Đại Võ Quốc, Đại Nam Quốc là hai Đế Quốc to lớn thống trị trăm vạn dặm lãnh thổ xung quanh, phía dưới nữa là các chư hầu cùng tiểu quốc hàng năm phải dâng lên vô số cống phẩm cùng tài nguyên để nhận được sự bảo hộ, mà phía trên hai con quái vật này chính là Thanh Hư Tông, lão quái vật mấy chục vạn năm truyền thừa thực sự.
Vân Gia là một tiểu gia tộc tầm trung nằm ở rìa phía bắc Đại Võ Quốc, tuy rằng có Vân Trung Hạc thực lực cao cường, nhưng gia tộc thiên tài quá ít, thời gian phát triển lại không đủ dài dẫn tới cường giả duy nhất chỉ có hai vị Nguyên Anh Trung Kỳ.
Giang Tử Xuyên sau khi được lão đầu tử cứu liền sống tại nơi đó, tình cảm với Vân Gia cũng xem như vô cùng tốt, ân nuôi dưỡng, ân cưu mang cho tới bây giờ hắn vẫn không quên, thường niên vẫn trở về tế bái Vân Trung Hạc.
Lần này là lễ mười năm một lần, Giang Tử Xuyên đương nhiên phải trở về, hơn nữa nghe nói Vân Gia còn xảy ra vấn đề khá nghiêm trọng, chủ động kêu gọi con cháu lịch luyện bên ngoài trở về....
Giang Tử Xuyên lúc này đã là Kim Đan Chân Quân, có thể lăng không phi hành nhưng hắn vì cảm giác quen thuộc vẫn lựa chọn ngự kiếm mà đi. Liên tục ba ngày chạy thẳng, cuối cùng vào rạng sáng ngày thứ tư hắn đã đặt chân tới Bách Xuyên Thành.
Tòa thành này vô cùng to lớn, chứa đựng ngàn vạn người cùng lúc vẫn là có thừa, tường thành hàng năm đều được bảo dưỡng, một mảnh ngọc thạch trân quý sáng loáng chói mắt.
Cách mấy chục dặm phía bên trái của thành là một con sông gọi là Bách Xuyên, Thượng lưu nằm ở Lạc Nhật Cốc, trong quá trình chảy xuôi dung hội quán thông cùng mấy trăm con sông khác cho đến khi chảy xuống hạ lưu đã thành con sông lớn rộng mấy trăm trượng, theo dòng nước đổ ra Đại Hải.
Hắn năm đó cũng là được lão đạo sĩ Vân Trung Hạc vô tình đi qua cứu một mạng.
........
Vào Thành.
Hắn không vội vã trở về Vân Gia mà chọn đi đến các quán trà, tửu điếm lắng nghe tin tức gần đây.
"Bách Xuyên Thành sợ là sắp phải đổi chủ rồi, ai bảo bọn hắn chọc vào người không nên chọc chứ?"
"Cũng chưa chắc nha, ta nghe nói nhi nữ của Thành Chủ, Vân Nam Hoa là đệ tử chân truyền của Thanh Hư Tông lần này đã trở về rồi, bên nào thắng còn chưa biết đâu"
"Nhưng ta nghe nói nàng mới là Kim Đan Chân Quân tu vi, có thể chống lại cường giả Nguyên Anh kia sao?"
Giang Tử Xuyên vừa bước vào quán trà vô số âm thanh hỗn tạp xông thẳng vào đại não, hắn nhíu nhíu mày dỏng tai lên cẩn thận lắng nghe.
"Xuy xuy, ngươi thì biết cái gì?"
"Vậy ngươi biết sao? Biết thì mau nói"
"Lão tử đương nhiên biết, nhưng tại sao ta phải nói, đây là thông tin của đứa cháu ngoại của người dì họ hàng xa của người anh đang làm đầy tớ bên Triệu gia mới lấy được"
Giang Tử Xuyên chú ý tới hai gã nam tử tráng niên trong góc, hắn nhanh chóng bước đến, đặt mười mấy khối Linh Thạch trung phẩm xuống bàn, không lạnh không nhạt nói:
"Như vậy đủ ngươi kể chưa?"
