễm biểu lộ ra hết.

Đằng sau là hai vị nam tử mặc thường phục, gương mặt lạnh như băng không có chút cảm xúc ba động, nhưng Vân Minh Sơn chính là kiêng kỵ hai người này nhất.

Nguyên Anh Tu Sĩ làm hộ vệ, người đến chính là Nhị công chúa đương triều Đại Võ Quốc.

Bốn người hạ xuống sân vườn, lập tức một cỗ áp lực vô hình đè lên tất cả mọi người tại đây, không ai dám thở mạnh, mọi thứ như chìm vào bóng đêm tĩnh mịch, chỉ nghe được tiếng lửa lách tách cùng âm thanh yết hầu khe khẽ nuốt nước bọt.

Sân vườn Vân gia vốn dĩ rất rộng lớn, giờ phút này bỗng chốc vì sự xuất hiện của bốn người mà cảm giác trở nên nhỏ bé.

"To gan, Công chúa điện hạ giá lâm còn không mau quỳ xuống!!!"

Một tên nam tử phía sau quát vang lên, âm thanh như sấm chấn cho tất cả người đứng đây đầu óc ong ong, khí tức Nguyên Anh toàn bộ phóng thích khiến mọi người không thể khống chế thân thể, cưỡng ép quỳ xuống. Theo lý mà nói Nguyên Anh chỉ dựa vào uy áp không thể khiến Kim đan tu sĩ quỳ xuống, nhưng bọn hắn vẫn quỳ vì đây là Nhị Công Chúa Đại Võ Quốc, chỉ một thân phận này cũng đủ rồi.

Người trong sân, ngoại trừ Vân Nam Hoa cùng Giang Tử Xuyên tất cả mọi người đều đã quỳ xuống, ngay cả Vân Minh Sơn cũng quỳ một chân, đồng thanh đồng âm hô to.

"Bái kiến Nhị Công Chúa!!"

Một tên hộ vệ nhìn thấy Vân Nam Hoa cùng Giang Tử Xuyên vẫn không quỳ, tức giận quát mắng, giơ tay ý định dùng sức mạnh git cht hai người.

"Kẻ mạo phạm công chúa, Chết!"

"Đợi đã!" Vân Minh Sơn trong lòng sợ hãi vội vàng đưa tay ngăn cản, Giang Tử Xuyên nếu là xảy ra chuyện ở Vân gia, chuyện này liền không xong.

"Ha ha Lão Sơn tử, không phải ta gửi chiến thư cho ngươi rồi sao? Vì sao chưa tiếp nhận?" Triệu Thiết Bá bất ngờ xuất hiện chắn trước mặt Vân Minh Sơn, không để hắn đi cứu Giang Tử Xuyên.

Ầm ầm!

Thủ chưởng Nguyên Anh giao phong gây ra khí cơ chấn động mãnh liệt, cuốn bay người trong sân vườn đi xa, một vài người tu vi thấp trực tiếp thổ huyết rơi vào hôn mê.

"Sư huynh!"

Vân Nam Hoa ngước mắt nhìn lên, hô to một tiếng, nàng rút kiếm ra muốn trợ giúp Giang Tử Xuyên nhưng khoảng cách hai người quá xa. Nàng chưa kịp đến, chưởng lực đã đánh đến trên đầu Giang Tử Xuyên. Hắn vô cùng bình tĩnh, sóng mắt lạnh nhạt lưu động nhìn chằm chằm về phía nữ tử xinh đẹp, từ trong miệng chậm rãi thốt ra ba chữ:

"Cơ Như Yên".

💬 Bình luận (0)