🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Tân Giới Truyền Thừa

Ch.13: Trở về Vân Gia (Thượng)

~12 phút đọc · 2284 từ · · ⚠️ Báo cáo

Thanh Hư Tông.

Ngọn núi vô danh nào đó, có một thiếu niên thanh y đang ngồi ghế đá, trên bàn bày sẵn các loại mỹ thực, mỹ tửu, y nhắm mắt dưỡng thần vẫn chưa động đũa, dường như đang cố ý đợi người nào đó.

Xoẹt!

Một tiếng gió cắt vang lên, trên không, thiếu niên bạch y chậm rãi hạ phi kiếm rơi xuống, bước chân cất bước về phía bàn đá.

"Tới!"

Thanh y thiếu niên mở mắt, hô một tiếng. Bạch y thiếu niên chính là Giang Tử Xuyên, hắn gật gật đầu, cũng ngồi xuống chiếc ghế còn lại.

"Hảo hảo hảo, hôm nay chúng ta vừa uống rượu vừa bình chuyện thiên hạ, một chén rượu một lời vàng ngọc, uống!"

Ứng Huyền Đạo cười sảng khoái hô lớn ba tiếng, nâng lên vò rượu bên cạnh làm động tác đối rượu, Giang Tử Xuyên đồng thời cầm lấy vò rượu của mình đáp lại, hai bên không nhiều lời riêng mình uống một ngụm lớn.

Ực! Ực! Ực!

Vài giọt khiết thủy trong suốt long lanh chảy ra khỏi khoé môi hai người, lăn xuống nơi yết hầu giật giật.

"Sảng khoái!"

Ứng Huyền Đạo đặt mạnh bầu rượu lên bàn đá, tay đụng đũa bắt đầu ăn.

Giang Tử Xuyên đương nhiên không có khách khí cùng lúc bắt đầu gắp từng miếng linh thực hiếm có thưởng thức.

"Khà! Tử Xuyên, muốn uống rượu với ngươi cũng thật khó khăn, chúng ta bao nhiêu năm không gặp rồi, đúng lúc ta có nhiều chuyện muốn tìm người chung chí hướng rãi bày...." Ứng Huyền Đạo lại uống một ngụm rượu lớn, miệng nói không ngừng.

"Đối với tu sĩ mà nói chục năm chỉ là cái nháy mắt, chỉ có hướng đại đạo trường sinh mới là chân lý" Giang Tử Xuyên bình thường trầm mặc ít nói lúc này cũng nổi hứng trò chuyện, cười cười đáp lời

Ứng Huyền Đạo cười khinh một tiếng:"ngươi nói chuyện cứ như mấy lão già trong tông vậy, không nói cái này nữa, ngươi xem, ta bây giờ đã là Kim Đan Đỉnh Phong rồi, nếu muốn bất cứ lúc nào cũng có thể bước là Nguyên Anh Tôn Giả, ngươi lại chỉ mới là Kim Đan, mau mau nỗ lực tu luyện đừng có để ta bỏ rơi ngươi quá xa"

Lời nói của hắn vô cùng trực tiếp, người không quen biết còn tưởng y đang mỉa mai mình, nhưng Giang Tử Xuyên hiểu rõ đây là đối phương đang thật lòng cổ cũ hắn.

"Ngươi còn không biết xấu hổ nói vậy ư? Lại không xem ngươi năm nay bao nhiêu tuổi, lại tu đạo sớm hơn ta bao nhiêu năm?" Giang Tử Xuyên thản nhiên đáp trả lại, với quan hệ bọn hắn mà nói không cần câu nệ, không cần giả tạo, không vui sao? Đánh một trận là được!

Lúc mới lên núi, hắn đánh không lại Ứng Huyền Đạo nhưng dựa vào ưu thế pháp trận nhiều lần khiến đối phương ăn không ít thiệt thòi, cũng dẫn tới tình cảm huynh đệ bọn hắn càng sâu sắc hơn.