Nam tử tráng niên nhìn thấy linh thạch hai mắt phát sáng, vội vàng chú ý xung quanh phát hiện không có kẻ nào chú ý liền vội vàng đem đám linh thạch thu vào trong tay, sau đó lại làm ra vẻ không tham tài, từ tốn nói:
"Triệu gia cùng Vân Gia là hai đại thế lực đứng đầu ở Bách Xuyên Thành nhưng mấy ngàn năm trước Vân gia đột nhiên quật khởi, bổn gia xuất hiện thiên tài tuyệt thế ngàn năm Hóa Thần, trở thành trưởng lão của Thanh Hư Tông. Vân gia theo đó hoàn toàn trấn áp Triệu gia, một tay che trời ở Bách Xuyên Thành, thuận lý thành chương nắm giữ chức vị Thành chủ."
"Nhưng phong quang suy cho cùng cũng đến lúc tận, mấy chục năm trước lão tổ Vân gia Vân Trung Hạc vì chiến đấu với cường địch mà trọng thương, tu vi phế nửa, thọ nguyên giảm sút. Cho tới hai mươi năm trước liền hao tận thọ mệnh mà hồn quy thiên địa. Vân gia lại chưa kịp bồi dưỡng nhân tài, chỉ có duy nhất hai vị Nguyên Anh Tôn Giả tọa trấn. Bất quá coi như vẫn có thể ổn ổn nắm giữ Bách Xuyên Thành."
"Cho tới nửa năm trước một vị Nguyên Anh Tôn Giả khi trở về từ bên ngoài đã xảy ra tranh chấp với người của Mộc Gia, cuối cùng bị đánh chết. Vân gia đã thảm lại càng thảm chỉ có thể cố gắng bảo toàn căn cơ tại đây, không dám có chút suy nghĩ trả thù. Triệu gia nhân cơ hội này trở mình quay lại cùng khống chế Bách Xuyên Thành"
Giang Tử Xuyên đột nhiên ngắt lời:"Chờ chút, ngươi nói là Mộc Vương Phủ Mộc Gia của Đại Võ Quốc?"
"Đúng vậy, nếu không ngươi nghĩ là Mộc Gia nào?"Nam tử tráng niên dùng ánh mắt khác lạ nhìn hắn, dừng một chút, nói tiếp:"Lão tổ Triệu gia đương thời là Nguyên Anh đỉnh phong thực lực cách biệt nghiêng trời lệch đất so với Nguyên Anh của Vân Gia, như vậy Vân gia liền bị trấn áp chỉ có thể cố thủ..."
Giang Tử Xuyên trong lòng có cảm giác kỳ dị, hắn xem như đại khái hiểu được vấn đề rồi. Nhưng Vân gia Vân Nam Hoa là đệ tử chân truyền của Thanh Hư Tông, chỉ dựa vào một tầng thân phận này theo lý Triệu gia dù có gan hổ cũng không dám công khai chèn ép Vân Gia như vậy?
Quả nhiên câu trả lời tiếp theo của Nam tử tráng niên liền chứng thực suy nghĩ của hắn.
"Triệu gia đúng là ban đầu vẫn còn khá an phận, hai nhà chung sống coi như hòa hợp nhưng mà Vân gia quả thực vận rủi quấn thân, trong tình thế này vậy mà còn có đệ tử mắt mù trêu chọc phải Nhị công chúa Đại Võ Quốc - Cơ Như Yên, Triệu gia sau khi có được sự hậu thuẫn của Đại Võ Quốc càng thêm không kiêng nể gì tiến hành tấn công sản nghiệp Vân gia không ngừng chèn ép, nghe nói hai hôm trước còn hướng Nguyên Anh Tôn Giả của Vân gia gửi chiến thư..."
Giang Tử Xuyên sau khi hỏi thêm một số câu hỏi, thu thập đủ thông tin liền xoay người rời khỏi quán trà, trở về Vân gia...
Nam tử tráng niên ngồi thêm một lúc, sau đó cũng cáo biệt đồng bạn rời đi, sau đó hắn được một vị quản sự trà lâu dẫn lên lầu trên.
Mở ra cửa phòng, vị quản sự dẫn trước đi vào, cung kính hướng nữ tử xinh đẹp ngồi trên ghế chủ điện bẩm báo.
"Tiểu thư, người đã đưa tới"
"Tốt, lui xuống đi"
Nữ tử xinh đẹp phát ra âm thanh uể oải, hờ hững nói.
Nam tử tráng niên lúc này đã sớm quỳ xuống, không dám ngẩng đầu lên một tấc, ánh mắt lưu chuyển khẽ liếc qua đôi chân trắng nõn mềm mại chỉ hở ra một chút da thịt dưới váy dài, tâm tình lập tức trở nên nóng bỏng.
"Thuật lại tình hình ban nãy ngươi cùng thiếu niên kia, một chi tiết cũng không bỏ sót"
"Vâng"
Nam tử thu lại tâm tư hèn mọn trong lòng, cẩn thận đem mọi chuyện kể ra không sót một chữ, từ cử chỉ hành động cho tới ánh mắt đối phương trong lúc nói chuyện.
"Được rồi, ngươi lui ra đi"
"Dạ"
Nam tử khẽ dạ một tiếng liền chậm rãi lui ra, trước đó còn không kìm được liếc chân nàng thêm hai cái. Điều này cũng chẳng thể trách hắn định lực quá kém mà chỉ trách nữ tử trước mắt này quả thực vô cùng xinh đẹp, đầy nét kiều mị, chỉ một đôi chân đã dụ hoặc như vậy nếu là cả thân hình lộ ra thì sẽ thế nào chậc chậc....
Lúc sau, vị quản sự kia mới chầm chậm bước vào, thần sắc cung kính dò hỏi.
"Tiểu thư, có cần giết kẻ bất kính với ngài không?"
"Đánh một trận, ném ra ngoài là được" Nữ tử tựa lưng ra đằng sau, biểu cảm mệt mỏi tùy ý nói.
..............
Thanh Chủ Phủ, Vân gia.
Đứng trước cửa lớn Vân gia, Giang Tử Xuyên liếc nhẹ tấm biển treo trên cao, vừa nhìn liền thấy được một cỗ bá khí vô song, tựa như đám mây phiêu nhiên trên cao nhìn xuống chúng sinh như kiến cỏ.
Trước cửa hai tên hộ vệ vậy mà đều là Kim Đan Chân Quân, ừm, trong thời kỳ mẫn cảm này quả thực Vân gia không thể không triển lộ ra một phần nội tình đại thế gia từng sinh ra Hóa Thần Đại Năng.
Thủ vệ nhìn thấy có người đến, liền cảnh giác phóng thích ra khí tức Kim Đan trấn áp đối phương, âm thanh mang theo linh lực phóng đại quát vang khiến người đi đường gần đó đầu óc ong ong.
"Người đến là ai? Nơi đây là Thành Chủ Phủ Vân gia, kẻ không phận sự lập tức cút!"
Giang Tử Xuyên không chút kinh sợ, lấy ra một khối ngọc bài khắc một chữ "Vân" bên trên, đưa cho tên thủ vệ, sau khi chứng nhận thân phận, hai tên thủ vệ cũng không làm khó hắn lập tức cho qua.
Kẽo két!