"Hắc hắc, tiểu tử ngươi luôn giỏi mồm mép như vậy, lão tử không chấp." Ứng Huyền Đạo há miệng lớn ăn miếng thịt lớn, nói tiếp:"nghe nói ngươi chuẩn bị về Vân Gia... Nhoàm.... Tế bái Vân lão đầu hả? Đúng lúc ta đang rảnh rỗi không bằng chúng ta cùng đi!"

Giang Tử Xuyên đưa vò rượu ngửa cổ lên hấp một ngụm, chậm rãi lắc lắc đầu:"cha ngươi đồng ý sao? Với cả ngươi cái tên gây chuyện này, lần trước cùng ta đến Vân gia còn không phải làm nơi đó gà bay chó sủa sao? Vân Nam Hoa lần này truyền thư còn đặc biệt nhắc ta không được đưa ngươi theo"

Nhắc lại, hình ảnh khi đó lại hiện ra trong đầu Giang Tử Xuyên, Ứng Huyền Đạo vì muốn giúp người khác luyện đan liền đưa dược liệu qua, tiện thể làm nổ hai ba lò đan dược trân quý.... Kế tiếp liền cùng đám đệ tử trẻ tuổi Vân gia tỷ thí đánh một đám đều thành đầu heo.... Sau đó lại dẫn đám thanh niên trẻ tuổi chạy khắp nơi khiêu chiến từng nhà xung quanh, quả thực là kẻ đi tới đâu bom nổ tới đó.

Ứng Huyền Đạo dường như cũng nhớ tới những ký ức xưa kia, trên mặt đầy vẻ hoài niệm, xen chút ngượng ngùng.

"Được rồi, không đi thì không đi. Nào nào, uống"

Linh tửu này gọi là Hồng Hoa Tửu nồng độ cực mạnh, xâm thực linh lực cùng thân thể, có thể làm Kim Đan thậm chí Nguyên Anh tu sĩ cảm thấy say rượu, choáng váng.

Giang Tử Xuyên cùng Ứng Huyền Đạo tửu lượng lại cực tốt, mỗi người đều là uống tới vò thứ 10 mới bắt đầu ngà ngà say.... Đương nhiên nếu là dùng linh lực chống đỡ thì dù là Trúc cơ kỳ cũng không thể say rượu, đây chung quy xem là một loại mê dược mà thôi.

Hai người cùng uống rượu ăn uống trò chuyện tới đêm khuya, thẳng tới khi vầng trăng treo cao, Giang Tử Xuyên mới cáo biệt rời đi, Ứng Huyền Đạo lúc này sớm đã say mèm nằm gục trên bàn rượu.

Giang Tử Xuyên thì đỡ hơn chút ít, nhưng vẫn say rượu, hắn lảo đảo bước chân xuống sườn núi, tìm thấy một dòng suối nhỏ liền nán lại uống chút nước cùng rửa mặt làm thanh tỉnh đầu óc.

Nếu hắn muốn liền có thể nhẹ nhàng xua tan loại trạng thái này, nhưng hắn không chủ động làm như vậy. Loại cảm giác lâng lâng cùng trống rỗng, giúp đầu óc thanh tĩnh hơn vô số lần so với bình thường, hắn muốn ở lại trạng thái này thêm chút ít.

Ngồi xuống bên gốc cây, hắn ngắm Nguyệt Quang dâng cao, trong lòng yên tĩnh chưa từng có, thể nghiệm loại yên bình này khiến hắn giờ phút này như tiến vào trạng thái đốn ngộ, vô thức đem rất nhiều điều chưa thể lý giải trong Thanh Đế Trường Sinh Thể cùng Đại Nhật Thần Lôi Quyết hiểu thấu.

Đây cũng không phải hắn chủ động đi nghiên cứu cái gì, chỉ đơn thuần là một loại giác ngộ trong lòng mà thôi, loại giác ngộ khiến hắn không cần chủ động bám lấy, tìm hiểu cũng có thể hiểu được những vấn đề nan giải trong tâm thức.