Cửa gỗ lớn chậm rãi mở ra rồi đóng lại, Giang Tử Xuyên bước vào bên trong, quan sát cảnh vật vẫn như năm đó, trong lòng dâng lên hoài niệm, bước chân chậm rãi đạp trên từng miếng thạch ngọc, như thiếu niên xa nhà lâu năm trở về.
Đi qua hành lang, hắn đôi lúc thấy một vài thị nữ đon đả chạy qua chạy lại, dường như đang bận rộn chuẩn bị món ăn cho bữa tối.
Mọi người ai làm việc nấy chẳng ai chú ý thêm có một người lạ mắt như Giang Tử Xuyên xuất hiện, cũng không ai nhận ra hắn, dù gì cũng đã trôi qua mấy chục năm, thị nữ năm đó chăm sóc hắn không phải là gả ra ngoài thì cũng là về quê làm ăn rồi, thị nữ hiện tại tuân theo quy củ, người đến không hỏi mình thì không cần nhiều miệng. Có thể bọn hắn là khách quý của thành chủ hoặc đại nhân vật nào đó thì sao? Lỡ vô ý đắc tội xem như ngươi có mười cái mạng cũng không đủ giết.
Đi qua hành lang kéo dài như bất tận, hắn đi đến trước đại điện, nơi đây là chỗ cao tầng trong nhà tụ họp cùng bàn luận đại sự, trước cửa vậy mà cũng có hai tên Kim Đan Cảnh gác cửa.
Từ trong đại điện âm thanh nghị luận, tranh cãi không ngừng truyền ra, có của nam tử, có của nữ tử, lão nhân,.... Giang Tử Xuyên suy nghĩ một chút liền định quay người rời đi, dù sao cũng là việc nhà người ta, bản thân chỉ là khách, lúc này xen vào là vô lễ.
"Tử Xuyên, trở về rồi còn không mau vào"
Đột nhiên một giọng nói ôn hòa mang theo cảm xúc già lão bên trong đại điện vang ra, nhường hắn dừng bước, bất đắc dĩ xoay người trở lại, chậm rãi bước đến cửa điện, cánh cửa được hai tên hộ vệ đẩy ra, Giang Tử Xuyên bước chân vào trong.
Vừa tiến vào, đập vào mắt hắn là hàng trăm gương mặt khác nhau, có nam đinh, có nữ nhân, có già lão, có quen thuộc nhưng phần nhiều là không quen.
Hắn ngước nhìn chính điện, nơi một lão giả tóc bạc phờ đang ngồi, y mặc trường bào cũ nát, đôi mắt nhăn nhúm chứa đầy vẻ tang thương. Lão giả cũng đang nhìn hắn, gương mặt phúc hậu nở nụ cười hài lòng, ôn hòa nói:
"Hảo hài tử, đã trưởng thành rồi, mau mau qua đây ngồi bên cạnh cho lão phu nhìn rõ chút"
"Dạ"
Giang Tử Xuyên không kiêu không nịnh dưới ánh mắt của bao người chậm rãi bước tới bên người lão nhân, hắn đồng thời nhìn thấy thiếu nữ thanh lệ cũng đang ngồi đó, liền chọn một vị trí ngồi xuống bên cạnh nàng.
Cả đại điện bỗng chốc chìm vào tĩnh lặng ngắn ngủi, không ai lên tiếng phản đối cũng không ai ủng hộ.
Một ngoại nhân, thậm chí không mang họ Vân lại được xem như hậu bối yêu quý ngồi bên cạnh lão tổ, trong khi những hậu bối nhất mạch khác lại chỉ có thể ngồi bên cạnh trưởng bối của mình, điều này đương nhiên sẽ dẫn phát ghen tỵ không nhỏ, nhưng không ai dám có bất kỳ ý kiến nào.
Thứ nhất là vì lời nói của lão tổ chính là thiên ý, thứ hai đương nhiên vẫn xem tại thân phận của đối phương, Thanh Hư Tông Chân Truyền Đệ Tử - Quan Môn đệ tử Mộ Tuyết Tôn Giả, sư điệt của Tông Chủ đương đại, quan trọng nhất và khiến bọn hắn đố kỵ nhất vẫn là cái danh truyền nhân cuối cùng của Hóa Thần Tổ Gia - Vân Trung Hạc.
Giang Tử Xuyên cũng hiểu điều này, Vân gia lão tổ đây là muốn lôi kéo quan hệ, một tầng quan hệ Vân Nam Hoa thôi vẫn chưa đủ, thêm một tầng Giang Tử Xuyên nữa thì sao?
"Xin... xin chào Giang sư huynh" Thiếu nữ thanh lệ bên cạnh chủ động chào hỏi, ánh mắt khi nhìn hắn mang theo chút e thẹn của thiếu nữ mới lớn.
"Vân sư muội, ngươi tốt" Hắn mỉm cười đáp lại.
Vân gia lão tổ đem một màn này bỏ vào trong mắt, khóe miệng già nua như muốn cong lên.
Yên tĩnh ngắn ngủi qua đi, đại điện lại bắt đầu sôi trào nghị luận, đề tài chính là xử lý rối cục hiện tại, một bên là chọn phương thức tìm cách hòa hoãn với Triệu gia cùng Nhị công chúa. Một bên khác thì lại cho rằng nên cứng rắn, trực tiếp đem sự việc bẩm báo cho cao thủ Thanh Hư Tông xuống giải quyết, đòi lại công bằng cho Vân gia....
"Nam Hoa, ngươi nghĩ thế nào" Đột nhiên Vân Minh Sơn lên tiếng khiến vô số ánh mắt trong điện nhìn lại, có ngưỡng vọng, có ái mộ, có chờ mong, có yêu quý, tất cả đều đang nhìn nàng.
Vân Minh Sơn là cột trụ chống đỡ cuối cùng của Vân gia, lão đặc biệt yêu thích thiếu nữ thanh lệ này, từ nhỏ nàng đã thể hiện ra thiên phú tu hành siêu tuyệt được lão tự tay dạy bảo, săn sóc như cháu ruột. Một câu hỏi này chính là muốn khảo nghiệm xem trí tuệ của nàng đến đâu, có thể nhìn thấu thế cục hiện tại, đảm đương chức vị gia chủ hay không?
Vân Nam Hoa nhẹ nhàng đứng dậy, chậm rãi hướng mọi người nói chuyện, âm thanh êm tai dễ nghe như hát, lại như tiếng suối reo truyền vào trong tai từng người.
"Bẩm lão tổ, theo con hành động của Triệu gia rõ ràng là có sự hậu thuẫn của Đại Võ Quốc, mà Đại Võ là thế lực nằm dưới trướng Thanh Hư Tông, nào có thể không biết Vân gia chúng ta có quan hệ mật thiết cùng Thanh Hư Tông, mà gần đây con nghe được tin tức phong phanh Đại Võ có vị Đại Năng thứ hai tấn nhập Thánh Vị, mà Thanh Hư Tông biểu hiện ra bên ngoài chỉ có một vị Thánh Nhân đời trước, lại chưa rõ sống chết. Rất rõ ràng bọn hắn đây là muốn dùng Vân gia chúng ta khai đao, thăm dò giới hạn của Thanh Hư Tông đồng thời thăm dò vị kia có còn sống hay không, nếu là không...."
Mấy chữ cuối cùng nàng chưa nói ra nhưng người trong đại điện đều hiểu, đây là Đại Võ muốn thoát ly khỏi Thanh Hư Tông quản chế, tự thành một môn.
Lính không muốn làm tướng không phải lính tốt, đạo lý tương tự, Đại Võ nếu cường đại hơn Thanh Hư Tông đương nhiên đâu thể chấp nhận làm thế lực phụ thuộc, nhất định sẽ có một hồi tinh phong huyết vũ xảy ra....