"Một chén rượu một câu thơ hay, một vò rượu hết một bài thơ vang danh ngàn đời"

Thi sĩ dĩ tửu ứng thơ, hắn đương dĩ tửu ứng đạo.

Mặt trời dần ló dạng, xua tan trường dạ, Giang Tử Xuyên đồng thời tỉnh lại, đứng dậy cẩn thận chỉnh đốn y phục, miệng niệm thanh khiết thuật rửa sạch tạp chất trong ngoài, đem toàn bộ men say xoá bỏ, bình tĩnh bước xuống chân núi.

........

Thanh Hư Thành.

Thành trì đông đúc tấp nập, chủ yếu là tu sĩ trao đổi bảo vật, đan dược với nhau, Giang Tử Xuyên đi lại trong dòng người cuối cùng dừng chân trước một tòa khách điếm trong ngõ nhỏ.

Chưa đợi hắn bước vào, cánh cửa đột nhiên mở ra, một nam tử trung niên đứng sẵn tại đó thần sắc cung kính chắp hai tay cúi chào hắn:

"La Bố Y bái kiến chủ nhân"

Giang Tử Xuyên nhìn hắn gật gật đầu, âm thanh nhẹ nhàng phát ra:

"Ta cho ngươi hai lựa chọn, một là đi ra Chiến Trường Thế Giới dùng chém giết sinh tử rèn luyện bản thân, hai là đi theo ta tu hành"

Chiến Trường Thế Giới chính là tàn phiến thế giới từng xảy ra chiến tranh thần ma, nơi đó vì bị pháp tắc cường giả can thiệp, điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt, các loại cấm chế, dị thú hoành hành.

Ngoài ra bên trong còn tràn đầy các loại cơ duyên, truyền thừa cổ xưa nhưng vì chịu hạn chế tu vi chỉ có Kim Đan trở xuống mới có thể tiến vào, cho nên được các Đại Tông Phái khống chế biến thành nơi rèn luyện cùng thu nhận đệ tử. Hàng năm sẽ có một số người được đưa vào trong đó trải qua sinh tử chém giết, ma luyện, cuối cùng chỉ còn vài chục người sống sót được các Đại Tông Phái phân chia thu nhận.

Người có thể đi ra từ chiến trường thế giới trưởng thành tới đều sẽ là cường giả danh chấn nhất phương.

"Thuộc hạ lựa chọn cái thứ nhất!"

La Bố Y quyết đoán quỳ xuống, âm thanh to rõ vang lên.

"Ngươi chắc chắn?"

"Vâng!"

"Được, lệnh bài này cho ngươi, đợi bảy ngày sau liền đi Thanh Hư Tông tìm gặp lão đầu ngủ trên ghế tre, nói tên ta ra là được"

Dứt lời, một đạo hào quang dịu dàng bay lơ lửng trước mặt La Bố Y hoá thành Ngọc Bài điêu khắc tinh xảo.

Trong nhận thức của Giang Tử Xuyên La Bố Y kẻ này là người mang đại ý chí, hắn vô cùng quyết đoán, có thể tàn nhẫn với bản thân, là người chỉ cần cho cơ hội sẽ bất chấp mọi giá cắn chặt lấy, dù cho có là quỳ xuống hay bò đi, là người đáng giá bồi dưỡng.

"Cầm lấy!" Giang Tử Xuyên lại ném cho hắn một viên đan dược màu trắng ngà, toả ra khí tức huyền diệu không thể miêu tả.

Ngũ Phẩm Tạo Hoá Đan!

La Bố Y nắm lấy viên đan dược màu trắng, bề ngoài nhìn như bình tĩnh bên trong lại như sóng vỗ cuồn cuộn không ngừng lay động tâm trí hắn.

Ngũ Phẩm Tạo Hoá Đan là thứ cả đời này hắn có nỗ lực cũng không thể có được, cho hắn viên đan dược này đồng nghĩa với việc đưa cho hắn một lần tạo hoá.

La Bố Y bất ngờ quỳ mạnh xuống sàn nhà, dập đầu bái tạ:

"Đại tạo hoá mà chủ nhân ban cho thuộc hạ nhất định không để uổng phí, nhất định không quên ân này, sau này chỉ cần người bảo một tiếng, kể cả yêu cầu ta đi chết lão nô vẫn không nhíu máy một cái làm theo".

"Ừm, đứng lên đi, không cần quỳ, sau này cũng không cần nữa".

Hắn đã nhận định đối phương là thuộc hạ của mình, mà đã là người mình đương nhiên không cần mấy lễ tiết nhỏ nhặt này.

Giang Tử Xuyên lúc này vẫn không hay biết, chỉ một hành động tưởng chừng như đơn giản này của hắn sau này sẽ tạo nên một vị Thần Vương thanh danh vang động Ngũ Vực, đại cường giả một mình trấn áp Cấm Địa

............

Tàng Thư Các, Thanh Hư Tông.

Tiểu cô nương mặc váy tím hoa lệ, mái tóc dài tùy ý thả xuống, tạo nên nét mềm mại nhu thủy chỉ có ở thiếu nữ độ tuổi thanh xuân.

Nàng nằm trên các, hai tay nắm lấy một cuốn cổ thư, đôi mắt lim dim lúc mở lúc nhắm, dường như vô cùng mệt mỏi, đột nhiên từ đâu một còn mèo trắng nhảy ra, kêu meo meo hai tiếng khiến nàng giật mình tỉnh ngủ.

"Ân, ta không có ngủ nha"

Nàng buột miệng kêu lên, như mèo hoang vụng trộm sợ bị trách mắng.

"Chủ nhân, đến giờ nghỉ rồi". Từ miệng mèo trắng nhỏ bất ngờ truyền đến giọng nói non nớt của nữ tử tuổi xuân.

"Vậy nghỉ ngơi một chút"

Đông Phương Mộ Tuyết mệt mỏi gấp quyển sách lại, nhanh chóng thu dọn đống lộn xộn xung quanh, sau đó ra khỏi tàng thư các, ngự kiếm phi hành trở về Lạc Tú Phong.

Quá trình này đối với nàng đã quá đỗi quen thuộc đến mức nhàm chán, hai năm này sinh hoạt của nàng nếu không phải là đang đọc sách ở Tàng Thư Các thì chính là đang trên đường đến Tàng Thư Các đọc sách.

Vừa bước vào nhà, nàng đã nhìn thấy thức ăn nấu chín được đậy pháp trận sạch sẽ đặt trên bàn, nàng vội vàng chạy đến bên cạnh, qua loa dùng thanh khiết thuật rồi nhúng tay phá bỏ trận pháp giữ nhiệt, cầm lấy đùi gà mập mạp há miệng nhỏ cắn xuống.

Thịt vừa vào miệng lập tức hoá mềm nhũn, bách vị tràn đầy khoang miệng, lớp da gà vàng óng ướp đẫm gia vị, mỡ ngon mà không ngấy, thịt săn chắc mềm mại, quả thực là tuyệt phẩm nhân gian.

Quãng thời gian ăn uống ít ỏi sau một ngày làm việc năng suất với nàng quả thực là phần thưởng tốt không thể tốt hơn.

Tiểu Bạch cũng đang chậm rãi thưởng thức đồ ăn Giang Tử Xuyên nấu riêng cho nàng, quả thực tài nghệ rất tốt.

Sau khi chiến đấu với đám mỹ thực thơm ngon, tiểu loli vỗ vỗ cái bụng nhỏ hài lòng. Lúc này nàng mới chú ý đến tờ giấy nhỏ đặt bên cạnh, đưa tay cầm lên đọc....

"Ân, hắn trở về Vân gia cùng Vân Nam Hoa tế bái lão đầu Vân Trung Hạc rồi..."

Nghĩ tới đây nàng lại nhớ đến hình ảnh không mấy vui vẻ mấy chục năm trước.

Hoặc phải nói là vô cùng căng thẳng....

💬 Bình luận (0)